HNG - Hành trình trở thành Vua-Trái-Cây

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Tocxoanftu, 22/05/2019.

3374 người đang online, trong đó có 1349 thành viên. 09:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 22397 lượt đọc và 197 bài trả lời
  1. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.298
    Xuất khẩu rau quả của Việt Nam chạm mốc 1,8 tỷ USD trong 5 tháng
    Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam nhiều nhất khi chiếm đến 74,26% thị phần...

    [​IMG]
    Hiện, giá thanh long Bình Thuận đang được thu mua ở mức cao kỷ lục, tăng 4-5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Ảnh minh hoạ

    Duyên Duyên

    04/06/2019 13:18

    Trong 5 tháng đầu năm 2019, Việt Nam đã xuất khẩu 1,83 tỷ USD mặt hàng rau quả, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

    Theo báo cáo mới nhất của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), giá trị xuất khẩu rau quả tháng 5/2019 của Việt Nam ước đạt 424 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 5 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,83 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018.

    Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2019 với 74,26% thị phần.

    Xuất khẩu rau quả sang thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2019 đạt 1,07 tỷ USD, tăng 7,73% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

    Tiếp đến là Mỹ với 45,58 triệu USD, chiếm 3,16%, Hàn Quốc với 43,71 triệu USD, chiếm 3,03%, Nhật Bản với 36,53 triệu USD, chiếm 2,53%...

    Theo đánh giá, bốn tháng đầu năm 2019, các thị trường có giá trị xuất khẩu rau quả tăng mạnh là Úc (tăng 39,9%), Hà Lan (tăng 29,22%); Hàn Quốc (tăng 25,53%) và Pháp (tăng 24,81%).

    Ở chiều ngược lại, ước tính giá trị nhập khẩu mặt hàng rau quả tháng 5/2019 của Việt Nam đạt 228 triệu USD, đưa tổng giá trị mặt hàng rau quả nhập khẩu 5 tháng đầu năm 2019 đạt 878 triệu USD, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2018.

    Trong đó, mặt hàng rau ước đạt 198 triệu USD, tăng 46,8% so với cùng kỳ 2018 và mặt hàng quả đạt 655 triệu USD, tăng 48,7% so với cùng kỳ năm 2018.

    Thị trường mà Việt Nam nhập khẩu rau quả lớn nhất trong 4 tháng đầu năm 2019 là Thái Lan (chiếm 45,11% thị phần), Trung Quốc (chiếm 19,06%), Mỹ (chiếm 10,60%), Úc (7,83%).

    Trong khi đó, tại thị trường trong nước, giá thanh long Bình Thuận đang được thu mua ở mức cao kỷ lục, từ 23.000 - 24.000 đồng/kg, tăng 4-5 lần so với cùng kỳ năm 2018.

    Nguyên nhân giá thanh long tăng đột biến, theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, do đây là lứa chong đèn nghịch vụ cuối cùng trong năm, và điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài làm cho thanh long không đạt tỉ lệ để xuất khẩu, trở nên khan hiếm.
    Rolex4646 thích bài này.
  2. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.298
  3. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.298
    Sau kỳ cơ cấu ETF này, HNG dự kiến sẽ bước vào một "làn sóng" mới ......

    [​IMG]
    Rolex4646 thích bài này.
  4. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.298
    HNG như này đã ok chưa các chuyên da kỹ thuật :D
    [​IMG]
    noithatma thích bài này.
  5. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.298
    Chuối Việt tìm cơ hội ở thị trường 17 tỉ USD
    Mai Hân Thứ Tư | 19/06/2019 10:00

    [​IMG]
    Vận chuyển chuối bằng hệ thống ròng rọc ở trang trại chuối Huy Long An. Ảnh: QH

    Chuối đang trở thành một mũi nhọn xuất khẩu mới của nông nghiệp.

    Tại trang trại của ông Võ Quan Huy, Giám đốc Công ty Huy Long An, chuối sau khi hạ buồng được gắn vào hệ thống ròng rọc, chạy thẳng vào khu chế biến, làm sạch và đóng thùng. Từ đây, các thùng chuối sẽ lên container xuất khẩu đi Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Maylaysia... Những thùng chuối bán trong nước sẽ theo vào “nhà ủ” để chờ ra thị trường.

    Từ năm 2014, khi đã ở tuổi 60, ông Huy đã quyết định đầu tư gần 4 triệu USD trồng 200ha chuối. Một năm sau, chuối được xuất khẩu sang Nhật, Hàn và Trung Quốc, đồng thời, Công ty cũng tuân thủ quy trình chuẩn quốc tế để đưa sản phẩm vào các thị trường khác...

    Theo ông Huy, hằng năm, kim ngạch của các nước nhập khẩu trên thị trường thế giới rất lớn, từ 15-17 tỉ USD. Trong đó, Nhật là nước nhập khá nhiều, một năm trên 1,2 triệu tấn chuối, Hàn Quốc khoảng 1 triệu tấn, Trung Quốc trên 1 triệu tấn.

    Nếu trước đây, một tuần, Huy Long An xuất khoảng 2-3 container thì đến nay, trung bình 10 container một tuần, riêng thị trường Nhật là 4 container 40 feet (15-20 tấn), với giá bán trung bình 0,9 USD/kg. Thực tế, đối tác Nhật muốn mua 2-3 lần nhu cầu hiện tại nhưng Công ty không đủ đáp ứng. Bên cạnh các thị trường khó tính, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu của Huy Long An. “Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu chính của chuối Việt Nam, sản lượng chuối tiêu thụ tại Trung Quốc hiện rất lớn”, ông Mai Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Fohla, công ty con của Huy Long An, chia sẻ. Dự kiến, Fohla sẽ liên kết với các hộ nông dân để nâng diện tích trồng chuối lên khoảng 700ha.



    Để chuối phát triển như hiện nay, ông Huy đã phải mất nhiều năm đi học hỏi kinh nghiệm và thuê chuyên gia nước ngoài về tư vấn. Thậm chí, để chuối xuất khẩu sang thị trường Nhật và Hàn, Công ty Huy Long An phải đáp ứng hơn 200 tiêu chuẩn chất lượng khác nhau. Thậm chí, đối tác Nhật không cho phép chuối bị vết xước quá 1cm, không có đốm đen...

    Trồng chuối ở Việt Nam cũng khó hơn các nước vì giá nhân công Việt Nam cao hơn trong khi năng suất lao động thấp hơn. Để so sánh, năng suất lao động tại Philippines là 1,3 nhân công/1ha, còn tại Việt Nam là 1,5-1,7 nhân công/1ha; chi phí thuê nhân công tại Philippines là 200 USD/tháng so với con số 300USD của Việt Nam. Ngoài ra, sản lượng chuối hư tại Việt Nam cũng cao hơn, lên tới 25% so với 15% tại Philippines.

    [​IMG]
    Chuối là một trong những cây ăn quả có diện tích lớn trên 100.000ha, chiếm 19% tổng diện tích cây ăn quả và sản lượng khoảng 1,4 triệu tấn/năm. Nhưng trong quy hoạch nhóm cây ăn quả ở các địa phương thì hầu như chuối vẫn không được coi là cây chủ lực và không có trong kế hoạch phát triển.

    Ông Lê Sỹ Công, Giám đốc Công ty Laba Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết: “Chuối đang là sản phẩm hút khách không chỉ trong nước mà cả ở nước ngoài, nhưng nguồn hàng không đủ để cung cấp”. Chuối Laba cũng đã được xuất khẩu sang thị trường Nhật từ vài năm nay. Sau một thời gian giám sát chặt chẽ tiêu chuẩn chất lượng, đối tác Nhật đã nhập 10 tấn chuối Laba để bán vào các hệ thống siêu thị của Nhật. Sau đó, chuối cũng được xuất khẩu 500 tấn sang thị trường Úc.

    Với 40ha chuối hiện nay, chuối Laba của La Ba Đà Lạt chỉ đủ cung ứng thị trường trong nước. Trong khi đó, thị trường Nhật đang có nhu cầu một tháng 7 container (20 tấn/container). “Trung bình, 1ha thu hoạch được 30-40 tấn chuối/năm nên cố gắng lắm cũng chỉ xuất được một container/tháng”, ông Công cho biết.

    Mặc dù vậy, chuối đang chứng tỏ là mặt hàng rất tiềm năng cho thị trường xuất khẩu và nội địa. Vì vậy, có thêm nhiều doanh nghiệp đầu tư lớn vào cây chuối với các quy trình trồng và thu hoạch, bảo quản... theo tiêu chuẩn xuất khẩu.



    Sau khi thử sức với nhiều sản phẩm trái cây không mấy thành công, thấy được tiềm năng của thị trường chuối, năm 2019, Hoàng Anh Gia Lai tập trung vào kinh doanh chuối, với mục tiêu doanh thu 10 tỉ đồng/ngày. Trong thông tin chia sẻ mới nhất với cổ đông, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Anh Gia Lai, hy vọng sẽ mang về 3.545 tỉ đồng doanh thu từ chuối trong năm 2019. Vì vậy, HAGL Agrico đã tích cực đầu tư 1.028 tỉ đồng vào trồng và mở rộng diện tích trồng lên 5.275ha vào cuối năm vừa qua.

    Ngày 24.3 vừa qua, 30 container chuối do Công ty Cổ phần Sản xuất, Chế biến và Phân phối Nông nghiệp THADI (thuộc Tập đoàn THACO) đã được xuất khẩu qua cảng Chu Lai để sang Thanh Đảo (Trung Quốc). Lô hàng xuất khẩu này trị giá hơn nửa triệu USD, mỗi container là 20 tấn chuối. Tùy thời điểm, giá chuối xuất khẩu của Công ty lên tới 24.000 USD/container.

    Mặc dù nhu cầu tiêu thụ chuối của Trung Quốc tương đối lớn nhưng đây không còn là thị trường dễ dãi, nhất là từ năm 2019, thị trường này bắt đầu siết chặt các điều kiện quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. Đó là chưa kể, giá chuối tại Trung Quốc thường thiếu tính ổn định. Vì vậy, ngoài việc mở rộng danh sách thị trường xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp trồng chuối cũng quan tâm đến thị trường trong nước.

    Không chỉ xuất khẩu, hiện trung bình một ngày, Công ty Huy Long An có khoảng 400 đơn hàng từ các hệ thống siêu thị trong nước. “Tỉ lệ người Việt ăn chuối đang tăng cao và giá bán trong nước cũng tăng hơn trước”, ông Tuấn Anh, cho biết. Hiện chuối Fohla có khoảng 400 đơn hàng tại các hệ thống siêu thị với giá 40.000-50.000 đồng/kg. “Thị trường trong nước gần 100 triệu dân, nếu mỗi người ăn 1-2 trái/ tuần thì con số không phải là nhỏ”, ông Tuấn Anh chia sẻ.

    Cũng theo ông Sỹ Công, chuối Laba với thương hiệu Laba King hiện được bán trong các cửa hàng sản phẩm sạch organic tại TP.HCM, phân phối tại cửa hàng Đà Lạt, Vũng Tàu và Nha Trang... Thị trường trong nước rất tiềm năng, hiện Công ty Laba đang tập trung cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, chuối Laba đang được trộn lẫn và bị giả mạo tại nhiều cửa hàng, siêu thị nên ảnh hưởng đến thương hiệu chuối của Công ty, vì thế giá không ổn định, có thời điểm bán được giá 40.000 đồng nhưng có lúc giá chỉ 25.000 đồng.
    Rolex4646 thích bài này.
  6. Lotus_FundInv

    Lotus_FundInv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2017
    Đã được thích:
    184
    Cứ chiến thuật 15 nhặt 15.8 trả hàng cho lái :))

    Kiếm cafe qua ngày :D
  7. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.298
    :-bd
  8. Lotus_FundInv

    Lotus_FundInv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2017
    Đã được thích:
    184
    Ghê nhỉ, chuối xuất khẩu có khác, to hơn của anh em nhiều :)))
  9. Tocxoanftu

    Tocxoanftu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2016
    Đã được thích:
    2.298
    Chúc mọi người tuần mới giao dịch thành công :)
    --- Gộp bài viết, 24/06/2019, Bài cũ: 24/06/2019 ---


    Chill nào :)
  10. Lotus_FundInv

    Lotus_FundInv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2017
    Đã được thích:
    184
    [​IMG] Như này là sao đây bác chủ :))

Chia sẻ trang này