Indochina Capital tin FPT thay đổi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nhocnhoc81, 30/08/2007.

4119 người đang online, trong đó có 1647 thành viên. 15:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 348 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. nhocnhoc81

    nhocnhoc81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Đã được thích:
    0
    Indochina Capital tin FPT thay đổi

    Theo TQ) Tổng giám đốc tập đoàn Indochina Capital- cổ đông chiến lược của FPT- ông Peter R. Ryder chia sẻ: ?oSau những sự việc đáng tiếc xảy ra, chúng tôi đã làm việc trực tiếp với lãnh đạo FPT. Chỉ một thời gian nữa thôi, các bạn sẽ thấy FPT thay đổi?.



    Đây là chia sẻ của Tổng giám đốc tập đoàn Indochina Capital- ông Peter R. Ryder với báo giới nhân sự kiện Quỹ đầu tư Indochina Capital Vietnam Holding vừa mua 20% cổ phần của công ty cổ phần Thủy sản BIM (BIM seafood).



    Là một tập đoàn đầu tư hàng đầu tại VN với tổng giá trị tài sản quản lý lên tới 1 tỷ USD, Indochina Capital tập trung đầu tư vào cổ phiếu của các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong đó, với tư cách cổ đông chiến lược, Indochina Capital đang nằm giữ số lượng khá lớn cổ phiếu của FPT và công ty cổ phần Phương Nam.



    Sự điều chỉnh giảm giá mạnh của cổ phiếu FPT thời gian qua, bên cạnh những ?oầm ĩ? xung quanh vụ lạm dụng thương hiệu FPT để lập quá nhiều công ty con của một số lãnh đạo tập đoàn này, với tư cách cổ đông chiến lược của FPT, lãnh đạo Indochina Capital cho rằng: ?oThị giá của FPT thời gian gần đây không đựơc tốt lắm như chúng tôi mong đợi, nằm trong mặt bằng đi xuống chung của cả thị trường?.



    Cũng theo lý giải của Tổng giám đốc Indochina Capital, mặc dù giá trên thị trường của FPT đi xuống nhưng hoạt động của FPT nói riêng và nhiều doanh nghiệp niêm yết lớn nói chung vẫn rất tốt. ?oTheo tôi, đây là cơ hội tốt để chúng tôi đầu tư dài hạn?.



    Với chiến lược hướng vào mục tiêu lợi nhuận dài hạn, hướng đầu tư của Indochina Capital- theo chia sẻ của Tổng giám đốc tập đoàn- sẽ không phụ thuộc vào tình hình thị trường nhất thời đi lên hay đi xuống. ?oChúng tôi chủ yếu căn cứ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của chính doanh nghiệp để đưa ra quyết định cho mình, do đó không lo lắng nhiều lắm vào biến động của thị trường hàng tuần hay hàng tháng?o.



    Phương hướng và chiến lược đầu tư trung và dài hạn, tập đoàn này hướng tới việc ?othụ hưởng? nguồn lợi nhuận lớn từ đầu tư vào doanh nghiệp tiềm năng sau 3- 5 năm, thậm chí hàng chục năm.



    Trước quan điểm cho rằng FPT đã đối xử không tốt với cổ đông, với tư cách cổ đông chiến lược, Indochina Capital cho biết đã có những cuộc tiếp xúc với lãnh đạo công ty cách đây không lâu. ?oChỉ một thời gian ngắn nữa thôi, các bạn sẽ thấy có chuyển biến từ FPT trong việc cung cấp thông tin, quan hệ với cổ đông và nhà đầu tư nói chung?- ông Peter R. Ryder nhấn mạnh.



    Với sự kiện mua lại 20% cổ phần của công ty cổ phần thuỷ sản BIM seafood- một doanh nghiệp mới thành lập với tham vọng trở thành nhà nuôi trồng tôm lớn nhất VN theo mô hình liên kết chuỗi dọc từ khâu chọn giống đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm, Indochina Capital đang hướng đầu tư sang các công ty tư nhân mới nổi trên thị trường.



    Theo lãnh đạo tập đoàn, việc chuyển hướng đầu tư này không đồng nghĩa với việc Indochina Capital thiếu lạc quan vào cổ phiếu của các doanh nghiệp tập đoàn này đang nắm giữ như FPT, Phương Nam, mà là tìm tòi hướng đi mới trong hoạt động đầu tư của tập đoàn.



    Bên cạnh hai lĩnh vực đầu tư truyền thống là bất động sản và chứng khoán, việc chuyển hướng sang ngành thuỷ sản được lãnh đạo Indochina Capital coi là lựa chọn ?ođón đầu? xu hướng phát triển các ngành tiềm năng ở VN.



    Giữ nguyên quan điểm lạc quan và cái nhìn thiện chí dành cho FPT với tư cách cổ đông chiến lược của doanh nghiệp này, Tổng giám đốc Indochina Capital tỏ ra khá tự tin khi cho rằng tương lai với FPT vẫn rất khả quan xét trong dài hạn lẫn ngắn hạn

Chia sẻ trang này