Hệ thống IT của thị trường chứng khoán Việt Nam quá kém ! ???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ebayvn, 11/04/2006.

209 người đang online, trong đó có 83 thành viên. 02:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1914 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. ebayvn

    ebayvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Đã được thích:
    4
    Hệ thống IT của thị trường chứng khoán Việt Nam quá kém ! ???

    Hệ thống công nghệ thông tin của thị trường chứng khoán Việt Nam quá kém !

    - Thứ nhất, đến giờ giao dịch, bảng điện tử trực tuyến của các công ty chứng khoán đều chết cứng vì bị số lượng người truy cập quá đông ! Chẳng biết có nhiều bằng số người đang đọc tin tức trên các báo điện tử không ?

    - Thứ 2, hệ thống nhập lệnh nông dân, còn nhiều bất cấp. Dù Bạn có đặt lệnh từ đầu giờ thì có thể về mặt lý thuyết bạn vẫn khớp lệnh bởi vì trên bảng điện tử (số dư bán hoặc mua ở mức giá của bạn không còn). Nhưng khi hỏi kết quả khớp lệnh thì lệnh của bạn không khớp. Hỏi các nhân viên ở các công ty chứng khoán thì được câu trả lời lệnh nhập vào quá nhiều, nhân viên trong trung tâm giao dịch Hồ Chí Minh không nhập lệnh kịp. Có nghĩa là khi lệnh của bạn được đặt từ các công ty chứng khoán, sau ít nhất 1 lần được kiểm soát thì lệnh được chuyển vào trong trung tâm giao dịch HCM, trong này lại có 1-2 nhân viên nhập lệnh lại bằng tay 1 lần nữa. Thao tác này không chỉ làm mất thời gian mà còn hay xảy ra hiện tượng gõ nhầm lệnh, vì không có người kiểm soát bên cạnh như ở sàn giao dịch tại các công ty chứng khoán. (Cũng có thể mình chưa hiểu lắm về quy định bắt buộc phải thế, nhưng nếu quy định vậy thì dễ nhầm nhọt lắm).

    Mặc dù còn cần bổ xung nhiều chức năng, nhưng có mỗi cái bảng điện tử của sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội là ngon lành và nhanh vì có thể số lượng các công ty niêm yết trên sàn Hà Nội chưa nhiều và nhiều nhà đầu tư chưa để ý đến các cổ phiếu trên sàn giao dịch này !
  2. ebayvn

    ebayvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Đã được thích:
    4
    Chứng khoán vẫn ''low-tech''

    Trong số 14 công ty chứng khoán, chỉ có một đơn vị cho phép đặt lệnh giao dịch qua mạng. Dịch vụ tra cứu tài khoản trực tuyến cũng hiếm hoi, nhiều nhà đầu tư phát bực khi gọi điện đến công ty 2-3 lần mà vẫn chưa kiểm tra được số dư. Công nghệ cao vẫn là điều xa xỉ với giới kinh doanh chứng khoán.

    Một nhà đầu tư tại sàn giao dịch Công ty chứng khoán ngân hàng Công thương phản ánh: "Muốn kiểm tra tài khoản tôi phải hỏi trực tiếp, nhưng chẳng mấy khi được các nhân viên nhiệt tình xem giúp.Có hôm đặt mua, tôi nghĩ là khớp lệnh được rồi, đến hôm đặt lệnh bán thì nhân viên công ty chứng khoán nói rằng hôm nọ không mua được".

    Trực thuộc hai ngân hàng thuộc loại lớn nhất VN song Công ty chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Công ty chứng khoán ngân hàng Công thương lại chưa có website riêng. Muốn giao dịch khách phải đến trực tiếp hoặc thường xuyên gọi điện. Theo một nhân viên Công ty chứng khoán Ngân hàng nông nghiệp, hiện họ đang thiết kế và dự kiến vài tháng tới mới cho ra mắt trang web. "Do hệ thống chi nhánh của ngân hàng mẹ lớn nên ngân hàng còn ưu tiên đầu tư công nghệ cho các chi nhánh giao dịch tiền tệ trước. Hơn nữa giờ nhu cầu của nhà đầu tư lớn họ mới bức xúc chứ rồi thị trường lại xuống ấy mà", anh này cho hay.


    Hiện mới có Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) cho phép đặt lệnh qua mạng. Dù rất muốn có dịch vụ này, song Công ty chứng khoán ACB (ACBS) phải đặt hàng với bộ phận công nghệ thông tin của ngân hàng mẹ và chưa biết đến bao giờ mới xong. Bà Hoàng Thị Phương Liên, Trưởng phòng hành chính ACBS cho biết: "Thị trường "nóng" quá, có ngày máy điện thoại liên tục reo. Công ty đã trang bị hơn chục đường dây, buổi sáng nhân viên môi giới liên tục nhập lệnh cho khách nên có thể trả lời không xuể".

    Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư phát triển VN cũng đang tính đến chuyện cho phép đặt lệnh qua mạng song còn tính toán chuyện bảo mật, đường truyền... Kế hoạch phối hợp với các công ty viễn thông cung cấp dịch vụ tra cứu tài khoản qua mạng di động hiện mới nằm trên giấy. Theo ông Quốc Thắng, Trưởng phòng Điện toán của công ty, hiện lượng tài khoản giao dịch tăng rất lớn, nhu cầu thông tin nhiều, công ty phải thuê sinh viên cập nhật thông tin và có 2 người duyệt để đẩy lên mạng. Ngoài dịch vụ tra cứu tài khoản qua mạng, công ty này mới thực hiện mô hình đặt lệnh xong nhà đầu tư để lại số di động, sau khi khớp lệnh nếu thấy tài khoản thiếu tiền, sẽ có tin nhắn nhà đầu tư thời điểm đến nộp.

    Ngay website của UBCKNN cũng rất chậm, nhiều mục thông tin quá lạc hậu nghèo nàn. Chẳng hạn phần giới thiệu về các công ty chứng khoán chỉ có địa chỉ website của lèo tèo vài đơn vị, không điện thoại, không điạ chỉ cụ thể. Một nhà đầu tư mới hào hứng vào mục "tìm kiếm" gõ mãi tên một công ty chứng khoán mà chẳng có kết quả gì.

    Theo một chuyên gia công nghệ thông tin của ngành chứng khoán, chi phí để thiết lập một website với đầy đủ phần mềm cho các dịch vụ như tra cứu, giao dịch trực tuyến vào khoảng 120.000-200.000 USD. Nhưng điều mà các công ty lo hơn cả là yêu cầu bảo mật trong lĩnh vực chứng khoán rất cao, trong khi lĩnh vực này ở VN vẫn còn yếu. Đây là những lý do khiến các doanh nghiệp dù biết nhu cầu của nhà đầu tư rất cấp thiết song vẫn cứ phải chờ.

    (VNexpress)
  3. Clould

    Clould Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Đã được thích:
    14

Chia sẻ trang này