HCM một số thông tin

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi MDE12, 12/09/2017.

1836 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 02:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 240797 lượt đọc và 1897 bài trả lời
  1. HoangLong123

    HoangLong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    2.944
    HCM kỳ này lên nhiêu các bác nhỉ , em coi thấy HCM nó giảm liên tục 8 phiên nên múc mớ 24.2 không biết có tí cháo nào không ? biết đâu nay CE cho anh em nghĩ lễ vui vẻ tí
    bongcomay thích bài này.
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    59.089
    Hôm nay dóng cửa trên 25 ạ.. hi
    HoangLong123 thích bài này.
  3. he_ro

    he_ro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2015
    Đã được thích:
    7.986
    Nhân thị trường xấu nó ra báo cáo tồi để đỡ phí và còn có của để dành cho những quý sau.
  4. HoangLong123

    HoangLong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    2.944
    sáng nói bừa thế mà giờ thành sự thật rồi đấy
  5. HoangLong123

    HoangLong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    2.944
    http://ndh.vn/dhdcd-hcm-dan-mat-thi-phan-phai-sinh-20190425040547315p4c147.news

    ĐHĐCĐ thường niên chiều ngày 25/04 của CTCP Chứng khoán TPHCM (HOSE: HCM) đang bàn về kế hoạch năm 2019 với doanh thu giảm 2% nhưng lợi nhuận sau thuế nhích nhẹ 1% so năm 2018 dù nhận định thị trường chứng khoán có nhiều thuận lợi.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Chỉ còn chiếm khoảng 8% thị phần phái sinh

    Ông Johan Nyvene - Tổng Giám đốc HCM mở đầu Đại hội cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK VN) trong năm 2018 có nhiều biến động và giảm điểm chủ yếu do tác động tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài. Tuy vậy, TTCK VN vẫn tăng trưởng tốt về các khía cạnh quy mô (tăng 10,6%) và thanh khoản (tăng 29%).

    Đối với HCM, mặc dù Công ty không đạt được kế hoạch như dự định nhưng vẫn tăng trưởng nhiều so với năm trước.

    Năm qua, sự ra đời của thị trường phái sinh với sản phẩm hợp đồng tương lai đã ảnh hưởng lớn đến thị trường cũng như HCM. HCM đã tận dụng được cơ hội này để tăng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời chiếm 30% thị phần. Tuy nhiên, sau khi HCM khởi động mảng này thì thị trường đã có sức ép từ các đối thủ cạnh tranh khi số lượng công ty chứng khoán tăng từ 4 công ty lên 14 công ty. Việc không còn để mức phí sàn trong giao dịch chứng khoán đã cho thấy những hoạt động cạnh tranh không lành mạnh khi các công ty có chiến lược giảm phí/miễn phí giao dịch. Vì thế, đến gần đây, HCM chỉ còn khoảng 8% thị phần.

    [​IMG]

    ĐHĐCĐ thường niên HCM diễn ra chiều 25/04 tại TPHCM.

    Kế hoạch 2019 gần như không tăng trưởng

    Sang năm 2019, HCM kỳ vọng TTCK VN sẽ được hưởng lợi từ những nỗ lực của Chính phủ và các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, với tình hình quý I/2019, thanh khoản thực tế chỉ đạt 4.600 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với kế hoạch 2019.

    Về thị trường cơ sở, HCM đưa ra giả định kế hoạch thị trường cho năm 2019 sẽ đạt giá trị giao dịch bình quân 6.500 tỷ đồng/ngày và tổng thị phần môi giới chứng khoán cơ sở của Công ty sẽ tăng từ 11,4% lên 12,3%. Trong đó, thị phần môi giới khách hàng cá nhân tăng từ 9,7% lên 10,8%, còn tổ chức từ 23,1% lên 25%. Phía HCM cho biết, kế hoạch tương đối thách thức khi có thêm nhiều công ty chứng khoán có vốn nước ngoài tham gia.

    Về thị trường phái sinh, HCM dự kiến thị phần của Công ty sẽ giảm từ 22,6% của năm 2018 xuống còn 20% trong năm 2019, chủ yếu là do ngày càng có nhiều công ty tham gia và có một số bên theo đuổi chính sách cạnh tranh không bền vững như miễn giảm phí giao dịch.

    Về kết quả kinh doanh năm 2019, HCM dự kiến đạt 1.666 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 681 tỷ đồng, không chuyển biến đáng kể so với năm trước.

    Mục tiêu 5 năm, HCM đạt 4,000 tỷ đồng doanh thu vào 2023, tức mức tăng trên dưới 20%/năm.

    [​IMG]

    Kế hoạch năm 2019 của HCM

    Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ tổng cộng là 25% (đã chi trả đợt 1 là 6%). Cho năm 2019, HCM dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức tiền với tỷ lệ 15%.



    Bác nào chơi HCM lâu cho em hỏi cái này ở trên tí : HCM như vậy là sắp chi tiếp 19% cổ tức tiền còn lại của 2018 phải không nhỉ ? ở trên ghi là cổ tức tiền 2018 la2 25% ( đã chi trả đợt 1 6%
    hoabuix123 thích bài này.
  6. JohnnyB

    JohnnyB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2018
    Đã được thích:
    142
    Tôi mới mua trước hôm gdkhq phát hành thêm đến giờ vẫn giữ (Hơi tủi thân tý)

    Có mấy nguồn tin ghi 22/5 gdkhq cổ tức 19% của 2018 chưa trả và 12/6 cổ tức tiền trả về tài khoản bác ạ

    Chắc tiền phát hành thêm thu về đủ rồi họ lại rotate trích lại 1 phần để trả cổ tức, như này thì cả đám cổ phát hành thêm cũng đc nhận 19% nữa
    HoangLong123 thích bài này.
  7. HoangLong123

    HoangLong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    2.944
    Không bao giờ có chuyện cp phát hành thêm được hưởng cổ tức đâu bác , như vậy thì tính ra cổ tức tiền là trên 40% đó , nên nếu còn cổ tức 19% tiền của 2018 thì họ sẽ nhanh chóng ra ngày chốt trước khi cổ phiếu thưởng và cổ phát hành thêm về giao dịch
    JohnnyB thích bài này.
  8. JohnnyB

    JohnnyB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2018
    Đã được thích:
    142
    Nó sẽ y chang kịch bản của vnd năm ngoái đó bác. Logic sự kiện theo dòng thời gian thì giống lắm rồi, chỉ khác là hcm không bán thẻ bạc online cùng phan sào nam thôi ^^
    Tôi nghĩ 99% cổ phát hành thêm sẽ đc nhận 19% bác cứ tin thế đi mất gì đâu
    HoangLong123 thích bài này.
  9. HoangLong123

    HoangLong123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/09/2015
    Đã được thích:
    2.944
    HCM vốn cũ là 1300 tỷ đã trả cổ tức tiền 6% thì coi như đã mất 78 tỷ , giờ vốn mới cộng phát hành thêm và cp thưởng thì là 3000 tỷ , nếu trả cổ tức 19% tiền của cả đống này thì mất khoảng gần 600 tỷ , cộng cả 2 lần trả cổ tức cũng mất khoảng 670 tỷ , trong khi lợi nhuận sau thuế 2018 là 675 tỷ , đấy còn chưa tính thù lao đủ thứ cho HDQT và các quĩ này nọ thì hơn cả lãi của 2018 rồi , không biết có cổ tức thế không , nếu có thì anh em nào lăn chốt phát hành thêm cũng được an ủi
    JohnnyB thích bài này.
  10. JohnnyB

    JohnnyB Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2018
    Đã được thích:
    142
    Thì đã tăng vốn lên rồi mà bác, tôi thì nghĩ họ sẽ trả cả bác ạ. Và nếu như vậy thì giá pht là 10 vừa xinh mệnh giá. Nhìn chung tổng tiền vào cho cty tăng, lại làm mát ruột cổ đông vì cảm giác như được cho thêm tiền thật ý. Nếu thị giá giữ đc mức này trở lên thì cũng ngon. Nói chung cứ nhìn tổng tiền vào ra thì tôi thấy ko vô lý lắm

    Chỉ sợ mai giá lô 37tr quyền mua pht cổ đông nội bán đấu giá mà ko ai thèm mua thì khẳng định hàng ế chính hiệu
    HoangLong123 thích bài này.

Chia sẻ trang này