Hôm nay bì kìm giá ! Kakalotta phán mai tăng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi emthanh, 12/06/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
121 người đang online, trong đó có 48 thành viên. 03:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 432 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bì kìm giá ! Kakalotta phán mai tăng!

    xác suất tăng phiên 3 ngày mai rất nhìu
  2. LeoMessi

    LeoMessi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhìu ít ko quan trọng, quan trọng là con của mình ôm CE
  3. nobitta

    nobitta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác spam cừa vừa thôi, lập cái topic , phán câu lãng nhách , k phân tích gì cả
  4. ptina

    ptina Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Đã được thích:
    0
    ko tăng thì ăn thịt kaka
  5. emthanh

    emthanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Chứng khoán xuống, nhà đầu tư sốt ruột

    Kết thúc phiên sáng nay, chỉ số chứng khoán trên cả hai sàn giao dịch tiếp tục giảm, VN-Index mất 4,21 điểm, Hastc-Index mất 4,33 điểm. Thị trường chuyển biến chậm chạp khiến nhiều nhà đầu tư hờ hững đến sàn.

    VN-Index đóng cửa với 1.036,54 điểm, giá trị khớp lệnh ở mức thấp 556 tỷ đồng. Nhóm blue-chip và nhóm cổ phiếu hiếm có diễn biến trái ngược chứ không theo một hướng như các phiên trước.

    Trong nhóm blue-chip có REE tăng 1.000 đồng, khớp lệnh tại 160.000 đồng. PPC hai phiên đầu tăng 1.000 đồng đến phiên 3 chỉ tăng vỏn vẹn 500 đồng, khớp lệnh 70.500 đồng. FPT và GMD giữ giá tham chiếu 320.000 đồng và 157.000 đồng.

    Ở diễn biến ngược lại, cổ phiếu ngân hàng STB giảm giá 2.500 đồng khớp lệnh tại 72.500 đồng. Kể từ sau khi chia tách, đây là phiên thứ ba STB rớt giá. Cổ phiếu sữa VNM giảm 2.000 đồng xuống 183.000 đồng

    TCT cũng ở diện xem xét của cơ quan quản lý, song giá tiếp tục tăng kịch trần lên 406.000 đồng, khớp lệnh 10.040 cổ phiếu, dư mua giá trần 43.600 đơn vị. Khoáng sản Lâm Đồng LBM vẫn ở mức giá dễ chịu nên tiếp tục tăng trần 67.000 đồng, dư mua giá trần lên tới 368.630 cổ phiếu.

    Phiên sáng nay khối lượng và giá trị khớp lệnh tại sàn TP HCM tiếp tục ở mức thấp với 5,9 triệu chứng khoán, giá trị 556 tỷ đồng.
    Tại Hà Nội, Hastc-Index giảm 4,33 điểm, đạt 317,98 điểm. Khối lượng khớp lệnh đạt 1,6 triệu chứng khoán, giá trị 154,9 tỷ đồng.

    Nhiều nhà đầu tư cho biết thị trường chuyển biến chậm như hiện tại khiến họ rất khó đoán xu thế trong những phiên tiếp theo. Nhiều người lo lắng thị trường sẽ tiếp tục chịu tác động của những phiên đấu giá lớn diễn ra vào quý III, quý IV tới.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này