IDI tàu siêu tốc - Lợi nhuận siêu khủng!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoankiem07, 05/01/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6777 người đang online, trong đó có 887 thành viên. 21:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 840531 lượt đọc và 6470 bài trả lời
  1. chandat_changiay

    chandat_changiay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Đã được thích:
    1.482
    Em đang thu xếp vốn bác ạ. Sau vụ KHB em sang HHV để ăn sóng chuyển sàn. Vụ này lại đồng hành cùng bác trên IDI ạ.
    hoankiem07 thích bài này.
    chandat_changiay đã loan bài này
  2. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    Có bác tham gia cùng là vui rồi. Tớ dự IDI sẽ tăng bằng Lần trong năm 2022. <:-P<:-P<:-P
    --- Gộp bài viết, 21/01/2022, Bài cũ: 21/01/2022 ---
    Nàng Hot Girl IDI mà cởi xiêm y thì trai tráng lại ào vào nhiều lắm đấy <:-P<:-P<:-P
    SuSuCaRotchandat_changiay thích bài này.
    chandat_changiay đã loan bài này
  3. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    Lạm phát Canada cao nhất 30 năm
    Lạm phát Canada tăng vọt tháng 12/2021 do giá thực phẩm và chi phí sở hữu nhà leo thang.

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Canada tăng 4,8% tháng 12/2021 so với cùng kỳ 2020, theo công bố của cơ quan Thống kê Canada. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 9/1991, khi lạm phát đạt 5,5%. Mức tăng CPI tháng qua cũng cao hơn tháng 11/2021 (4,7%) và khớp với dự báo của thị trường, theo TD Securities.

    Giá thực phẩm tăng 5,2% - nhanh nhất trong khoảng 13 năm. Chi phí sở hữu nhà cũng tăng 5,2% - cao nhất trong khoảng 14 năm. Dữ liệu tuần này từ Hiệp hội Bất động sản Canada cho biết giá nhà tiêu chuẩn ở Canada đã tăng kỷ lục 26,6% vào tháng 12.

    Lạm phát cơ bản (không bao gồm giá xăng dầu và thực phẩm) cũng cao nhất trong 30 năm, với mức tăng 2,93% trong tháng 12. Andrew Kelvin - chiến lược gia trưởng tại TD Securities cho rằng báo cáo CPI sẽ khiến Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, hiện ở mức 0,25%, trong tuần tới.

    [​IMG]
    Người tiêu dùng mua sắm hàng hóa trong một siêu thị ở Canada. Ảnh: Zuma Press

    Kỳ vọng tăng lãi suất đã xuất hiện sau khi khảo sát về triển vọng kinh doanh hàng quý của ngân hàng trung ương Canada được công bố hồi đầu tuần. Theo đó, khảo sát cho thấy một đợt lạm phát tăng cao thứ hai đang hình thành. Doanh nghiệp nước này cũng dự kiến tăng lương với tốc độ nhanh hơn so với 12 tháng trước đó để thu hút và giữ chân người lao động do thiếu nhân sự.

    Do những khó khăn trong chuỗi cung ứng, các công ty có kế hoạch đẩy nhanh đầu tư vào máy móc, thiết bị và nhà cửa để đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước. Để triển khai, họ định chuyển những chi phí này cho khách hàng. "Các chỉ số liên quan đến kỳ vọng lạm phát và mức độ trì trệ của nền kinh tế thường cho thấy lạm phát tăng cao và dai dẳng", Veronica Clark - nhà kinh tế tại Citi nói.

    Ngân hàng Canada dự kiến đưa ra quyết định về lãi suất ngày 26/1. Họ có nhiệm vụ phải duy trì lạm phát 2%, hoặc trong phạm vi mục tiêu 1-3% mà Chính phủ Canada đề ra cho giai đoạn đến cuối 2026.

    Thống đốc Tiff Macklem cho biết vào tháng trước rằng các quan chức ngân hàng trung ương ngày càng khó chịu với mức độ tăng giá. Tu Nguyen - chuyên gia kinh tế tại công ty tư vấn RSM Canada, cho rằng áp lực tăng lãi suất đang gia tăng đối với ngân hàng trung ương Canada. "Tuy nhiên, cơ quan này khó giải quyết nguyên nhân lớn nhất của lạm phát: sự gián đoạn chuỗi cung ứng do đại dịch gây ra", bà nói.

    https://vnexpress.net/lam-phat-canada-cao-nhat-30-nam-4418833.html
    chandat_changiay thích bài này.
    chandat_changiay đã loan bài này
  4. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    Lạm phát Anh cao nhất 30 năm
    Lạm phát tháng trước của Anh tăng vọt do giá năng lượng đi lên và nhu cầu hồi sinh trong lúc chuỗi cung ứng vẫn căng thẳng.

    Lạm phát tháng 12/2021 của Anh tăng 5,4% so với cùng kỳ 2020. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 3/1992. Số liệu này cũng cao hơn dự báo trước đó của các nhà kinh tế theo khảo sát của Reuters là 5,2%.

    Chi phí sinh hoạt tăng cao đang làm tăng kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) sẽ nâng lãi suất một lần nữa. Vào tháng 12, BOE trở thành ngân hàng trung ương lớn đầu tiên tăng lãi suất thời đại dịch, với 15 điểm cơ bản lên 0,25%. Ngày 3/2, Ủy ban Chính sách Tiền tệ Anh (MPC) sẽ có cuộc họp để cân nhắc về khả năng tiếp tục tăng lãi.

    [​IMG]
    Người tiêu dùng chọn lựa rau quả tại Cambridge, Anh ngày 17/3/2021. Ảnh: Reuters

    BOE cũng đang đối diện tình trạng thị trường lao động thiếu trầm trọng. Số vị trí đang tuyển dụng cao kỷ lục, còn việc làm thì vẫn dưới mức trước đại dịch. Paul Craig, Giám đốc đầu tư tại Quilter Investors, cho rằng MPC sẽ đối mặt với sự đánh đổi khó khăn trong cuộc họp tháng sau.

    Theo đó, họ phải đảm bảo ổn định tài chính hoặc giúp các hộ gia đình đối phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. "Không chỉ chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, chi phí đi làm cũng vậy và việc tăng lương có thể không đủ để khiến chi phí trở về mức bình thường", ông nói.

    Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh hôm 18/1 cũng công bố số liệu cho thấy mức tăng lương tháng 12 là 3,8% so với cùng kỳ 2020. Điều này có nghĩa trên thực tế, người lao động đang bị sụt giảm lương.

    Ambrose Crofton, Chiến lược gia thị trường toàn cầu tại JPMorgan Asset Management, cho rằng lạm phát tăng sẽ khiến BOE khó khăn hơn với lập trường chính sách hiện tại. "Giá cả đang được thúc đẩy bởi các yếu tố phải tiết chế kịp thời, bao gồm chi phí năng lượng và các vấn đề về chuỗi cung ứng", ông nói. Chuyên gia này dự báo trong thời gian tới, người tiêu dùng vẫn sẽ chật vật vì giá cả có thể còn tăng nữa trước khi hạ nhiệt.

    https://vnexpress.net/lam-phat-anh-cao-nhat-30-nam-4418325.html
  5. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    Lạm phát cao nhất 40 năm bủa vây người Mỹ
    Lạm phát tại Mỹ đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 40 năm vào tháng trước, gây áp lực lên Tổng thống Joe Biden và Fed.

    Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 của Mỹ đã tăng 7% so với cùng kỳ 2020. Đây là mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/1982. Lạm phát leo thang đang làm tăng chi phí hộ gia đình, ăn mòn tiền lương, gây áp lực lên Tổng thống Joe Biden và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) để giải quyết những gì đã trở thành mối đe dọa lớn nhất với nền kinh tế Mỹ.

    Giá ôtô, khí đốt, thực phẩm và đồ nội thất tăng mạnh vào năm 2021, như một phần của sự phục hồi nhanh chóng sau đại dịch. Những khoản viện trợ lớn từ chính phủ và lãi suất cực thấp cũng đã giúp thúc đẩy nhu cầu hàng hóa, trong khi tiêm chủng giúp người dân tự tin đi ăn ngoài và đi du lịch.

    Khi người Mỹ tăng cường chi tiêu, các chuỗi cung ứng vẫn bị siết chặt bởi tình trạng thiếu nhân công và nguyên liệu thô, và điều này làm tăng áp lực giá cả. Báo cáo hôm thứ Tư (12/1) của Bộ Lao động Mỹ cho biết, thước đo lạm phát không bao gồm giá thực phẩm và khí đốt cũng đã tăng 5,5% trong tháng 12, là mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Lạm phát tổng thể tháng 12 tăng 0,5% so với tháng 11.

    [​IMG]
    Diễn biến lạm phát Mỹ thập niên qua, với màu tím là chỉ số giá tiêu dùng (CPI), màu xanh là chỉ số giá tiêu dùng cốt lõi không gồm giá thực phẩm và xăng dầu (Core CPI), màu đỏ là chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) và màu vàng là PCE cốt lõi. Nguồn: Reuters

    Giá cả có thể tăng chậm hơn khi các khó khăn trong chuỗi cung ứng giải tỏa dần. Nhưng hầu hết nhà kinh tế cho rằng lạm phát sẽ không sớm trở lại mức trước đại dịch. "Áp lực lạm phát của Mỹ không có dấu hiệu giảm bớt. Chúng ta có thể gần đạt đỉnh, nhưng rủi ro là lạm phát vẫn sẽ cao trong thời gian dài", James Knightley, Nhà kinh tế quốc tế trưởng tại công ty dịch vụ tài chính ING, nhận xét.

    Các công ty lớn nhỏ đang tìm cách thích ứng tốt nhất có thể. Nicole Pomije, Chủ một tiệm bánh ở Minneapolis, bang Minnesota, có kế hoạch tăng giá bánh quy vì chi phí nguyên liệu tăng cao.

    Một chiếc bánh quy cơ bản của cô có giá 99 cent, trong khi loại cao cấp được bán với giá 1,5 USD. Nhưng Pomije cho biết sẽ phải tăng giá bánh cơ bản lên mức giá cao cấp. "Chúng tôi phải kiếm tiền. Chúng tôi không muốn mất khách nhưng có khả năng như vậy", cô nói.

    Các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thuê mướn nhân sự đã chấp nhận tăng lương. Nhưng giá hàng hóa và dịch vụ tăng đã làm xói mòn mức tăng thu nhập đó của nhiều người Mỹ. Những gia đình có thu nhập thấp cảm thấy điều này rõ nhất. Các cuộc thăm dò cho thấy lạm phát đã bắt đầu thay thế Covid-19 như một mối quan tâm hàng đầu của công chúng.

    Mỹ đã không chứng kiến lạm phát cao như vậy kể từ đầu những năm 1980. Vào thời điểm đó, Chủ tịch Fed Paul Volcker đã phản ứng bằng cách đẩy lãi suất lên rất cao - mức cơ bản dành cho khách hàng tốt nhất của các ngân hàng là 20% vào năm 1980 - khiến nền kinh tế rơi vào một cuộc suy thoái sâu. Nhưng bù lại, Volcker đã thành công trong việc kiềm chế lạm phát vốn đã ở mức hai con số trong phần lớn giai đoạn 1979-1981.

    Lạm phát cao đã đặt Tổng thống Biden vào thế phòng thủ. Chính quyền của ông, từng lặp lại nhận định của Fed, ban đầu cho rằng việc tăng giá sẽ chỉ là tạm thời. Bây giờ lạm phát đã kéo dài, Biden và một số nghị sĩ đảng Dân chủ bắt đầu đổ lỗi cho các tập đoàn lớn. Họ nói rằng các nhà sản xuất thịt và các ngành công nghiệp khác đang tận dụng tình trạng thiếu hụt do đại dịch gây ra để tăng giá và lợi nhuận.

    Nhưng ngay cả một số nhà kinh tế trung tả cũng không đồng ý với phân tích đó. Hôm thứ Tư (12/1), tổng thống đã đưa ra một tuyên bố lập luận rằng việc giảm giá xăng trong tháng 12 và mức tăng giá thực phẩm nhỏ hơn đã cho thấy sự tiến bộ.

    Một xu hướng mà các chuyên gia lo ngại là vòng xoáy giá cả - tiền lương. Điều đó xảy ra khi người lao động muốn tăng lương để bù đắp chi phí cao hơn, và sau đó các công ty tăng giá hơn nữa để trang trải mức lương cao hơn. Hôm thứ Ba (11/1), Chủ tịch Fed Jerome Powell nói với Thượng viện rằng ông vẫn chưa thấy bằng chứng cho thấy tiền lương đang làm tăng giá trên toàn bộ nền kinh tế.

    Theo các nhà kinh tế, nguyên nhân lớn nhất của lạm phát là do cung và cầu không phù hợp. Giá ôtô qua sử dụng đã tăng hơn 37% trong năm ngoái, do tình trạng thiếu chất bán dẫn khiến các công ty ôtô không thể sản xuất đủ xe mới. Những hạn chế trong chuỗi cung ứng cũng đã khiến giá đồ nội thất cao hơn gần 14%.

    [​IMG]
    Người tiêu dùng Mỹ mua sắm tại Home Depot ở St. Louis, Missouri. Ảnh: Reuters

    Những người mua sắm đang cảm thấy ngột ngạt trong chi tiêu, từ trạm xăng đến cửa hàng tạp hóa. Bà Vicki Bernardo Hill, 65 tuổi, sống tại Gaithersburg, Maryland, không còn dám lấy thêm thức ăn đóng hộp, ngũ cốc hoặc các loại bánh vào giỏ hàng khi đi mua sắm tại Giant Food.

    "Tôi đang cố gắng bám vào danh sách hàng mình cần mua và chọn những thứ đang được giảm giá", bà nói. Vì không tìm được giá tốt cho một chiếc xe đã qua sử dụng, bà Hill đã mua một chiếc Mazda mới, chi hơn 5.000 USD so với dự định.

    Lạm phát có thể giảm bớt khi làn sóng Omicron giảm dần, khuyến khích người Mỹ chuyển nhiều chi tiêu hơn sang các dịch vụ như du lịch, ăn uống và đi xem phim. Điều đó sẽ làm giảm nhu cầu hàng hóa và giúp khơi thông chuỗi cung ứng.

    Nhưng một số hạng mục chi tiêu vẫn sẽ có mức giá cao hơn, như giá thuê nhà. Chi phí thuê nhà vốn đã tăng nhanh kể từ mùa hè, cũng đã tăng 0,4% trong tháng 12, là tháng tăng thứ ba liên tiếp. Giá thuê nhà rất quan trọng vì chi phí nhà ở chiếm một phần ba chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ.

    Ông Powell nói với Quốc hội rằng nếu cần thiết phải chống lạm phát cao một cách quyết liệt hơn, Fed sẵn sàng đẩy nhanh việc tăng lãi suất mà họ dự kiến bắt đầu trong năm nay. Lãi suất ngắn hạn chuẩn của Fed, hiện được chốt gần 0, dự kiến sẽ tăng ít nhất ba lần trong năm nay. Việc tăng lãi suất sẽ làm cho việc vay mua nhà hoặc xe hơi đắt hơn, và do đó giúp hạ nhiệt nền kinh tế.

    Một số nhà kinh tế và các thành viên của Quốc hội lo ngại Fed đã hành động quá chậm để ngăn chặn lạm phát. Điều này cuối cùng có thể buộc các đợt tăng lãi suất sắp tới phải mạnh tay hơn, và có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế.

    Các đảng viên Cộng hòa trong Quốc hội và thậm chí một số nhà kinh tế tự do nói rằng Tổng thống Biden ít nhất phải chịu một phần trách nhiệm về lạm phát cao. Họ cho rằng gói giải cứu tài chính mà ông đã thông qua vào tháng 3 năm ngoái càng tăng động lực lạm phát đáng kể cho một nền kinh tế vốn đã mạnh lên.

    https://vnexpress.net/lam-phat-cao-nhat-40-nam-bua-vay-nguoi-my-4415822.html
  6. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    Thị trường cá tra ở Trung Quốc đang thiếu hụt
    Do lượng cá tra nhập khẩu vào Trung Quốc bị giảm mạnh trong 3 quý đầu năm 2021 nên thị trường đang thiếu hụt cá tra cho nhu cầu từ nay đến mùa hè.


    Xuất khẩu cá tra 2022 đặt mục tiêu 1,7 tỷ USD
    Nâng cao giá trị cá tra thông qua mô hình kinh tế tuần hoàn
    Xuất khẩu cá tra sang Mỹ tăng 47%, Trung Quốc giảm 28%

    [​IMG]
    Trung Quốc đang thiếu hụt cá tra cho nhu cầu từ nay đến mùa hè 2022. Ảnh: TL.

    Theo bà Tạ Hà, chuyên gia thị trường cá tra của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), từ tháng 9/2021, nhiều nhà nhập khẩu Trung Quốc cho rằng, nguồn cá tra dự trữ của họ để chuẩn bị cho dịp lễ tết cuối năm hay tới mùa hè năm 2022 đã cạn nên họ chờ đợi Chính phủ nới lỏng các biện pháp kiểm tra hàng hóa để tăng cường mua hàng.

    Thị trường Trung Quốc đang thiếu cá tra và dự báo sẽ tăng nhập khẩu trong thời gian tới. Hiện nay, Việt Nam vẫn là 1 trong 3 thị trường cung cấp sản phẩm cá thịt trắng hàng đầu cho Trung Quốc - Hồng Kông. Riêng với cá tra, Việt Nam đang là nhà cung cấp cá tra đông lạnh duy nhất cho Trung Quốc.

    Mới đây, Chính phủ Trung Quốc và nhiều địa phương biên giới tiếp giáp với Việt Nam đã thông báo mở cửa trở lại các cảng hàng hóa như: Đại Liên, Thanh Đảo, Đông Hưng… hoặc đẩy mạnh giao thương phục vụ cho kỳ nghỉ lễ tết sắp tới. Đây sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp cá tra Việt Nam gia tăng xuất khẩu cá tra sang thị trường này.


    Từ 1/1 đến giữa tháng 12/2021, tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc - Hồng Kông đạt 416 triệu USD, giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

    Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc bị giảm sút là do trong suốt ba quý đầu năm 2021, cá tra sang thị trường này gặp khó do rào cản thương mại mà nước này đưa ra nhằm ngăn chặn và giảm tỷ lệ sản phẩm thủy sản nhập khẩu. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã nhiều lần tăng cường biện pháp kiểm tra thực phẩm nhạp khẩu để test Covid-19.

    Do đó, không chỉ các nhà chế biến, xuất khẩu cá tra Việt Nam mà cả các nhà chế biến, xuất khẩu cá minh thái Nga hay cá hồi Nauy, tôm Ấn Độ… cũng gặp những khó khăn tương tự.

    https://nongnghiep.vn/thi-truong-ca-tra-o-trung-quoc-dang-thieu-hut-d313963.html
    --- Gộp bài viết, 21/01/2022, Bài cũ: 21/01/2022 ---
    Có thể thấy lạm phát đang tăng cao trên toàn cầu, giá thực phẩm tăng mạnh, giá cá tra xuất khẩu cũng đang tăng mạnh. IDI là doanh nghiệp duy nhất chủ động được nguồn cá đầu vào, chủ động nguồn thức ăn cho cá, khép kín toàn bộ qui trình với nhà máy sản xuất hiện đại. Vì vậy tớ dự IDI sẽ là doanh nghiệp vượt trội sau đại dịch đặc biệt trong năm 2022 với lợi nhuận rất cao. <:-P<:-P<:-P
    --- Gộp bài viết, 21/01/2022 ---
    Đầu tư vào IDI tớ dự sẽ ăn lồi mồm và tớ cực thích cảm giác ăn bằng Lần như thế. <:-P<:-P<:-P
  7. Zilean

    Zilean Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2021
    Đã được thích:
    92
    IDI giá này ngang BV rồi. Khả năng này là đáy cả năm. Con ANV lãi quý 4 có khi còn bé hơn IDI mà gia gần 3x thì IDI đang bị đánh giá thấp quá nhiều so với tiềm năng và quy mô
    chandat_changiayhoankiem07 thích bài này.
    chandat_changiay đã loan bài này
  8. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    Con ANV thì không thể so được với IDI. Chính vì vậy IDI sẽ tăng rất mạnh và vượt ANV. Đích cuối cùng sẽ vượt VHC. <:-P<:-P<:-P
  9. Toanlop

    Toanlop Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2015
    Đã được thích:
    876
    Quý 4/2021 IDI lãi sau thuế là 80 tỷ
    tangnhethoihoankiem07 thích bài này.
  10. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.153
    IDI sẽ còn lãi mạnh trong năm 2022 nha <:-P<:-P<:-P
    tangnhethoi thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này