@HSG - Blue Chip - Hương Hoa Việt@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 25/06/2020.

5147 người đang online, trong đó có 701 thành viên. 19:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 62586 lượt đọc và 529 bài trả lời
  1. Hu_Truc_Vn

    Hu_Truc_Vn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2018
    Đã được thích:
    77.244
    đù =))
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Đỏ...b-)
    Hu_Truc_Vn thích bài này.
  3. MonGau

    MonGau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2017
    Đã được thích:
    3.267
    Khi nào xanh tái hoặc tím thì mới nhộn nhịp.
    cuongdailoi thích bài này.
  4. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Hàng chục năm lập thương hiệu và công sức 3 năm tái cơ cấu thành công lợi nhuận đem lại thặng dư hàng nghìn tỉ vậy mà bán bằng sổ sách thì rất rất buồn,...thà không bán chứ bán thì pha loãng mà thặng dư chả bao nhiêu cả.


    Hoa Sen bán vốn cho đối tác chiến lược: 'Giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách'
    Thanh Long - 09:31 02/07/2020
    (VNF) - Giá trị sổ sách của Tập đoàn Hoa Sen theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được Công ty KPMG kiểm toán tại thời điểm ngày 31/3/2020 là gần 13.800 đồng/cổ phần.
    [​IMG]
    Hoa Sen bán vốn cho đối tác chiến lược: 'Giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách'
    Như VietnamFinance đã đưa tin, ngày 8/8 tới, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường về việc thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

    Trong thông cáo phát đi mới đây, phía Hoa Sen cho biết việc lựa chọn đối tác để phát hành sẽ sẽ được thực hiện thận trọng theo một quy trình, tiêu chí hợp lý nhằm tìm ra những đối tác có thể mang lại lợi ích tốt nhất cho tập đoàn, trên cơ sở hợp tác cùng có lợi.

    "Hiện tại, với dòng tiền thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh dương và dồi dào, lợi nhuận cao và hạn mức tín dụng lớn từ các ngân hàng với lãi suất cực kỳ cạnh tranh (bình quân 5,0%/năm đối với VNĐ và 2,2%/năm đối với USD), thì HSG hoàn toàn không cần thiết phát hành cổ phiếu bằng mọi giá do không chịu áp lực về tài chính cũng như áp lực về dòng tiền phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, HSG sẽ không phát hành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ, các nhà đầu tư tài chính", thông cáo từ Hoa Sen nêu rõ.

    Tập đoàn này nhấn mạnh đối tác phát hành phải là các công ty có cùng tầm nhìn chiến lược, có năng lực tài chính, kinh nghiệm quản trị, tiềm năng công nghệ và các lợi thế khác để cùng với Hoa Sen nâng tầm và khai thác tối đa các lợi thế sẵn có của hệ thống 536 cửa hàng trên toàn quốc, nâng cao vị thế và đẳng cấp thương hiệu Hoa Sen trên thị trường trong và ngoài nước.

    Đại diện Hoa Sen cho biết, chắc chắn tập đoàn sẽ không phát hành với thị giá 12.000 đồng/cổ phiếu như hiện nay mà sẽ căn cứ vào giá thị trường và giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán để có quyết định giá phát hành phù hợp, bảo đảm lợi ích của cổ đông và công ty.

    "HSG tin tưởng trong thời gian tới, thị trường sẽ có sự đánh giá chính xác về giá trị thực và tiềm năng phát triển của HSG để cổ phiếu HSG có thị giá tương xứng trên sàn giao dịch HoSE. Chắc chắn, giá phát hành sẽ cao hơn giá trị sổ sách tại thời điểm phát hành", phía Hoa Sen khẳng định.

    Hiện tại, giá trị sổ sách của HSG theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên được Công ty KPMG kiểm toán tại thời điểm ngày 31/3/2020 là gần 13.800 đồng/cổ phần. Với tình hình lợi nhuận sau thuế của HSG tiếp tục đạt kết quả khả quan trong thời gian sắp tới, giá trị sổ sách của HSG được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng.

    Về tình hình kinh doanh của Hoa Sen, 8 tháng đầu niên độ tài chính 2019-2020, doanh thu của tập đoàn này đạt 17.068 tỷ đồng, hoàn thành 61% kế hoạch cả niên độ; lợi nhuận sau thuế đạt 584 tỷ đồng, hoàn thành 146% kế hoạch.
    Urani_235, tinh tamthinhpcr thích bài này.
  5. MonGau

    MonGau Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2017
    Đã được thích:
    3.267
    Mai hàng 11x về...anh em nhặt lai rai nhé.Mình đặt gạch ở giá 11.250 ( mua số tiến để tiến cho nhanh) ;;)
  6. tinh tam

    tinh tam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    20.728
    Chuẩn ! Kg phải chỉ bán cao hơn giá trị sổ sách mà phải cao hơn nhiều khi những khó khăn tạo dựng thương hiệu rồi cơ cấu đã qua và giờ đang như cây đến kỳ cho trái . Do đó nếu bán kg cao hơn nhiều giá trị sổ sách sẽ là sự thiệt thòi cho cđ cũ mà HS.G đâu cần tiền để bán với giá bèo .
  7. noviceF319

    noviceF319 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Đã được thích:
    1.484
    Tôi nghĩ mọi việc đã gần như an bài, việc còn lại là thủ tục thôi.
    Giờ là thời điểm chọn giá đúng và thử thách khả năng gồng lãi của ae
    tinh tam thích bài này.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chưa nói đến việc đầu tư công hàng chục nghìn tỉ đô các nước mà mối mang đã có,...8->
    tinh tamnoviceF319 thích bài này.
  9. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
  10. ngothanhvan

    ngothanhvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2017
    Đã được thích:
    301
    Hết vị em này rồi, đánh lên cao quá thì hố, mà nhào vào thì giá nó cứ nằm vùng 11,5-12,5 thời gian, nhìn cổ phiếu khác tăng cũng tức dái mà chết

Chia sẻ trang này