Hôm nay 6/6 Tây xả hàng tương đối, ACE đừng mải vui chiến thắng, cần bám sát trận địa.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 06/06/2007.

1294 người đang online, trong đó có 517 thành viên. 22:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2134 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Bạn ah, mình nghĩ bài học tháng 3 là quá đủ. Cẩn thận không thừa. Chiến thắng chỉ đến với người tỉnh táo.

    Ở VN BCTC quý 2 là lởm nhất đó. Cứ dựa vào điểm này để chọn thời điểm mua bán là khá ổn.
  2. vietha83

    vietha83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Đã được thích:
    2
    Bác future nhớ theo dõi bíên động tây thường xuyên rồi hô giúp bọn e nhá.
  3. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Vậy chắc là mấy anh Nhật bủn ăn non đây mà. Nói vậy chứ kh được lơ là. Tây mà vào số là mình phải nhấn ga rồi. Phải nhanh hơn họ chứ.
  4. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Đây là kinh nghiệm của riêng bản thân mình, đã áp dụng thành công đợt tháng 3. Lần này mình muốn chia sẻ với ACE và hy vọng đừng ai mải mê với men say chiến thắng.

    Ai đó có câu rồi: "Lạnh lùng đem lại sự tỉnh táo"

    Chúc may mắn
  5. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Mấy hôm nay Tây mua nhiều mà giá vẫn giảm mới đáng sợ, chứ mấy ông tây này Bán mà giá cp vẫn tăng thì không có gì phải lo. bọn tây nó có bán thì cũng chọn mức giá tốt chứ có phải chạy giá sàn như bà con Khoai Lang đâu
  6. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    VNI giảm 1 lèo 4 ngày rồi lên gượng 5 điểm cho nó ra dáng hình răng cưa thoai mà. Mai lại vù vù phóng tiếp về ngưỡng 900. Tháng 6 này có còn gì để đợi không các bác? Hiện giờ đại đa số những NĐT cá nhân trúng BV đều chưa có cash giành riêng để đóng tiền mua. Toàn các bác tính trúng xong sút luôn đi kiếm chênh lệch theo phong cách tay không bắt giặc lái Mỹ. Nên giá rổ BV rao bây gìơ 73-75 nhiều lắm. Dù các bác có bán được cho người khác thì ngừơi này đến hạn nộp tiền cũng phải nộp thoai.

    Nhà đầu tư cá nhân trúng khoảng 20 triệu BV, số tiền tương đương 1500 tỷ. Tiền này phải rút từ sàn Niêm Yết ra roài

    Thêm thông tin chính sách mới siết mức cho vay ở ngưỡng 3%, đe doạ tới những khoản cho vay có trị giá 3 tỷ USD chơi CP đang có nguy cơ bị đòi, vấn đề tiền nong 1-2 tháng trước mắt CĂNG THẲNG phết đấy các bác ợ
  7. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Lúc nãy chưa có con số tổng giao dịch nên mình dùng từ không chính xác. Đã sửa lại rồi.

    ACE tự suy xét nhé, mình không bình luận thêm nữa.
  8. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    468
    Nguồn VCBS

    Khối ĐTNN sáng nay chỉ bỏ ra 97 tỷ đồng mua vào 832.260 CP+CCQ thuộc 60 mã trong khi bán ra 933.810 CP+CCQ thuộc 43 mã trị giá 108 tỷ đồng. Khối lượng mua đáng kể gồm có 139.200 PPC, 91.330 VFMVF1, 69.940 SJS, 68.030 VSH, 48.400 VNM, 30.510 SAM, 30.270 GMD, 30.000 REE, 26.000 HRC, 25.860 FPT, 20.300 RAL, 20.090 PRUBF1, 19.800 HBC, 17.700 ITA, 15.990 KHP, 14.300 FPC, 13.680 PVD, 12.220 TDH, 12.000 SHC, 10.630 CII, 10.500 HAS và 10.000 NKD. Ngược lại, khối lượng bán ra nhiều hơn cả là 133.050 VFMVF1, 107.790 VNM, 94.370 PPC, 92.350 SAM, 78.050 VSH, 55.000 HRC, 55.000 KHP, 40.000 FPT, 35.010 BHS, 30.090 TDH, 25.000 RAL, 24.960 KDC, 22.090 GMD, 21.920 PGC, 20.000 VPK, 15.000 DXP, 14.990 BMP và 13.200 TNA.

    Ngoài ra, khối ĐTNN còn bán cho nhà ĐT trong nước 20.000 VPK giá trần 29.200 đ/CP. Các nhà ĐT trong nước thỏa thuận nội khối 296.900 STB giá đóng cửa 144.000 đ/CP, 29.700 SJD giá sàn 57.500 đ/CP, 10.000 SGH giá trần 159.000 đ/CP và 10.000 VTB giá đóng cửa 68.000 đ/CP. Thị trường có thêm 4.500 trái phiếu Vietcombank, tổng giá trị giao dịch cả phiên tại TTGDCK TPHCM đạt mức 814 tỷ đồng
  9. Linda_Kieu

    Linda_Kieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Đã được thích:
    34
    VNI lên cũng có đỉnh có đáy ....

    VNI xuống cũng có đỉnh có đáy....

    Cẩn thận vẫn hơn .... Đồ thị VNI 3 tháng nay có dạng đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước roài ...giá trị GD đang giảm dần... đáy sau có thấp hơn đáy trước kô thì phải đợi tới 31-7 ....

    Liên tục trong 2 tuần gần đây các Quỹ NN và TV HĐQT các cty niêm yết đăng ký bán ra 1 lượng cp khổng lồ .... NĐT cá nhân nên chú ý các động thái của các ông lớn này .... đừng tiếc của vì 1-2 piên VNI bật lên trong quá trình đi xuống của nó...
  10. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    Mức mua bán của KHOAI TÂY như hôm nay có thể coi là ngang nhau. Múc vào chủ yếu là các quỹ mới bước chân vào TT Việt Nam, mang một mớ tiền góp hụi của các cổ đông, đang bị áp lực giải ngân nên múc các Bu Chíp. Tuy nhiên so với cách đây 2 tùân, khi mỗi ngày các quỹ này múc vào 200-250 tỷ, con số 100 tỷ hôm nay quá khiêm tốn và là dấu hiệu đã bão hoà. Điều đáng lo ngại hơn là lượng BÁN RA mỗi ngày 100 tỷ. Chỉ 1-2 phiên nữa các bác sẽ được chứng kiến hiện tượng tạm gọi là BÁN SIÊU (bán nhiều hơn mua) của KHOAI TÂY.

    Còn nhớ cơn ác mộng tháng 3 cũng bắt đầu từ hiện tượng KHOAI TÂY xả hàng. Sau 5 phiên như thế thì VNI bắt đầu 13 phiên kinh hoàng trong đó 12 phiên giảm đúng 1 phiên tăng.

Chia sẻ trang này