HSG - Lợi nhuận Q4 tăng trưởng đột biến, trở lại với sóng thép

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhatlong269, 14/08/2017.

1529 người đang online, trong đó có 611 thành viên. 20:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3627 lượt đọc và 20 bài trả lời
  1. nhatlong269

    nhatlong269 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    740
    Trong “Nguy” có “Cơ”. Trước những rủi ro của thị trường trong thời gian gần đây, HSG nổi lên là một cổ phiếu đầy cơ hội có thể đi ngược thị trường. Sau giai đoạn giảm giá khá sâu do lợi nhuận quý 3/2017 (theo niên độ) không như kỳ vọng, giá HSG đã giảm về vùng giá 27x-28 khá hấp dẫn, là tiền đề để hình thành một con sóng lớn của ngành thép cuối năm nay với triển vọng lợi nhuận quý 4/2017 có sự tăng trưởng đột biến. Với những lý do sau:

    1) Sở dĩ lợi nhuận quý 3/2017 sụt giảm do 2 nguyên nhân: giá thép thế giới giảm và chi phí gia công thép cán nguội tăng cao do nhà máy thép cán nguội công suất 350.000 tấn/năm mới đi vào hoạt động từ tháng 7. Từ tháng 6/2017 đến nay, giá thép cán nóng HRC đã tăng 30% từ 400 USD/tấn lên gần 600 USD/tấn. Nếu nhìn vào tổng lượng hàng tồn kho tăng mạnh lên 5.700 tỷ của HSG bao gồm: nguyên vật liệu 2.500 tỷ, hàng thành phẩm 1600 tỷ và hàng hóa 500 tỷ. Chỉ tính riêng thặng dư 30% 2.500 tỷ nguyên vật liệu tồn kho hầu hết được mua vào lúc giá 400 USD/tấn thì tính đến nay lợi nhuận thặng dư của HSG đã hơn 700 tỷ.

    http://cafef.vn/gia-thep-o-trung-quoc-dang-tang-manh-20170810184058795.chn


    2) Cảng Hoa Sen – Gemadept chắc chắn sẽ chuyển nhượng lại cho Tập đoàn Hyosung trong quý này, lợi nhuận thu về sau khi thoái vốn khoảng 120 tỷ.

    Việc thoái vốn khỏi cảng Hoa Sen – Gemadept có phần chậm hơn so với dự kiến lý do vì HSG đang chờ lãnh đạo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bố trí giao cho một khu đất khác để xây dựng dự án cảng mới. Vào ngày 12/08/2017, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành văn bản đồng ý chủ trương cho CTCP Tập đoàn Hoa Sen nghiên cứu đầu tư dự án cảng biển tổng hợp với diện tích khoảng 18 – 20 ha tại xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành.

    http://www.baria-vungtau.gov.vn/web...tong-hop-cua-cong-ty-co-phan-tap-doan-hoa-sen


    https://cafeland.vn/tin-tuc/chu-tru...bien-tong-hop-cua-tap-doan-hoa-sen-68041.html


    Với những yếu tố trên, ước tính tỷ suất lợi nhuận và tổng lợi nhuận sau thuế quý 4/2017 (theo niên độ) của HSG khoảng 600 tỷ, tăng hơn 2 lần so với quý 3/2017 và +30% so với quý 4/2016.
    vietinbanksc thích bài này.
  2. vietinbanksc

    vietinbanksc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2017
    Đã được thích:
    110.113
    OK ngành thép-sóng thép ok
  3. PhucBatTrungLai

    PhucBatTrungLai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    11/11/2015
    Đã được thích:
    4.148
    đợi
  4. nhatlong269

    nhatlong269 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    740
    http://f319.com/threads/thi-truong-...choi-tren-so-sach.991963/page-7#post-23700889

    tuần trước em đã bơm 1 bài rồi, các bác vẫn còn nghi ngờ nhiều lắm, thông tin em cập nhật liên tục trong bài. điểm sai mà các bác luôn thua lỗ trên thị trường là bị tâm lý đám đông quá nhiều. Khi em post bài trước lên thì các bác bảo thép hết thời này nọ. Giờ thị trường tăng lên, phản hồi lại thì các bác nhảy vào múc.

    HPG và HSG bây giờ, có 2 góc nhìn khác nhau, ở HPG lượng kẹp hàng ít nên thanh thoát hơn, các bác nghĩ HPG mạnh, nhưng thật ra tây nó múc nhiều thì nó cũng có thể tán ra nhiều, và HPG đi tay ngang làm nông nghiệp, theo kinh doanh thì khách hàng mua sắt thép các bác không thể tư vấn mua heo được.

    Còn HSG lượng kẹp hàng nhiều nên nhịp chậm chưa thanh thoát được, tuy nhiên đợt rồi các thanh niên kẹp hàng chạy hết vùng 28-29 thì lái đã gom gần sạch, ở cỏre kinh doanh chính thép - tôn - ống nhựa : dù ít dù nhiều các bác có thể thấy khách hàng có thể mua mở rộng mua thêm, xây nhà xong các bác phải gắng ống nước chứ nhỉ ?
  5. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.321
    Chủ tịch vào hàng lại và đã vào đủ hàng chưa bạn ơi ???
  6. nhatlong269

    nhatlong269 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Đã được thích:
    740
    có chúa mới biết, em thì thua kaka.
    Thứ nhất, nếu nói doanh nghiệp cần tiền tới nổi chủ tịch phải bán cp ra thì không hợp lý, 1 doanh nghiệp có nhiều cách huy động vốn - không cần bán cp, thứ 2 : với 1 doanh nghiệp đang tăng trưởng mạnh và bao nhiêu tâm huyết của người lãnh đạo bỏ vào, họ không mua thêm thì thôi chứ bán ra thì hơi không hợp lý. Các bác thử đặt vị trí mình vào đó, có thể là 1 quy mô nhỏ hơn để các bác hình dung. Nếu như đó là tâm huyết cũng như xương máu của bác bỏ ra để xây dựng 1 cơ ngơi, bác có muốn bán cổ phần ra không ?
  7. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.321
    Ô hay. Trước có bài báo ca ngợi CT bán được đỉnh còn gì ???
  8. MMS_USA

    MMS_USA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2015
    Đã được thích:
    1.688
    HPG lái đã ăn hàng xong đang đánh lên, còn HSG lái chưa ăn đủ hàng nên còn phải chờ 2 tuần nữa nhé
  9. MrVu2809

    MrVu2809 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    15/02/2016
    Đã được thích:
    7.321
    tức là lái đang gom ??? vậy ta có nên theo lái ???
  10. MMS_USA

    MMS_USA Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2015
    Đã được thích:
    1.688
    lái đang gom mà tranh hàng thì nó đạp chơ vỡ mẹt, tốt hơn hết cứ để cho nó ăn xong đã rồi tính

Chia sẻ trang này