HSG - The Return of The King

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ptht, 18/07/2019.

1712 người đang online, trong đó có 684 thành viên. 20:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1083478 lượt đọc và 8453 bài trả lời
  1. kep_nat_bi_aha_dau_qua

    kep_nat_bi_aha_dau_qua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/02/2019
    Đã được thích:
    1.401
    Có thoả thuận tiền tệ đã cũng ngon roài.

    http://cafef.vn/bloomberg-my-dang-c...uan-thuong-mai-mot-phan-20191010094854703.chn
    Hãng tin Bloomberg vừa dẫn nguồn tin thân cận cho biết Nhà Trắng đang xem xét triển khai một thỏa thuận tiền tệ đã được thông qua trước đây với Trung Quốc. Đây được coi như một phần của một thỏa thuận mà theo đó Mỹ cũng sẽ dự định tăng thuế trong tuần tới.

    Theo phía Mỹ, thỏa thuận tiền tệ đã được hai bên nhất trí từ đầu năm nay, trước khi các cuộc đàm phán thương mại đổ bể. Cũng có thể coi đây là một thỏa thuận giai đoạn đầu, sẽ được nối tiếp bởi các cuộc đàm phán về những vấn đề cốt lõi như quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ bắt buộc.

    Đoàn đàm phán Trung Quốc dẫn đầu bởi Phó Thủ tướng Lưu Hạc đã tới Washington để bắt đầu các cuộc đàm phán với Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin bắt đầu từ hôm nay. Đây là vòng đàm phán trực tiếp cấp cao đầu tiên kể từ tháng 7.

    Trong khi những thông tin thỏa thuận tạm thời bắt đầu nổi lên, chính quyền Trump hôm qua đã tiếp tục gây sức ép lên Bắc Kinh khi liệt 8 công ty công nghệ của Trung Quốc vào danh sách đen và hạn chế cấp visa cho một số quan chức Trung Quốc với cáo buộc liên quan đến tình hình ở Tân Cương. Cuộc tranh luận về quyền tự do ngôn luận giữa Trung Quốc và giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA (bắt nguồn từ dòng tweet ủng hộ người biểu tình Hồng Kông của quản lý đội bóng rổ Houston Rockets) cũng khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng.

    Cánh cửa để hai bên đi tới 1 thỏa thuận đang dần khép lại vì nếu không có gì thay đổi thì ngày 15/10 tới Mỹ sẽ tăng thuế đánh vào 250 tỷ USD hàng Trung Quốc từ 25% lên 30%. Ngoài ra đến ngày 15/12 vòng thuế quan tiếp theo sẽ có hiệu lực, khiến gần như mọi hàng hóa mà Trung Quốc xuất sang Mỹ đều sẽ phải chịu thuế.

    Hôm qua 1 quan chức Trung Quốc cho biết đất nước của ông vẫn sẵn sàng chào đón thỏa thuận thương mại một phần với Mỹ nhưng cũng bổ sung thêm rằng việc này có thành công hay không phụ thuộc rất lớn vào quyết định hoãn áp thêm thuế của ông Trump. Thể hiện sự tiến bộ với 1 thỏa thuận tiền tệ và các vấn đề khác có thể là lý do để Mỹ hoãn áp thuế.

    Tuy nhiên cho đến tuần này ông Trump vẫn tuyên bố ông thích 1 thỏa thuận toàn diện với Trung Quốc. "Mục đích của tôi là 1 thỏa thuận lớn, chúng ta đã đi rất xa".

    Hồi tháng 2, Mỹ - Trung đã đạt được 1 thỏa thuận tiền tệ mà Bộ trưởng Mnuchin gọi là "mạnh nhất từ trước đến nay". Tuy nhiên chưa có bất kỳ thông tin chi tiết nào được tiết lộ thêm và các cuộc đàm phán đã đổ bể từ tháng 5, sau khi Mỹ cáo buộc Trung Quốc thất hứa. Sau đó đến tháng 8 chính quyền Trump chính thức gắn mác thao túng tiền tệ cho Trung Quốc.

    Theo những nguồn tin thân cận, thỏa thuận này có nhiều điểm tương đồng với thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ và Mexico, Canada, đồng thời cũng bao gồm những cam kết về tính minh bạch giống như trong đồng thuận của nhóm G20.
  2. luonguct

    luonguct Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Đã được thích:
    13.685
    Chờ ngày mà ko còn ai kẹp nữa như 2016~2017 bác nhỉ? :)
    Songsanh thích bài này.
  3. lenhhoxung07

    lenhhoxung07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    4.373
    Tiền ai nấy giữ mà sao nhiều bác châm chọc nhau chi cho mệt vậy nhỉ??? :-o:-o
    luonguct thích bài này.
  4. bluestar1102

    bluestar1102 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2018
    Đã được thích:
    1.170
    yeah, mình cũng ngậm trái đắng ngót ngét 2 năm rồi. Cũng ra vào vài lần nên giá vốn mới về được 8.x :-bd
    Vẫn chờ ngày được hưởng tý quả ngọt từ bác Vũ. :drm4
    SL3oluonguct thích bài này.
  5. Tuansc

    Tuansc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/08/2018
    Đã được thích:
    723
    Sao nay giao dịch ỉu xìu thế các bác. Lại pull điểu nua à
    Songsanh thích bài này.
  6. luonguct

    luonguct Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Đã được thích:
    13.685
    Ôm 2 năm vừa qua thì mệt mỏi lắm nhỉ? Ôm thêm 2 năm tới hy vọng dễ chịu hơn.
    Leo123bluestar1102 thích bài này.
  7. Leo123

    Leo123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2017
    Đã được thích:
    1.161
    Vụ thương chiến này mình thấy mọi người phản ứng hơi thái quá, chứ ai theo dõi qua đều biết rất khó để có thoả thuận chung, quan điểm của Mỹ và TQ khác nhau quá nhiều và những thoả thuận đc đưa ra để đàm phán của đôi bên cách nhau quá xa, vậy thì làm gì có hi vọng, thế mà mỗi lần có tin thoả thuận đổ vớ hay hoãn là cả thế giới cắm đầu, rồi 1 thời gian ngắn sau đâu lại vào đấy.
    Bản chất của tất cả sự vật và sự việc đều vận hành và xoay quanh 1 cái trục cố định, rồi mọi thứ cũng sẽ đâu vào đấy, thích nghi đc hết với các vấn đề quanh nó.
    Có thoả thuận thì tốt, nhưng cũng tới mức độ nào đấy thôi. Ko có thoả thuận rồi thì mọi thứ cũng sẽ đi vào quỹ đạo của nó, sẽ bình thường lại như chưa hề có cuộc chia li. :)
    --- Gộp bài viết, 10/10/2019, Bài cũ: 10/10/2019 ---
    Mình tham gia vào sen hơi muộn, lúc đã qua giai đoạn tăng trưởng và ở đỉnh cao của nội lực, nên sau đó cắm mỏ đeu đều. Giờ thì hi vọng vào chu kỳ mới, đc tham gia ngay từ đầu chứ ko đua đòi đỉnh cao nữa, lạnh lắm. :))
  8. lenhhoxung07

    lenhhoxung07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2010
    Đã được thích:
    4.373
    e cứ nhớ mãi câu của a Vũ "" Đỉnh cao của nội lực"" :)):)):)):)):))
    SongsanhLeo123 thích bài này.
  9. kep_nat_bi_aha_dau_qua

    kep_nat_bi_aha_dau_qua Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    01/02/2019
    Đã được thích:
    1.401
    Phần lớn kế hoạch đầu tư dài hạn sẽ bị ảnh hưởng. Đầu tư chỗ này trước đây có lợi thế, nhưng xáo trộn lại trở lại bất lợi. Chỗ bất lợi lại thành có lợi. Sự kiện kinh tế chính trị xảy ra nó có thể biến tài sản thành tiêu sản, tiêu sản thành tài sản. Những người gia nhập thị trường sau này lại có lợi thế hơn. Vài sự kiện xảy ra đánh sập cả công ty lớn mà. Nhưng em vẫn tin HSG ảnh hưởng xấu trong ngắn hạn thôi, trung hạn và dài hạn lại có lợi nhờ nhu cầu nội địa FDI sắp tới + với nghẽn đầu tư công sắp tới nhiều khả năng 2020 sẽ được thúc đẩy mạnh. Nhu cầu nội địa sắp tới em nghĩ sẽ khủng lắm hehe. Như công ty Nike bên mỹ tưởng sml vì áp thuế, nhưng nó lại là thằng mạnh nhất leo lên, còn đám yếu yếu thì nát gáo

    Cái hay ở FDI là 1 đồng FDI vào tỉnh lẻ, tiền k chỉ vào nhà xưởng xây nhà mà sẽ lưu hành trong dân, dân sẽ xài tiền xây nhà vào cuối năm mới ác, nhà ở quê tỉ lệ xài tôn cao hơn thành phố. Nó có độ trễ nhưng tin tưởng chắc chắn sẽ đến khà khà.
    Last edited: 10/10/2019
    SongsanhLeo123 thích bài này.
  10. luonguct

    luonguct Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Đã được thích:
    13.685
    Nhiều người chết vì câu nói lập lờ này. Là đỉnh cao nên nó đổ đèo nhưng 99.99% ai ai cũng nghĩ khác. :)):))
    Leo123 thích bài này.

Chia sẻ trang này