Hậu quả khi VIC-VHM tăng trần chứ ko sàn phiên qua

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi trunglph, 26/03/2020.

1927 người đang online, trong đó có 770 thành viên. 19:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13213 lượt đọc và 133 bài trả lời
  1. KivaDang

    KivaDang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Đã được thích:
    1.591
    Quá chuẩn.
    tranglait thích bài này.
    tranglait đã loan bài này
  2. tranglait

    tranglait Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2015
    Đã được thích:
    2.528
    Vin đã đánh thì ko phụ thuọc Dj nhé cụ, còn nếu ngó Dj thì Vin ko đánh đâu
  3. kill712

    kill712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2017
    Đã được thích:
    3.727
    lậy Trang,tối nay DJ đi thì mai VNI rõ ngay,các DN đang đói sắp phá sản kìa
    https://ndh.vn/doanh-nghiep/lien-ti...-mat-thanh-khoan-tu-cuoi-thang-4-1265619.html
    Liên tiếp đơn hàng bị hủy, nhiều doanh nghiệp dệt may có thể mất thanh khoản từ cuối tháng 4

    UPCoM: VGT), từ trung tuần tháng 3 liên tiếp có những đơn hàng bị hủy, dừng, tạm ngừng, dẫn đến tình trạng hầu hết đơn vị thiếu việc làm trong tháng 4 và tháng 5. Thương hiệu càng cao thì tỷ lệ cắt giảm hàng càng lớn, và chưa có tín hiệu nào về thời gian phục hồi. Dự đoán tình hình thị trường nội địa cũng sẽ sụt giảm khi kinh tế tăng chậm. Trong khi đó, Trung Quốc đã hoạt động trở lại, cùng với cầu thị trường thấp sẽ dẫn tới một đợt giảm giá mạnh toàn cầu, dự kiến giá giảm trên 20%.

    Tình hình này dẫn đến áp lực lớn lên các doanh nghiệp ngành dệt may Việt Nam cả về tài chính và lao động. Nếu không có sự điều chỉnh về chính sách, khả năng nhiều doanh nghiệp sẽ mất khả năng thanh khoản vào cuối tháng 4. Lao động thiếu việc làm từ 30% tới 50% trong tháng 4 và tháng 5. Thiệt hại ước tính với ngành lên tới trên 5.000 tỷ đồng nếu 30% công nhân thiếu việc làm trong tháng 4 và 50% công nhân thiếu việc làm trong tháng 5 (riêng Vinatex ước tính thiệt hại 403 tỷ đồng). Nếu tình hình kéo dài thêm thì mỗi tháng ngành sẽ thiệt hại tới 3.000 tỷ đồng.

    Bên cạnh đó, ngành đã nhập khẩu khoảng 1,5 tỷ USD nguyên liệu/tháng (riêng tập đoàn nhập khoảng 120 triệu USD nguyên liệu/tháng). Nếu giả thiết khách hủy 20% đơn hàng thì sẽ ngành có 300 triệu USD vật tư đã nhập về nhưng không được sử dụng (tập đoàn là 24 triệu USD), tiềm ẩn thành hàng tồn kho khó luân chuyển. Ước đến hết năm 2020, số hàng tồn kho trong hai tháng 4 và tháng 5 của toàn ngành sẽ mất 50% giá trị, tương ứng khoảng 300 triệu USD (tập đoàn mất khoảng 24 triệu USD).

    Theo đó, lãnh đạo Vinatex đưa ra giả thiết, nếu dịch Covid-19 kết thúc cuối tháng 5 và kinh tế phục hồi từ tháng 6 thì ước tính ngành dệt may thiệt hại 11.000 tỷ đồng, riêng tập đoàn thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng.

    Trong bối cảnh đó, tập đoàn đặt ra giải pháp trọng tâm gồm tận dụng cơ hội tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu sản phẩm phòng dịch như khẩu trang, quần áo y tế dùng vải kháng khuẩn, quần áo dùng một lần từ vải không dệt; áp dụng chế độ làm việc linh hoạt, giảm giờ làm xuống còn khoảng 32h-40h/tuần, làm việc luân phiên; giảm chi phí, hoãn đầu tư, giảm lương khối gián tiếp tương ứng với công nhân trực tiếp; xin miễn, hoãn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, phí công đoàn…

    Ngoài ra, tập đoàn cho biết cần kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, Ngành trong tháng 3 cho phép được xuất khẩu khẩu trang, trang phục phòng dịch; miễn, giảm, hoãn các loại bảo hiểm, thuế, tiền thuê đất, chính sách sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ người lao động thiếu việc làm. Các ngân hàng nhà nước, ngân hàng thương mại cho ân hạn các khoản phải trả dài hạn đến hạn năm 2020, kéo dài thời gian khoản nợ ngắn hạn lên 11 tháng, không giảm hạn mức, không chuyển loại nợ, cho vay trả lương cho đối tượng bị thiếu việc; làm đầu mối tiếp nhận đơn hàng từ Chính phủ Việt Nam và các nước về sản phẩm phòng dịch, tổ chức phân phối cho các đơn vị có nhu cầu may…
    --- Gộp bài viết, 26/03/2020, Bài cũ: 26/03/2020 ---
    Mới mỗi nghành dệt may ra tin thôi,còn nhiều thằng nữa,rúc ra rúc ríc nó bung ra từ từ
  4. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    6.176
    Đánh chứng theo TA đừng đọc tin tức nhiều, có tín hiệu là xúc xúc xúc.:)
  5. kill712

    kill712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2017
    Đã được thích:
    3.727
    HPG HSG liệu về đâu ?VIC VHM VRE ....bán nhà cho ai mua ?
    --- Gộp bài viết, 26/03/2020, Bài cũ: 26/03/2020 ---
    là sao ?TA nó đang đứt đó chú à ,chart VNI như nhành liễu rũ ,về 500 chú nhé
    ChungKhoanLovengustock thích bài này.
  6. he_ro

    he_ro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    7.987
    Thị trường thao túng thế này thì cả thế kỷ sau cũng đừng hy vọng nâng hạng.
    trunglph thích bài này.
  7. kill712

    kill712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2017
    Đã được thích:
    3.727
    giờ mà còn nâng gi nữa chú ?
  8. hunghm999

    hunghm999 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2015
    Đã được thích:
    6.176
    Tôi thấy các bác, các cụ lâu năm rồi mà suốt ngày kêu than, chửi bới thì trước sau thì cũng đứt. Nương theo thị trường mà sống các cụ à. Chui bới chỉ mang tiêu cực vào trong người. Tôi đợt trước cũng vậy nhưng giờ ngẫm lại thì thấy phải làm sao sống sót trên cái sòng này thì may ra kiếm dc lợi nhuận. Qủa là khó.:(
    KivaDang thích bài này.
  9. kill712

    kill712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2017
    Đã được thích:
    3.727
    VIC 3 sàn,nay phiên trần thì chart cũng chẳng thay đổi gì,cắm tiếp
  10. kill712

    kill712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2017
    Đã được thích:
    3.727
    Thế này thi mần ăn gì nữa,
    TỪ 0G 28/3, THỦ TƯỚNG YÊU CẦU:

    - Tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người. Đóng cửa các dịch vụ không cần thiết như massage, vũ trường, các cơ sở du lịch, tham quan, các tụ điểm vui chơi, giải trí, các rạp chiếu phim, quán bia hơi, nhà hàng ăn uống…

    - Đối với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, kể cả Hài Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, cần thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh...

    -Tạm dừng hoặc tổ chức lại rất ít chuyến giao thông công cộng. Bộ GTVT chỉ đạo hạn chế bay từ 2 thành phố lớn đến các thành phố khác. Người dân được yêu cầu ở lại nhà trừ trường hợp thực sự cần thiết mới ra ngoài.

    -Đối với người dân từ các thành phố, khu vực đang có dịch, các địa phương có trách nhiệm quản lý như đi từ vùng dịch.
    - Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện.

    - Thời gian thực hiện các biện pháp này là từ 0h ngày 28/3/2020 trong một tuần hoặc vài tuần và sẽ xem xét cụ thể sau.
    (Nguồn: Chinhphu.vn)

Chia sẻ trang này