HSBC - Xin lỗi em ngàn lần xin lỗi em VN! Mất khoảng 2*150*5% tỷ vì tin báo cáo của nó

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi cuonghcd, 04/07/2007.

5912 người đang online, trong đó có 791 thành viên. 20:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 988 lượt đọc và 12 bài trả lời
  1. prucan

    prucan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    0
    nếu bi giờ pác Thúy làm việc này, tớ tin chắc vụ CT 03 cuả ap1c ý sẽ ko bị chiếu tướng nữa, có thể pác ý sẽ qua cơn hoạn nạn trước răm tháng 7 âm lịch (tháng cô hồn) ý chứ: ĐÓNG CỬA - RÚT GIẤY PHÉP KINH DOANH CUẢ HSBC - VÌ TUNG NHIỀU PHÂN TÍCH QUÁ LỠM - LÀM THIỆT HẠI TTCK NƯỚC NHÀ

    mà cái thằng Gảry Evans chuyên gia là ********* nào ý nhỉ? mịa cha nhà nó, mấy ngày qua ********* này lại ko múc như điên, pà con khoai ta mắc lỡm rùi

    âu cũng là bài học xương máu, pà con fải đề cao cảnh giác bọn nước ngoài dùng các CTy tên tuổi như HSBC... để PR/ làm giá...

    sau thằng chiên da Gary này, ko biết đến thằng nào nữa đây?
  2. aidan

    aidan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Chính những người như bác chubeTay cũng có suy nghĩ như vậy nên thị trường mới đột ngột giảm do cái báo cáo đó.

    Đúng là HSBC là ngân hàng có uy tín lâu đời, nhân viên HSBC tuyển vào phải có tiêu chuẩn cao. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ là chuyên gia của thị trường chứng khoán VN.

    1. Quay trở về báo cáo thứ nhất của họ:
    Lại cái bài P/E quá cao cũ rích nhưng rất khó thuyết phục. Khó thuyết phục cả về lý thuyết lẫn con số thực tế.
    - Về lý thuyết thì xin thưa trong tất cả các sách kinh điển về chứng khoán của W.J.O''Neal hay W.B đếu có đề cập đến P/E và nói nó không phải là yếu tố duy nhất đế nhà đầu tư mua vào hay bán ra vì ở Mỹ thống kê được rằng trong các thời kỳ đầu cơ giá tăng thì P/E của trung bình hầu hết bluechips hàng đầu sẽ là từ khoảng 25-50, trong đó có những bluechips P/E là 60 đến 120 hoặc cao hơn. Xem thử lại xem P/E của bluechips VN là bao nhiêu vậy, chắc chắn là đưới con số 40 rồi.
    - Về con số thực tế thì không biết ai cười ai đây. Dân đen hay HSBC?. Chuyên gia mà đưa ra con số P/E của SSI là 250 mà vẫn thản nhiên không biết mình sai. Họ là chuyên gia ở đâu chứ không có một tý hiểu biết gì về TTCKVN cả, chẳng qua dựa vào mấy cái báo cáo tai chính của cấp dưới đưa lên thôi (cấp dưới có thế hiểu là mấy ông VN đem báo cáo tc về rồi dịch ra tiếng anh rôi đưa cho mấy ổng chuyên gia, nên khi các ổng VN dịch bị nhầm con số các ổng chuyên gia cũng chỉ biết thế có biết SSI là thằng quái nào đâu). Chưa kể là số liệu đưa ra 10 Công ty thì có 2 bị sai và 3 Not available (N/A) -> xác xuất 50/50% như kiểu nói mò ý. Mẹ đến thằng trẻ con nó đoán cũng được 50/50 mà.
    2. Quay lại báo cáo thứ 2 (cái này vừa giết người đây):
    Lại P/E quá cao (lần này chỉ dám đưa ra con số không dám chú thích) và IPO của các khủng long đến cuối năm -> có thể giảm đến 900. Phán như thế thì có tin được không. Thế thì chuyên gia gì nào, về Mỹ hay HK mà làm chuyên gia cho tôi nhờ. Sang VN làm chuyên gia thì cũng phải tôn trọng thị trường tý chứ.

    Chẳng qua được mỗi cái uy tín là HSBC thôi. Nhưng cũng xin thưa rằng nhân viên thu thập thông tin của HSBC VN cũng là người Việt mà, mấy bác chuyên gia gà Tây đấy 1năm ở VN không quá 6 tháng đâu. Mẹ ngồi hàng ngày còn không ăn ai nữa là chỉa dựa vào mấy cái thông tin trong database do người khác update vào.
  3. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này