IDI tàu siêu tốc - Lợi nhuận siêu khủng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoankiem07, 05/01/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4204 người đang online, trong đó có 433 thành viên. 00:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 840536 lượt đọc và 6470 bài trả lời
  1. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    IDI: Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó TGĐ đã mua 10.000.000 cp
    30/12/2021 18:39
    Nguyễn Thanh Hải báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I như sau:

    Các tập tin đính kèm
    20211230_20211230 - IDI - Bao cao ket qua giao dich co phieu (Nguyen Thanh Hai).pdf

    https://m.cafef.vn/IDI-456912/idi-ong-nguyen-thanh-hai-pho-tgd-da-mua-10000000-cp.chn
    --- Gộp bài viết, 05/01/2022, Bài cũ: 05/01/2022 ---
    Tớ lưu ý các bác là anh Hải mua 10 triệu cổ IDI bằng giao dịch KHỚP LỆNH nhé. Bác Thuấn và Ban lãnh đạo IDI đã đồng lòng cho cả thị trường biết cam kết và niềm tin vững chắc vào sự tăng trưởng vượt bậc cỉa IDI <:-P<:-P<:-P
    thevannd thích bài này.
  2. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    Ông Lê Thanh Thuấn: “Ai nuôi cá cho IDI mà lỗ thì chính tôi lấy tiền túi ra bù”
    10:46 27/12/2021
    Nam miền Bắc Nữ miền Bắc Nữ miền Nam Nam miền Nam
    (ĐTCK) “Đó là khẳng định có căn cứ và có cơ sở minh chứng cho mô hình vùng nuôi liên kết giữa IDI và nông dân là hoàn toàn đúng đắn. IDI đã đi trước xây dưng thành công chuỗi sản xuất cá tra khép kín, phù hợp với quy luật thị trường bởi sự hài hòa lợi ích đôi bên", ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty IDI chia sẻ.
    [​IMG]Tất bật cho ngày mới
    Nắm tay nhau thật chặt

    Tháng 1/2020, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia (IDI) đã tổ chức tổng kết 12 năm ứng dụng mô hình vùng nuôi liên kết do doanh nghiệp này đề xướng và thực hiện thành công trong hơn 1 thập niên. Tại thời điểm đó, tuy giá cá tra nguyên liệu trên thị trường đã rớt xuống mức thấp (dao động từ 17.000 - 18.000 đồng/kg), khiến cho hàng loạt hộ nuôi Đồng bằng Sông Cửu Long rối rít tìm doanh nghiệp tiêu thụ, nhưng các thành viên liên kết với IDI vẫn “sống khỏe”, khi được Công ty mua vào theo hợp đồng với giá 25.000 đồng/kg.

    [​IMG]
    Chăm chút từng bữa ăn cho cá.

    Lãnh đạo Công ty IDI chia sẻ: “Chúng tôi đã chi từ 600 - 700 tỷ đồng để bù lỗ vào sự chênh lệch. Công ty chấp nhận chịu thiệt để giữ chữ tín trong kinh doanh một khi cam kết bao tiêu cá thương phẩm cho hộ nuôi”.

    Việc làm hết sức ý nghĩa ấy đã giải cứu nghề nuôi cá tra ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long khỏi bờ vực phá sản và duy trì cho đến ngày nay. Đồng thời, thể hiện được tâm tính biết quí trọng “những cộng sự đắc lực” của Công ty trong câu chuyện hợp tác, mà không phải doanh nghiệp thủy sản nào cũng có đủ “khí - chất” để làm.

    Qua cách ứng xử đó, mối lương duyên giữa doanh nghiệp và hộ nuôi như được tiếp thêm sức mạnh từ niềm tin để họ cùng đồng hành trên chuyến đi rất dài còn đang ở phía trước.

    TS. Lê Anh Tuấn - Giám đốc Hoạch định Chiến lược Đầu tư của Dragon Capital cho rằng, trong đầu tư, có lúc cần sự cô đơn, sự can đảm, dám đối đầu, có thể là đi ngược thị trường hiện tại. Có rất nhiều nguyên lý - nguyên tắc trong sản xuất kinh doanh nhưng không gì vượt qua chân lý hai chữ “thủy - chung” trong mối quan hệ tương quan về lợi ích.

    Từ phát triển vùng liên kết nguyên liệu đến chiến lược tăng lợi thế cạnh ranh

    Hiện nay, Công ty IDI có vùng nguyên liệu trên 400 ha, trong đó mô hình liên kết khoảng 350 ha, cung cấp trên 10.000 tấn cá/tháng, đảm bảo nguyên liệu ổn định cho 3 nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu hoạt động liên tục.

    Cho đến nay đã qua 13 năm có hơn duy trì và ngày càng khẳng định hướng đi phù hợp. Mô hình liên kết với nông dân đã giúp IDI hoàn toàn chủ động được nguồn nguyên liệu. Công ty tự tin và rất linh động thực hiện nhiều mục tiêu quan trọng; nâng cao năng lực sản xuất, tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ ra toàn cầu. Nhiều năm liên tục, IDI giữ vững vị trí TOP đầu trong các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản lớn nhất Việt Nam, đóng góp tích cực vào ngành hàng chiến lược quốc gia.

    “Nguồn hàng của IDI rất dồi dào nhờ vào việc chủ động vùng nguyên liệu. IDI hoàn toàn tự tin trong kinh doanh vì điều đó”, ông Lê Văn Chung - Tổng giám đốc công ty cho biết.

    Giữ tay nhau thật lâu.

    IDI có hậu phương vững chắc, chất phát, nhân hậu, thủy chung giúp cho tiền tuyến “tả xung - hữu đột” trên mặt trận thương trường nhiều sóng to gió lớn.

    [​IMG]
    Vùng nguyên liệu xanh bát ngát.

    Nhìn lại công tác phát triển vùng nguyên liệu thủy sản để nhận diện sự khởi sắc mới ở nông thôn, nơi IDI đầu tư, để thấy hết sự “bao dung” của công ty này dành cho nông dân vùng Đất Chín Rồng ở những thời điểm khó khăn hay hoàng kim của nghề nuôi cá tra.

    Thực tế hóa từ mô hình liên kết phát triển vùng nguyên liệu của IDI như chất xúc tác tạo sức thuyết phục chủ trương lớn của Chính phủ về xây dựng nông thôn mới.

    [​IMG]
    Sẵn sàng cho những hải trình xa.

    Những kết quả “biết nói” ở diện tích, sản lượng xuất khẩu có thể cân đong đo đếm được, còn sự ổn định đời sống từ vật chất đến tinh thần của rất nhiều hộ nuôi thông qua những hợp đồng bán cá cho IDI thì không thể sánh bằng con số cụ thể.

    Tất cả đã được đánh giá khách quan qua những câu chuyện thật cảm động không kém phần thú vị. Có dịp nào đó, mọi người hãy ghé thăm và hàn huyên với các hộ nuôi trong vùng liên kết của IDI. Những cảm xúc mỹ mãn của cái xiết chặt tay giữa Doanh nghiệp - Nông dân. Sự tác hợp bền lâu ấy cần được khắc ghi và nhắc nhớ về văn hóa ứng xử chỉ có ở công ty thủy sản biết thấu hiểu và sẻ chia.

    https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/ong...-chinh-toi-lay-tien-tui-ra-bu-post288064.html
    thevanndGaemck thích bài này.
  3. KimGiaLong

    KimGiaLong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    578
    Giờ ra đường hô múc idi dễ ăn đấm lắm cụ
    hoankiem07 thích bài này.
  4. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    Phong cách Chủ tịch Lê Thanh Thuấn và cách đối xử nhân hậu với người nông dân nuôi cá không khác gì phong cách Chị Mai Kiều Liên của VinaMilk với những người nông dân nuôi bò sữa ngày xưa. Phải chăng sẽ có ngày IDI sẽ có giá ngang tầm VNM. <:-P<:-P<:-P
    --- Gộp bài viết, 05/01/2022, Bài cũ: 05/01/2022 ---
    Bác đọc kỹ bài đầu tiên tớ viết khi mở pic này nhé. Tớ không hô hào mua hay bán IDI. Việc mua bán các bác tự quyết định nhé. Tớ chỉ là nhà đầu tư nhỏ lẻ và tớ dự mua IDI giá 16.000 đ ở thời điểm này thì sẽ đem lại lợi nhuận bằng LẦN. Các bác lưu lại cùng kiểm chứng nhé. Bảng Điện và Thời Gian sẽ trả lời. Phần thưởng sẽ dành cho những người dũng cảm và hiểu cuộc chơi. <:-P<:-P<:-P
    thevanndKimGiaLong thích bài này.
  5. KimGiaLong

    KimGiaLong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2021
    Đã được thích:
    578
    Mới có cái rớp nên nhiều người e dè chứ thực ra em nó không xấu. em cũng có duyên với idi . Nhịp này khả năng lên 2x rồi lại tích luỹ
    hoankiem07 thích bài này.
  6. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    Càng nhiều người e dè thì nàng Hot Girl IDI càng sớm thành Hoa Hậu HOSE. <:-P<:-P<:-P
    KimGiaLong thích bài này.
  7. thetaurus

    thetaurus Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2014
    Đã được thích:
    4.180
    Nghe giá IDI ngang VNM lại thấy điêu điêu giống giọng ông stock journal năm ngoái rồi =))
    thevannd, shinshashinkohoankiem07 thích bài này.
  8. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    Bây giờ nghe vậy thì thấy điêu nhưng thời gian sẽ trả lời. Ngày trước ai bảo DIG sẽ đạt 100 hoặc CEO vượt 8x thì chắc thấy điêu lắm. Tớ tin vào tiềm năng của Siêu cổ BĐS và Thuỷ sản IDI <:-P<:-P<:-P
    thevanndthetaurus thích bài này.
  9. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    Đánh thức giá trị thật IDI

    (ĐTCK) Không phải ngẫu nhiên, những dự báo về thị trường thủy sản sau dịch được giới đầu tư và các chuyên gia nhận định đều hướng tới 3 từ “giá trị thực”. Cơ sở để đưa ra những tín hiệu khởi sắc này xuất phát từ một quãng thời gian khá dài doanh nghiệp bị Covid kìm nén. Giới quan sát cho rằng, đã đến lúc cần làm mới để cho những giá trị thực được đánh thức.
    [​IMG]
    Đãi cát tìm vàng

    Chỉ mới đây thôi, khi vị chủ tịch HĐQT của một công ty nọ mới vừa công bố thông tin bán hơn 12 triệu cổ phiếu, thì ngay lập tức “sập sàn” mà trước đó không lâu mã này còn là “đỉnh của chóp”. Thế mới thấy sức ảnh hưởng và vai trò quản lý của vị “Chairman” đó lớn ra sao.

    Sau nhiều phiên chao đảo nằm ngoài sự đo lường của chủ thể, mấy ngày gần đây, mã cổ phiếu đó liên tục bật xanh bát ngát trở lại khiến ai nấy nức lòng. Một lần nữa giới đầu tư chính trực “mắt tròn mắt dẹt” không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho cổ phiếu mà họ yêu thích và dày công nuôi dưỡng. Nhà đầu tư đang kỳ vọng giá trị thật của 1 doanh nghiệp hàng đầu trong ngành thủy sản Việt Nam phải thức giấc để khẳng định mình.

    Profile không phải dạng vừa

    Công ty đó được thành lập vào 2007 và là thành viên chủ lực của Tập đoàn (Sao Mai) lớn ở phía Nam. Đơn vị đã được công ty mẹ giao cho quản lý khu công nghiệp (KCN) rộng gần 30 ha, tọa lạc ở vị trí vô cùng đắc địa, có không gian kiến trúc hiện đại, sạch, đẹp, với 4 mặt tiền, thuận lợi giao thông trên bộ dưới thủy.

    [​IMG]
    Khu công nghiệp Sao Mai mà IDI quản lý hướng thủy thênh thang.

    KCN Sao Mai được qui hoạch biệt lập, tập hợp chuỗi các công ty vệ tinh trong hệ thống của ASM mang tính liên hoàn: Nhà máy chế biến bột cá - mỡ cá xuất khẩu; nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Sao Mai Superfeed. Riêng IDI có 2 nhà máy với 3 phân xưởng chế biến, tổng công suất 450 tấn cá nguyên liệu/ngày, 2 kho trữ hàng cấp đông có sức chứa hàng ngàn tấn. Ấn tượng nhất là Nhà máy hàng đầu khu vực với công nghệ hiện đại nhất của Châu Âu, tinh luyện mỡ cá tra thành dầu ăn thượng hạng 100% từ cá (Ranee).

    Vận hành chuỗi các nhà máy sản xuất trong toàn khu có khoảng 8000 công nhân làm việc, là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp, bản lĩnh, dạn dày kinh nghiệm, được đào tạo bài bản và rất uyển chuyển linh động với thực tế. Hàng ngàn con người ấy đã tận tụy tạo nên đẳng cấp của một IDI luôn biết cách chinh phục những thành tích mới. IDI đóng góp rất tích cực và hiệu quả cho lĩnh vực xuất khẩu cá tra Việt Nam, thương hiệu ấy đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia để mang hương vị sản vật dòng Mekong đến toàn cầu.

    [​IMG]
    Trụ sở điều hành chung của Cty IDI sừng sững 13 tầng.

    Một số nhà đầu tư đã từng đến tham quan khu đất vàng đã thốt lên: “Một cơ ngơi rất đồ sộ của công ty có Profile không phải dạng vừa. Hình ảnh của một IDI vừa đẹp vừa bề thế nhưng chưa được Ban lãnh đạo quan tâm đến công tác truyền thông tích cực. Vì vậy, nhà đầu tư không hiểu nhiều về công ty này, khiến thị giá IDI vẫn phọp phẹp dưới giá trị thật của một doanh nghiệp thủy sản nổi tiếng. Trong khi đó nhìn lại 1 số doanh nghiệp cùng ngành thì nội lực, qui mô và giá trị không thể sánh bằng IDI nhưng giá cổ phiếu lại cao”.

    Khách quan mà nói, giá trị thực của 1 doanh nghiệp được nhìn nhận đúng nghĩa qua giai đoạn khủng hoảng kép mang tên nCovi. Bất luận trong mọi thời điểm, người đứng đầu tổ chức thực hiện và có định hướng sẽ là thước đo chuẩn xác.

    Thật vậy, IDI đã chứng minh chân lý đó bằng hoạt động xuyên qua 4 tháng mùa dịch với “3 tại chỗ”, tiêm phủ đủ liều Vaccine cho hàng ngàn cán bộ công nhân viên. Cùng thời gian này, IDI đã kịp dự trữ kho hàng lên đến 1.400 tỷ đồng giá cá tra rẻ (17.000 - 18.000 đồng/kg, hiện nay tăng lên gần 24.000 đồng/kg).

    [​IMG]
    Xuất xứ của Dầu ăn thượng hạng Ranee.

    Ít ai biết đến giá trị thực của IDI còn được thể hiện qua việc đã đầu tư vào những dự án bất động sản qui mô ở Thốt Nốt (Cần Thơ), Lấp Vò (Đồng Tháp), Bình Long (An Giang) với tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

    Rõ ràng, IDI đang hội tụ nhiều yếu tố với chuẩn mực cao và đó cũng là lý do buộc người lãnh đạo Cty phải chăm chút giá trị mềm để thay đổi và làm mới, tạo diện mạo đẹp cho doanh nghiệp.

    [​IMG]
    Sao Mai Superfeed soi dáng uy nghi.

    Mới đây, Chủ tịch Sao Mai Group đã thông tin: "IDI cần quan tâm đến vốn hóa, tăng sức cạnh tranh, sẵn sàng gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu. ASM sẽ đầu tư mạnh hơn nữa cho công ty này trên nhiều khía cạnh để ngành thủy sản Việt Nam cần có những đơn vị tiên phong thì IDI thừa sức làm chuyện lớn”.

    https://m.tinnhanhchungkhoan.vn/danh-thuc-gia-tri-that-post287588.html

    <:-P<:-P<:-P
    thevannd thích bài này.
  10. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    IDI càng nghiên cứu và tìm hiểu thì càng thấy mức độ Giàu có và Quĩ đất quá khủng của doanh nghiệp. Tìm cả 3 sòng thì tớ chỉ thấy IDI là có cơ hội Vàng để tăng bằng Lần trong năm 2022 này. <:-P<:-P<:-P
    thevanndcakiem060512 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này