Hagl+Thaco= Hành trình vĩ đại của Vua trái cây,nông sản Châu Á !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bluesky15, 03/08/2018.

1126 người đang online, trong đó có 450 thành viên. 08:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 714151 lượt đọc và 3093 bài trả lời
  1. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Chanh dây thì TQ chưa cho nhập khẩu chính ngạch nên 100% phải đi tiểu ngạch :

    1/ HAGL có nông trường trồng chanh dây LỚN NHẤT THẾ GIỚI ở Parksong Lào .
    2/ Thị phần chanh dây của HAGL chiếm khoảng 30% lượng hàng NK vào TQ . ( nên NAFoods k có cửa so với HAGL về chanh dây đâu nhé )
    3/ Biên LN gộp của chanh dây cực cao tầm 70%

    Thanh long và chuối thì đa phần đi chính ngạch . Khách hàng của HAGL toàn là những đại siêu thị ở TQ ( có chuỗi có 2000 siêu thị ) nên việc chủ động nguồn hàng là việc phải làm . Và họ phải đi chính ngạch vào các cảng biển của TQ để dễ dàng đi vào các thành phố lớn như BK , Thượng Hải ....

    Năm 2018 HNG lên KH khai thác 2000 ha chuối với sản lượng 100.000 tấn (*) = 5.000 cont 40 feet ( 20 tấn /1 cont )= 14 cont 40 ngày .
    Năm 2019 HNG lên KH khai thác 7000 ha chuối ( có thêm 5000 ha trồng bằng tiền anh Dương ) với sản lượng 350.000 tấn = 17.500 cont 40 feet ( 20 tấn /1 cont )= 48 cont 40 ngày .
    Năm 2020( hoặc 2021) HNG lên KH khai thác full 30.000 ha chuối với sản lượng 1.500.000 tấn = 75.000 cont 40 feet ( 20 tấn /1 cont )= 200 cont 40 ngày .

    ( Ngày 23/6 /2018 anh Đức nói sẽ làm cho HNG trở nên vĩ đại và vô đối có vẻ đây không phải lời nói trong lúc bốc đồng mà thực sự có cơ sở )


    (*) số liệu này cung cấp trong tài liệu họp DHCD ngày 23/6/2018 .

    Từ đầu tháng 11 , 2018 này 5000 ha chuối tiền anh Dương đã dc đưa vào khái thác cuốn chiếu ( chừng 400 ha / tháng ) nên sản lượng XK chuối của HNG có thể tăng từ khoảng 15 cont 40 / ngày lên 40-50 cont 40 / ngày chăng ?

    Đó mới tính riêng chuối chưa tính các loại trái cây khác.
    Ví dụ như Mít đang thu bói trên diện rộng .

    Năm 2019 HNG thu hoạch chính thức 2000 ha mít sạch Global Gap ( cái này ở VN k có )
    2020 sẽ lên 4000 ha .
    Mỗi ngày lại thêm vài chục cont 40 chở mít đi khắp thế giới ,

    Thanh long , bưởi , xoài dự báo cũng sẽ bùng nổ trong năm 2019 .
    Thanh long giá bán đang cao hơn quý 3 , sản lượng cũng tốt hơn quý 3 .

    Cont 40 của HAGL nếu xuất chính ngạch thì thường theo đưởng Tây Nguyên đổ về Cát Lái , Vũng Tàu ( một sốt ít đổ về Đà Nẵng ) và lên tàu qua TQ , Nhật , Hàn , Trung Đông .

    Chim lợn vẫn hay hỏi Thaco kết hợp với HNG để được cái gì ? Ngoài những lợi ích từ LN , Thaco sẽ là nhà cung cấp và sửa chữa cho đội vận tải của HNG với cả ngàn đầu kéo , và vài ngàn rơ móc . Rồi sản lượng đủ lớn HNG sẽ về cảng Chu Lai lên tàu XK chứ k phải qua Cát lái nữa .
    Last edited: 17/11/2018
    chinhbac, thatnhudembuonchungvit thích bài này.
  2. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Copy -
    1.
    Công Phượng ghi bàn, không quá phấn khích, chỉ là nụ cười nhẹ, chạy vài bước, nhảy lên, nắm chặt nắm đấm, đấm vào không khí. Lạnh lùng. Bởi Phượng hiểu và hơn ai hết Phượng thấm cái sự bạc và bất công của dư luận. Công Phượng cũng giống như hình ảnh của Ba Đức trong bóng đá, những gì anh đóng góp nó như kiểu hiển nhiên nhưng hễ khi có tí trục trặc, khó khăn thì gần như người ta không tiếc những ngôn từ chỉ trích như thể muốn ăn tươi nuốt sống.

    Ba Đức, người Mohican cuối cùng của thế hệ các ông bầu thời V.League thuở hồng hoang còn xót lại, chưa bao giờ hết yêu bóng đá, chưa bao giờ thôi khát khao làm bóng đá tử tế, dù khó khăn đến mấy cũng không bao giờ bỏ đội. Dù có phải gánh 1 khoản nợ khổng lồ, dù có những lúc không có cả tiền lưu động, bóng đá không mang lại 1 đồng lợi nhuận hay giúp HAGL được ưu ái gì khác, nhưng hàng năm, hàng trăm tỉ vẫn đổ ra cho đội bóng HAGL từ đội 1 đến các lứa trẻ, cũng 1 khoản không nhỏ khác nhằm duy tu tôn tạo SVĐ Pleiku và phát triển bóng đá phong trào của Gia Lai.

    2.
    Ngày hôm qua, Trọng Hoàng ra sân, Bùi Tiến Dũng lúc nào cũng sẵn sàng xung trận trong bối cảnh bị câu lạc bộ Thanh Hóa nợ lương, ông chủ FLC cũng chính thức nói lời chia tay bóng đá Thanh Hóa sau 3 năm gắn bó.

    3 năm, FLC được rất nhiều từ mảnh đất xứ Thanh, từ sự ủng hộ của địa phương cho các dự án bất động sản, tạo điều kiện thuận lợi cho làm ăn, sự ủng hộ của người dân cho việc làm ăn của FLC tại Thanh Hóa. Bởi người dân xứ này lúc nào cũng hừng hực cuồng nhiệt với trái bóng tròn.

    Cũng 3 năm qua, FLC hứa thật nhiều và thất hứa với người hâm mộ xứ Thanh cũng thật nhiều. Nào là xây SVĐ 1.000 tỉ hiện đại nhất VN, quy mô như Allianz Arena của Bayern Munich. Nào là xây khu ăn tập và cơ sở vật chất cho bóng đá trẻ vượt mặt HAGL, HNFC, VIETTEL hay VPF. Tất nhiên kém theo 1 mớ đòi hỏi abc xyz. Khi không thành, anh Quyết Còi say goodbye.

    Trọng Hoàng, hôm qua, đá 1 trận xuất thần ở vị trí trái sở trường, và hết đợt lên tuyển lần này, cùng Bùi Tiến Dũng, anh phải đối diện với tương lai bất định cùng đội bóng xứ Thanh.

    3.
    Hết mùa 2018, hàng loạt các cuộc đi đêm của các clb nhằm ve vãn Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh. Thậm chí 1 clb lớn của Thủ Đô cũng miệt mài dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo Minh Vương. Đổi lại, chỉ là những cái lắc đầu cười khẩy. Ở HAGL, thưởng có thể không cao, lương không phải là thấp, nhưng cầu thủ được Ba Đức coi như con cái mình. Tuấn Anh có cơ ngơi khang trang ở Phố Núi, quán cafe của Công Phượng tấp nập kín chỗ từ sáng đến đêm, nhà và xe là chuyện hiển nhiên của cầu thủ. Hơn hết, lúc khó khăn, Ba Đức không bỏ rơi họ. Quế Ngọc Hải, hôm qua, với chiếc băng đội trưởng trên tay đã chơi 1 trận đúng tố chất thủ lĩnh của mình. Mấy ai hình dung vài năm trước, cũng vẫn là Quế Ngọc Hải ấy, xuýt nữa thì phải bỏ bóng đá vì không có tiền đền bù chữa trị cho Trần Anh Khoa với số tiền hơn 800 triệu đồng. Nhưng vì nhận ra tài năng của Hải Quế với bóng đá nước nhà, Ba Đức đã ra tay nghĩa hiệp khi tặng Hải Quế 400 triệu đồng mà
    --- Gộp bài viết, 17/11/2018, Bài cũ: 17/11/2018 ---
    Buồn nhất là giải V league năm tới không được chứng kiến cuộc đối đầu giữa Thaco ( HAGL) và Vinfast ( Hà Nội B mới chuyển về cho Vingroup quản lý và dự kiến đưa về Hà Tĩnh quê hương anh Vượng ) .

    Hẹn gặp lại VINFAST năm 2020 .
    Mona2017buonchungvit thích bài này.
  3. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Nói 1 chút về anh Vượng , mặc dù không có CP của anh nhưng chắc cũng như nhiều người tôi rất hâm mộ và thần tượng Anh và những gì anh làm được cho VN .

    Việc gì anh làm cũng nhanh gọn lẹ . Vậy tại sao anh k mua xuất chơi V league 2019 của Nam Định về cho Hà Tĩnh . Nam Định k có tiền nên lấy gì mà đá .

    Hà Tĩnh lên hạng ngay năm tới thì tung tiền mua cầu thủ xin từ những đội đang thất thế như Thanh Hóa nó sẽ là thế lực mới của V League .

    Và Người hâm mộ sẽ sớm chứng kiến những cuộc đối đầu KINH ĐIỂN MỚI CỦA BÓNG ĐÁ VIỆT NAM NHƯ THACO ĐỐI ĐẦU VỚI VINFAST . Tỷ Phú Dương quyết chiến với tỷ phú Vượng .
    buonchungvit thích bài này.
  4. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Năm 2020( hoặc 2021) HNG lên KH khai thác full 30.000 ha chuối với sản lượng 1.500.000 tấn = 75.000 cont 40 feet ( 20 tấn /1 cont )= 200 cont 40 ngày .

    ( Ngày 23/6 /2018 anh Đức nói sẽ làm cho HNG trở nên vĩ đại và vô đối có vẻ đây không phải lời nói trong lúc bốc đồng mà thực sự có cơ sở )

    ==========================================
    Năm 2021 HNG sẽ xuất 400 cont 40 feet mỗi ngày
    trong đó có :

    + 200 cont chuối
    + 100 cont trái cây khác .
    + 100 cont cao su .

    Chúng ta lại tiếp tục ngả mũ trước tầm nhìn của Tỷ Phú Dương ,năng lực của tỷ Phú Đức và những gì cả chục ngàn con người tại HAGL đang đã và sẽ làm được .
    Last edited: 18/11/2018
    chinhbac, buonchungvit, mrhoi1 người khác thích bài này.
  5. Mona2017

    Mona2017 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2017
    Đã được thích:
    1.857
    Đầu tư HAG gặt hái nhiều trái ngọt trung hạn , dài hạn
    --- Gộp bài viết, 18/11/2018, Bài cũ: 18/11/2018 ---
    Đầu tư HAG gặt hái nhiều trái ngọt trung hạn , dài hạn
    chinhbacbuonchungvit thích bài này.
  6. thatnhudem

    thatnhudem Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    36.224
    Sơ bộ mấy cái này để thấy NAF tuy nhỏ nhưng có võ :

    https://nafoods.com/le-ky-ket-thoa-...-cp-nafoods-group-va-cong-ty-tnhh-voskhod-stm
    https://nafoods.com/xuat khau 150000 tan qua tuoi vao Trung Quoc
    https://nafoods.com/nafoods-dau-tu-3-000-ty-dong-xay-dung-vung-cay-an-trai-xuat-khau-tai-tay-ninh

    Lưu ý rằng NAF xuất khẩu sản phẩm đã qua chế biến sâu hoặc sản phẩm quả tươi chất lượng rất cao.
    streetwalker thích bài này.
  7. sgnvina2015

    sgnvina2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Đã được thích:
    17.836
    Em đã khẳng định những thằng như NAF sẽ có lối đi riêng đường ngách và vẫn sống khỏe .

    Tuy nhiên NAF sẽ không có những lợi thế mà HNG đang có ví dụ như HNG đang làm chanh dây Global Gap sạch từ đất , nước , quy trỉnh chăm bón , thậm chí giống chanh dây HAGL đang trồng lấy từ Đài Loan có hương vị rất đặc biệt . Còn NAF đang đưa giống cho nông dân và thu mua SP XK .

    Ngành gì cũng vậy thằng vua rồi sẽ có LN cao nhất và giá CP từ đó cũng sẽ cao nhất .
    Vua cá tra VHC 108 K
    Vua Tôm MPC 60 K
    Vua Ngân Hàng VCB .
    .....
    Vua Trái cây HNG ...sẽ là bao nhiêu ?

    NDT CK muốn kiếm được nhiều tiền thì đừng yêu hay ghét CP ( Lúc này mà ghét CP anh Đức là mất cơ hội rất lớn ) và phải theo quy luật của thị trường ( ví dụ như cp vua sẽ là thằng chạy xa nhất trong nhóm ngành ) và đặc biệt phải biết PHÙ THỊNH .
    Last edited: 18/11/2018
    chinhbac thích bài này.
  8. chinhbac

    chinhbac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    2.341
    Đây không phải là cơ cấu nợ bằng thủ thuật kế toán mà hoàn toàn thực chất, nó chuyển nghĩa vụ trả nợ cộng với quyền điều hành qua cho một thằng khác có thực lực và mạnh hơn, có thể phát triển HNG tốt hơn. Vì vậy mình cho rằng đây là giải pháp rất tốt cho cả hai HAG và HNG.
    Sau câu chuyện này thì HAG gần như không còn nợ nần bao nhiêu và HNG thì thu thêm tiền phát hành từ Thaco (trái phiếu chuyển đổi, mua riêng lẻ) để trả nợ và Thaco bơm thêm tiền để phát triển mảng cây ăn trái trên quỹ đất khổng lồ 88k hecta của mình.
    Ngoài ta Thaco mua thêm 185 triệu cp HAG (khoảng 20%) với giá 7.2 để có chân trong hội đồng quản trị của HAG nhằm kiểm soát chéo lại trách nhiệm của HAG đối với HNG.
    buonchungvit, duong116sgnvina2015 thích bài này.
  9. chinhbac

    chinhbac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Đã được thích:
    2.341
    Cái quan trọng nhất khi đầu tư vào HAG, HNG ngoài câu chuyện cơ cấu nợ thành công thì câu chuyện dòng tiền trong hoạt động sx kinh doanh mới là yếu tố mấu chốt.
    Sau kết quả kinh doanh quý 2,3 mình thấy HAG đã loại bỏ được rất nhiều về việc giao dịch nội bộ với các bên liên quan để tạo ra doanh thu và lợi nhuận ảo. Mặc dù có còn nhưng không nhiều, và dòng tiền bây giờ là thực hơn.
    Cái quan trọng thứ 2 là HANG đã tìm ra được con đường đi cho mình là trồng cây ăn trái ngắn ngày, biên lợi nhuận gộp của trồng cây ăn trái ngắn ngày từ 60%~75%, đấy là một tỷ suất lợi nhuận gộp rất lớn mà ít ngành nghề có thể đạt được.
    HANG đã biết được điều này nhưng thời gian qua thiếu vốn để hoạt động, khi có nguồn tiền từ Thaco thì câu chuyện nhân rộng lên nhiều lần sẽ rất khả thi.
    Trong 9 tháng đầu năm doanh thu từ trái cây hơn 2,3k tỷ và tạo ra lợi nhuận gộp là 1,4k tỷ chỉ trên diện tích trồng khoảng vài nghìn hecta. Với kế hoạch phát triển quy mô lên 30k hecta trong năm tới thì chỉ sau một hai năm tới quy mô đã tăng lên hơn 10 lần.
    Và với ước tính doanh thu khoảng 23k tỷ và lợi nhuận gộp khoảng 14k tỷ, khi quy mô lớn thì chi phí lãi vay và chi phí quản lý giảm thì sẽ tạo ra khoảng 10k tỷ lợi nhuận ròng mỗi năm.
    EPS khoảng 10k thì lúc đấy giá của hag, hng sẽ bao nhiêu trong một hai năm tới?
    Mình lưu ý với các bạn hiện tại mỗi năm VN xuất khẩu khoảng 25 tỷ đô ra thị trường TQ và thế giới. Nên doanh thu của HANG khoảng 1 tỷ usd thì cũng chưa phải là lớn.
    Last edited: 18/11/2018
  10. thanhxuan1983

    thanhxuan1983 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Đã được thích:
    3.120

Chia sẻ trang này