Hàn Quốc: Số ca nhiễm COVID-19 đã lên tới 433, Seoul không còn an toàn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MAS85, 23/02/2020.

7311 người đang online, trong đó có 1108 thành viên. 16:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1171 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. MAS85

    MAS85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2019
    Đã được thích:
    186

    [​IMG]

    Thị trưởng Seoul Park Won-soon đã ban hành lệnh cấm tụ tập đông người ở các quảng trường Seoul, Cheonggye và Gwanghwamun sau khi thủ đô Hàn Quốc đã có 20 ca dương tính với COVID-19.
    Theo Yonhap, ngày 22/2, hàng ngàn người đã kéo tới quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul của Hàn Quốc để tham gia tuần hành phản đối chính phủ, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để ngăn ngừa dịch COVID-19 lan rộng.

    Tính đến chiều 22/2, theo Yonhap, số ca dương tính với chủng mới của virus corona ở Hàn Quốc đã lên tới 433 người, trong đó có 2 trường hợp tử vong.

    Trước tình hình đó, thị trưởng Seoul Park Won-soon đã ban hành lệnh cấm tụ tập đông người ở các quảng trường Seoul, Cheonggye và Gwanghwamun.

    Ngoài ra, chính quyền Seoul cũng đóng cửa các nhà thờ của giáo phái Shincheonji (Tân Thiên địa), sau khi một cơ sở của giáo phái này ở Daegu bị coi là "ổ dịch" khi bệnh nhận số 31 từ chối cách ly rồi lây nhiễm cho nhiều người khác.

    "Bệnh nhân (có liên quan với Shincheonji) có thể đã xuất hiện ở Seoul . Seoul không còn là nơi an toàn nữa," thị trưởng Park nói trong một tuyên bố được Yonhap đăng tải. "Cần phải hành động đối với các hoạt động tụ tập của Shincheonji."
  2. mekong1975

    mekong1975 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Đã được thích:
    3.030
    Vé bán tour đi Hàn ngắm hoa anh đào giảm kỷ lục, visa đi Hàn giờ cấp nhanh chóng hơn rất nhiều
  3. cuongdailoi

    cuongdailoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2012
    Đã được thích:
    13.820
    Nguy to

Chia sẻ trang này