Hàng khủng PHP bị lãng quên

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Audi.M, 03/03/2016.

943 người đang online, trong đó có 377 thành viên. 06:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3248 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. Audi.M

    Audi.M Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    185
    Từ sau vụ Vinashin bị khủng hoảng, mất niềm tin vào dòng Hàng hải. Tuy nhiên, bên cạnh lĩnh vực hàng hải không phải rất rất nhiều Đại gia lại đón đầu thèm muốn Hệ thống các Cảng Biển VN. Hệ thống cảng biển VN nằm ở vị trí Địa chính trị rất quan trọng trong khu vực, và khi tham gia vào TPP thì khả năng thu hút cũng như tiềm năng của nó mới được nâng tầm quốc tế.
    Theo chủ chương của VN thì các Công ty Nhà nước sở hữu sẽ phải cổ phần hóa các DN này càng sớm càng tốt. Và Vingroup, Tập đoàn T&T, Oman (Trung Đông)... là các đại gia đã và đang đi tắt đón đầu các Cảng này.
    - T&T: Đã sở hữu Cảng Quảng Ninh
    - Vinroup: Đã sở hữu cảng Nha Trang và đang triển khai....

    Tới đây, một loạt các Công ty sở hữu Cảng Hải phòng (PHP), cảng Sài Gòn... cũng được nhóm các đại gia sở hữu. Với cách thức quản lý, vận hành, khai thác... của ông chủ mới, hệ thống Cảng sẽ là máy in "Tiền" cho các đại gia này.
    Cảng Hải Phòng (PHP):
    326,960,000 100% Tổng số cổ phần PHP
    261,568,000 mua 80% Vingroup đề xuất
    97,041,728 mua 29.68% Quỹ Dự trữ quốc gia Vương quốc Oman (SGRF)

    http://www.baogiaothong.vn/tt-group-mua-98-co-phan-cang-quang-ninh-d117431.html
    http://vneconomy.vn/doanh-nhan/vinalines-chinh-thuc-rut-khoi-cang-nha-trang-2015031909053107.htm
    http://fica.vn/doanh-nghiep/vingroup-muon-mua-80-cang-sai-gon-va-cang-hai-phong-27607.html
    [​IMG]
  2. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.285
    PHP thanh khoản gần đây có cải thiện nhưng nếu mua phải chờ giá 22.3-22.4
  3. Audi.M

    Audi.M Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    185
    Cảng Hải Phòng (PHP): Làm phu khuân vác cũng được 1000 tỏi.
    [​IMG]
  4. Audi.M

    Audi.M Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    185
    Cũng tùy thôi, thấy bọn Tây múc dòng không ah. Đợi đến lúc Vingroup or Oman nó vào thì vào không kịp.
  5. Audi.M

    Audi.M Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    185
    hailuabuonchung thích bài này.
  6. Audi.M

    Audi.M Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    185
  7. Audi.M

    Audi.M Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    185
    Cổ tức thấp nhất 8%/năm, doanh thu, lợi nhuận ổn định ít rủi ro và lợi thế rất lớn ngành Cảng phía Bắc. Một số hạng mục đầu tư sẽ hoàn thành để đón đầu Đại Sóng lượng hàng Xuất/Nhập qua Cảng khi TPP chính thức đc ký kết. Tiền mặt và tiền gửi NH khoảng hơn 700 tỷ; Vốn NN chiếm 95%, nhỏ lẻ khoảng 5%. Miếng Bánh ngon này sẽ thuộc về Đại gia nào khi Bộ GTVT có chủ trương thoái vốn tại PHP. Vỉngoup, Oman hay lại A Hiển T&T. Các A đó mà nhảy vào thì PHP sẽ là hàng Hot, Doanh thu/lợi nhuận sẽ tăng đột biến ko như mấy ông NN ẩn DT, LN đút túi đâu. http://haiphongport.com.vn/FileUpload/Documents/thongtincodong/BCTC rieng Quy I nam 2016 - CHP.pdf
  8. Audi.M

    Audi.M Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    185
  9. Audi.M

    Audi.M Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    185
    DVP chia cổ tức 50% còn lại 2015, PHP lại có hơn 100 tỷ, dự kiến Quý 2 bùng nổ LN.
  10. cophieutot

    cophieutot Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2013
    Đã được thích:
    4.379
    Các bác thích cảng xem Qbs. Qbs đang quản lý và kinh Doanh kho ngoại quan, đang xây cảng IDC rộng 26ha lớn nhất miền bắc đó tháng 8 bắt đầu kinh doanh ra tiền lợi nhuận 20% đó.
    cophieutot đã loan bài này

Chia sẻ trang này