Hàng loạt tin vĩ mô tiêu cực 2 ngày nghỉ!! Cái sẽ thoát hàng trên diện rộng bắt đầu tư phiên mai?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sanchim, 26/04/2015.

1364 người đang online, trong đó có 545 thành viên. 16:59 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6952 lượt đọc và 106 bài trả lời
  1. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.259
    Một con số khủng khiếp ngay quý 1.

    Nhập siêu 3 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm

    Theo Tổng cục thống kê, riêng trong tháng 4, cả nước nhập siêu 600 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, cả nước nhập siêu khoảng 3 tỷ USD, bằng 6% kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2 tỷ USD).
    Theo số liệu của Tổng cục thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4 ước đạt 13,8 tỷ USD; tăng 3,4% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 4,2 tỷ USD, tăng 5,6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 9,6 tỷ USD, tăng 2,5%.

    So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 4/2015 tăng 6,6%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 4,7%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 7,4%.

    Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước đạt 50,1 tỷ USD, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 15 tỷ USD, giảm 1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 35,1 tỷ USD, tăng 12,6%.

    Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện tử, máy tính và linh kiện tăng 62,9%; sắn và sản phẩm từ sắn tăng 44,6%; hạt điều tăng 25,1%; giầy dép tăng 19,1%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 13,9%.

    Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Hoa Kỳ là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm với 9,9 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2014. Tiếp đến là thị trường EU với 9,4 tỷ USD, tăng 10,6%; ASEAN đạt 6,2 tỷ USD, tăng 2,7%; Trung Quốc đạt 4,9 tỷ USD, giảm 1,2%; Nhật Bản đạt 4,5 tỷ USD, giảm 5,8%; Hàn Quốc đạt 2,5 tỷ USD tăng 20,3%.

    Ở chiều ngược lại, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 4/2015 ước đạt 14,4 tỷ USD, giảm 2,3% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,7 tỷ USD, giảm 1,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 8,7 tỷ USD, giảm 2,6%.

    So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 4 tăng 19,3%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 6,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 29,7%.

    Kết quả đạt được trong tháng 4 đã nâng tổng kim ngạch hàng hoá nhập khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt 53,1 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 20,7 tỷ USD, tăng 9,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 32,4 tỷ USD, tăng 27,8%.

    Một số mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng mạnh: Ô tô đạt 1,8 tỷ USD, tăng 96,4% (ô tô nguyên chiếc tăng 188,8%); máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác đạt 9,5 tỷ USD, tăng 44,4%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 7,5 tỷ USD, tăng 36,4%; điện thoại các loại và linh kiện đạt 3,5 tỷ USD, tăng 30,5%; thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu đạt 1165 triệu USD, tăng 27,5%; sản phẩm chất dẻo đạt 1163 triệu USD, tăng 24,2%.

    Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 4 tháng đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với kim ngạch ước tính đạt 15,6 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2014; tiếp đến là Hàn Quốc đạt 9 tỷ USD, tăng 25%; ASEAN đạt 8 tỷ USD, tăng 12%; Nhật Bản đạt 5 tỷ USD, tăng 39,1%; EU đạt 3 tỷ USD, tăng 13,4%; Hoa Kỳ đạt 2,5 tỷ USD, tăng 18,3%.

    Như vậy, riêng tháng 4, cả nước nhập siêu 600 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2015, cả nước nhập siêu khoảng 3 tỷ USD, bằng 6% kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước xuất siêu 2 tỷ USD). Trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 5,7 tỷ USD, cao hơn mức 3,8 tỷ USD của cùng kỳ năm 2014; khu vực có vốn đầu tư đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 2,7 tỷ USD, thấp hơn mức 5,8 tỷ USD của cùng kỳ năm trước.

    Theo nhận định của Tổng cục thống kê, nguyên nhân của nhập siêu 4 tháng đầu năm chủ yếu do tăng trưởng xuất khẩu thấp do giá dầu thô giảm làm kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm 1 tỷ USD; xuất khẩu nhóm hàng nông sản giảm cả về lượng và giá trong khi nhập khẩu tăng mạnh, đặc biệt là nhóm máy móc thiết bị với kim ngạch tăng gần 3 tỷ USD.

    Nguyệt Quế

    Theo Trí thức trẻ

    TỪ KHÓA
    thatha_chamchichieutan83 thích bài này.
  2. samnv

    samnv Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    11.282
    Em bán hết cổ ăn tết nên giờ ra sức chim lợn ghê nhỉ. Tin càng xấu thì cái càng mua em à.
  3. TVLHSC

    TVLHSC Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2015
    Đã được thích:
    4.909
    Uh thoat hang va dug ngoai quan sat di khi nao len cao yen tam vao hang dc thi ho hao ae nhay vao de len dot ngoi nhe.Song deo co cai tam thu cung chet som hay muon thoi
    cophieuvietTai Khoan Moi thích bài này.
  4. chieutan83

    chieutan83 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    231
    Ngay mai ban ai mua? mai tang 10 d cho cac bac nghi le vui ve, qua le roi may a moi vat long
  5. mualatim

    mualatim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2013
    Đã được thích:
    39
    Như vậy là tiêu nhiều hơn làm , in đâu ra $ mà bù vào nhỉ
  6. typhu88

    typhu88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2015
    Đã được thích:
    338
    Chết itq ko thấy xấu hổ hả bác
    donia, Tai Khoan Moichungkhoan77 thích bài này.
  7. pro_investor22

    pro_investor22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Đã được thích:
    123
    còn phải học lại. TT lên rồi còn hô hào làm gì cho nhỏ lẻ chems
    Tai Khoan Moi thích bài này.
  8. rintritue

    rintritue Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/04/2010
    Đã được thích:
    1.189
    Chim lợn chúa đang mong sập để nhập hàng đó mà, 1 mình chống lại mafia khó lắm nha :)
    Tai Khoan Moi thích bài này.
  9. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.259
    Khối lượng khổng lồ giấy sắp in sẽ hút cả trăm ngàn tỷ trong năm nay thì khả năng nguồn tiền sẽ cạn kiệt vào lượng giấy in này..

    SAM Tăng vốn điều lệ lên gấp đôi từ 1.386 tỷ lên 2.842 tỷ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

    http://cafef.vn/doanh-nghiep/sam-du...von-khoi-mang-day-va-cap-2015042608134731.chn

    DLG: Kế hoạch lãi tăng vọt, phát hành tăng vốn gấp đôi

    Phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 1,492 tỷ đồng lên 3,549 tỷ đồng

    http://*********.vn/2015/04/dhdcd-d...vot-phat-hanh-tang-von-gap-doi-737-417784.htm

    FIT: Tăng vốn lên 3,000 tỷ

    http://*********.vn/2015/03/fit-tan...-lai-rong-2015-dat-251-ty-dong-737-406633.htm

    KLF: Tăng vốn điều lệ khoảng 3.700 tỷ đồng
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/klf-du-kien-chia-thuong-co-phieu-ty-le-10-112647.html

    FLC lên kế hoạch tăng vốn khủng, lên gần 8.400 tỷ đồng
    http://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-...ng-von-khung-len-gan-8400-ty-dong-113776.html

    MBB: Tăng vốn từ 11,594 tỷ đồng lên 16,000 tỷ đồng.
    http://*********.vn/2015/04/truc-tuyen-dhdcd-mbb-trinh-ke-hoach-tang-von-len-16000-ty-737-416372.htm

    Bảng biểu KH kinh doanh của DN tăng vốn khủng

    http://image.*********.vn/2015/04/06/tang-von-1.PNG

    còn nhiều em không có thời gian thống kê đó là chưa kể trong những quý còn lại sẽ có hàng trăm doanh nghiệp sẽ In giấy gấp 2-3 lần... ôi cả 100 ngàn tỷ bị hút mất thế này mà cơ quan quản lý ở đâu..





    npp2010 thích bài này.
  10. sanchim

    sanchim Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2014
    Đã được thích:
    2.259
    Cái này quan trọng hơn bác nè... nó vẽ ra báo cáo, vẽ ra kế hoạch để hút tiền của những NDT kiếm đồng tiền bằng cả máu...nếu UBCK không vào cuộc tính toán thì lượng tiền này nó đi không bao giờ trở lại

    Doanh nghiệp tăng vốn “khủng”
    Có một sự đồng thuận đối với các doanh nghiệp niêm yết muốn tăng vốn khủng trong năm 2015 đó là kế hoạch kinh doanh rất hoàng tráng. Điểm qua gần 100 doanh nghiệp niêm yết công bố kế hoạch 2015 thì hầu hết nhóm doanh nghiệp có kế hoạch doanh thu và lợi nhuận đột biến thường đi kèm với kế hoạch tăng vốn khủng.
    Bảng biểu KH kinh doanh của DN tăng vốn khủng

    http://image.*********.vn/2015/04/06/tang-von-1.PNG
    Nguồn: VietstockFinance
    Trong số này, với lý do thị trường bất động sản đang hồi phục, nhiều doanh nghiệp trong ngành này theo đó khởi động đầu tư hàng loạt các dự án. Và nguồn vốn để huy động cho dự án chính chủ yếu đến từ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đầu tiên, phải kể đến hai đại gia bất động sản lớn là Tập đoàn FLC và Địa ốc Hoàng Quân (HQC) khi cùng đặt kế hoạch kinh doanh đột phá trong năm 2015. Trong khi FLC đặt kế hoạch lãi trên 1,000 tỷ đồng và tăng vốn từ 3,749 tỷ lên 8,398 tỷ đồng thì HQC cũng đưa ra kế hoạch lãi gấp 10 lần thực hiện năm 2014, ở mức trên 320 tỷ đồng và tăng vốn gấp đôi lên 4,000 tỷ đồng.

    Đáng chú ý là lãnh đạo của FLC và HQC đều rất tin tưởng với kế hoạch này. Chia sẻ tại Hội thảo giới thiệu “Cơ hội và tiềm năng Tập đoàn FLC” diễn ra vào chiều ngày 15/01, ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch FLC, cho biết ước tính lợi nhuận năm 2015 có thể đạt đến mức 1,000 tỷ đồng, đó là đã còn để dành cho năm 2016.

    Còn Chủ tịch HQC, ông Trương Anh Tuấn, chia sẻ với người viết rằng kế hoạch 2015 chắc chắn thành công, trong đó 50% lợi nhuận đến từ các dự án nhà ở xã hội, còn lại đến từ các mảng khác như khu công nghiệp, tài chính, giáo dục…

    Ngoài ra, cón có Tập đoàn Sao Mai (HOSE: ASM) đang trình phương án phát hành gần 223 triệu cp cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn lên 3,299 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của ASM theo đó mà tăng mạnh 66% so với thực hiện năm 2014, ở mức 134 tỷ đồng.

    Mức độ “mạnh tay” đề kế hoạch của ASM vẫn còn thấp nếu so với Bất động sản Phát Đạt (HOSE:PDR) khi đưa kế hoạch lãi ròng 2015 đạt 234 tỷ đồng, gấp 5.5 lần so với kết quả năm 2014. Kế hoạch của PDR xây dựng chủ yếu dựa vào dự án The EverRich 2 (năm 2014 nhờ bàn giao 100 căn hộ mà lợi nhuận đạt hơn 53 tỷ đồng) khi mà các dự án chủ đạo khác như The EverRich 3 và The EverRich Infinity (290 An Dương Vương, Quận 5) phải đến quý 4/2016 mới tiến hành bàn giao. Song, theo HĐQT PDR thì các chỉ tiêu kinh doanh 2015 này có thể thay đổi cho phù hợp tình hình của thị trường.

    Bên cạnh kế hoạch lợi nhuận khủng, trong định hướng chiến lược năm nay, ban lãnh đạo PDR cho biết sẽ tăng vốn điều lệ của công ty lên 2,018 tỷ đồng thông qua đợt phát hành hơn 65 triệu cp cho cổ đông hiện hữu. Mục đích đợt phát hành này cũng nhằm để phát triển quỹ đất.

    Không chỉ riêng doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp thuộc ngành đầu tư tài chính như CTCP Đầu tư F.I.T (HNX: FIT) cũng có phương án tăng vốn lên 3,000 tỷ đồng, kế hoạch lãi ròng năm 2015 đạt 251 tỷ đồng, gần gấp đôi kết quả năm trước đó.

    Trong kế hoạch phát hành 210 triệu cp để tăng vốn lến 3,000 tỷ đồng của FIT, vốn huy động được sẽ dùng vào đầu tư công ty con và liên kết, gồm những tên tuổi đáng chú ý như Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (HOSE: TSC) hay Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL).

    Ở khía cạnh đối lập, cũng có số ít những doanh nghiệp tuy quyết định mở rộng quy mô vốn rất khủng nhưng kế hoạch kinh doanh lại rất khiêm tốn. Chẳng hạn như Tập đoàn Hòa Phát (HPG), việc phát hành cho cổ đông hiện hữu và chia cổ tức bằng cổ phiếu 2014 (khoảng 240 triệu cp phát hành thêm) thành công sẽ giúp vốn điều lệ HPG cuối năm 2015 lên mức 7,330 tỷ đồng, tăng 50% so với vốn hiện tại (4,886 tỷ đồng). Song, kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của PHG năm 2015 đều giảm lần lượt 12% và 27% so với kết quả năm 2014, ở mức 22,500 tỷ và 2,285 tỷ đồng.

    Một doanh nghiệp ngành thép khác là Tập đoàn Hoa Sen (HSG) cũng đưa ra kế hoạch năm 2015 chỉ tăng 10% so với kết quả năm 2014. Phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên 2015, ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch HĐQT HSG đánh giá sẽ tiếp tục là một năm khó khăn đối với ngành thép nói chung và HSG nói riêng. Dự báo giá thép nguyên liệu trong năm tới sẽ tiếp tục giảm sâu, trong khi các thị trường xuất khẩu vẫn khó có thể khai thông trong năm 2015. Do đó, HSG sẽ tập trung nhiều hơn vào các kênh phân phối và thị trường bán lẻ. Dự kiến, trong năm 2015, HSG sẽ mở thêm 50 chi nhánh trên cả nước, định hướng đến năm 2017 sẽ có 300 chi nhánh. Bên cạnh đó thì HSG cũng thay đổi chính sách chia cổ tức trong giai đoạn tới theo hướng trả bằng cổ phiếu từ 20-30%. Mục tiêu của HSG là sẽ tăng vốn lên đôi đôi trong 2-3 năm tới, lên khoảng 2,000 tỷ đồng.

    Nhìn chung, kế hoạch kinh doanh năm 2015, ngoại trừ những doanh nghiệp bất động sản bắt đầu bước vào giai đoạn bàn giao dự án nên khá tự tin với chỉ tiêu đề ra dù tăng đáng kể. Còn lại, hầu hết vẫn rất khiêm tốn hoặc thấp hơn so với kết quả năm 2014. Nhóm doanh nghiệp dầu khí đang chịu ảnh hưởng sức ép lớn từ sụt giảm giá dầu thế giới vẫn chưa thấy đơn vị nào đưa ra chỉ tiêu cụ thể.

    Sanh Tín
    npp2010 thích bài này.

Chia sẻ trang này