HPG - Định giá trung và dài hạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hofrance, 05/05/2017.

693 người đang online, trong đó có 277 thành viên. 00:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 33261 lượt đọc và 207 bài trả lời
  1. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.453
    Như mình nói ở trên nó hút được cả dòng tiền đầu cơ.

    [11:23:46 AM] NhiHa70: HPG: lăn chốt giấy thì giảm te tua
    [11:23:57 AM] NhiHa70: HSG: lăn chốt giấy thì tăng
    [11:24:10 AM] NhiHa70: Chứng khoán nó thú vị là vậy :)
    [11:28:14 AM] NhiHa70: nó khó đoán định là vậy
    [11:28:26 AM] NhiHa70: nếu nó có quy luật rõ ràng thì dễ quá
    --- Gộp bài viết, 24/05/2017, Bài cũ: 24/05/2017 ---
    Còn nữa là vụ phát hành 20% sắp tới giá 20k/cp. Nhỏ lẻ, T+ không muốn nộp tiền.
    --- Gộp bài viết, 24/05/2017 ---
    Phát hành thêm chỉ 20% cp nhưng sẽ đem lại doanh thu kỳ vọng 200%. :)
    Hòa Phát phấn đấu đạt doanh thu 100.000 tỷ đồng vào năm 2020
    http://vnbtimes.com.vn/hoa-phat-phan-dau-dat-doanh-thu-100-000-ty-dong-vao-nam-2020.html
    --- Gộp bài viết, 24/05/2017 ---
    Thừa nhận, đợt sóng 2016 HSG tăng mạnh hơn HPG (2.5 so với 2 lần ) và được nhiều người yêu mến hơn. :)

    Một khi người ta đã yêu hay ghét thì mọi cố gắng, con số hay bằng chứng đều trở nên vô nghĩa! :(

    Các em đã chót yêu rồi, kể cả biết là anh nghiện nhưng có mấy ai bỏ được đâu. :((
    CCIE2008, deptraikt, phonglee1 người khác thích bài này.
  2. phonglee

    phonglee Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Đã được thích:
    16.885
    e thì thấy nó vẫn ở tương lai xa xa quá =)) hiện tại thì DT và LN HPG thuộc hàng khủng thôi
  3. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.825
    Thì e cũng mua vì cả 2 nguyên nhân mà bác:
    +Phù hợp với tiêu chí cổ giá trị: cổ phiếu đầu ngành có P/E thấp nhất (thấp hơn cả so với mấy con hàng lởm)
    +Phù hợp cả tiêu chí tăng trưởng: dự án dung quất

    *** Nói về nguồn vốn HPG dành cho dự án dung quất như HPG công bố thì:
    +Tập đoàn có 10k tỷ
    +Đợt này phát hành 20k/ cổ thu về 6k tỷ
    +Đều đều 3 năm tới khi hoàn thành dự án lnst là 3*6=18k (chưa kể cuối 2018 gd1 dự án dung quất đã có sản phẩm+ nhà máy tôn 2018 đưa vào hoạt động)
    ==> tổng 34k tỷ mà dự án 40k tỷ ->vay ngân hang 6k tỷ-> ko gây áp lực quá lớn về mặt tài chính :-bd
    Last edited: 24/05/2017
    phongleeNhiHa70 thích bài này.
  4. CCIE2008

    CCIE2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2007
    Đã được thích:
    1.433
    Tiền đã có, giờ nếu giá về <=29 là tôi múc thêm cật lực.
  5. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.453
    Áp thuế chống bán phá giá tạm thời thép hình chữ H
    http://www.baohaiquan.vn/pages/ap-thue-chong-ban-pha-gia-tam-thoi-thep-hinh-chu-h.aspx
    (HQ Online)- Bộ Công Thương quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hình chữ H nhập khẩu vào Việt Nam, với mức thuế từ 21,18 đến 36,33%. Việc áp thuế sẽ được thực hiện từ ngày 5/4.
    Biện pháp chống bán phá giá tạm thời được áp dụng trong 120 ngày kể từ ngày có hiệu lực (ngày 5/4), tức là đến hết ngày 2/8/2017.
    deptraikt thích bài này.
  6. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.453
    Cái này HPG được hưởng lợi.
    http://ongthep.hoaphat.com.vn/language/vi/thep-i-thep-h/
    deptraikt thích bài này.
  7. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.453
    Thứ Tư, 07/12/2016 - 08:30
    Ống thép Hòa Phát không bị áp thuế chống bán phá giá vào Mỹ
    Chia sẻ
    >> Hoà Phát xin tiếp quản dự án thép tỷ USD tại Dung Quất
    >> Tập đoàn Hoà Phát 5 năm liên tiếp lọt vào top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất[/paste:font]
    Mỹ là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm của Ống thép Hòa Phát

    Đây là tin rất tích cực đối với các công ty xuất khẩu ống thép Việt Nam khi không phải chịu thuế CBPG vào thị trường Hoa Kỳ, trong khi 3 nước còn lại phải chịu thuế CBPG. Theo đó, quy định về việc đặt cọc tiền khi nhập khẩu ống thép hàn từ Việt Nam nói chung và Hòa Phát nói riêng vào Hoa Kỳ sẽ được hủy bỏ.

    Kết luận cuối cùng của USITC cho biết, sản lượng ống thép hàn các-bon nhập khẩu từ Việt Nam không gây ra mối nguy hại nào đối với sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Mỹ và theo mức độ xuất khẩu mặt hàng ống thép các-bon mấy năm gần đây, sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam không vượt quá ngưỡng sản lượng không đáng kể 3%, do đó, cần chấm dứt điều tra và không áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam. Đây cũng là điều Hòa Phát rất mong muốn, bởi đây là thị trường mà Tập đoàn đánh giá cao và nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

    Mỹ là một trong những thị trường xuất khẩu trọng điểm của Ống thép Hòa Phát. Trong vụ việc này, Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát đã tham gia với tư cách bị đơn tự nguyện. Phán quyết của USITC nói trên rất có lợi cho Công ty ống thép Hòa Phát trong việc thúc đẩy xuất khẩu ống thép vào thị trường Mỹ trong thời gian tới.

    Ống thép Hòa Phát không cần phải đặt cọc tiền khi xuất hàng vào thị trường Mỹ. Các nhà nhập khẩu có thể nhập khẩu ống thép hàn của Hòa Phát vào Hoa Kỳ mà không cần đặt cọc cũng như không phải chịu thuế chống bán phá giá. Căn cứ theo kết luận của USITC, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ không ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với ống thép cuộn cacbon của Việt Nam và lệnh áp thuế chống trợ cấp đối với Pakistan..

    Kết quả trên là nhờ sự quyết tâm theo đuổi đến cùng vụ việc của các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Ống thép Hòa Phát. Có thể coi đây là bài học kinh nghiệm điển hình khi tham gia thương mại toàn cầu, đặc biệt là trong quan hệ kinh tế với các đối tác Hoa Kỳ. Kết luận của USITC cũng chứng tỏ các doanh nghiệp Việt Nam đang dần lớn mạnh, sẵn sàng đương đầu với những thử thách trên thị trường quốc tế.

    Bắt đầu xuất khẩu lô ống thép đầu tiên vào Mỹ năm 2010, Công ty Ống thép Hòa Phát sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất hiện nay như ASTM-A53; ASTM-A500, BS 1387/1985, …Năng lực sản xuất hiện tại của Ống thép Hòa Phát là trên 600.000 tấn/năm và kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt hàng chục triệu đô la Mỹ.

    Hà Anh
    deptraikt thích bài này.
  8. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.453
    23/05/2017
    Việt Nam dẫn đầu về tiêu thụ thép tại ASEAN

    Trong cuộc họp thường niên của ASEAN diễn ra tại Singapore vừa qua, ÔngTan Ah Yong, Tổng thư ký Hiệp hội sắt thép Đông Nam Á cho biết, các nước thuộc khu vực ASEAN gồm Indonesia, Malaysia, Phillippines, Singapore, Thái Lan, và Việt Nam dự báo có tăng trưởng tiêu thụ thép bền vững ở mức 5-6% hàng năm trong ngắn hạn. Trong năm ngoái, khu vực có tốc độ tăng trưởng tiêu thụ là 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Tiêu thụ thép Việt Nam dẫn đầu khu vực với tốc độ tăng trưởng 22.4% trong năm trước. Trong khi tiêu thụ thép Việt Nam vượt mức 20% năm ngoái thì Singapore lại giảm 29.5%.

    Khu vực ASEAN chủ yếu tiêu thụ thép nhập khẩu. Tổng lượng tiêu thụ toàn khu vực năm 2016 là 77.38 triệu tấn, trong đó có tới 56.31 triệu tấn là thép nhập khẩu. Sản lượng thép khu vực năm ngoái đạt mức 32.36 triệu tấn, và xuất khẩu là 8.59 triệu tấn.

    Trung Quốc tiếp tục là nhà cung cấp lớn nhất trong khu vực. Thép Trung Quốc chiếm tới 53% tổng sản lượng nhập khẩu vào ASEAN năm ngoái, tăng từ mức 52% năm 2015 và 42% năm 2014. Ngược lại, Nhật Bản, nhà xuất khẩu lớn thứ hai hai lại có sản lượng xuất khẩu giảm trong 3 năm qua. Thép Nhật chiếm 19% năm ngoái, trong khi năm 2015 là 20% và 2014 là 23%.

    Trong năm 2017, 25% sản lượng thép thanh Trung Quốc được nhập khẩu vào ASEAN bao gồm thép thanh vuông, và 24% thép HRC. Trong tổng số 8.6 triệu tấn thép thanh nhập khẩu vào khu vực năm ngoái, gần 5 triệu tấn là thép thanh vuông mà được sử dụng như phôi thanh ở Philippines, Malaysia và Việt Nam.

    Trung Quốc dường như nghiêm khắc hơn khi giải quyết vấn đề nguồn cung dư thừa trong nước, Ông Tan cho biết. Điều này được xem là bước tiến đáng khích lệ cho các nhà máy ASEAN.
    phongleedeptraikt thích bài này.
  9. deptraikt

    deptraikt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/08/2013
    Đã được thích:
    3.825
    Giá quặng sắt tại Trung Quốc thoái lui nhưng triển vọng gia tăng
    Giá quặng sắt tại Đại Liên giảm 3,1%, giá thanh cốt thép tại Thượng Hải giảm 0,9%.

    Giá quặng sắt kỳ hạn tại Trung Quốc giảm hơn 3% ngày thứ ba (23/5), thoái lui cùng với giá thép, sau khi tăng phiên trước đó. Tuy nhiên, triển vọng nhu cầu tại nước tiêu thụ thép hàng đầu thế giới duy trì ở mức cao.

    Nguồn cung nguyên liệu sản xuất thép dồi dào, cũng gây áp lực đối với giá quặng sắt. Dự trữ quặng sắt tại các cảng của Trung Quốc đạt 136 triệu tấn vào tuần trước, mức cao nhất kể từ năm 2004, công ty tư vấn SteelHome cho biết.

    Trung Quốc đang kiềm chế các nhà máy sản xuất thép tại Hà Bắc – tỉnh sản xuất thép hàng đầu – gây ô nhiễm, nhằm hạn chế nhu cầu quặng sắt.

    Giá quặng sắt tại Sở giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa giảm 3,1%, xuống còn 479 NDT (tương đương 70 USD)/tấn, sau khi tăng lên mức cao nhất 2 tuần trong ngày thứ hai (22/5).

    Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc tăng 9%, lên 353,09 triệu tấn trong 4 tháng đầu năm 2017.

    Giá quặng sắt giao sang cảng Qingdao Trung Quốc tăng 0,8%, lên 63,19 USD/tấn ngày thứ hai (22/5), mức cao nhất kể từ ngày 4/5, Metal Bulletin cho biết.

    Tại Sở giao dịch kỳ hạn Thượng Hải, thanh cốt thép - sản phẩm thép xây dựng – giảm 0,9%, xuống còn 3.295 NDT/tấn, đạt mức cao đỉnh điểm 9 tuần trong phiên trước đó.

    “Tại thị trường physical, dự kiến nhu cầu thép sẽ tăng sau mùa hè, đẩy dự trữ giảm. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục dự báo tác động nguồn cung từ chiến dịch chống ô nhiễm môi trường của Trung Quốc”.

    Dự trữ sản phẩm thép bởi các thương nhân Trung Quốc giảm 5,6% so với tuần trước (đến 19/5), số liệu được theo dõi bởi Morgan Stanley cho biết.

    Dự trữ thép tại các nhà máy thép Trung Quốc giảm 3,5% trong 10 ngày bắt đầu ngày 20/4.

    “Theo quan điểm của chúng tôi, dự trữ suy giảm cho thấy nhu cầu tăng mạnh”, các nhà phân tích ngân hàng cho biết trong 1 báo cáo.

    1 USD = 6,8884 NDT

    Nguồn: VITIC/Reuters
    phongleeNhiHa70 thích bài này.
  10. NhiHa70

    NhiHa70 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2014
    Đã được thích:
    9.453
    Trung Quốc bắt đầu tăng xuất khẩu sắt phế liệu do thừa trữ lượng
    [​IMG]
    Đức Quỳnh/Nikkei

    (NDH) Giá sắt phế liệu quốc tế có thể giảm trong tương lai không xa do một số dấu hiệu cho thấy Trung Quốc bắt đầu xuất khẩu mặt hàng kim loại này.

    TIN ĐỌC NHIỀU
    Các chuyên gia nhận định các nhà máy Trung Quốc có thể đối mặt cuộc cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ lớn như Nhật và Nga trên thị trường Đông Nam Á đầy tiềm năng.

    Một nhà máy sản xuất thép Nhật Bản chia sẻ Trung Quốc sẽ là mối đe dọa lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. "Chúng tôi có thể mất một số thị phần ở thị trường Việt Nam".

    [​IMG]

    Trong tháng Ba, các công ty xuất khẩu sắt phế liệu Trung Quốc bắt đầu tìm kiếm khách hàng ở khu vực Hàn Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á mà điển hình là Việt Nam- thị trường Nhật Bản đang tăng cường xuất khẩu.

    Trong năm 2016, Trung Quốc xuất khẩu tổng cộng 1.000 tấn sắt phế liệu. Tuy nhiên, con số này chỉ chiếm một phần nhỏ so với 8,7 triệu tấn của Nhật Bản vào năm ngoái.

    [​IMG]
    Lượng thép phế từ Nhật Bản xuất sang Việt Nam các năm

    Lượng thép tồn kho của Trung Quốc đã lên tới 7 tỷ tấn và nguy cơ bị liệt vào mặt hàng sắt phế liệu. Đến năm 2020, con số này được dự báo sẽ tăng lên 10 tỷ tấn.

    Nếu việc lượng thép tồn kho khổng lồ này đang ngày một gia tăng khiến Trung Quốc tăng cường xuất khẩu sắt phế liệu thì thị trường thế giới sẽ phải chịu tác động rất lớn.

    Trung Quốc tăng cường xuất khẩu do nhu cầu thép sản xuất trong nước giảm do các nhà máy sử dụng lò cảm ứng khiến chất lượng thép giảm sút, gây ô nhiễm môi trường, buộc chính phủ phải yêu cầu các nhà máy này ngưng sử dụng loại lò trên.

    Công suất sản xuất thép kém chất lượng ở Trung Quốc ước tính khoảng 100 triệu tấn vào cuối năm 2015, gần bằng sản lượng sản xuất thép thô ở Nhật Bản.

    Một chuyên gia cho rằng 60 triệu tấn sắt phế liệu khó lòng có thể tiêu thụ ở thị trường Trung Quốc và buộc xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, một số nhà quan sát khác lại nhận định kế hoạch tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng của Bắc Kinh khiến nhu cầu thép của Trung Quốc có thể tăng mạnh, do vậy lượng thép tồn kho sẽ nhanh chóng được tiêu thụ.

    Hiện tại, giá vốn sắt phế liệu của Trung Quốc ước tính khoảng 200 USD/tấn, mức giá được cho là khá cạnh tranh so với các đối thủ lớn như Nhật và Nga, và có thể kéo giá sắt phế liệu trên thị trường quốc tế đi xuống.
    Giá sắt phế liệu ở thị trường Nhật Bản đầu tháng 5 giảm xuống còn 24.000 yên (tương đương 213,29 USD)/tấn sau khi chạm đỉnh 30 tháng ở ngưỡng 30.000 yên hồi tháng 3.
    phongleedeptraikt thích bài này.
    phonglee đã loan bài này

Chia sẻ trang này