HPG - Hòa hợp cùng phát triển (P2)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sontiny, 08/10/2019.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
449 người đang online, trong đó có 179 thành viên. 06:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1732460 lượt đọc và 11735 bài trả lời
  1. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    14.732
    Mai hpg lại tăng tiếp này

    Thông báo từ Ngân hàng Nhà nước chiều nay (2/12) cho biết, để phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và mặt bằng lãi suất trên thị trường, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành các quyết định lãi suất có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2019 đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước.


    Bên cạnh đó, NHNN cũng ban hành các quyết định về mức lãi suất tiền gửi bằng VND của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô tại Ngân hàng Nhà nước; lãi suất tiền gửi của Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tại Ngân hàng Nhà nước.

    Cụ thể, tại Quyết định số 2497/QĐ – NHNN ngày 29/11/2019 về mức lãi suất tiền gửi dự trữ bắt buộc và tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc của tổ chức tín dụng tại Ngân hàng Nhà nước quy định, lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng VND là 0,8%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng VND là 0%/năm; lãi suất đối với tiền gửi dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0%/năm, lãi suất đối với tiền gửi vượt dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ là 0,05%/năm.
    http://m.cafef.vn/ngan-hang-nha-nuo...-buoc-cua-cac-ngan-hang-20191202172927406.chn
  2. Croyak

    Croyak Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/06/2019
    Đã được thích:
    605
    Tin này theo góc nhìn của em là tin xấu cho dòng Bank, trụ gãy mỗi HPG đỡ trụ.....
    Theo e mai sẽ là sóng hồi nhẹ, lấp cái Gap hôm nay, khi VN Index hồi nhẹ, thì HPG sẽ chỉnh nhẹ....mong là tuần này HPG Break khỏi 23...
  3. Nguoingoaick

    Nguoingoaick Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2017
    Đã được thích:
    4.378
    Tiền rẻ sẽ đc bơm vào nền KT, các DN SX, DV có tài chính lành mạnh sẽ hưởng lợi lớn. Nhiều khi các Bank ép DN tốt vay với LS thấp k tưởng thay vì gửi NHNN với LS 0%. LS vay ngắn hạn của HP sắp tới sẽ giảm đáng kể do dòng tiền thu đc từ bán hàng sẽ trả cũ vay mới với LS tốt hơn.
    Chon_gia_hop_lysontiny thích bài này.
  4. chichchoe36

    chichchoe36 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Đã được thích:
    12.189
    Nếu VNI về 940-945 thì tất tay (không riêng HPG, cổ nào giảm sâu cứ mua), đầu tháng sau bán bớt ra kiếm tiền tiêu tết.
    Rose77, LonelyWofl, sontiny2 người khác thích bài này.
  5. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    14.732
    Chuẩn như Lê Duẩn, những dn vay nợ nhiều được hưởng lợi nhiều nhất.
    phikhonglo, Investor_70Ga-Tre thích bài này.
  6. LonelyWofl

    LonelyWofl Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2018
    Đã được thích:
    252
    Điều gì làm cho bác tự tin vậy? Tuần vừa rồi em vẫn mua gom chưa tất tay vì nghĩ nó còn giảm. Mà đúng that. :(
    Rose77 thích bài này.
  7. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.618
    Tin vui cho doanh nghiep thep
    Investing.com - Steel and mining companies were higher in midday trade on Monday after U.S. President Donald Trump said he was re-implementing steel tariffs on imports from Brazil and Argentina.

    [​IMG]
    Donald J. Trump

    ✔@realDonaldTrump



    Brazil and Argentina have been presiding over a massive devaluation of their currencies. which is not good for our farmers. Therefore, effective immediately, I will restore the Tariffs on all Steel & Aluminum that is shipped into the U.S. from those countries. The Federal....


    62.9K

    5:59 PM - Dec 2, 2019
    Twitter Ads info and privacy

    24.4K people are talking about this



    The unexpected decision was due to the weakness in the Brazilian real and Argentine peso, Trump tweeted. The announcement was a surprise for officials, especially in Brazil as Brazilian President Jair Bolsonaro has worked to develop closer ties with the U.S.











    Vale (NYSE:VALE) rose 2.4%, while U.S. Steel (NYSE:X) surged 4.4%. Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) gained 1.6% and AK Steel (NYSE:AKS) jumped 7.8%. TheVanEck Vectors Steel ETF (NYSE:SLX) was up 0.7%.
    sontiny thích bài này.
  8. hoangf319

    hoangf319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2015
    Đã được thích:
    4.618
    Thép Hòa Phát xuất khẩu tăng 50%, thị trường Mỹ chiếm 15% sản lượng xuất khẩu
    Tác giả Thu Hương

    Thứ Ba, 8/1/2019 16:29

    Chia sẻ
    (ĐTCK)Kết thúc năm 2018, thép Hòa Phát đạt sản lượng 2.377.000 tấn, tăng 8% so với năm trước. Sản lượng xuất khẩu tăng đột biến với 240.000 tấn, tăng hơn 50%.
    Thép Hòa Phát đã xuất khẩu sang được 14 thị trường trên thế giới.

    Đối với thị trường Mỹ, dù bị áp thuế nhập khẩu 25% theo đạo luật 232 nhưng thép Hòa Phát vẫn xuất khẩu được tổng cộng 35.600 tấn vào thị trường này, chiếm gần 15% sản lượng và cao thứ 3 trong số 14 thị trường xuất khẩu năm 2018.

    Thị trường mới như New Zealand, Canada, Hàn Quốc, Brunei ngày càng tăng lượng đơn đặt hàng. Đặc biệt, thị trường Nhật Bản năm vừa qua đã tăng đột biến các đơn hàng và toàn bộ là thép cuộn chất lượng cao, với lượng hàng xuất khẩu đạt 58.513 tấn, tăng khoảng 20 lần so với năm 2017 (chỉ hơn 2.900 tấn).

    Tiếp theo là Campuchia, Malaysia, với mức tăng trưởng lần lượt đạt 246% và 202% so với 2017.

    Trong đó, Campuchia chiếm tỷ trọng hàng xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2018 với gần 70.000 tấn, chiếm 29,26% sản lượng xuất khẩu. Theo lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát, đây sẽ vẫn là thị trường rất tiềm năng cho sản phẩm thép Hòa Phát trong thời gian tới, bởi quốc gia láng giềng này chưa có ngành công nghiệp thép, trong khi các dự án xây dựng nhà cao tầng ngày càng gia tăng, dẫn đến nhu cầu nhập thép rất cao.

    Trong lĩnh vực xuất khẩu, Thép Hòa Phát đã thắng kiện và không bị áp thuế chống bán phá giá vào thị trường Úc. Trong năm 2019, Tập đoàn Hòa Phát vẫn chú trong thị trường trong nước và giữ tỷ trọng khoảng trên 10% cho xuất khẩu, hướng đến nhiều thị trường và chú trọng các nước Đông Nam Á.
    --- Gộp bài viết, 03/12/2019, Bài cũ: 03/12/2019 ---
    Bọn Tây thính mũi ghê, múc ròng HPG liên tục https://ndh.vn/chung-khoan/khoi-ngoai-san-hose-ban-rong-tro-lai-tap-trung-gom-hpg-1259489.html
    sontiny thích bài này.
  9. sontiny

    sontiny Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Đã được thích:
    14.732
    Thế nên mấy phiên gd gần đây, bọn tây xịn toàn gom của tây đầu đen bán ra. Mấy thằng Việt gian ăn đc vài đồng PS nhưng lại phá nát nền kinh tế nước nhà. Tội này là do mấy thằng lãnh đạo UBCK bảo kê để mấy ông kễnh tự doanh của các CTCK thao túng thị trường 1 cách trắng trợn. May dòng tiền mạnh đổ vào hpg nên bọn nó đạp tới đạp lui mà hpg vẫn xanh mơn mởn.
    Ga-Tre thích bài này.
  10. chichchoe36

    chichchoe36 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Đã được thích:
    12.189
    1. Dạo 1 vòng quanh F319 thấy nhỏ lẻ cầm tiền đang rất đông, lái không dại gì đạp sâu cho đám đó cover lại hàng.
    2. Cú đạp này bản chất là tự doanh gom lại hàng, mức giá phải rẻ hơn cú đạp đáo hạn phái sinh lần trước. Nhưng nguồn hàng của tự doanh không phải vô tận để thích đạp bao nhiêu cũng được, biểu hiện là họ chọn phương án đạp cuối phiên.
    3. Tháng 12 phù hợp với gom hàng cho kỳ BCTC quý 4, cũng là cả năm 2019. Cuối tháng 12 các quỹ lại chốt NAV, sẽ có quả đánh lên làm đẹp báo cáo.
    LonelyWofl, Rose77, sontiny2 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này