HỘI TỤ

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi davidtoan, 16/08/2015.

1489 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 19:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 924 lượt đọc và 2 bài trả lời
  1. davidtoan

    davidtoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Đã được thích:
    68
    Mượn truyện tiên hiệp để giải thích và tìm điểm hội tụ của các trường phái chính trị, kinh tế, đạo giáo. Và tiếp theo là sự lựa chọn.

    Các bậc chân tu đều phấn đấu để từng bước vượt qua từng thử thách của Luyện Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kim đan Kỳ, Nguyên Anh Kỳ và Hóa Thần Kỳ. Mỗi một bước tiến là các tu giả gia tăng quyền lực can thiệp thiên địa, Tới Bậc Hóa Thần Kỳ là không còn tranh đấu nhau nữa mà cùng nhau cai quản. Các bậc tu giả không ngừng rèn luyện và cụ thể hóa là báu vật tích lũy được để vượt qua thử thách Thiên Kiếp lên Level, càng lên bậc cao thử thách càng khó và nhu cầu báu vật càng nhiều.

    Giải thích với trường phái chính trị gia, từ cấp phường cho tới trung ương, mỗi cấp bậc mới đều được thử thách năng lực mà cụ thể là bằng báu vật, càng lên cao báu vật cho những "thiên kiếp" càng lớn. Mỗi nước thể hiện mỗi khác, như ở Mỹ các ứng viên vận động hành lang lên đến hàng trăm triệu usd, đặc biệt có ông Trump dùng tiền túi. ở nước ta, không công khai, khả năng là vận động hành lang từ các tập đoàn hoặc có thể tiền túi. Tiến được tới Tứ Trụ thì lại ko còn tranh đấu nữa mà cùng nhau cai quản. Vậy điều này có gì sai? việc họ tìm ra báu vật để lên Level có thể từ ủng hộ các nhóm lợi ích? tôi cho rằng không có gì sai vì đã có nhóm Hóa Thần Kỳ cai quản các nhóm level dưới hơn tranh đấu sao cho công bằng.

    Giải thích với trường phái kinh tế, tới cảnh giới Hóa Thần Kỳ có thể là nhóm Rothchirds, Rockerfeler, Morgan .v.v...họ cùng nhau cai quản. Và các Tu giả trường phái này muốn ngoi lên cùng mâm MM này phải trải qua muôn vàn thử thách từ họ. Cũng như chính trị gia, level càng cao báu vật càng giá trị. Bao nhiêu anh tài đang gục ngã khi không qua được thiên kiếp : Bầu Kiên, Anh Thắm, Anh Danh, A Sơn ....Nhóm này, không bằng nhóm chính trị gia vì họ có nhiều công cụ hơn và do đó bị họ cai quản, Lịch sử cũng tôn vinh, dòng tộc cũng tôn vinh nhóm này hơn.

    đạo giáo, như Phật giáo mục đích là "tuệ giác". Nhìn chung là cùng với 2 nhánh kia không có sự triệt phá mà là cùng nhau cai quản, nhóm Hóa Thần Kỳ. Nên sự lựa chọn của mỗi người về 3 con đường đều tới chỗ ĐƯƠC CAI QUẢN.

    đi xa rồi lại đi gần, trung quốc khả năng là tiến tới Nguyên Anh Hậu Kỳ, 30 nươc rút tích lũy nhiều báu vật đã quyết định thử "thiên kiếp" quyết bước chân vào nhóm Hóa Thần Kỳ mà hiện nay là G7 đang cùng nhau cai quản. Quay trở lại thiên kiếp trước, không biết ai thử thách ai nhưng tất cả đám chủ chốt của war 1 war 2 đều
    vượt qua "thiên kiếp" vào nhóm lãnh đạo thế giới : mỹ - anh - đức - nhật ... . Như vậy, dự đoán hậu thiên kiếp của tq sẽ như thế nào? xét quá khứ, nếu tq không bị chết ( xé nhỏ, thôn tính) mà chỉ bị thương như Nhật thì cũng như Nhật được ngồi vào mâm MM. Vì dám thử thách Thiên Kiếp. Nếu từ kết luận này chúng ta phải tránh mọi hiềm khích với ông Hóa Thần Kỳ tương lai này, vì họ sẽ không còn bị thử thách nữa, sẽ được cai trị và chúng ta sẽ hủy diệt.

    Gần hơn nữa là chúng ta, vẫn hơn được Lào , Cam phu chia nên chắc ở đâu đó Trúc Cơ Kỳ, được tổ tiên để lại cho bí kíp là sát nách ông tq, và vài cái khác, đang đắn đo bán hay không bán cho địch thủ tq để tậu cái thiết thực hơn nhằm lên Kim đan kỳ, cho ngang bằng với thái lan, Israel...Theo các bạn có bán ko? Dám thử "Thiên Kiếp" ko? Lên được Kim đan kỳ thì sao, ăn thua gì khi nguy cơ tq lên Hóa Thần Kỳ?

    KHÔNG CÒN LÀ MƠ HỒ NỮA, TRUNG QUỐC ĐANG CHỊU "THIÊN KIẾP". SỰ KIỆN THIÊN TÂN LÀ KHAI CUỘC. MONG TRỜI PHẬT PHÙ HỘ CHO CHÚNG TA CÓ SỰ LỰA CHỌN SÁNG SUỐT NHẤT. NẾU LÀ ĐÚNG THÌ ĐÂY CŨNG LÀ CHÂN CON SÓNG VĨ ĐẠI NHẤT CỦA VNINDEX
    Last edited: 16/08/2015
    CunSonic thích bài này.
  2. haha_man

    haha_man Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2014
    Đã được thích:
    498
    Điếc hay ngóng, ngọng hay nói! Vớ vẩn.
  3. khoanh23432

    khoanh23432 Thành viên tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    22/05/2015
    Đã được thích:
    57
    Nhiễm Phàm Nhân Tu Tiên ui!! :)

Chia sẻ trang này