Hiến kế để cứu thị trường chứng khoán???

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi baochinv, 24/01/2008.

1569 người đang online, trong đó có 627 thành viên. 23:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 808 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. linhtien1612

    linhtien1612 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần thay anh Sinh Hùng là đủ, mọi trò vừa qua đều do anh đó đạo diễn hết đấy, nhìn mặt anh ấy thật hãm tài và nghiệt ngã như 1 bà mẹ chồng khó tính. Có khi anh Sinh Hùng bầy trò để làm để triệt hạ cha con anh Dũng cũng nên.
  2. oneheartonelove

    oneheartonelove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Đã được thích:
    0
    FED cắt giảm lãi suất cho về mo
  3. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
    Ở đây mình đã nêu ra một số nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm của TTCK - Mình không nói là suy thoái vì thực chất nó chưa đến mức như vậy. KQKD của các cty niêm yết vẫn rất khả quan, nền kinh tế vẫn tăng trưởng tốt, lạm phát ở mức có thể chấp nhận được.
  4. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30

    Vậy để khắc phục tình trạng suy giảm như hiện nay chính phủ cần phải làm gì:
    1. Cần có các chiến lược mang tính ổn định lâu dài để TTCK phát triển bền vững. Can thiệp vào thị trường phải thông qua các nghiệp vụ của TTCK. Cần thành lập ra 1 TT kiểm soát TTCK với vốn NSNN cấp và kinh doanh như 1 quỹ đầu tư. Hoạt động này hiệu quả luôn mang lại lợi nhuận cho chính phủ.
    2. Cần phải phổ cập kiến thức về đầu tư và đầu tư chứng khoán để đông đảo các tầng lớp trong xã hội có thể hiểu và tham gia một cách hiệu quả.
    3. Kiểm soát chặt chẽ các quỹ đầu tư và các công ty chứng khoán để tránh hiện tượng làm giá, giảm thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư cá nhân.
    4. Kích cầu bằng việc mở các đại lý nhận lệnh chứng khoán, tăng cường các giao dịch không sàn đến tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước để mọi người dân có tiền nhàn rỗi có thêm nhiều cơ hội đâu tư.
    5. Tổng cục thuế, BTC phải phối hợp để có 1 cổng thông tin điện tử cung cấp các thông tin về báo cáo tài chính, quyết toán thuế(BCTC được quyết toán thuế) hàng tháng của tất cả các công ty , doanh nghiệp để nhà đầu tư có thể tham khảo. Tránh rủi ro cho nhà đầu tư và cũng giảm được phần nào tình trạng vẽ BCTC xấu để thu lợi cá nhân.
  5. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
    Hãy để quy luật diễn biến tâm lý của lòng tham quyết định, để thị trường giảm sâu chút nữa. Tự khắc nó sẽ bật dậy do không còn chịu đựng được nữa hàng ngon thế này mà bỏ thì tiếc đấy. Vấn để là chuẩn bị tâm lý cho nhà đầu tư để họ hiểu rằng mọi thứ vẫn tốt và áp dụng biện pháp kích cầu nêu trên.
  6. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
    Mọi người cho ý kiến - nếu thây hay vote em cái cho zui lâu rồi chẳng được ai vote cả!! Khà khà
    Anh em hãy góp một phần nhỏ sức mình để cứu TTCK
  7. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30
  8. baochinv

    baochinv Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/01/2007
    Đã được thích:
    30

    Thị trường sẽ lình xình đến hết năm cho dù có tin báo cáo tài chính quý IV tốt. Sẽ đi lên nhưng lên dần dần thì sẽ ổn định hơn. Nếu tăng nóng thì chắc sau đợt cutloss này thì sẽ vắng như chùa bà đanh.

Chia sẻ trang này