Hàng loạt lãnh đạo kịp "thoát hàng" cổ phiếu CII ngay trước chuỗi giảm kịch sàn chục phiên liên tiếp

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bi04virgo, 25/01/2022.

2236 người đang online, trong đó có 894 thành viên. 22:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3289 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    13.971

    Bên cạnh đó, cổ đông lớn đến từ nước ngoài là VIAC (No.1) Limited Partnership cũng đã và đang "miệt mài" thoái bớt vốn tại CII khi thị giá đã tăng quá cao.

    CII:Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh

    Giá hiện tại : 31.9 Thay đổi -2.2 (-6.5%)
    Cập nhật lúc 10:13 Thứ 3, 25/01/2022
    [​IMG]

    Cập nhật mới nhất, bà nguyễn Thị Mai Hương, Trưởng ban Kiểm toán nội bộ CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (mã chứng khoán: CII) vừa báo cáo hoàn tất bán ra toàn bộ gần 291 nghìn cổ phiếu CII đang nắm giữ (tương ứng 0,12% vốn) theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

    Giao dịch được thực hiện từ ngày 29/11 đến 16/12/2021, hiện bà Hương không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu CII nào. Tạm tính theo giá đóng cửa bình quân trong khoảng thời gian giao dịch, bà Hương thu về khoản tiền khoảng 8,4 tỷ đồng.

    Trước bà Hương, khoảng nửa đầu tháng 11/2021, lần lượt ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch HĐQT CII và ông Dương Quang Châu, Giám đốc phòng quản lý dự án hạ tầng CII đã lần lượt bán ra 393 nghìn và 180 nghìn cổ phiếu CII.

    Bên cạnh đó, cổ đông lớn đến từ nước ngoài là VIAC (No.1) Limited Partnership cũng đang "miệt mài" thoái bớt vốn tại CII khi thị giá đã tăng quá cao. Cụ thể, khi đang sở hữu 10,54% vốn CII, VIAC (No.1) Limited Partnership đã bán ra 2,5 triệu cổ phiếu trong tháng 11/2021, bán ra 5,5 triệu cổ phiếu trong tháng 12, sau đó tiếp tục bán ra 5,5 triệu cổ phiếu trong ngày 4/1/2022. Mới đây nhất, cổ đông ngoại này tiếp tục đăng ký bán ra 5,5 triệu cổ phiếu CII từ ngày 10/1 đến 8/2022, nếu thành công sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống chỉ còn 2,59% vốn.

    Đáng chú ý, động thái bán ra của hàng loạt lãnh đạo và cổ đông lớn của CII xả ra vừa kịp trước thời điểm cổ phiếu CII quay đầu giảm mạnh sau chuỗi tăng siêu "nóng" theo xu hướng chung của dòng bất động sản.

    Được mệnh danh là "trùm đất" Thủ Thiêm, sau sự cố hủy cọc của Tân Hoàng Minh, CII là một trong những mã lao dốc nhanh nhất với 8/11 phiên gần nhất giảm sàn, thậm chí nhiều phiên dư bán giá sàn hàng chục triệu đơn vị nhưng không thể khớp lệnh. Chốt phiên 24/1, giá cổ phiếu CII đạt 34.050 đồng/cp. Nếu nhà đầu tư chẳng may đu đỉnh 57.900 đồng/cp (phiên 7/1/2022) thì hiện tại giá trị cổ phiếu trong danh mục đã "bốc hơi" tới 41% sau nửa tháng

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết, 25/01/2022, Bài cũ: 25/01/2022 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    xanhbatngat3909xy852289 thích bài này.
  2. thongnv10

    thongnv10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Đã được thích:
    100
    Nó phải về 15 mới đúng bản chất
  3. tnquyen

    tnquyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    2.673
    Game nào cũng vậy thôi, phải có sự bắt tay và đồng thuận của LĐ và cổ đông lớn thì đội lái mới dám hành động. Thường thường khi LĐ và cđ lớn thoát hàng thì CP sẽ tăng thêm khoảng 20-50% nữa là đỉnh
    Lam_Son, bi04virgo09xy852289 thích bài này.
  4. dautu_lathang

    dautu_lathang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2010
    Đã được thích:
    4.280
    Người ta làm lãnh đạo nên có cái đầu hơn đám đông nhỏ lẻ thích nghĩ bánh vẽ và tự sướng thôi. Tự nhiên nó tăng gấp đôi chưa đầy 1 tháng thì chẳng bán vội. Thích thì sau khi nó về giá cũ mua lại chẳng x2 cổ phần à :)
    Lam_Son thích bài này.
  5. bi04virgo

    bi04virgo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2009
    Đã được thích:
    13.971
    Chiêu thức phân phối giá sàn - NĐT bắt đáy thành công hay đội lái thoát hàng thành công?

    Phương pháp phân phối giá sàn

    Như anh em đã biết, sau mỗi đợt đẩy giá hoặc sau mỗi đợt phát hành giấy giá 0 đồng, nhà cái hay đội lái (gọi chung là đội lái) sẽ tìm mọi cách để phân phối lại lượng CP đã gom ở mức giá rẻ và lượng CP đã mua vào khi tạo sóng để chốt lãi hay phân phối lượng CP giấy cho NĐT nhỏ lẻ ngoài thị trường.

    Thông thường đội lái sẽ tạo các phiên bull trần ở vùng đỉnh để phân phối hàng. Tuy nhiên chiêu thức này khá tốn kém và hầu như nhỏ lẻ đều đã quá thuộc bài. Vì vậy đội lái đã áp dụng chiêu thức mới rất hiệu quả và đỡ tốn kém hơn là phân phối giá sàn.

    Khi một CP được đánh lên và đã phân phối vài phiên ở mức giá đỉnh, đội lái vẫn còn một lượng kha khá CP giá rẻ, CP giấy. Khi đó đội lái sẽ buông để CP rớt sàn vài ba phiên tùy độ lớn của sóng đã tạo ra (đội lái áp dụng các mức giảm 38.2%, 50%, 61.8% của chỉ báo Fibonacci để lừa NĐT đánh theo TA). Khi đến phiên chạm mức trên, nhà cái tiến hành phân phối giá sàn trong phiên đó.

    Đầu tiên, bằng một số tài khoản được ưu tiên, đội lái sẽ đặt bán sàn một lượng rất lớn ngay trước khi bắt đầu phiên. Và lệnh dư bán sàn lớn sẽ hiển thị ngay khi phiên bắt đầu. Nhỏ lẻ thấy lệnh dư bán sàn quá lớn sẽ không buồn đặt lệnh bán nữa.

    Sau một chút thời gian nghe ngóng động tĩnh, thấy ổn thì đội lái sẽ dùng tài khoản đối ứng đặt vài lệnh mua giá sàn khá lớn và liên tục, và sau đó bồi thêm vài lệnh mua hàng trăm nghìn. Như vậy lái sẽ mua bán chính CP của mình để thả thính nhỏ lẻ. Khi thấy lượng mua giá sàn sôi động, nhỏ lẻ tranh nhau nhảy vào bắt đáy và sẽ mua hết lượng CP mà lái đã đặt bán từ đầu.

    Sau đó giá sẽ được đẩy lên vài lai và lệnh mua đuổi của NĐT bắt đáy lại càng được đẩy vào thêm. Sau khi cân đối, thấy lượng đặt dư mua ở các mức dưới đủ lớn, đội lái lại dùng các tài khoản ảo đồng thời bán ra lượng lớn và CP lại bị dư bán sàn. Rồi đội lái lại tiếp tục bài tay phải mua tay trái để dụ gà. Việc này cứ lặp đi lặp lại đến hết phiên, tuy khối lượng GD rất lớn nhưng đa số là giá không tăng mấy, thậm chí vẫn dư bán sàn. Như vậy đội lái chỉ phải mua vào một lượng CP vừa phải để dụ gà nhưng đã bán ra được lượng hàng kha khá.

    Anh em lưu ý là lượng CP của đội lái mua ở mức giá rẻ hay CP giấy giá 0 đồng nên dù bán ở mức nào trong thân sóng đều có lãi.
    Đặc điểm của phiên phân phối sàn thường là:

    - Có một hai phiên trước nó bị đạp sàn với mức thanh khoản ở mức trung bình hoặc cao hơn trung bình chút.

    - Phiên phân phối sàn luôn có hiện tượng lúc dư mua sàn, lúc dư bán sàn nhưng lượng dư mua dư bán sàn chỉ ở mức vài k đến vài chục k.

    - Thanh khoản của phiên phân phối thường tăng đột biến so với các phiên trước nó (có thể sẽ gấp đôi hoặc hơn).

    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Last edited: 25/01/2022
    Drtungbo, LAMBS, Stdt751 người khác thích bài này.
  6. trading1234

    trading1234 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2018
    Đã được thích:
    3.571
    Ko riêng gì CII các cp khác đều tranh nhau thoát hàng, VN lao dốc vì lái và các tay to đã thoát hết chỉ còn nhỏ lẻ ra mà hứng
    Lam_Son thích bài này.
  7. kiennt2020

    kiennt2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    3.197
    Cổ đông lớn bán, nội bộ bán, nước ngoài bán :)) chỉ tội nhỏ lẻ ôm vào , mơ mộng bánh vẽ rồi than khóc ^:)^
    Lam_SonLAMBS thích bài này.
  8. Fant0mas

    Fant0mas Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2015
    Đã được thích:
    3.839
    tính thâu tóm luôn công ty đuổi cổ lão Lọ ra khỏi công ty à bro?
  9. khangsinh

    khangsinh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2014
    Đã được thích:
    16.798
    CII về 27 là các anh ấy sẽ cứu, vì các anh ấy bán ở 5x, khi xuống đến 27 là cứu vừa đẹp. Nhưng cứu xong có lên hay không thì em ko biết nhé, chỉ nói trước cho anh em kẹp cố mà gồng thôi :)
    Lam_Son thích bài này.
  10. taidcbn

    taidcbn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2021
    Đã được thích:
    187
    thế thì ông anh nghỉ chơi đi, vào đây làm gì, nói như anh thì rút tiền về bank thôi

Chia sẻ trang này