HSG - Cổ phiếu đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hungtri, 22/07/2016.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2549 người đang online, trong đó có 1019 thành viên. 17:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2061701 lượt đọc và 13881 bài trả lời
  1. luonguct

    luonguct Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Đã được thích:
    13.685
    Chuẩn! Thụ trường chưa ổn trở lại, KQKD cũng cận kề rồi. :)
    pndstock, t266nhpu1 thích bài này.
  2. SeaBreezes

    SeaBreezes Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2016
    Đã được thích:
    5.497
    Tổ chức nó cơ cấu lại danh mục thôi! Theo chiến lược của nó !
    Theo tớ là Vietnam Enterprise Investments Ltd nó bán ra để cơ cấu lại danh mục đầu tư của nó khi nó đầu tư cổ khác!
    Dự chúng nó bán tổng 9,12 triệu cổ HSG, đã bán 8,52 trong thời gian vừa rồi là gần xong rồi ! Hoặc có thể đã xong !
    Last edited: 25/07/2017
    pndstock, tonngokhong2272, t2662 người khác thích bài này.
  3. hungtri

    hungtri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    3.460
    Ngành Thép – Triển vọng 2017 lạc quan
    RongViet_Research 6 ngày ago

    Phòng vệ thương mại đã mang lại những màu sắc tươi sáng cho bức tranh ngành thép nội địa sau một giai đoạn chịu sức ép nặng nề từ cơn bão phá giá tới từ Trung Quốc.

    Về toàn thị trường trong 6T2017, lượng tiêu thụ đạt 6,9 triệu tấn thép xây dựng, ống thép và tôn mạ, cao hơn 14,5% so với cùng kỳ. Các thành viên của Hiệp hội Thép (VSA) xuất khẩu hơn 1,3 triệu tấn thép, tăng mạnh 44,8% so với cùng kỳ. Nhập khẩu thép trong 6T2017 khoảng 7,5 triệu tấn, thấp hơn so với cùng kỳ 5% về lượng nhưng lại tăng 22% về giá trị. Đối với các nhà sản xuất thép, lợi nhuận đã cải thiện đáng kể trong ngắn hạn và được kỳ vọng tiếp tục tích cực trong 2H2017 nhờ tác dụng của các chính sách tự vệ thương mại lên giá bán thép. VSA dự báo tăng trưởng tiêu thụ thép trong 2H2017 gần bằng nửa đầu năm ở mức 12% so với cùngk ỳ. Trong dài hạn, các chính sách phòng vệ thương mại sẽ hỗ trợ Bộ Công thuơng tái cơ cấu ngành thép bằng cách khuyến khích đầu tư vào chuỗi sản xuất hiện đại kéo dài tới thượng nguồn để tạo ra nhiều giá trị gia tăng đóng góp vào nền kinh tế và dần giảm sự lệ thuộc vào nhập khẩu
    .

    Chúng tôi cho rằng phòng vệ thương mại sẽ tạo ra một số chuyển biến về thị trường
    . Chúng tôi nhận thấy tính tới 15/04/2017, lượng nhập khẩu phôi thép và tôn mạ lạnh, mạ kẽm giảm lần lượt 87% và 27% so với cùng kỳ do tác động của thuế Chống bán phá giá (CBPG) và thuế tự vệ. Vì vậy, sau khi tôn mạ kẽm, mạ lạnh và mạ màu nhận nhập khẩu được áp thuế phòng vệ thương mại, chúng tôi dự báo các doanh nghiệp Việt Nam sẽ nâng dần tỷ trọng tiêu thụ nội địa từ mức dưới 50% trong nửa đầu năm 2017. Khi sản phẩm nhập khẩu dần lui khỏi thị trường và mặt bằng giá bán được cải thiện, các doanh nghiệp trong nước sẽ chuyển trọng tâm về thị trường nội địa, nơi nhu cầu tiêu thụ vẫn đang trong đà tăng trưởng rất khả quan.

    Các nhà xuất khẩu sẽ tiếp tục khai thác những cơ hội mới, đồng thời cũng sẽ phải đối mặt với những rủi ro từ xu hướng phòng vệ thương mại trên thị trường thế giới
    . Trong năm 2016, Việt Nam đã xuất khẩu 4,1 triệu tấn thép, phần lớn nhờ những biện pháp phòng vệ của các nước tiêu thụ thép lớn như Mỹ đối với thép Trung Quốc phá giá. Tuy nhiên, bản thân các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cũng đang đối mặt với những vụ kiện CBPG bởi lượng bán hàng tăng đột biến.

    Dưới tác động của xu hướng phòng vệ thương mại, các doanh nghiệp đang trong giai đoạn mở rộng công suất sẽ có khả năng nắm bắt những cơ hội mới
    . Ba doanh nghiệp mà chúng tôi sẽ đề cập sau đây đều là những nhà sản xuất thép đang triển khai mở rộng quy mô mạnh mẽ và được kỳ vọng sẽ là những điểm sáng của ngành trong những năm tới.( HSG - NKG - HPG)
    hungtri đã loan bài này
  4. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    54.283
    Cả họ nhà Thép quý 2 BCKD đều tụt mạnh! Chỉ còn mỗi HSG lão Vũ cứ im ỉm :)).
    luonguctnhpu1 thích bài này.
  5. nhpu1

    nhpu1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/05/2012
    Đã được thích:
    1.166
    Chắc cũng không ngoại lệ đâu bác
    Chỉ có điều giá này đã phản ánh cả KQKD quý 3 rồi nên ra BCKD là để mua thôi chứ ko sập như NKG và HPG đâu bác ạ.
    Hy vọng thế :D:D:D
    luonguctt266 thích bài này.
  6. Q2017

    Q2017 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2017
    Đã được thích:
    80
    Chac lao Vu nhan dinh thi truong chua dieu chinh xong, neu tung ra bay gio (kqkd khong nhu mong doi) khong giup duoc gi.

    Doi thi truong co tin hieu dieu chinh gan xong tung ra se co hieu ung manh gap 2
    luonguctnhpu1 thích bài này.
  7. NeverLouis

    NeverLouis Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Đã được thích:
    70
    Vào đi =)) ai nghĩ KQKD tốt các kiểu ... hàng đầu tư dài hạn .... bác Vũ các kiểu thì vào đi =))) E nhớ là hồi 31 các bác nói hàng này rẻ =)) (25/07/2017)
    tonngokhong2272 thích bài này.
  8. tonngokhong2272

    tonngokhong2272 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    08/05/2016
    Đã được thích:
    4.025
    Lúc giá 31, 32, nhiều tay to hô rẻ mà sao bây giờ không múc đi :)
    luonguctnhpu1 thích bài này.
  9. U19VietNam

    U19VietNam Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2014
    Đã được thích:
    3.372
    Múc hết mẹ tiền òi.
    Gina, luonguctnhpu1 thích bài này.
  10. luonguct

    luonguct Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Đã được thích:
    13.685
    Quá đơn giản để trả lời cho câu hỏi này của bác. Vì trên sàn hiện tại còn có các con khác đã rẻ hơn. :)
    tonngokhong2272nhpu1 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này