HSBC bảo đến 900 Tây sẽ gom hàng, sao giờ toàn thấy xả hàng, lại 1 độc chiêu lừa của Tây?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi marketman, 16/08/2007.

7240 người đang online, trong đó có 1095 thành viên. 16:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 962 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. marketman

    marketman Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0
    HSBC bảo đến 900 Tây sẽ gom hàng, sao giờ toàn thấy xả hàng, lại 1 độc chiêu lừa của Tây?

    Em thấy HSBC bảo đến 900 là gom hàng được, khoai Tây sẽ múc tích cực... sao mấy hôm nay toàn thấy ngược lại, Tây xả hàng tẹt ga, hay là HSBC cũng chả hồn nhiên vô tư gì, phân tích này nọ chỉ để lừa gà để dễ tháo chạy...? Các bác phân tích hộ em cái.
  2. CKdream

    CKdream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Đã được thích:
    0
  3. marketman

    marketman Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Các bác chạy hết rồi hay sao, hic?
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Đã được thích:
    4.879
    Híc, tin vào bọn nước ngoài được hả bác.Bọn nó cũng phải lo cho túi tiền bọn nó trước chứ
  5. CKdream

    CKdream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà đầu tư nước ngoài và trong nước (Tây và ta) sợ gì nhất? Họ sợ một sòng bạc lớn, chủ sòng thu hồ và mặc kệ những con bạc khát nước:

    - Ngày hôm nay 16/8/2007: Bất chấp thị trường thế giới chao đảo, Blue Chips of TTVN đỏ rực, các cổ phiếu "hiếm" BMC, TCT, LBM vẫn ngang nhiên ... tăng trần.

    - Các con bạc vẫn lao vào vòng bơm thổi của các đại gia với hy vọng mình nhanh hơn chút xíu. Vòng xoáy đa cấp này đã được cảnh báo từ lâu nhưng các con thiêu thân vẫn thi nhau lao vào khi thấy UBCK và các cơ quan chức năng bất lực hoặc làm ngơ.

    - UBCK và HOSE biết rõ về các con bạc này và nguy cơ cháy túi của họ, nhưng giương mắt nhìn bất lực (Hay giả vờ bất lực?). Chỉ cần các cty chứng khoán đều đặn báo cáo hàng ngày lên cơ quan giám sát, thanh tra về các giao dịch lớn liên quan tới các cổ phiếu hiếm hoặc thuộc diện nghi vấn (trong thời gian điều tra) thì đảm bảo bắt ngay được thủ phạm chứ nào có khó khăn gì?

    Chính sự bất lực hay dung túng làm ngơ của cơ quan quản lý đối với các hành vi lũng đoạn, bơm thổi như kể trên khiến Nhà đầu tư nước ngoài chán ngán thật sự và rời bỏ thị trường, kéo theo nhà đầu tư, đầu cơ trong nước lũ lượt tháo chạy theo.

    Cứ nhìn các cổ phiếu BCs làm ăn tốt, tăng trưởng cao, ổn định thì lẹt đẹt ngụp lặn dưới bùn đen, còn các cổ phiếu lởm khởm vớ vẩn bị lũng đoạn thì tăng vùn vụt liệu có nhà đầu tư nước ngoài nào còn tha thiết với thị trường CK Việt Nam nữa? Họ đã gần hết kiên nhẫn rồi. Mấy ông UBCK mà ko sớm có biện pháp mạnh tay trừng trị bọn lũng đoạn, làm giá thì nguy cơ thị trường sụp đổ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.

    (tổng hợp ý kiến bức xúc và tâm tư của đại đa số nhà đầu cơ, đầu tư trên thị trường hiện nay)
  6. doiokia

    doiokia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Đã được thích:
    0
  7. marketman

    marketman Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/8: Nhà ĐTNN đẩy mạnh bán ra.
    Khối nhà đầu tư nước ngoài đã đẩy mạnh lượng bán ra. Cụ thế, họ bán ra 52 mã chứng khoán với 638.920 cổ phiếu, trị giá 83,49 tỷ đồng (chiếm 21,3% giá trị giao dịch toàn thị trường), tăng gấp hơn 3,5 lần về lượng và gần 3 lần về giá trị so với phiên giao dịch trước đó.

    -----------------------

    Sao em chả thấy giống những gì HSBC nói, huhu

Chia sẻ trang này