học chứng ở đâu tốt nhất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi stockvn, 07/09/2007.

3867 người đang online, trong đó có 1546 thành viên. 15:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 718 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. hadongsp

    hadongsp Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Đúng đấy, hình như cái ông hay ba hoa kia là stock_vn, không phải bạn này.
    Rứa mà như tớ bảo đấy, bạn chỉ cần nướng 1/2 số tài sản bố mẹ bạn kki cóp cả đời thì bạn sẽ giỏi, đấy cũng là đầu tư cho học hành mà, hehe
  2. pipihn

    pipihn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    5
    em bảo bác nhé, bác xin ông bà bô 500tr, lên sàn mua vào 4 mã CK, khi nào bác lỗ 50% thì bán một nửa đi lấy tiền mặt, còn một nửa kia thì giữ lại đợi trời thương cho bằng chỗ mình lõm.
    thế đấy, bài học của em đấy bác ạ
    hic hic ... hu hu huuuuuuuuuu
  3. stockvn

    stockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Đã được thích:
    1
    Đóng topic vì các bác chán quá, bây giờ hỏi thật người ta cho mình là nhí nhố. Chả biết thế nào mà lần. Bó cả 3 chân
  4. duongkhan

    duongkhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Học chứng khoán àh.
    Trước hết bạn bỏ ít tiền ra mua môi mã một lô. Bạn sẽ nhớ tất cả các mã CK.
    Sau khi mua rồi, có cái lên, có cái xuống bạn sẽ tìm hiểu nó là thằng nào.
    Sau khi biết nó là thằng nào rồi bạn sẽ lựa chọn xem mình sẽ mua bán cái gì.
    Thua và thắng sẽ giúp bạn hiểu CK
  5. pipihn

    pipihn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Đã được thích:
    5
    ...tèo teo téo ... khi tôi sinh ra mang được hai tiếng con nhà nghèo...tèo tèo tèo...

Chia sẻ trang này