HSX: 2 nhịp sóng hồi đã qua và nguy cơ phá đáy 578 với TT36

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lochv135, 24/11/2014.

3947 người đang online, trong đó có 1578 thành viên. 15:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1669 lượt đọc và 17 bài trả lời
  1. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    [​IMG] [​IMG] [11/19/2014 10:19:40 PM | Đã sửa 10:19:51 PM] Hoang Vinh Loc: CK đang đứng trước nguy cơ bán mạnh nếu:
    [11/19/2014 10:19:54 PM] Hoang Vinh Loc: http://vneconomy.vn/tai-chinh/co-ha...-vay-dau-tu-chung-khoan-20141119060223494.htm
    [11/19/2014 10:21:36 PM] Hoang Vinh Loc: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong tháng 11, đến hôm nay 486 tỷ đồng trên HSX.
    [11/19/2014 10:25:00 PM] Hoang Vinh Loc: Trong ngắn hạn, chỉ báo phân tích kỹ thuật kích hoạt tín hiệu bán.

    HSX xác nhận downtrend, nguy cơ phá đáy cũ ngắn hạn 578.

    Phân tích HSX theo đồ thị tuần, Nguy cơ mô hình VDV ngược có xảy ra:
    Last edited: 24/11/2014
    windflower, anhthnjonhnny ng thích bài này.
  2. songchodang

    songchodang Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2014
    Đã được thích:
    358
  3. lhcuong

    lhcuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    3.537
    Chiều mai nhớ đóng pic này lại khi VNI xanh điểm nhe.....kiếm rỗ lượm gạch xây nhà nhe....
    ThanTuDo thích bài này.
  4. rucuacn

    rucuacn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/02/2008
    Đã được thích:
    1.233
    mai tăng đó , nhưng là cơ hội để thoát ra khỏi TT
    windflower, lhcuong, jonhnny ng1 người khác thích bài này.
  5. iLoveScandal

    iLoveScandal Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    156
    Nay giảm 10 điểm nhé
  6. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    Pha vung 578
    --- Gộp bài viết, 26/11/2014, Bài cũ: 26/11/2014 ---
    Ban thao rui
    windfloweranhthn thích bài này.
  7. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    Nguy cơ bán tháo vốn đầu tư nhà nước
    Trong 10 tháng đầu năm 2014, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thoái vốn đầu tư ngoài ngành được 2.415 tỉ đồng, bằng 10,7% tổng số vốn cần thoái
    Hạn chót cho việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành là hết năm 2015, trong khi số lượng vốn đầu tư ngoài ngành của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) nắm giữ còn rất lớn.

    DN lớn phải rút 20 ngàn tỉ đồng

    Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, tính đến cuối tháng 10, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước vẫn còn hơn 20.000 tỉ đồng đầu tư ngoài ngành chưa thoái hết vốn. Số tiền này được đầu tư vào 5 lĩnh vực gồm: tài chính ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản (BĐS) và quỹ đầu tư. Trong đó, lĩnh vực thu hút đầu tư nhiều nhất là tài chính ngân hàng lên đến gần 15.000 tỉ đồng, bảo hiểm hơn 1.500 tỉ đồng, quỹ đầu tư hơn 500 tỉ đồng và BĐS hơn 5.000 tỉ đồng.

    Trong 10 tháng đầu năm 2014, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành được khoảng 2.415 tỉ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với mức thực hiện cả năm 2013 nhưng chỉ chiếm 10,7% tổng số vốn cần thoái. Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, kết thúc năm 2015, các DNNN phải hoàn thành việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành để tập trung nguồn lực vào ngành nghề kinh doanh cốt lõi.

    Mặc dù tiến độ thoái vốn đã nhanh hơn, nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu, khối lượng vốn cần thoái để tập trung đầu tư ngoài ngành đến nay vẫn còn rất lớn. Nguyên nhân thoái vốn chậm là do sức cầu yếu vì ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới nói chung và khó khăn nội tại của nền kinh tế Việt Nam nói riêng, cộng với thủ tục hành chính nhiêu khê. Trong bối cảnh đó, kế hoạch bán vốn của các DNNN gặp nhiều khó khăn, ngay cả tên tuổi lớn như Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cũng ế vốn khi thực hiện bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO). Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân do lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương và tập đoàn, DNNN triển khai công tác cổ phần hóa (CPH) chưa quyết liệt.

    http://image.*********.vn/2014/11/25/nguy-co-ban-thao-von-nha-nuoc.jpg
    Cổ phiếu của Công ty CP Nhựa Bình Minh là một trong số danh mục thoái vốn SCIC nắm giữ nhiều nhất về số lượng
    Tháo gỡ điểm nghẽn

    Tháo gỡ khó khăn cho công tác thoái vốn đầu tư ngoài ngành, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg về nội dung thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán của DNNN, cho phép DNNN được bán vốn dưới mệnh giá.

    Theo các chuyên gia kinh tế, quyết định này tháo gỡ được điểm nghẽn lâu nay trong quá trình CPH DNNN nói chung và thoái vốn đầu tư ngoài ngành nói riêng, vì sức cầu đang yếu, bán với giá thị trường đã là khó khăn, chưa nói đến bán giá cao để bảo toàn vốn nhà nước; do đó, nếu ép phải thoái theo hạn định thì sẽ dẫn đến nguy cơ bán tháo vốn, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước. Việc bán vốn của cổ đông lớn có thể tác động đến nền tảng cơ bản của DN.

    Theo đề án tái cấu trúc DNNN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến hết năm 2015, trong danh mục đầu tư của Tổng Công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) chỉ còn 100 đơn vị, như vậy DN này phải thoái toàn bộ vốn tại 376 DN, chỉ giữ lại vốn đầu tư lâu dài tại 4 công ty là: Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk), Dược Hậu Giang (DHG), FPT Telecom, Công ty Tái bảo hiểm Việt Nam (VNR); đồng thời nắm cổ phần chi phối tại 24 DN đang hoạt động. Riêng năm 2014, SCIC có kế hoạch bán vốn tại 298 công ty nhưng đến nay mới thoái vốn được tại 31 công ty.

    Đáng lưu ý là nhiều đơn vị SCIC thoái vốn hiện đang niêm yết trên TTCK nên việc thoái vốn của SCIC sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và làm xáo trộn đến hoạt động nền tảng của DN. Vì vậy, SCIC đã đề xuất Chính phủ chọn lại danh mục DN cần nắm vốn lâu dài hay phải thoái vốn. Trong đó đề xuất tiếp tục đầu tư lâu dài tại các DN kinh doanh trong ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh hiệu quả.

    Hà Linh

    người lao động
  8. cavangcon

    cavangcon Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/08/2009
    Đã được thích:
    9.937
    Phải thoái từ từ chứ
  9. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    Bóng ma 1986 ám ảnh các công ty khai thác dầu ở Mỹ
    [​IMG] EU công bố chi tiết bản kế hoạch đầu tư trị giá 300 tỷ euro
    Cảnh sát đã bắt giữ một số lãnh đạo sinh viên Hong Kong
    Cải cách luật nhập cư của Tổng thống Mỹ vấp phải nhiều phản đối
    Lần cuối cùng các thợ khoan dầu của nước Mỹ bị vướng vào một cuộc chiến tranh về giá mà “kẻ giật dây” là Saudi Arabia, nước Mỹ đã chịu phần thua thiệt.
    Năm 1986, Saudi Arabia “mở van” và khiến giá dầu giảm tới 67% sau 4 tháng, xuống dưới mức 15 USD/thùng. Ngành công nghiệp của Mỹ gần như sụp đổ, khiến hoạt động sản xuất suy giảm trong suốt gần 25 năm sau đó. Saudi Arabia cũng lấy lại được vị thế dẫn đầu trên thị trường dầu mỏ thế giới.

    Bởi vậy, mặc dù không ai dự đoán rằng Saudi Arabia sẽ làm điều tương tự như trong quá khứ và các công ty khai thác dầu từ đá phiến của Mỹ khiến hoàn cảnh hiện nay trở nên khác biệt, những ký ức từ thuở xa xưa vẫn được khắc sâu trong trí nhớ của các doanh nhân Mỹ trước thềm cuộc họp OPEC. Saudi Arabia sẽ gặp gỡ các lãnh đạo từ 11 nước khác thuộc OPEC ở Vienna và các chuyên gia phân tích đang có nhiều ý kiến trái chiều về động thái của quốc gia này. Liệu OPEC sẽ cắt giảm sản lượng để nâng giá hay vẫn giữ nguyên sản lượng nhằm giành giật thị phần với các nhà sản xuất dầu mỏ Mỹ?

    Michael Lynch – Chủ tịch của công ty nghiên cứu Strategic Energy and Economic Research (Wakefield, Massachusetts), 1986 là thời điểm mà giá sụp đổ hoàn toàn và những người trong ngành không nghĩ rằng điều này sẽ lặp lại trong thời gian tới.

    Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) hiện đang chịu trách nhiệm về khoảng 40% sản lượng dầu mỏ của toàn thế giới. Trong tháng 10, OPEC sản xuất được gần 31 triệu thùng mỗi ngày, vượt mức mục tiêu chính thức 30 triệu thùng.

    Giá dầu ngọt nhẹ WTI đã chạm mốc thấp nhất 4 năm trong phiên hôm qua, xuống chỉ còn 73,93 USD/thùng. Trong khi đó giá dầu thô biển Bắc – chỉ số cơ bản đo lường diễn biến của giá dầu thô trên toàn thế giới – giảm xuống còn 78,30 USD/thùng.

    Saudi Arabia cũng không phải là nước đầu tiên hành động trong năm 1986. Vương quốc này vẫn luôn chuyển động hài hòa với thị trường thế giới, đẩy tăng sản lượng khi giá tăng và thu hẹp hoạt động sản xuất khi giá giảm. Năm 1985, sản lượng của quốc gia này sụt giảm từ mức hơn 9 triệu thùng/ngày của năm 1981 xuống chỉ còn 3,175 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, điều này khiến Saudi Arabia phải đối mặt với thâm hụt ngân sách.

    Tháng 12/1985, Saudi Arabia tuyên bố ý định giành lại thị phần và giá dầu bắt đầu giảm, rơi xuống mức 10,42 USD/thùng vào tháng 3/1986. Tháng 11/1985, giá là 31,72 USD.

    Đến tháng 12/1986, các nước OPEC đạt được thỏa thuận về sản xuất dầu mỏ và sự kiện này cũng mở ra thời kỳ các nhà sản xuất Mỹ bị thiệt hại. Tỷ lệ thất nghiệp ở Oklahoma tăng lên 8,9% và ở Texas lên tới 9,3% trong khi tỷ lệ trung bình của cả nước là 7%. Hoạt động sản xuất ở Oklahoma giảm 8,3% và ở Texas giảm 7,1% trong năm 1986.

    Quá khứ cũng giúp giải thích tại sao các nhà sản xuất Mỹ lại đang đổ tội cho Saudi Arabia và OPEC. “Chúng ta đang ở trong một cuộc chiến với Saudi Arabia”, Scott Sheffield, CEO kiêm Chủ tịch của Pioneer Natural Resources Co. phát biểu hôm 5/11.

    Tuy nhiên, Saudi Arabia không nghĩ như vậy. Bộ trưởng dầu mỏ Ali Al-Naimi phát biểu trong cuộc họp báo ở Mexico hôm 12/11 rằng nước này cam kết sẽ tìm cách giữ cho giá dầu ổn định và những đồn đoán về cuộc chiến giữa các nhà sản xuất dầu thô là “không có cơ sở thực tế”.
    Theo khảo sát được Bloomberg thực hiện trên các công ty dầu mỏ và giới phân tích, kể từ tháng 6 các nước OPEC đã tăng sản lượng 1 triệu thùng mỗi ngày với các lực đẩy chính là Libya và Iraq. Phần đóng góp của Saudi chỉ là 80.000 thùng, trong khi các nhà sản xuất Mỹ “đóng góp” tới 621.000 thùng.

    Tình trạng dư thừa nguồn cung không thể ngăn các công ty Mỹ khai thác dầu từ đá phiến. Các nhà sản xuất hàng đầu bao gồm Devon Energy Corp., Continental và Pioneer đang có kế hoạch tăng trưởng với tốc độ hai con số.

    Liệu lần giảm giá này có gây thiệt hại to lớn như năm 1986 hay không còn phụ thuộc vào thời gian. Nhiều nhà sản xuất Mỹ đã mua các hợp đồng phái sinh để phòng vệ trong trường hợp giá giảm. Tuy nhiên, đối với một số công ty, biện pháp này chỉ có tác dụng đến 6 tháng đầu năm 2015.

    Doanh thu sụt giảm có thể khiến một số công ty dễ bị tổn hại trước một đợt căng thẳng tín dụng. Số liệu thống kê cho thấy tổng nợ của 61 công ty dầu mỏ Mỹ niêm yết trên TTCK đã chạm mốc 199 tỷ USD trong quý III, tăng từ mức 184 tỷ USD của 1 năm trước.
  10. lochv135

    lochv135 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Đã được thích:
    140
    KHÁM PHÁ NHỮNG QUY TẮC ĐẦU TƯ VÀ BUÔN BÁN CỔ PHIẾU CỦA LIVERMORE
    Một nhà đầu cơ thành công phải luôn giữ vững 3 nguyên tắc
    1/Quản lý thời gian: Bạn phải biết thời điểm tham gia thị trường và thời điểm kết thúc 1 giao dịch trên thị trường chứng khoán._khi nào giữ và khi nào bán ra, như Ed Bradley từng nói.
    2/Quản lý tiền bạc: Không được để thua lỗ, không được để mất phần vốn đầu tư của bạn. Một nhà đầu cơ mà không có tiền mặt cũng giống như một người thủ kho mà không có hàng hóa trong kho. Tiền mặt là hàng hóa trong kho, là huyết mạch và người bạn tốt nhất của nhà đầu cơ. Nếu không có tiền, bạn không thể kinh doanh. Đừng để mất quy tắc đó.
    3/Chế ngự cảm xúc: Để có thể thành công khi kinh doanh cổ phiếu, bạn phải có 1 chiến lược đầu tư rõ ràng, chính xác và kiên trì theo đuổi chiến lược đó đến cùng. Tất cả các nhà đầu cơ phải lập nên kế hoạch kinh doanh sang suốt, phù hợp với tâm lý riêng của mỗi người trước khi tham gia đầu cơ trong thị trường cổ phiếu. Vấn đề lớn nhất mà nhà đầu cơ phải quan tâm là tâm lý của họ. Sự ghi nhớ lý trí, tính logic, và trang thái của nền kinh tế không thể điều khiển được thị trường mà do bản chất con người. Làm sao có thể thay đổi được nó? Đó là bản chất của chúng ta.
    Bạn không thể khẳng định phán đoán của bạn về thị trường là chính xác cho đến khi bạn quyết định đầu tư và mua một cổ phiếu.
    Nếu bạn không đặt tiền trên bàn, bạn có thể chẳng bao giờ kiểm tra được phán đoán của mình, bởi bạn không bao giờ kiểm tra được tâm lý của mình. Livermore tin rằng tâm lý chứ không phải lý trí sẽ quyết định những dấu hiệu của thị trường cũng như những điều quan trọng nhất của cuộc sống: tình yêu, trẻ em, chiến tranh, quan hệ vợ chồng, tội ác, niềm đam mê, tôm giáo. Rất ít khi những điều đó được quyết định bởi lý trí.
    Không thể nói rằng doanh thu, lợi nhuận, tình hình thế giới,kinh tế, chính trị, kỹ thuật không tác động tới giá cổ phiếu. Những nhân tố này cuối cùng sẽ dẫn tới đầu cơ giá cổ phiếu, giá của cả thị trường và từng cổ phiếu riêng lẻ có thể phản ánh những nhân tố này ,nhưng yếu tố tâm lý luôn có tác động lớn nhất tới thị trường.
    Livermore luôn tin vào tính chu kỳ, chu kỳ của sự sống và chu kỳ của thị trường. Chúng thường ở các thái cức khác nhau, hiếm khi cân bằng. Chu kỳ xảy ra như một loạt những cơn sóng biển, mang tới những con sóng lớn khi mọi thứ đều thuận lợi và những con sóng nhỏ khi kém thuận lợi hơn. Những chu kỳ này xảy ra ngoài mong đợi, không thể dự báo trước. Dù tốt hay xấu, chúng ta vẫn phải đón nhận với thái độ chậm rãi, kiên nhẫn. Một nhà đầu cơ giỏi có khả năng kiếm tiền bất kể thị trường đó đang ở trạng thái nào miễn họ sẵn sang tham gia ở cả 2 hướng của thị trường.
    Livermore sớm nhận ra thị trường cổ phiếu không bao giờ rõ rang. Nó được thiết kế để đánh lừa đa số mọi người trong hầu hết thời gian họ chơi trên đó.
    Nguyên tắc của Livermore thường dựa trên những tư duy sau: _Nhanh chóng cắt bỏ phần thua lỗ.
    _Đừng quyên cân nhắc lại phán đoán của mình trước khi hành động.
    _Hãy kiếm lợi nhuận tối đa nếu không có lý do chính đáng để bán cổ phiếu.
    _Hãy chơi các loại cổ phiếu dẫn đầu, chúng sẽ thay đổi với mỗi thị trường mới.
    _Tập trung theo đuổi 1 số cổ phiếu nhất định.
    _Những cổ phiếu có giá trị cao lúc nào cũng sẽ được giao dịch với khối lượng lớn.
    _Những cổ phiếu có giá trị thấp thường được quan tâm sau 1 vụ rớt giá giá mạnh.Nhưng chúng thường tiếp tục giảm giá hoặc có ít khả năng tăng trở lại. Không nên quan tâm tới các loại cổ phiếu đó.
    _Sử dụng các điểm then chốt để phát hiện ra bất cứ thay đổi nào xu hướng của cổ phiếu này và khẳng định lại phán đoán của bạn về xu hướng đó.
    _Đừng nghi ngờ những băng truyền thông tin .
    Thị trường chứng khoán là 1 lĩnh vực nghiên cứu có tính chu kỳ; nó chỉ chuyển sang xu hướng mới cho đến khi đà biến động trong xu hướng cũ yếu đi. Không nghi ngờ về nội dung của băng truyền thông tin.
    Trong 1 hệ thống thị trường tự do giá luôn giao động. Giá của hàng hóa không bao giờ chỉ tăng lên hoặc giảm xuống lien lục trong mọi thời điểm. Điều này rất có lợi cho các nhà đầu cơ linh hoạt bởi họ có thể thích ứng và tham gia vào cả 2 xu hướng của thị trường.

    Nguyên tắc quản lý thời gian:Đừng bao giờ để mức thua lỗ quá 10% vốn đầu tư. Livermore học được điều này khi làm việc trong các cơ quan môi giới không đăng ký với mức giới hạn 10% và tự động bán ra nếu thua lỗ vượt mức giới hạn. Đây là 1 trong những nguyên tắc quan trọng trong quản lý tiền.
    Bạn có thể kiếm được 1 khoản tiền lớn từ sự kiên nhẫn chờ đợi chứ không phải chỉ từ trí tuệ. Vấn đề khó nhất bạn phải đối mặt là kiên nhân và chờ đợi dấu hiệu rõ rang của thị trường để có thể tham gia giao dịch. Thị trường có sức cám dỗ rất mạnh, có thể khiến bạn vội vã tham gia và thực hiện 1 giao dịch mà không có cơ sở nào. Lỗi này có thể khiến các nhà đầu cơ mất đi hàng triệu đô la. Bạn phải chắc chắn có 1 lý lẽ rõ ràng trước khi bước vào 1 giao dịch và 1 lý lẽ rõ rang trước khi chấm dứt giao dịch.
    Chỉ khi tất cả các yếu tố của thị trường đều có lợi cho bạn, bạn mới nên tham gia 1 giao dịch chứng khoán. Không ai có thể chơi chứng khoán vào mọi lúc và lúc nào cũng chiến thắng. Có những lúc bạn phải hoàn toàn đứng ngoài thị trường.
    Nhà đầu cơ phải hiểu toàn bộ xu hướng của thị trường-phương pháp đơn giản nhất-trước khi thực hiện 1 giao dịch. Bạn phải biết rõ thị trường đang đi lên hay đi xuống dù với toàn bộ thị trường hay với các loại cổ phiếu cụ thể. Một vấn đề cơ bản bạn phải biết trước khi thực hiện giao dịch là hướng đi của toàn bộ thị trường : đi lên, đi xuống hoặc hầu như không thay đổi. Bạn phải hiểu rõ điều này trước khi thực hiện giao dịch. Nếu xu hướng của toàn bộ thị trường không có lợi cho bạn , bạn phải tham gia ở thế không thuận lợi. Luôn nhớ rằng phải bạn hành động theo dòng chảy thị trường, linh hoạt trước những biến động xu hướng, không tham gia thi thị trường không thuận lợi cho bạn và đừng nghi ngờ nội dung của băng truyền thông tin.
    Việc duy nhất bạn nên làm khi quyết định sai lầm là dừng ngay việc đó lại. Nhanh chóng khống chế tổn thất mà không do dự . Đừng lãng phí thời gian-khi 1 cổ phiếu biến động dưới điểm dừng, bán nó ngay lập tức.
    Cổ phiếu cũng thường có những hành vi giống với con người, thể hiện những tính cách khác nhau: xông xáo, kín đáo, năng động, thẳng thắn, bột trực, logic, có thể đoán trước được, không thể đoán trước được. Nghiên cứu cổ phiếu cũng giống như bạn nghiên cứu con người, sau 1 thời gian bạn có thể đoán được những phản ứng của họ đối với những tình huống cụ thể và rất hữu ích trong việc đoán trước thời điểm biến động của cổ phiếu.
    Không bao giờ mua những loại cổ phiếu giá tăng lên quá cao hoặc không bao giờ bán ngắn hạn những loại cổ phiếu giá quá thấp.
    Nếu bạn không nắm bắt cơ hội thoát ra khỏi vị thế không thuận lợi của mình thì có thể bạn sẽ trả giá đắt.
    Nếu bạn không tận dụng được những cơ may của thị trường cổ phiếu thì đó luôn là 1 sai lầm.
    Rất nguy hiểm nếu bạn cố gắng dự đoán thời điểm và chiều hướng dịch chuyển của thị trường trong khi thị trường dịch chuyển sang trong 1 kênh hẹp nơi giá cổ phiếu dường như đứng yên. Bạn phải chờ đợi cho đến khi thị trường hoặc cổ phiếu thoát ra khỏi kênh này và chuyển sang 1 hướng khác. Đừng đoán trước! Hãy chờ đợi để xác nhận hướng dịch chuyển của thị trường. Không bao giờ nghi ngờ về nội dung của băng truyền thông tin. Tiếp tục theo đuổi phương pháp đơn giản nhất.
    Không dành quá nhiều thời gian để cố gắng tính toán những biến động trong giá cả của những loại cổ phiếu đặc biệt. Hãy kiểm tra thông tin nhận được. Câu trả lời nằm trong nội dung băng truyền thông tin, đừng cố gắng tính toán xem tại sao băng truyền thông tin lại có nội dung như vậy. Đăng sau tất cả những biến động chính của thị trường cổ phiếu luôn có những thế lực không thể kháng cự được mà hầu hết sẽ bị phát hiện sau này. Đây là tất cả những gì 1 nhà đầu cơ thành công cần biết.
    Thị trường chứng khoán có thể đi lên, đi xuống và hoặc hầu như không thay đổi. Bạn có thể kiếm tiền từ những quá trình dịch chuyển đó-bạn có thể mua dài hạn hoặc bán ngắn hạn dù bạn đang ở hướng nào của thị trường. Bạn phải khách quan, khi thị trường chuyển sang 1 hướng khiến bạn lung túng, hãy từ bỏ.
    Bạn phải đề phòng bất cứ 1 dấu hiện nguy hiểm nào như: sự thay đổi ngược chiều chỉ trong 1 ngày, khi mức giá tại thời điểm nữa ngày hôm nay cao hơn mức giá thời điểm nữa ngày hôm trước. nhưng mức giá đóng cửa hôm nay lại thấp hơn mức giá đóng cửa ngày hôm trước và số lượng của ngày hôm nay lớn hơn số lượng ngày hôm trước. Hãy cẩn thận!
    windflower thích bài này.
    lochv135 đã loan bài này

Chia sẻ trang này