Hiến kế để cứu thị trường chứng khoán???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi baochinv, 24/01/2008.

2039 người đang online, trong đó có 815 thành viên. 18:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 807 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
    Hiến kế để cứu thị trường chứng khoán???


    Thân chào các anh em box F_319!
    Hôm nay đăng đàn nói thật em chỉ còn 200 cp SDx thôi, nhưng em muốn xin ý kiến các anh em của box là muốn cứu TTCK thì phải làm gì? Em tin những ý kiến của anh em trong box sẽ được những thằng ngu trong UBCK, BTC, HĐQT các công ty nó dạo qua vì chúng nó đang run lém(vì sắp phải đệ đơn xin từ chức rồi) + thêm trời rét nữa càng run hơn! Chúng sẽ phải qua đây xem anh em mình có cứu nổi chúng nó không
  2. hungnt27

    hungnt27 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Đóng cửa thị trường ư ? Đơn giản : Bảo EVN cắt điện 2 sở giao dịch...
  3. easternlight

    easternlight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Trước hết là bắt toàn bộ cán bộ công chức nhà nước đều phải mua chứng khóan. sau đó bắt toàn dân mua mỗi tháng đều phải mua chứng khoán trích thẳng từ lương

    Lúc có biến thì phải trông vào sức của mình đừng trông mong vào người khác

    Được easternlight sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 24/01/2008

    Được easternlight sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 24/01/2008
  4. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
  5. durex07

    durex07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Đã được thích:
    299
    Học tập các cụ ngày xưa kháng chiến, để lại số ít biệt động nằm vùng ở sài gòn, quân chủ lực tập kết ra bắc đánh bạc hết thì may ra mới kéo lại được.
    Bạn em sở bộ VH thông tin vừa gọi điện báo năm nay có khả năng hoãn cuộc thi chim đầu xuân vì lý do số lượng người tham gia quá ít.. chẳng hiểu vì sao
  6. TienSuMi

    TienSuMi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Giải tán CP của anh 3 Dũng.Lập chính ohủ mới!
    Xong !
  7. newsways

    newsways Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    2
    Anh Hưng nổ SSI mà còn bị kẹp như thế này thì không biết Bản Việt của chị Phượng có thoát được không nhỉ? Nào bà con ta toạ sơn quan hổ đấu thôi nhảy nhót làm gì.?

    ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI nhắc đến khi được đề nghị bình luận về Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN là "PR chính sách". Theo ông Hưng, việc ban hành Chỉ thị 03 là cần thiết và nhiều nước cũng có "03". Nhưng vấn đề là đưa ra thời điểm nào và nhằm mục đích gì?
  8. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
    Để cứu được TTCK thì cần phải biết nguyên nhân tại sao nó lại trở thành như ngày hôm nay?
    - Giá được đẩy lên trên trời vào thời điểm tháng 3/2007 do các thông tin cực hot về các đại gia chơi chứng mua được nhà + xe + bao gái !! liên tục được cập nhật trên các phương tiện thông tin đại chúng khiến dân tình lầm tưởng là ai chơi chứng cũng trúng quả lớn! Nhà nhà chơi chứng, người người chơi chứng, đâu đâu cũng thấy chơi chứng mà chẳng biết chứng là cái gì nữa.
    - Cũng từ việc nêu trên các lãnh đạo trong BTC, UBCK, các cụ họp quốc hội thấy mả cha mấy thằng chơi chứng nó có làm gì cho xã hội đâu mà lại ra nhiều tiền thế phải đánh thuế thu nhập chúng nó thôi! ==> Luật thuế thu nhập CK ra đời không đúng thời điểm!!!
    - Khi thị trường điều chỉnh chưa đến mức nghiêm trọng lắm thì các cụ đua nhau họp bàn tìm giải pháp cứu thị trường khiến dân tình có cảm giác thị trường sắp sập và là nguyên nhân gây hoảng loạn khiến thị trường trở lên xấu đi.
    - Việc sử dụng các công cụ điều tiết không đúng với qui luật kinh tế, can thiệp quá nhiều = các biện pháp hành chính cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thị trường hoạt động không theo qui luật. Thể hiện sự yếu kém của các nhà hoạch định chiến lược, các nhà hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô.
    - Sự minh bạch về thông tin không được đảm bảo khiến NĐT mất lòng tin vào các kết quả kinh doanh của Cty.
    - Việc chậm chễ trong công tác cấp giấy chứng nhận chào bán CK của UBCK nhà nước khiến các công ty gặp khó khăn trong việc hoạch định kế hoạch sử dụng vốn - đổ dồn vào cuối năm gây lên tình trạng cung vượt quá cầu như hiện nay.
    - Một dòng tiền lớn đang đổ vào vàng và đất do tình trạng lạm phát cao cũng góp phần giảm cầu trên TTCK
  9. KingBing

    KingBing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Anh D bất lực rồi, con gái bị kẹp mà chăng bít làm rì cả
  10. sonlycai

    sonlycai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Đã được thích:
    830

Chia sẻ trang này