Hy Lạp căng thẳng, vỡ nợ có ảnh hưởng đến hâu âu hay CKVN không? làn sóng rút vốn sẽ lại về

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 01882004385, 19/04/2015.

138 người đang online, trong đó có 55 thành viên. 03:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 751 lượt đọc và 7 bài trả lời
  1. 01882004385

    01882004385 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    777
    Hay là chắc mai mốt ... vốn lại quay về?
    Lâu nay hiện tượng đồng $ mạnh khiến nguồn vốn tập trung vùng Eurozone nay vì thế mà quay về VN, chảy vào các thị trường vốn mới nổi? Điều này tuy có tầm ảnh hưởng ngắn hạn, nhưng sẽ tính bằng tuần, nhiều tuần chứ không phải là ngày một, ngày hai...Theo mình vốn ngoại lại tràn về thôi!
    Các cao thủ cho ý kiến?


    Góc nhìn kỹ thuật phiên 20/4: Bên bán đang dần chiếm ưu thế
    [​IMG]
    Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS

    (ĐTCK) Mẫu hình Shooting Star đã xuất hiện trên biểu đồ kỹ thuật của VN-Index. Đây là mẫu hình đảo chiều, cho thấy bên bán đang dần chiếm ưu thế trên thị trường.
    ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 20/4.

    CTCK Sài Gòn Hà Nội – SHS

    Đồ thị tuần của VN-Index tạo thành 1 nến Marubozu khá dài, hoàn thiện mô hình đảo chiều tăng điểm được tạo ra bởi tuần trước đó. Trong tuần giao dịch tới, VN-Index sẽ test lại đường SMA50 và khả năng rung lắc sẽ xảy ra tại vùng cản này.

    Đồ thị ngày cũng có xu hướng điều chỉnh sau khi chạm đường SMA50, tạo thành một Gravestone ngay tại ngưỡng cản này cho thấy áp lực bán chốt lời đang có xu hướng mạnh dần lên. Dự kiến sự điều chỉnh sẽ diễn ra trong các phiên giao dịch trong tuần tới. Các chỉ báo kỹ thuật đều đang cho các tín hiệu tích cực khi đường +DI đã cắt lên trên đường –DI cho xu hướng đảo chiều tăng điểm. Đường MACD cũng đang tăng mạnh mẽ trở lại.

    Đồ thị tuần của HNX-Index tiếp tục tạo thành 01 nến tăng điểm, tuy vậy thân nến ngắn và chưa bật khỏi mốc cản tạo bởi đường SMA50 khiến xu hướng tăng điểm không được đảm bảo.

    Đồ thị ngày của HNX-Index đã phá vỡ thành công mốc cản 83 điểm và đang chuẩn bị test các đường SMA bên trên. Dự kiến sự rung lắc sẽ diễn ra tại vù ng 84 – 85 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật duy trì tín hiệu tích cực. Tuy vậy, đường stochastic đang cho dấu hiệu quá bán, trong khi đường RSI cũng đã tăng liên tục trong giai đoạn này.

    CTCK MB – MBS

    Về mặt kỹ thuật, sau phiên tăng nhẹ 17/4, VN-Index vẫn đang hướng tới vùng kháng cự 575 - 580 điểm và HNX-Index đang hướng tới vùng kháng cự 84 - 85 điểm. Điểm tích cực là thanh khoản chung tiếp tục cải thiện và thị trường được được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu bluechip do lực mua của khối ngoại.

    Mặc dù vậy thì biên độ tăng điểm của các chỉ số đang hẹp dần do sự xuất hiện của hoạt động chốt lời ngắn hạn. Trong phiên 17/4, động thái chốt lời mạnh ở nhóm dầu khí và các cổ phiếu tăng giá gần đây diễn ra rõ nét, tạo ra trạng thái giao dịch giằng co, và khả năng điều chỉnh ngắn hạn đang được dự báo.

    Nhà đầu tư hạn chế mua đuổi trong ngắn hạn, tiếp tục duy trì danh mục ở trạng thái an toàn 70% cổ phiếu và 30% tiền mặt, có thể cân nhắc chốt lời các cổ phiếu đã tăng khá và đang suy yếu trở lại.



    [​IMG]
    Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS



    CTCK Bảo Việt – BVSC

    VN-Index dù vẫn có thêm phiên tăng điểm tuy nhiên đà tăng đã có dấu hiệu suy yếu đáng kể khi áp lực chốt lời tăng mạnh về cuối phiên. Thanh khoản tiếp tục được cải thiện và duy trì ở mức cao trên trung bình, còn độ rộng thị trường vẫn diễn ra cân bằng với sự chênh lệch không đáng kể giữa hai bên tăng, giảm.

    Diễn biến này phần nào cho thấy tâm lý thận trọng trở lại của nhà đầu tư trước áp lực cung tiềm ẩn đang dần xuất hiện tại vùng kháng cự được tạo bởi đường SMA100 và SMA50. Việc chỉ số hình thành mẫu hình nến đảo chiều “shooting star” sau một nhịp hồi phục mạnh trong bối cảnh các chỉ báo dao động STO và William%R đang có dấu hiệu đảo chiều đi xuống trong vùng quá bán. Điều này có thể khiến áp lực bán tiếp tục gia tăng

    và khiến chỉ số xuất hiện nhịp điều chỉnh trong những phiên đầu tuần tới.

    Mặc dù vậy, trên đồ thị tuần, chỉ số lại hình thành một cây nến trắng dài với giá đóng cửa nằm trên đường SMA20 đã phần nào làm tăng thêm độ tin cậy cho mẫu hình nến đảo chiều hammer được hình thành tại đường hỗ trợ SMA200 trước đó. Thêm vào đó, về mặt chỉ báo kỹ thuật, đường STO đã đảo chiều và giao cắt lên trên đường tín hiệu trong vùng quá bán, qua đó tạo phân kỳ dương với đường giá trong vùng này. Những tín hiệu này được kỳ vọng giúp chỉ số tiếp tục tăng điểm trong ngắn hạn.

    Vùng kháng cự gần của 2 chỉ số vẫn nằm tại 570-575 điểm đối với VN-Indexvà 84-84,5 điểm đối với HNX-Index. Đây tiếp tục được xem là điểm bán trading giảm tỷ trọng cho các vị thế ngắn hạn đang nắm giữ.

    CTCK BIDV – BSC

    Mẫu hình Shooting Star đã xuất hiện trên biểu đồ kĩ thuật của VN-Index. Đây là mẫu hình đảo chiều, cho thấy bên bán đang dần chiếm ưu thế trên thị trường. Cây nến doji phiên 16/4 và mẫu hình shooting star 17/4 đều có thân hẹp và bóng dài, cho thấy mức độ dao động trong phiên khá lớn.

    Nhiều khả năng VN-Index sẽ kiểm định lại ngưỡng kháng cự 568 – 570 trong phiên tới. Nếu kiểm định thành công, VN-Index sẽ tìm đến ngưỡng kháng cự tiếp theo là 580 điểm. Ngược lại, VN-Index sẽ giảm về ngưỡng hỗ trợ gần nhất là 557 điểm.

    N.Tùng
    cổ phiếu, thị trường, giao dịch, công ty chứng khoán, nhà đầu tư, tăng giá,phiên giao dịch, điều chỉnh
    TRƯỚC

    [​IMG]


    Đây là:
    Góc nhìn chuyên gia tuần mới: Cổ phiếu đầu cơ sẽ yếu thế?



    [​IMG]

    Chứng khoán tuần mới: Động lực tăng điểm đang mạnh
    BÌNH LUẬN (0)
    thatha_chamchi thích bài này.
  2. 01882004385

    01882004385 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    777
    ECB: Hy Lạp cần khẩn trương đưa ra kế hoạch xử lý nợ cụ thể
    Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi ngày 18/4 kêu gọi Hy Lạp “khẩn trương” đưa ra dự thảo ngân sách và kế hoạch xử lý nợ cụ thể để các chủ nợ xem xét, trong bối cảnh đồn đoán một lần nữa dấy lên về nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ và phải ra khỏi Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone).
    * Hội nghị IMF và WB: “Nóng” chuyện Hy Lạp, tăng trưởng chậm

    * The Financial Times: Chính phủ Hy Lạp sẵn sàng tuyên bố vỡ nợ

    * Hy Lạp không đề nghị Nga hỗ trợ tài chính để giải quyết nợ

    http://image.*********.vn/2015/04/19/can-khan-truong-dua-ra-ke-hoach.jpg
    Một cuộc biểu tình chống các chính sách khắc khổ kinh tế ở Hy Lạp. (Ảnh: benzinga.com)
    Tại Hội nghị mùa Xuân của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) diễn ra tại Washington, Tổng Giám đốc IMF Christina Lagarde và Chủ tịch ECB Mario Draghi đều nói rằng Hy Lạp chưa đưa ra đủ thông tin về những tác động đối với tình hình tài chính mà đề xuất cải cách kinh tế của chính phủ nước này có thể gây ra.

    Ngày 16/4, Ủy viên phụ trách các vấn đề kinh tế của Liên minh châu Âu (EU) Pierre Moscovici khẳng định đàm phán về việc hỗ trợ tài chính mới cho Hy Lạp vẫn đang tiếp tục, trên cơ sở quốc gia này vẫn là thành viên khu vực đồng tiền chung. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng những tiến bộ của đàm phán diễn ra “quá chậm chạp.”

    Đồn đoán một lần nữa dấy lên về nguy cơ Hy Lạp vỡ nợ và phải ra khỏi Khu vực sử dụng đồng euro, sau khi bà Lagarde cho biết IMF không đồng ý cho Athens trì hoãn việc trả khoản nợ 2,5 tỷ euro đáo hạn vào tháng 5/2015.

    Các quan chức hy vọng sẽ đạt được thỏa thuận cuối cùng vào tuần tới, khi các bộ trưởng tài chính 19 nước thành viên Khu vực sử dụng đồng euro nhóm họp vào ngày 24/4 tại Riga, Latvia.

    Nếu Athens không đàm phán thành công với các chủ nợ để nhận được số tiền 7,2 tỷ euro (7,6 tỷ USD) còn lại của gói cứu trợ từ năm 2010, nước này có thể vỡ nợ và phải ra khỏi Eurozone.

    Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble trong bài phát biểu ngày 16/4 tại Viện Brooking ở Washington (Mỹ) khẳng định những giải pháp cứu trợ cho Hy Lạp chỉ có được khi nước gặp khủng hoảng này có những nỗ lực tương xứng.

    Tổng số tiền cứu trợ quốc tế cho Hy Lạp đến nay đã lên tới 240 tỷ euro. Hồi đầu tháng Tư này, Athens đã phải nhờ vào các khoản tiền của các quỹ hưu trí để hoàn thành nghĩa vụ trả nợ cho IMF và tránh nguy cơ vỡ nợ./.

    Đức Chung - Mai Ly

    VIETNAM+

    Từ khóa: Hy lạp, khẩn trương, kế hoạch, xử lý nợ

    Giới thiệu thành viên
    thatha_chamchi thích bài này.
  3. Dautugiatri_1

    Dautugiatri_1 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    12/12/2014
    Đã được thích:
    1.524
    Hy lạp cận kề nguy cơ phá sản cấp quốc gia, Ck châu âu và Mỹ đồng loạt tháo cống, không cẩn thận lại như 2008 chứ đừng đùa, khuyến cáo chốt non cho chắc, chưa lãi thì cutloss gấp
    01882004385 thích bài này.
  4. 01882004385

    01882004385 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    777
    Âu cũng là sự cân bằng tuyết vời trước hiện tượng bong bóng QE EU với ngòi nổ Hy Lạp, người ta cũng sẽ không mạnh tay thái quá với Hy Lạp và tự đến lúc cũng không hút mãi nguồn vốn về Châu Âu, cho nên CKVN có hy vọng rồi
  5. mnpq12

    mnpq12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    1.192
    Ăn rau muống gốc , sờ đít ko còn thúi mà đi lo chuyện tận bển pó chiếu toàn tập với con gà này.
  6. 01882004385

    01882004385 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Đã được thích:
    777
    Chẳng hiểu liên hệ việc quỹ ngoại rút vốn khỏi VN hỷ?
  7. mnpq12

    mnpq12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/06/2010
    Đã được thích:
    1.192
    có vài xu rách mua cp vn mà đi lo kk bên hy lạp....điên thật rùi.
  8. adidaphat79

    adidaphat79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Đã được thích:
    740
    Nếu quay lại năm 2008 thi ăn lòi mồn , lúc đó thì ai nhanh thì sống ai chậm thì chết vậy nó mới máu

Chia sẻ trang này