Hostc làm thế này thì khó cho Thiên Việt rồi ! Liệu cổ phiếu TVS sắp trở thành giấy lộn không?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hinhin2105, 06/03/2007.

453 người đang online, trong đó có 181 thành viên. 01:10 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3715 lượt đọc và 35 bài trả lời
  1. stockagent

    stockagent Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Bên VTC có cái này hay phết:

    http://www.vtc.vn/kinhdoanh/15255/index.htm

    Nhằm xác minh thông tin này, VTC News đã liên lạc qua email với ông Edward Naylor, Giám đốc điều hành của Bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp (có trụ sở tại Hong Kong) của Goldman Sachs ở Châu Á .



    Thật ngạc nhiên, ông Edward đã phủ nhận điều này: ?oTôi có thể xác nhận rằng chúng tôi không có liên kết chính thức (no formal association) với Công ty Chứng khoán Thiên Việt?.
  2. i1u

    i1u Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này không khéo cp TVS thành giấy lộn thật :(

    CẬP NHẬT: 06/03/2007 21:31:14 (GMT+7) BẢN ĐỂ IN

    ?oGoldman Sachs không có liên kết chính thức với Thiên Việt?



    n Lan Hương


    Những nghi ngờ xung quanh chuyện thành lập, bổ nhiệm tổng giám đốc và mối quan hệ với Tập đoàn Goldman Sachs của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt (TVS) đã và đang trở thành đề tài nóng nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam lúc này.

    >>Thiên Việt: Hợp đồng với Goldman Sachs là ?obí mật?!

    Trong cuộc họp báo do Thiên Việt tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 5/3/2007, những khẳng định của lãnh đạo Thiên Việt tiếp tục gây bất ngờ cho dư luận.

    Nhưng liên tiếp trong hai ngày 5 và 6/3/2007, đại diện Goldman Sachs đã một lần nữa chính thức khẳng định với báo chí (thông qua e-mail) việc không có bất kỳ thỏa thuận hợp tác chiến lược nào với Thiên Việt.

    Trong thư gửi ngày 5/3/2007, ông Edward Naylor, Giám đốc điều hành của Bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp (có trụ sở tại Hong Kong) của Goldman Sachs ở châu Á đã khẳng định: ?oGoldman Sachs không có liên kết chính thức (no formal association) với Công ty Chứng khoán Thiên Việt?.

    ?Gần đây, chúng tôi cũng có tổ chức buổi trao đổi tìm hiểu không chính thức với họ cũng như với các công ty chứng khoán trong nước khác. Tuy nhiên, chúng tôi vui mừng với các cuộc thảo luận mang tính thăm dò và không phải là duy nhất với TVS, như chúng tôi đang tiến hành với các công ty chứng khoán nội địa khác (ở Việt Nam)?, một e-mail khác của ông Naylor viết.

    Khi được hỏi về bản thỏa thuận mà TVS hiện có trong tay với đầy đủ chữ ký của Chủ tịch Tập đoàn Goldman Sachs và Chủ tịch Công ty Chứng khoán Thiên Việt, ông Edward Naylor viết: ?oTôi muốn nói rằng chúng tôi (tức Goldman Sachs) thường ký những thỏa thuận tiêu chuẩn với những doanh nghiệp chứng khoán tư nhân khi chúng tôi đã tìm kiếm những cơ hội cùng với họ. Chúng tôi đã làm việc này tại Việt Nam, đang làm và sẽ tiếp tục làm như vậy để tìm kiếm một số cơ hội kinh doanh mà có thể giúp Goldman Sachs thâm nhập vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Những thỏa thuận này liên quan đến những dự án mang tính tiềm năng, cá nhân và đặc thù và không thể được hiểu sai là đối tác chiến lược (wide ranging partnerships)?.

    Vị đại diện này của Goldman Sachs cũng cho biết, Tập đoàn đang thăm dò, khảo sát các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam và đang xây dựng các mối quan hệ tại Việt Nam mà qua đó, có thể phát hiện ra những lĩnh vực mà có thể làm việc được với các khách hàng Việt Nam.

    ?oTuy nhiên, tại thời điểm hiện nay là quá sớm để bình luận và phát biểu gì về sự hợp tác này. Chúng tôi mong đợi Việt Nam sẽ phát triển thành một thị trường quan trọng và chúng tôi sẽ tiếp tục thăm dò những lĩnh vực mà chúng tôi có thể áp dụng được những kinh nghiệm cũng như những kỹ năng của mình vào đó?, ông Naylor viết.

    Trong khi đó, tại buổi họp báo hôm 5/3 tại Hà Nội, ông Nguyễn Trung Hà, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, khẳng định đã có hợp đồng ký kết với Goldman Sachs. ?oGoldman Sachs và Thiên Việt có hợp đồng ký làm việc hợp tác trên nhiều lĩnh vực, nhiều hơn nhiều so với những gì tôi đã tuyên bố trước đó?.

    Theo ông Hà, cột mốc đánh dấu quan hệ của tập đoàn này với các cổ đông của Thiên Việt có trước khi công ty được thành lập từ lâu. Ngày 10/1/2007, Chủ tịch Goldman Sachs đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ngày 2/2/2007, Phó chủ tịch Goldman Sachs cũng đã đến Việt Nam.

    ?oTrong nhiều tháng cuối năm 2006 đầu 2007, Goldman Sachs có nhiều đoàn sang làm việc cụ thể tại Việt Nam. Chúng tôi đã ký hợp đồng cung cấp các dịch vụ cho Goldman Sachs, rất nhiều dịch vụ. Vì lý do về bí mật kinh doanh tôi không thể công bố nội dung của hợp đồng đó?, ông Hà nói tại cuộc họp báo.

    Khi phóng viên hỏi về nội dung hợp đồng này, ông Hà đưa ra thông tin chung chung là nội dung hợp tác kinh doanh, trách nhiệm - quyền lợi của hai bên. Còn nội dung cụ thể không thể công bố, ?oThiên Việt chỉ sẵn sàng cung cấp các bằng chứng về hợp đồng này nếu cơ quan chức năng yêu cầu?. Ngoài ra, trong hợp đồng còn có nhiều điều khoản không được phép công bố, và bản thân Thiên Việt không muốn công bố, theo lời ông Hà.

    Tuy nhiên, ông Lê Huy Hoàng, đại diện cổ đông sáng lập, Trưởng ban kiểm soát Thiên Việt một lần nữa bảo lưu ý kiến đã từng nói trước đó: ?oTôi chưa nhìn thấy hợp đồng ký kết này?.

    http://www.vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=07&id=66b24f449a8be3
  3. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.948
    Chưa làm ăn ra gì đã bán đc gấp 6,7 lần mệnh giá rồi. EM mà là bác chủ tịch thì mình nắm 1 ít, cho chân gỗ nắm phần nhiều, cho bọn chân gỗ ban hết đi với giá gấp 6,7 lần thì cũng lãi to rồi, càn gì làm gì nữa cho mệt .
  4. keto66

    keto66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Đưa thông tin sai lệch thế này thì bác Hà và "bộ sậu" có bị đi tù ko nhỉ? Bác nào thạo luật cho ae biết xem vụ này nặng nhất theo Pháp luật thì nặng đến đâu.

    Vụ này hãi thật!
  5. namco123

    namco123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Đã được thích:
    0
  6. bom_no_cham

    bom_no_cham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Sao nhiều bác "nhiệt tình" với việc "oánh" TVS thế nhỉ? Sống cũng nên có đạo đức các bác ạ, thấy người khác lãi mình k ôm k lãi thì tức tối, đến khi có chuyện nhỏ xíu thì bới ra cho nó to, hả hê lắm...
    - Thứ nhất: Vụ ông Luân, buổi họp báo đã trả lời thoả đáng
    - Thứ 2: các báo sau khi k làm gì được vụ GĐ, lại cố "bới" tiếp vào vụ Goldman Sachs, tuy nhiên các bác lưu ý, trong tất cả các thông tin mà TVS đã công bố rộng rãi, chưa bao giờ TVS gọi GS là "đối tác chiến lược" cả, mà từ được sử dụng ở đây là "đối tác nội địa". Vì vậy TVS không có gì sai và việc ký kết các thoả thuận hợp tác là có thật (đại diện Goldman Sachs cũng đã thừa nhận điều đó)
    - Thứ 3: việc Hostc yêu cầu giải trình là chuyện đương nhiên chả có gì to tát cả, vì chuyện ầm ĩ trên mặt báo mà Hostc k phản ứng gì mới lạ, tuy nhiên sau khi giải trình thì lại đâu vào đó thôi.
    - Thứ 4: Việc kinh doanh của TVS sau này đã được nhắm vào mảng tư vấn, bảo lãnh và tự doanh - những mảng mang lại lợi nhuận khổng lồ mà với một HĐQT đầy những mối quan hệ như của TVS thì điều này cực kỳ lợi thế. Các bác - nhà đầu tư cá nhân có chê bai, ghét bỏ nó thì nó vẫn sẽ làm ăn có lãi vì nó sẽ không hướng đến các bác đâu, SSI bây giờ còn giới hạn tài khoản mới 100tr, VCBS đã từng quy định GD qua mạng tối thiểu 20tr thì các bác tự hiểu nhà đầu tư nhỏ không phải đối tượng mà các công ty CK lớn nhắm tới!
    Vài lời hơi dài dòng, chỉ mong các bác có phản bác thì đưa ra lý lẽ thuyết phục, đừng chỉ thốt lên những câu cảm thán như ở trên!
  7. keto66

    keto66 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Đã được thích:
    0
    CP ko còn toàn là mầu hồng, hồng mãi thành đỏ - mầu máu mất rồi Em có đứa bạn ôm cái "của nợ" này giá 5x, hôm giá 7x vẫn già néo, mấy hôm nay thì như ngồi trên đống lửa. Không ăn, ko uống gì được. Số tiền hơn trăm triệu là nhỏ so với nhiều bác ở đây, và chỉ là hạt cát của bác Trung Hà nhưng mà với dân VP, trí thức trung lưu thì là một tài sản lớn tích góp từ dăm năm làm việc cật lực.

    Tại sao các bác TVS có thể đang tâm làm những việc động trời thế này. Dứt khoát phải có hình phạt thích đáng cho những việc làm thiếu đạo đức kinh doanh nghiêm trọng của Trung Hà và các cộng sự. Đả đảo, đả đảo.

    Tội nghiệp bạn em quá các bác ạ. Chắc nó chết mất
  8. congnong

    congnong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Đã được thích:
    0
    PVFC cùfng mua 10% TVS cơ mà?, chia cho CBCNV loàn xì cà? lĂn. KhĂng lèf càc Ăng PVFC lài gà? mơ? hẮt cà? à?. Lài bàc cù?a càc bàc cò? thĂi . Tung tin loàn xì cà? lĂn, mẮy Ăng nhà? bào thì? trì?nh 'Ặ chứng khoàn lớp 2. ViẮt nhẮ viẮt nhfng. TĂi cà với càc bàc, vù nà?y khẮi newbie bàn nhà? vì? TVS. RĂ?i nhà? 'Ắy và?o tay càc 'ài gia hẮt. Sèf cò ngươ?i gom và?o hẮt. Sau 'ò thì? lài 1 loàt tin tẮt:
    - Mr. LuĂn cung cẮp hĂ? sơ
    - GS 'àf khf?ng 'ình vĂ? viẶc kỳ kẮt rĂ?i, Mr. Hà? cĂng bẮ bà?n kỳ kẮt
    - Hostc khf?ng 'ình 'àf 'iều tra, và? khĂng cò gì? khuẮt tẮt.

    ThẮ là? già lài lĂn, lùc 'Ắy càc newbie 'àf bàn nhà? thì? lài khòc. Vù nà?y lớn 1 tỳ, thẮ nà?o cùfng cò chù nhà?y lĂ?u.
    Phen nà?y Ăng quyẮt 'i buĂn ào (quan)
  9. Pluto

    Pluto Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2001
    Đã được thích:
    0
    sau vụ này thì uy tín của TVS xuống trầm trọng, dù đúng hay sai thì bới bèo ắt có bọ, các yếu nhân nào mà trước kia TVS cậy nhờ thì giờ cũng xa lánh. Nhà đầu tư cũng ái ngại khi đến TVS để mở tài khoản, chẳng may TVS bị tịch thu giấy phép thì sao, tốt nhất tránh xa những chuyện ì xèo. Các công ty muốn được tư vấn CPH cũng chả thích thương hiệu của mình gắn với đơn vị bảo lãnh hay tư vấn phát hành là TVS. Xem ra phi vụ này TVS có sống cũng chỉ vật vờ thôi
  10. lvtrung

    lvtrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Mang CP Thiên việt đi nhóm lò cho đỡ tức

Chia sẻ trang này