HOT: NHNN giảm lãi suất từ 01/10

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cdoivanthe, 30/09/2020.

5262 người đang online, trong đó có 731 thành viên. 08:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1714 lượt đọc và 13 bài trả lời
  1. cdoivanthe

    cdoivanthe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Đã được thích:
    4.922
    Mhoang79tichcocphongco thích bài này.
  2. tichcocphongco

    tichcocphongco Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    4.110
  3. chuatebanme

    chuatebanme Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2010
    Đã được thích:
    532
    Ls vay thì k giảm .sao k áp trần ls cho vay dài hạn nhỉ khoản 4% là ok.nuoc ngoài thường 1 3 %
  4. Tnn0312

    Tnn0312 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    8.252
  5. xigalahabana

    xigalahabana Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2014
    Đã được thích:
    8.550
    MM biết trước tin này nên phiên hôm qua đạp xuống rũ cung để vét hàng. AE cầm tiền có thấy nóng trong người không? :D
    cisTCM thích bài này.
  6. doanngocthao1701

    doanngocthao1701 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2013
    Đã được thích:
    2.098
    tin gì thì tin đến lúc ra tin mình vẫn là người biết cuối cùng
    vậy có ăn được ko
    Govermentxigalahabana thích bài này.
  7. windy139

    windy139 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2015
    Đã được thích:
    11.578
    Vẫn trong quá trình hỗ trợ thôi

    1. Hỗ trợ thanh khoản cho Bank bằng cách giảm ls tái cấp vốn, tái chiết khấu,

    2. Cho phép giảm ls huy động đầu vào từ 1- 6 tháng thêm 0.25%

    3. Cho phép giảm ls cho vay ngắn hạn 0.5%

    Nhưng vấn đề hiện tại không còn là ls nữa rồi, mà là đầu ra của DN phải thông thì DN mới có nhu cầu vay. Thanh khoản của Bank thì giờ cũng dư thừa cần gì hỗ trợ.

    Còn giảm lãi suất huy động thì các bank vẫn tự giảm vì nguồn tiết kiệm/tiền gửi đang dồi dào.

    Giờ quan trọng nhất là khơi thông được xuất khẩu và kích cầu để DN có thể có đầu ra. Mà cái này phụ thuộc cmn vào thế giới nhiều quá.
    Goverment thích bài này.
  8. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    9.926
    sóng lớn và và dài
  9. big_hand

    big_hand Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2014
    Đã được thích:
    28.024
    Mhoang79 thích bài này.
  10. Mhoang79

    Mhoang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2018
    Đã được thích:
    19.448
    Và trong CK thì dòng chứng lại hưởng lợi ngay lập tức vì thanh khoản dồi dào. :)

Chia sẻ trang này