Hội ACM _ Anh Chị Em Mình Cùng Ăn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nuoc_da, 27/06/2016.

252 người đang online, trong đó có 100 thành viên. 05:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10221 lượt đọc và 87 bài trả lời
  1. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    Lập cái Group anh em ôm ACM , Hiện tại đã múc được : 150k - giá 3.6
    Căn cứ múc:
    1. Giá đồng bắt đầu hồi phục theo W
    [​IMG]

    2. chỉ số tài chính và ước tính
    Doanh thu Quý 2/2016 dự kiến đạt trên 98 tỷ
    Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ước đạt 22.1 tỷ .
    chi phí tài chính 2 tỷ
    lợi nhuận trước thuế em nó em dự kiến 19 tỷ

    dự kiến giá lên 10.x sau khi có BCTC chính thức

    sau khi xử lý được cái nhọt thối 40 tỷ thì chắc lên 20.x ( cái này từ từ khai thác đội quan hệ )

    các bài báo PR em nó mới nhất
    http://ndh.vn/khoang-san-a-cuong-va-kho-bau-dang-cho-khai-quat--20160610124153389p146c155.news
    Khoáng sản Á Cường và kho báu đang chờ "khai quật"

    Công nghệ mới mở đường cho tương lai

    Một thông tin góp phần trấn an những cổ đông đang lo ngại về sự trì trệ trong việc trả cổ tức theo cam kết của Tập đoàn Khoáng sản Á Cường (ACM), đó là công ty vừa chính thức đưa vào vận hành một giàn máy mới có khả năng tách vàng, bạc và molipden ngoài sản phẩm đồng tấm, tinh quặng đồng truyền thống.

    Theo bà Phạm Thị Thúy Hạnh – Tổng giám đốc ACM, công nghệ này cho phép tận thu được các khoáng sản quý đi kèm với đồng, nên công ty buộc phải đầu tư theo xu thế. Trước kia ACM chưa đủ lực để làm, và cũng chưa tìm được công nghệ chuẩn xác cho giàn máy này, vì liên quan đến con người và công nghệ.

    Bà Hạnh cho biết, trước kia khi điện phân, vẫn biết trong các sản phẩm sản xuất từ quặng đồng có chứa một số các kim loại quý hiếm khác nhưng không thu hồi được, chỉ thu được đồng nguyên chất và đồng tấm, những khoáng sản khác hầu như bị mất đi. Giờ đây khi sản xuất, bạc và 1 số kim loại khác sẽ được tách ra, mà vẫn thu được đồng 99,9%, không bị thất thoát.

    Công nghệ mới này cũng tách được cả vàng (còn sắt do giá trị thấp nên bị loại đi) – mở đường cho việc công ty chuẩn bị đưa vào khai thác một số mỏ vàng theo kế hoạch đã đề ra.

    [​IMG]

    Giàn máy mới của ACM. Ảnh NDH

    Bà Hạnh cho biết, trước kia khi chưa tách được bạc, nếu ACM xuất sản phẩm tinh quặng, phía khách hàng chi trả cho sản phẩm phụ là bạc, nhưng giá chỉ bằng 1/3 so với giá khi công ty thu được bạc thành phẩm hiện nay.

    Được biết, dàn máy mới được ACM nhập từ nước ngoài về, nhưng sử dụng công nghệ hóa trong nước, với những kỹ sư tuyển hóa trong nước đã qua thử nghiệm và cho kết quả thành công.

    Về nguyên liệu đầu vào, bà Hạnh cho biết trước mắt công ty vẫn sử dụng các sản phẩm đầu vào từ các mỏ hiện tại. Tuy nhiên, nếu nguyên liệu từ khai thác của Công ty không đủ phục vụ cho giàn máy móc mới, công ty sẽ nhập thêm nguyên liệu từ Núi Pháo, từ Lào, hoặc rất nhiều nơi khác mà họ không có điều kiện làm và cũng đang lãng phí.

    Việc phát triển thêm mảng chế biến chuyên sâu từ nguyên liệu nhập ngoài, theo bà Hạnh, cũng là một nhu cầu hợp lý vì mỗi điểm quặng có những kim loại quý khác nhau và khai thác được công suất hoạt động tối đa của dây chuyền hiện có.

    Những mỏ vàng sắp được “khai quật”

    Chia sẻ với phóng viên NDH, bà Hạnh cho biết hiện ACM đang chuẩn bị cho 2 dự án khai thác vàng.

    Với mỏ vàng tại Quỳ Châu (Nghệ An), công ty đã triển khai đến giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng, lấy đất xây dựng nhà máy. Trước đó, công ty đã phải hoàn tất các thủ tục pháp lý, như giấy phép, giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn, công ty đã phải dùng đến việc phát hành trái phiếu, và hiện tại đang trong giai đoạn hoàn thành thủ tục phát hành trái phiếu doanh nghiệp

    Bà Hạnh cho biết những công tác liên quan đến thủ tục, nguồn vốn, cơ sở hạ tầng, máy móc…, ACM đều phải làm cấp tập, để cuối năm 2016 hoặc đầu 2017 có thể đưa vào sản xuất.

    Còn với mỏ vàng ở Minh Phong-Sa Lý, ACM đang chờ tỉnh Bắc Giang cấp giấy phép thăm dò và dự kiến sẽ sớm được cấp. Ngay khi có giấy phép, công ty sẽ tiến hành thăm dò để đánh giá trữ lượng cụ thể.

    Mỏ vàng này có điểm thuận lợi là nằm trong khu vực tỉnh Bắc Giang, nên có thể công ty không phải đầu tư xây dựng nhà máy mới, mà khai thác triệt để và vận chuyển về nhà máy sản xuất.

    Bà Hạnh cho biết đây là vàng gốc, công nghệ tuyển giống với đồng, nên rất thuận lợi.

    “Khi đưa vào khai thác, nó sẽ đánh dấu bước phát triển cực lớn của ACM, vì giá trị kinh tế cực lớn, trữ lượng rất nhiều,” tổng giám đốc của ACM đánh giá.

    Tuy nhiên, bà cho biết công ty không loại trừ khả năng sẽ vẫn đầu tư 1 nhà máy tại điểm khai thác để đảm bảo công tác an ninh trật tự, vì đó là kim loại quý.

    Câu chuyện chậm cổ tức

    Được hỏi về việc vì sao công ty lại lùi việc trả cổ tức mấy lần, bà Hạnh cho biết lẽ ra thời điểm này công ty đã phải trả cổ tức cho cổ đông, dù ở mức 5% hay 7%.

    Tuy nhiên, do “một lúc triển khai nhiều việc”, liên quan đến các dự án đang làm, nên khó có thể trả mức 7% vào lúc này. Hơn nữa, nhiều dự án đều chậm tiến độ.

    Bà Hạnh cho biết chính giàn máy mới này của công ty cũng phát sinh ngoài dự kiến, hôm đại hội cổ đông chưa có. Tuy nhiên, công ty phải đầu tư hàng chục tỷ đồng để làm thật gấp, trong 1,5 tháng phải xong, vì nó quá hợp lý.

    Bên cạnh đó, dự án vàng tại Nghệ An dựa hoàn toàn vào vốn trái phiếu. Nhưng khi trái phiếu chưa phát hành, công ty vẫn phải đầu tư, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thi công.

    “Nhiều người không hiểu, cho rằng công ty nói nhiều lời, nhưng phải đặt vào thế của ACM mới thấy cái khó,” bà Hạnh chia sẻ.

    “Tôi là người trăn trở nhất. Trong khi giá cổ phiếu còn sai thực tế, thấp hơn giá trị thực của nó rất nhiều, tôi cũng muốn làm những gì đã hứa, về thời gian trả cổ tức, cố gắng lợi nhuận năm nay cao hơn năm trước, nhưng để thực hiện trong bối cảnh thế này không đơn giản”.

    Trước sự phàn nàn của một số cổ đông về việc chậm trả cổ tức, bà Hạnh cho biết công ty đã phải khích lệ họ cứ yên tâm nắm giữ cổ phiếu, vì kế hoạch trả cổ tức không thay đổi, chỉ lùi lại 1 chút thời gian do công ty đang đầu tư những hạng mục hạ tầng lớn.

    Theo tìm hiểu của phóng viên NDH, cùng với việc đưa giàn máy mới vào hoạt động ngày 5/6, ACM cũng cho đóng điện một trạm biến áp tại mỏ Khuôn Mười được đầu tư gần 1 tỷ đồng để chuẩn bị khai thác hầm lò sau khi công ty đã khai thác hết phần lộ thiên.



    [​IMG]

    ACM chuẩn bị cho khai thác hầm lò. Ảnh NDH

    Cùng với việc đầu tư một chiếc máy cào vơ mới, ACM cùng mời chuyên gia và 1 đội công nhân thiện nghệ của Trung Quốc sang để khai thác triệt để mỏ này.

    [​IMG]

    Máy cào vơ mới được nhập về. Ảnh NDH

    Tại mỏ Đồng Bưa, công ty cũng chuẩn bị lắp trạm điện và đường xe chạy 2 chiều cho việc khai thác kiểu công nghiệp.

    [​IMG]

    Khai thác lộ thiên ở mỏ Đồng Bưa. Ảnh NDH
    chaiens thích bài này.
  2. luagavaochuong

    luagavaochuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2015
    Đã được thích:
    779
    gom dần 3.6 về 3.3 tôi nghĩ là vùng đáy đó :D
    10.x thi xa voi chu 4,x la da loi mom roai cu ah
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    Last edited: 27/06/2016
    luagavaochuong thích bài này.
  4. Thienmaminhchu

    Thienmaminhchu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2016
    Đã được thích:
    2.527
    Múc
    doccocauhoa thích bài này.
  5. luagavaochuong

    luagavaochuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2015
    Đã được thích:
    779
    ACM gom dần đi cụ :D
  6. vanhieucm

    vanhieucm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2011
    Đã được thích:
    57
    Mai nhập tiếp giá 3.5
  7. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    Em đủ Số lượng rồi bác. nếu nó về 3 mới múc thêm 50k dự phòng :D cưa chân bàn.
    còn để anh em khác đánh giá.
    Chỉ cung cấp thông tin tài chính Q2 của em nó cho các bác định đoạt he he
  8. vnn1369

    vnn1369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Đã được thích:
    722
    Thông tin Tài chính Q2 có chuẩn xác ko bác? :D
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Đã được thích:
    877
    :) mình có căn cứ mà, còn 3 hôm nữa nên số chỉ có tăng thêm thôi.
    riêng phần Lợi nhuận thì cũng có thể tăng. ( do phụ thuộc sếp ACM)

    :D chịu khó tra lại các lần mình ước đoán trước đó của các em khác , như TJC. SDP v.v.
    kỳ này sẽ có báo cáo kiểm toán và kế toán lại mới thành ra chắc cũng ít lệch.

    2. chỉ số tài chính và ước tính
    Doanh thu Quý 2/2016 dự kiến đạt trên 98 tỷ
    Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ ước đạt 22.1 tỷ .
    chi phí tài chính 2 tỷ
    lợi nhuận trước thuế em nó em dự kiến 19 tỷ
  10. vnn1369

    vnn1369 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Đã được thích:
    722
    Vâng, nhìn kết quả của Q2 năm trước với con số bác nói thì em cũng có thể tin được phần nào, vì năm nay thấy bảo nâng công suất các kiểu, chỉ chờ giá đồng phục hồi thêm thì ngon :D

Chia sẻ trang này