Hbc- tây lông bán xong - chuỗi ngày thăng hoa bắt đầu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi voiconchoichung, 26/08/2016.

1863 người đang online, trong đó có 68 thành viên. 03:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2300 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    Giống như CTD lúc 178 -180 , tây lông xả mạnh.
    Sau những ngày đó , CTD thẳng tiến lên 220.
  2. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    Những ngày “tươi đẹp” đã quay lại với Hoà Bình
    Hôm nay Chính phủ họp phương án thoái vốn 10 doanh nghiệp nhà nước[/paste:font]
    Nền kinh tế tăng trưởng không nhanh trong 6 tháng đầu năm nhưng vẫn có một số lĩnh vực hoạt động khả quan, một trong số đó là ngành xây dựng. Với tốc độ tăng tới 8,8%, các công ty xây dựng thật sự đang hưởng những giây phút ngọt ngào nhất kể từ 2010 đến nay. Các cổ phiếu trên sàn chứng khoán như Đất Xanh, CotecCons tất nhiên là một trong những mã được nhiều nhà đầu tư chọn lựa.

    Niềm vui cũng đến cho Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình, khi giá cổ phiếu tăng gần 35% so với hồi đầu năm. Dường như niềm tin của nhà đầu tư vào cái tên Hòa Bình đang trở lại sau quãng thời gian dài ghẻ lạnh.

    [​IMG]

    Xây dựng bứt phá

    Ngay từ đầu năm, vị chủ tịch của tập đoàn Ông Lê Viết Hải đã xác định 2016 là một trong những cơ hội lớn nhất trong các năm gần đây để lật ngược thế cờ sau một năm 2015 kinh doanh không thực sự như ý khi một số sự kiện không hay xảy ra và nhất là bị đối thủ CotecCons bỏ lại khá xa trên thị trường xây dựng.

    6 tháng đầu năm nay, doanh thu thuần của Hòa Bình hơn 4.000 tỉ đồng, tăng trưởng 74%. Đi kèm với doanh thu tăng thì hiệu quả hoạt động cũng được cải thiện đáng kể. Hệ số số lợi nhuận gộp cải thiện lên mức 10%, trong khi lợi nhuận ròng tăng hơn 200% để đạt tới 139 tỉ đồng. Những kết quả khả quan đó được kì vọng sẽ giúp công ty quay trở lại quỹ đạo tăng trưởng cao sau giai đoạn đi xuống từ 2012.

    Khác với một số doanh nghiệp khác chỉ tập trung vào một phân khúc riêng biệt như CotecCons tập trung vào mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp, CII tập trung vào mảng cầu đường. Mô hình kinh doanh của Hòa Bình trải rộng hơn, dựa trên thế 3 chân kiềng của chiếc ghế là xây dựng (gồm cả dân dụng, công nghiệp, và hạ tầng giao thông), nội thất và bất động sản.

    Bởi thế nên quy mô tài sản của công ty khá lớn, lên đến hơn 10.100 tỉ đồng tính đến cuối tháng 6/2016, cao hơn khá nhiều so với CoteCons hay Fecon.

    Canh tranh giữa Hòa Bình và CotecCons thật sự khốc liệt. Sau khi để thua CotecCons trong hợp đồng thi công tòa tháp cao 81 tầng thuộc dự án Vinhomes Central Park thì liền sau đó Hòa Bình đã kịp “lên tiếng” khi thắng thầu dự án nghĩ dưỡng Cocobay (Đà Nẵng) có tổng mức đầu tư 11.000 tỉ đồng. Công ty cũng kí kết đối tác chiến lược với tập đoàn Sungroup để làm tổng thầu các dự án căn hộ và nghĩ dưỡng của đại gia này trên khắp Việt Nam.

    Đầu tháng 8 mới đây, nhà phát triển dự án Novaland cũng giao cho Hoà Bình thi công 4 gói thầu lớn có giá trị hơn 2.100 tỉ đồng, thắng thầu tại dự án Solei Ánh Dương trị giá 469 tỉ đồng. Trước đó, Hòa Bình đã trúng thầu dự án văn phòng E.Town Central của cơ điện lạn REE, dự án bệnh viện Hoa Lâm hay dự án Gamuda Land của tập đoàn Gamuda Berhard (Malaysia).

    Với Vingroup, Hòa Bình đã và sẽ tham gia nhiều dự án trọng điểm của tập đoàn này tại TP.HCM, như đang thi công một số tòa tháp tại Vinhomes Central Park, thi công tầng hầm và 2 tầng thân cho Vinhomes Ba Son và sắp tới đây có thể Hòa Bình sẽ tham gia vào dự án mới của Vingroup tại Bến Nhà Rồng. Tính sơ sơ các dự án này có thể mang lại cho Hòa Bình thêm hàng chục nghìn tỉ đồng doanh thu.

    [​IMG]

    Học hỏi kinh nghiệm trong lĩnh vực mới, Hòa Bình đã tham gia vào dự án tuyến đường sắt đô thị Metro số 1 Bến Thành – Suối tiên với trách nhiệm triển khai 6 trạm dừng chân. Nhờ bước đột phá này mà mới đây công ty đã trúng thầu dự án Depot Tham Lương thuộc tuyến Metro số 1 – trở thành doanh nghiệp trong nước đầu tiên được nhận làm thầu chính trong các dự án đường sắt đô thị tại TP.HCM vốn có độ phức tạo về mặt kĩ thuật khá cao. Nếu làm tốt, cơ hội trên thị trường hạ tầng giao thông sẽ rất sáng sủa cho Hòa Bình, từ các đường sắt Metro đến cảng biển, sân bay trị giá hàng tỉ đến chục tỉ USD.

    Ông Lê Viêt Hải cũng chính là doanh nhân xây dựng đầu tiên của Việt Nam dám mang quân ra nước ngoài, khẳng định các nhà thầu Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu thế giới.

    Năm 2015, Hòa Bình trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên tham gia thi công một công trình tại Myanmar với quy mô 21 tầng, hay trước đó để lại dấu ấn khá tốt tại Malaysia với một dự án căn hộ cao cấp.

    Ẩn số mới

    Ngoài hai trụ côt là xây dựng và kinh doanh nội thất, có một ẩn số có thể đóng góp đáng kể vào cơ cấu doanh thu cũng như hiệu quả của công ty trong các năm tới nhờ biên lợi nhuận cao hơn, đó chính là bất động sản.

    Theo công ty chứng khoán TP.HCM (HSC), trong 2016, mảng này có thể đóng góp thêm 1.100 tỉ đồng doanh thu nhờ bàn giao căn hộ cao cấp The Ascent- Thảo Điền cũng như cải thiện thêm thu nhập từ khu công nghiệp Long Hậu – Hòa Bình rộng hơn 117 ha tại Long An.

    Thực tế thì mảng địa ốc đã được Hòa Bình triển khai khá sớm, thậm chí ngay khi trước thời điểm khủng hoảng 2008 – 2009. Tuy vậy những người đám đi tiên phong thì gánh chịu rủi ro cũng lớn. Hòa Bình cũng không phải là ngoại lệ.

    Toàn bộ thị trường đi xuống những năm sau đó đã khiến cho công ty lận đận, gánh nặng nợ nần đè lên vai. Thậm chí Hòa Bình đã phải bán bớt một số tài sản đi cho nhẹ gánh và thực hiện tái cấu trúc quyết liệt.

    “Chúng tôi bán tòa nhà Hòa Bình Tower lỗ gần 2 triệu USD nhưng phải chấp nhận. Nhiều doanh nghiệp chỉ bán chậm hơn một thời gian đã bị thiệt hại lớn do bước qua năm 2010 tình hình khó khăn gấp bội.” – ông Hải chia sẻ.

    Sau cơn mưa thì trời lại sáng, thị trường địa ốc phục hồi kể từ 2014 đang mở ra cơ hội lớn cho Hòa Bình nhờ lợi thế tích lũy quỹ đất trong các năm trước.

    Thực tế thì mô hình kinh doanh xây dựng – bất động sản đã khá phổ biến trên thế giới, khi quy mô của doanh nghiệp đạt đến một mức độ nhất định để có đủ nguồn lực tham gia vào dự án khủng.

    Ví dụ như tập đoàn Sumitomo Corporation của Nhật, không chỉ là một công ty xây dựng hàng đầu thế giới với những công trình có độ phức tạp cao như các tuyến đường sắt đô thị tại Việt Nam, các nhà máy năng lượng khủng thì tập đoàn này cũng phát triển mạnh mẽ mảng bất động sản trên toàn cầu với nhiều phân khúc như khu căn hộ, khu đô thị, văn phòng cho thuê và thậm chí còn thành lập các quỹ chuyên đầu tư vào bất động sản. Mô hình phát triển của Sumitomo có thể là kinh nghiệm quý cho Hòa Bình trong quá trình bành trường thành một thế lực lớn, không chỉ trong nước mà còn vươn ra khu vực.

    Hệ sinh thái rộng lớn cả theo chiều dọc lẫn chiều ngang của Hòa Bình hướng tới là một điểm mạnh, bởi nó có thể phân tán các rủi ro, nâng cao chuỗi giá trị. Mô hình đó thực tế cũng đang được một số đối thủ khác trong ngành quan tâm học hỏi áp dụng như Đất Xanh, CotecCons hay Hưng Thịnh.

    Tuy nhiên thách thức của mô hình kinh doanh đa lĩnh vực vẫn tồn tại, đó là năng lực quản trị và nguồn lực tài chính. Việc phân tán các nguồn lực không được kiểm soát tốt có thể dẫn đến kết quả hoạt động không như mong đợi.

    Trong 2015, Hòa Bình đã phải gánh chịu hai hai khoản lỗ ở hai dự án Vietinbank Tower và SSG Tower do giá dự thầu không cao và thời gian thi công dài hơn so với mong đợi. Đó là kinh nghiệm mà các lãnh đạo Hòa Bình chắc chắn không muốn lặp lại.

    Việc mở rộng tham gia trên nhiều lĩnh vực sẽ gây sức ép về tài chính. Tính đến cuối quý 2 vừa qua, tỉ lệ nơ/ tổng vốn của công ty vẫn còn đứng ở mức khá cao, lên đến hơn 80%, cao hơn 2 điểm phần trăm so với cuối 2015. Ngoài ra, có một số khoản phải khu khách hàng khó đòi khiến công ty phải trích lập thêm dự phòng 54 tỉ đồng mà cùng kì năm trước không hề có.

    Mặc dù vậy, theo HSC, triển vọng trong năm nay của Hòa Bình sẽ khả quan hơn nhiều so với năm trước bởi thị trường bất động sản đang sôi động sẽ gia tăng nhu cầu xây dựng cho công ty. “Việc tự làm chủ đầu tư phát triển bất động sản cũng góp phần cải thiện tỉ suất lợi nhuận gộp chung trong năm nay và năm sau trong bối cảnh tỉ suất lợi nhuận gộp của hoạt động xây lắp cũng đang tăng lên”, HSC đánh giá.
    http://ndh.vn/nhung-ngay-tuoi-dep-da-quay-lai-voi-hoa-binh-2016082202575896p4c147.news
  3. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    Quý 2, doanh nghiệp địa ốc, xây dựng thi nhau báo lãi lớn
    10/08/2016 10:31
    Quý 2 năm 2016, không ít doanh nghiệp địa ốc, xây dựng thu về lợi nhuận lớn nhờ sự phục hồi của thị trường bất động sản.
    Thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm có mức tăng trưởng khá ổn định, trong đó đáng chú ý là lượng hàng tồn kho tại nhiều dự án tiếp tục giảm mạnh, dư nợ tín dụng có xu hướng tăng.

    Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, Bộ Xây dựng cho biết, tổng giá trị tồn kho bất động sản còn khoảng 37.489 tỷ đồng, so với tháng 12/2015 giảm 13.400 tỷ đồng, tương đương 26,33%. Như vậy, so với gần 2 năm trước, giá trị tồn kho bất động sản đã giảm được 1/2, tương ứng với khoảng 74.000 tỷ đồng vào tháng 12/2014. Về tốc độ tăng trưởng chung, ngành xây dựng trong 6 tháng đã tăng 8,8%, đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2010 trở lại đây.

    Trên sàn niêm yết, trong quý 2 và nửa đầu năm 2016 cũng đã chứng kiến mức tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp địa ốc, xây dựng.

    Trong đó nổi bật nhất là mức tăng trưởng của Cotecland (CLG), nhờ đẩy nhanh tiến độ thi công và bàn giao các công trình xây lắp đã giúp CLG lãi ròng gần 9 tỷ đồng trong quý 2 – mức lợi nhuận cao nhất trong 5 quý kinh doanh vừa qua.

    Sudico (SJS) cũng đã trở thành điểm sáng của họ Sông Đà trong nửa đầu năm 2016, với mức doanh thu tăng đột biến lên 470,3 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 186% so với cùng kỳ năm 2015 nhờ triển khai kinh doanh tại dự án khu đô thị mới Nam An Khánh. Kết quả Sudico lãi sau thuế 144,7 tỷ đồng, gấp gần 5 lần so với quý 2/2015.

    [​IMG]
    Doanh thu thuần quý 2 của các doanh nghiệp địa ốc, xây dựng
    Xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC) cũng đã đạt mức tăng trưởng doanh thu thuần lên tới 89%, đạt 2.444 tỷ đồng, LNST đạt 88 tỷ đồng tăng 272% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Hòa Bình tăng 74%, đạt 4.061 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 213%, đạt 140 tỷ đồng. Phần LNST thuộc về cổ đông của công ty mẹ là 138 tỷ đồng.

    Xây dựng Coteccons (CTD) đạt 355 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2016 – tăng 151% so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm, CTD đạt 8.145 tỷ đồng doanh thu thuần – tăng 86% so với 6 tháng đầu năm 2015. Lợi nhuận sau thuế tăng 177% lên 595 tỷ đồng. EPS lên tới 12.090 đồng.

    [​IMG]

    Tập đoàn Sao Mai (ASM) công bố mức doanh thu 6 tháng đạt 435 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý là biên lãi gộp của mảng bất động sản trong nửa đầu năm 2016 đạt đến 56% trong khi cùng kỳ năm trước chỉ 42%. Có thêm hơn 41 tỷ đồng lợi nhuận từ công ty liên kết nên ASM lãi ròng hơn 83 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2016, tăng gần 230% so với nửa đầu năm 2015. Kết quả này so với kế hoạch cả năm thì thực hiện được 45%.

    Hay như trường hợp của Coma 18 (CIG) đã liên tục làm ăn thua lỗ từ năm 2014 đến nay với khoản lỗ năm 2014, 2015 đã công bố mức lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của công ty đạt gần 889 triệu đồng trong khi nửa đầu năm trước lỗ hơn 4,3 tỷ đồng. Mặc dù vậy, tính đến 30/06/2016, lỗ lũy kế của CIG vẫn lên tới 132 tỷ đồng – gần bằng vốn điều lệ của doanh nghiệp này. Nếu năm 2016 tiếp tục lỗ, CIG sẽ phải rời sàn niêm yết.

    [​IMG]

    Thị trường bất động sản đã có nhiều khởi sắc với việc tái khởi công, tái khởi động các dự án bất động sản đã kéo theo tín hiệu khởi sắc từ từ phía các doanh nghiệp vật liệu xây dựng, xây lắp. Trên nền tảng tích cực của kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm cùng đặc thù lợi nhuận tập trung vào các quý cuối năm, 2016 là năm được các doanh nghiệp xây dựng, bất động sản kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng và phát triển.
  4. Cuti_nghienchung

    Cuti_nghienchung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2016
    Đã được thích:
    3.980
    Chú chậm quá. A đợi ga 27 :))
  5. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    Haha. Chú xem ko anh show cho , anh mua 24.4 vẫn còn nguyên, mục tiêu 4x cuối tháng 9.
    Last edited: 26/08/2016
  6. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    qúa mạnh HBC , 4x thẳng tiến
    --- Gộp bài viết, 26/08/2016, Bài cũ: 26/08/2016 ---
    HBC = Hơi Bị Cứng :drm
  7. lequynguyen

    lequynguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2013
    Đã được thích:
    698
    Xây dựng chỉ có CTD HBC FCN là ngon nhất.
    voiconchoichung thích bài này.
  8. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    chuẩn CTD sẽ lên 300 ,HBC sẽ lên 40, ,HBC năm nay biên lợi nhuận đã được cải thiện , trúng thầu hàng loạt dự án mấy chục ngàn tỷ.
  9. nvecom

    nvecom Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Đã được thích:
    1.490
    Ngon quá chúc mừng cổ đông hbc và ctd
    voiconchoichung thích bài này.
  10. voiconchoichung

    voiconchoichung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2016
    Đã được thích:
    12.896
    cuối năm HBC không còn giá 4x nữa :x

Chia sẻ trang này