Hình như cổ phiếu của các công ty thép đang được nhà đầu tư đẩy giá !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi locdienreal, 04/10/2007.

2024 người đang online, trong đó có 809 thành viên. 17:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1045 lượt đọc và 23 bài trả lời
  1. locdienreal

    locdienreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Thứ Bảy, 06/10/2007, 04:08 (GMT+7)
    Thép lại có... giá mới
    TT (TP.HCM) - Một số công ty thép như Vina Kyoei, Pomina đã tăng giá thép thêm trung bình 250.000 đồng/tấn (thép cây) và 300.000 đồng/tấn (thép cuộn).
    Giá tại nhà máy của Vina Kyoei là 10,752-10,983 triệu đồng/tấn (thép cuộn), 11,14-11,392 triệu đồng/tấn (thép cây). Hiện nguồn cung thép trên thị trường khá khan hiếm do nhu cầu tăng nhanh. Lượng thép tiêu thụ của một số doanh nghiệp sản xuất thép trong tháng chín tăng trên 15% so với tháng trước.
     
    T.V.N. - N.HẰNG - N.BÌNH (TuoiTre Online)
  2. locdienreal

    locdienreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0
    VTV1 vừa trực tiếp lễ trao giải 100 thương hiệu tiêu biểu VN 2007.
    SMC, Savico, Sam, Phú Mỹ Hưng, Nam Long, HBC, NH Đông Á, Gạch Đồng Tâm .....
    Giờ đến cuối tháng nó chơi thêm vài bài PR, cộng thông tin KQKD tốt Q3 hỗ trợ thì ôi thôi.
     
    SMC = Top 100 thương hiệu tiêu biểu VN 2007
     
  3. heophi

    heophi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2005
    Đã được thích:
    2
    Theo SMC nhiệt tình mà chú này vẫn lình xình, lên dc có 2 phiên rồi lại lùi, mất hết cả tốc độ.
  4. Tom-kun

    Tom-kun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2007
    Đã được thích:
    0
    HURA!

    Hôm nay mua được 5000 cp SMC phiên 3 giá tốt quá.

  5. vcbs1

    vcbs1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Đã được thích:
    0
    CÁC BÁC XEM LẠI ĐI XEM THẰNG VIS VÀ CMS CÓ SẢN XUẤT ĐƯỢC PHÔI KHÔNG MÀ ĐÒI LÃI LỚN

    ANZ cung cấp tín dụng cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên


    Hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 ?" Công ty Gang thép Thái Nguyên giữa Công ty Gang thép Thái Nguyên (TISCO) và Tập đoàn Ngân hàng Hữu hạn Úc và New Zealand (ANZ) đã được hoàn tất với các khoản tín dụng lớn lên đến 120 triệu USD trong thời hạn 13 năm.

    Thương Mại - Mục đích của các khoản tín dụng này là để tài trợ các chi phí liên quan đến việc triển khai Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 ?" Công ty Gang thép Thái Nguyên tăng công suất sản xuất phôi thép lên thêm 500.000 tấn/ năm. Dự án sẽ giúp Công ty Gang thép Thái Nguyên có thể tự cung cấp phôi thép cho hoạt động sản xuất thép của mình và không phải nhập khẩu nữa cũng như tiết kiệm đáng kể chi phí sản xuất do giá thành sản xuất phôi thép trong nước rẻ hơn giá phôi thép nhập khẩu (hiện nay giás phôi thép nhập khẩu là khoảng USD560/tấn so với giá phôi tự sản xuất trong nước khoảng USD360/tấn).


    Trong nhiều năm qua, ANZ đã phát triển không ngừng thế mạnh của mình trong lĩnh vực tài trợ dự án tại châu Á và Việt Nam, đặc biệt là các dự án cơ sở hạ tầng. Điều này thể hiện qua việc ANZ đã tham gia vào các dự án lớn của Việt Nam như: thực hiện tư vấn tài chính cho Dự án điện Phú Mỹ 2.2, tư vấn tài chính và thu xếp vốn cho Dự án xử lý nước Thủ Đức, đồng tham gia cung cấp tín dụng cho dự án Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, dự án Thủy Điện A Vương?

    Thu Huyền

    LÀM PHÔI MỚI LÃI GIÁ THÀNH 360 BÁN 600
  6. nhdiep12

    nhdiep12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Đã được thích:
    9
    Quy luật chung là khi giá phôi thép tăng thì lợi nhuận của các công ty SX thép giảm. Tuy nhiên với SMC thì ngược lại, nó làm thương mại và phân phối, là thằng nắm đầu ra của thị trường. Các công ty sản xuất gặp khó khăn thì thằng này lại càng nhiều cơ hội làm giá. Mấy hôm nay toàn tin tốt, kết quả kinh doanh lợi nhuận khủng, khả năng phát triển và cổ xếp hạng AAA mà phiên hôm này lại sàn. Ức quá các bác ạh.

    Loanh quanh nghiên cứu hỏi han một hồi mấy ông bạn ở công ty chứng khoán mới biết phiên cuối hôm nay SMC bị dội bom giá sàn. Vâng, báo cáo các bác em chả biết vui hay buồn: SMC được các đại gia chú ý và quyết tâm vùi dập nó trước khi gom vào. Trước sau gì thì em nó cũng đến ga 8x thôi, nhưng mà dưng lại bị kéo lùi lại và trễ giờ để chờ các đại gia lên tàu, em vẫn cứ ức quá. Càng ức nữa là em lại đang hết xiền nên Ứ gom thêm được nữa, các đại gia làm giá thằng này tuần trước có phải em cũng tung hô không cơ chứ. Híc híc, kiểu này khéo nhỡ cả chuyến khứ hồi của em mất.

    Dạ vâng, em biết là các bác cũng chẳng lạ gì cái kịch bản: SMC có một đống tin tốt, đang lên giá ầm ầm thì bị một lượng bán khủng bán giá sàn, khớp hết. Vâng, không phải một phiên đâu, qua vài phiên giá giảm ầm ầm đến 50 ấy chứ. Các cừu non sợ quá đua nhau cut loss thì các khoai ta (Sói) mới từ từ gom vào, gom đủ lượng rồi thì giá cứ thế là phi nước đại. Rồi các bác cứ chờ xem cái lệnh đặt mua khủng giá trần đầu phiên thì biết: Dạ, vâng, đến lúc em nó quay lại giá gần 70 bà con mới giật mình thấy là phải ôm lại để chờ em nó lên 80. Vâng. lúc này thì lũ sẽ sả từ từ đến giá 80 rồi đỉnh lũ luôn. Kết thúc một chu kỳ làm giá.
    Cuối tháng 10 thôi bác ợ.
  7. vcbs1

    vcbs1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG ĐÚNG CHẾT BỌN CÁN THÉP VIS ĐI RỒI
  8. vcbs1

    vcbs1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Đã được thích:
    0
    SANG NĂM CÓ BÁC VLS LÀM PHÔI LÊN SÀN LÚC ĐÓ XEM CỔ CÁNH CỦA NGHÀNH THÉP MỚI VUI LÀM PHÔI CÓ VLS, CÁN THÉP CÓ VIS, PHÂN PHỐI CÓ SMC HAY ĐÂY
  9. nhdiep12

    nhdiep12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Đã được thích:
    9
    Đề nghị các bác tránh xa em SMC của em ra nhé. He he, đã đào được một ít tiền, bác nào có em hàng lởm này xả vào đầu em ngày mai đi nhé.
  10. locdienreal

    locdienreal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Đã được thích:
    0

    Thép cuộn "cháy" hàng


    03:33'' 09/10/2007 (GMT+7)


    (VietNamNet) - Thép cuộn đang cực kỳ khan hiếm và giá bị đẩy lên cao bởi các doanh nghiệp không chịu sản xuất.
    Một số độc giả của VietNamNet từ các địa phương phản ánh về cho biết thép cuộn đang khan hiếm trầm trọng, tại một số nơi giá thép cuộn bán đến tay người tiêu dùng đã lên tới 14,5 triệu đồng/tấn và muốn mua khoảng 20-30 tấn là rất khó khăn.
    Trên thực tế, hiện tượng khan hiếm thép cuộn đã xuất hiện từ đầu tháng 9/2007 và đến nay càng trở nên trầm trọng hơn khi hầu hết các doanh nghiệp thép vẫn không chịu sản xuất.
    Ngay tại Hà Nội, cũng rất ít các cửa hàng có thép cuộn  số lượng lớn. Đến thời điểm này có lẽ chỉ có thép cuộn của Hoà Phát, Việt Hàn là còn tương đối và giá bán đến chân công trình là 12 triệu đồng/tấn. Với nhiều thương hiệu như Thái Nguyên, Việt Ý... thì đã mấy tháng nay không thấy xuất hiện thép cuộn trên thị trường.
    Theo ông Hoàng Văn Tòng - Phó Tổng giám đốc Công ty Gang thép Thái Nguyên, hiện nay việc sản xuất thép cuộn với dây chuyền cán công suất 700 tấn/ngày đang ngừng để đợi phụ tùng thay thế nhập khẩu từ Italia về, phải vào giữa tháng 10 dây chuyền này mới hoạt động trở lại. Còn dây chuyền cán thép tại Nhà máy Lưu Xá có công suất 380-400 tấn/ngày rất thấp và hiệu quả không cao vì vậy chỉ khi nào có phôi bắt buộc phải cán thép cuộn thì mới cán. Sản xuất phôi của Công ty Gang thép Thái Nguyên vẫn phù hợp với cán thép cây là chính.
    Ông Lê Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Thép Việt Ý cho biết khan hiếm thép cuộn là do trước đây giá phôi thép cuộn nhập khẩu chỉ rẻ hơn phôi thép cây khoảng 100.000 đồng/tấn, nhưng giá thép cuộn luôn thấp hơn thép cây tới 300.000 đồng/tấn, vì vậy mà nhập phôi về cán thép cuộn không hiệu quả nên các doanh nghiệp ít làm. Trong thời gian qua, Việt Ý cán rất ít chỉ cỡ vài trăm tấn/tháng. Sản lượng này chỉ bằng một ngày hoạt động của dây chuyền cán, coi như không đáng kể vì vậy trên thị trường không xuất hiện thép cuộn Việt Ý.
    Theo ông Đinh Văn Tâm - Giám đốc Công ty Thép Việt Hàn, thời gian qua, thép Việt Hàn cũng rất ít sản xuất thép cuộn do không hiệu quả. Tháng nào sản xuất nhiều thì cỡ 5.000 tấn, ít thì chỉ 3000 tấn.Giải thích lý do vì sao các doanh nghiệp không chịu sản xuất thép cuộn, ông Tâm cho biết là do từ đầu năm đến tháng 6/2007, lượng thép cuộn nhập khẩu từ Trung Quốc về lớn và giá bán rất thấp đã làm cho sản xuất thép cuộn trong nước không cạnh tranh được, nhiều doanh nghiệp phải ngừng cán thép cuộn. Cho đến tháng 6, khi Trung Quốc đánh thuế xuất khẩu thép cuộn 10% thì lúc đó các doanh nghiệp cũng đã nhập về một số lượng lớn và bán cho đến cuối tháng 8 mới hết hàng, trong khi đó các doanh nghiệp trong nước ngừng hoặc sản xuất với số lượng nhỏ gây ra khan hiếm thép cuộn nhất là thời điểm hiện nay lại là mùa xây dựng, nhu cầu về thép tăng cao.
    Ngoài những nguyên nhân trên, còn 1 nguyên nhân nữa là thời gian qua, Công ty Thép Phú Mỹ với sản lượng 500.000 tấn phôi/năm bị sự cố máy biến thế mới khắc phục xong vì vậy mà sản lượng phôi thép giảm cũng làm giá phôi tăng cao và ảnh hưởng đến sản xuất thép cuộn.
    Ông Lê Ngọc Sơn cho biết, thời gian tới sự khan hiếm thép cuộn sẽ giảm, giá thép cuộn đã tăng cao, sản xuất có hiệu quả, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh nhập khẩu phôi về cán, nhưng cũng phải mất khoảng 1 tháng nữa thì sự kham hiếm mới giảm bởi từ lúc mua phôi  về cán ra sản phẩm không phải một hai ngày là có thể thực hiện được.
    Nhưng theo ông Nguyễn Văn Thông - Phó Tổng giám đốc Công ty Gang thép Vạn Lợi thì việc sản xuất phôi thép cuộn trong nước rất hạn chế, các doanh nghiệp vẫn nhập khẩu là chính. Hiện nay do giá phôi tăng cao vì vậy mà các doanh nghiệp không nhập nhiều. Với giá phôi này nhập hiện nay khoảng 618 USD/tấn thì giá thép bán ra phải trên 11 triệu đồng/tấn, trong khi giá bán đến tay người tiêu dùng khoảng 12 triệu đồng/tấn, lãi rất thấp nên các doanh nghiệp không muốn làm. Đấy là nói giá thép cuộn hiện còn đang ở mức cao, nếu cứ nhập về nhiều thì giá lại hạ có khi không có lãi.
    Trong khi đó, theo số liệu của Hiệp hội Thép Việt Nam, 15 ngày đầu tháng 9 lượng thép cuộn nhập khẩu về Việt Nam là 5.639 tấn, giá nhập bình quân là 557 USD/tấn. Giá này so với giá  phôi nhập khẩu hiện nay ở mức 618 USD/tấn thì giá thép cuộn nhập khẩu rẻ hơn. Chính vì vậy cũng làm các doanh nghiệp chần chừ không muốn nhập khẩu phôi số lượng lớn về sản xuất thép cuộn vì sợ bị thua lỗ.


    Trần Thuỷ

Chia sẻ trang này