Kakalotta: Thăm dò nhanh bỏ túi ngày mai thứ 4 cho Vnindex!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi sorosyud, 29/05/2007.

1936 người đang online, trong đó có 774 thành viên. 22:27 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2722 lượt đọc và 56 bài trả lời
  1. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [Xăng khó tăng giá trước 1/6
    10:44'' 29/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Giá xăng thế giới tăng cao, nhiều DN thua lỗ và đề nghị được tăng giá. Tuy nhiên, việc tăng giá khó có thể diễn ra trước ngày 1/6 vì nhiều lý do. Phương án khả thi nhất hiện nay là giảm thuế nhập khẩu.

    Trao đổi với báo chí trong chiều ngày hôm qua và sáng nay, tất cả các DN kêu lỗ và tất cả đều từ chối nói về ý định tăng giá bán. Thực tế, trong nhiều ngày qua, một số DN đã tính đến phương án tăng giá bán để kiến nghị Liên bộ Thương mại - Tài chính cho tăng giá nhưng chính các DN cũng biết tăng giá ngay vào lúc này là khó được chấp thuận.



    Việc tăng giá xăng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. (Ảnh:LAD)



    Theo một chuyên gia thuộc Bộ Thương mại, giá dầu thô và thành phẩm xăng tăng mạnh trong những ngày qua là do những nguyên nhân biến động chính trị, chưa có dấu hiệu từ biến đổi cung cầu, vì thế các bộ muốn DN theo dõi thêm trước khi quyết định. Trong khi đó, tình hình giá cả trong nước đang có xu hướng tăng cũng là một yếu tố cần phải cân nhắc khi quyết định tăng giá xăng. Chúng ta biết rằng, một trong các nguyên tắc tăng giá xăng là không tác động làm tăng CPI quá mức.

    Bên cạnh đó, theo thỏa thuận, với mức tăng kịch trần 1.000 đồng mỗi lần thì DN không được tăng quá 2 lần trong 3 tháng. Lần tăng gần đây nhất là đầu tháng 5 với mức tăng 800 đồng. Tuy chưa đến mức trần nhưng với tình hình hiện nay, DN và các cơ quan quản lý cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.

    Trong tình huống này, phương án khả thi được tính tới là giảm thuế nhập khẩu và phương án giảm thuế từ 5% hiện nay xuống 0% đã được Bộ Tài chính đề cập đến. Điều này, cũng phù hợp với dự thảo bảng tính thuế xăng dầu nhập khẩu sắp được ban hành. Trong đó xu thế chung là khi giá dầu thô lên thì giảm thuế, giá dầu xuống thì tăng thuế... để giảm lỗ cho DN và tránh tình trạng biến động giá bán lẻ liên tục.

    Các DN cho biết, hiện nay giá xăng A92 nhập khẩu từ Singapore đang đứng ở mức cao trên dưới 90 USD/thùng. Mức giá này sau khi cộng thêm các loại thuế, gồm 5% thuế nhập khẩu, 10% VAT, 10% thuế tiêu thụ đặc biệt, cùng với các chi phí khác thì giá bán lẻ khoảng 12.800 đồng. DN lỗ khoảng 1000 đồng/lít so với mức giá hiện nay.

    Phước Hà
  2. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
  3. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Giá tiêu dùng sẽ "hạ nhiệt" trong tháng 6?
    11:32'' 29/05/2007 (GMT+7)

    (VietNamNet) - Giá tiêu dùng liên tục tăng mạnh từ đầu năm, gây lo ngại có thể vượt quá mục tiêu đã dự đoán. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, trong tháng 6, mức tăng chỉ số giá tiêu dùng sẽ giảm, có thể chỉ bẳng một nửa của tháng 5.

    Tại cuộc họp thường kỳ của Tổ điều hành thị trường trong nước mới đây, các chuyên gia về giá cả thuộc Bộ Thương mại và Tài chính đã nhận định, trong tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng chỉ tăng khoảng 0,3-0.4%. Thấp hơn nhiều so với mức tăng thực tế trong tháng 5 ở mức 0,77%.



    Mùa nóng, rau quả sẽ tăng giá. (Ảnh: Phước Hà)



    Theo các chuyên gia, trong 5 tháng đầu năm 2007, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng cao đến 4,32% cao hơn mức 3,6% của cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính bên cạnh yếu tố giá cả đầu vào trên thế giới tăng, tình hình dịch bệnh trong nước biến động phức tạp thì còn có một nguyên nhân quan trọng khác do từ đầu năm một số mặt hàng quan trọng đã được điều chỉnh giá tăng như điện, xăng dầu, cước vận chuyển đã khiến chi phí đầu vào cho sản xuất tăng, tạo sức ép tăng giá nhiều mặt hàng trong nước.

    Trong tháng 6, các yếu tố bất lợi cho điều hành giá cả là thời tiết diễn biến phức tạp, cả nước chuẩn bị bước vào mùa bão lũ. Dịch bệnh nhất là cúm gia cầm bùng phát mạnh mẽ có thể khiến nguồn cung thực phẩm bị ảnh hưởng. Giá cả thế giới biến động, trong đó nhiều nhóm mặt hàng quan trọng dự báo vẫn còn tăng như xăng dầu... sẽ gây sức ép lên giá cả trong nước.

    Tuy nhiên, ở trong nước vẫn có những yếu tố thuận lợi để giảm mức tăng giá, trước hết đó là nguồn cung lương thực sẽ được bổ sung khi các tỉnh miền Bắc chuẩn bị thu hoạch lúa đông xuân; mặt hàng đường kính ổn định và nguồn hàng tồn kho còn lớn nên không thể tăng giá. Trong khi đó các nhóm hàng khác như: xi măng, sắt thép. thuốc chữa bệnh... được dự đoán sẽ ổn định hơn.


  4. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    Giá đấu thầu bình quân cổ phần Bảo Việt sẽ cao?
    14:39'' 29/05/2007 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Chiều tối ngày 28/5, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC) chính thức công bố kết quả đăng ký tham gia đấu giá cổ phần Tổng Công ty Bảo hiểm VN (Bảo Việt) với một kỷ lục trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam về số lượng đặt mua.

    Cụ thể, theo thông báo của Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tính từ ngày 11/5 tới 24/5, đã có tới 20.368 nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu của tập đoàn bảo hiểm này, một con số gần gấp 3 lần kỷ lục mà Bảo hiểm Dầu khí (PVI) xác lập trước đó. Trong đó, có 277 nhà đầu tư tổ chức (45 tổ chức nước ngoài); còn lại là 20.091 nhà đầu tư cá nhân (158 nhà đầu tư cá nhân nước ngoài).



    Tổng khối lượng đăng ký mua cổ phần Bảo Việt theo thống kê của HASTC là 389.048.200 đơn vị. (Ảnh: LAD)




    Trong đợt đấu giá này, số lượng cổ phần bán đấu giá là 59.440.000 cổ phần phổ thông (với giá khởi điểm là 30.500 đồng/cp). Còn tổng khối lượng đăng ký theo thống kê của HASTC là 389.048.200 cổ phần (trong đó, tổ chức 230.599.200cp; cá nhân 158.449.000cp). Như vậy, số lượng đặt mua cổ phần Bảo Việt đã gấp hơn 6,5 lần so với chào bán.

    Ngày 24/5 vừa qua, Công ty Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PVNorth Gas) bán đấu giá lần 2 là 4.621.836 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, giá khởi điểm 10.500 đồng/cổ phần. Với số lượng đặt mua lên tới hơn 49 triệu cổ phần (tức gấp hơn 10 lần số lượng chào bán), giá trúng thầu trung bình lên tới hơn 57.479 đồng/cp.

    Tổng số nhà đầu tư đăng kí tham gia đấu giá cổ phần của công ty là 4.963 (trong đó có 35 nhà đầu tư tổ chức và 4.928 là cá nhân). Nhưng chỉ có 482 nhà đầu tư trúng thầu (có 7 là tổ chức và 475 cá nhân). Tổng khối lượng cổ phần bán được là 4.621.836 cổ phần, với giá cao nhất là 190.000 đồng/cổ phần và giá thấp nhất 52.600 đồng/cổ phần.

    Trước đó nữa, trong thời điểm TTCK tập trung của Việt Nam đang sụt giảm mạnh, với số lượng đăng ký mua tổng cộng 139 triệu cổ phiếu, chỉ cao hơn 8% so với số lượng bán ra là 128,6 triệu cổ phiếu, giá đấu thầu bình quân ngày 21/4 của Đạm Phú Mỹ chỉ đạt 54.400 đồng/cổ phiếu, chỉ cao hơn chút ít so với giá khởi điểm 50.000 đồng.

    Về đợt đấu giá đợt 2 của Công ty cổ phần Bảo hiểm Dầu khí (PVI) hồi đầu tháng 2/07, đã có 3 nhà đầu tư đã trúng thầu hơn 1.891.330 triệu cổ phiếu với giá bình quân đạt 173.364 đồng/cổ phần. Trong số đó, có 1 tổ chức và 2 cá nhân là những nhà đầu tư đã tham gia đấu giá đợt 1 nhưng không trúng thầu. Giá đặt mua cao nhất là 175.000 đồng, thấp nhất là 160.600 đồng. Giá trúng thầu thấp nhất là 172.000 đồng, cao nhất là 175.000 đồng. Giá khởi điểm bằng giá trúng thầu bình quân đợt 1 (30/12/2006): 160.300 đồng.

    PVI có vốn điều lệ là 500 tỷ đồng, chuyên kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ (kinh doanh bảo hiểm gốc, kinh doanh tái bảo hiểm); kinh doanh các dịch vụ liên quan khác theo Luật Kinh doanh bảo hiểm; đầu tư tài chính?

    Trong khi đó, Bảo Việt có vốn điều lệ của công ty là 6.800 tỷ đồng (Nhà nước vẫn nắm giữ 444,3 triệu cổ phần, bằng 65,34% vốn điều lệ). DN này có khá nhiều ưu thế, đặc biệt về thương hiệu và hệ thống kinh doanh (120 chi nhánh) trên toàn quốc với giá trị rất lớn - sức hút rất lớn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt những doanh nghiệp cũng kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm nếu họ muốn sử dụng sẵn ưu thế hệ thống phân phối và cơ sở hạ tầng của Bảo Việt.

    Tuy nhiên, việc Nhà nước mở rộng sự tự do cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm sẽ khiến Bảo Việt phải đối đầu với những công ty bảo hiểm tầm cỡ quốc tế với tiềm lực tài chính và kinh nghiệm hùng hậu. Đây là một bất lợi khá lớn đối với DN này. Hơn nữa, tỷ suất lợi nhuận của Bảo Việt không thực sự hấp dẫn, theo kế hoạch lợi nhuận của Bảo Việt năm 2008 là 1.100 tỷ. Lợi tức sau thuế là 1.100 tỷ/6.800 tỷ vốn thì một cổ đông được chia cổ tức là khoảng 14,7%.

    Với các thông tin về Bảo Việt và tình hình đặt thầu cổ phần DN này, khá nhiều nhà đầu tư cho rằng giá trúng thầu trung bình cổ phiếu này có thể sẽ khả quan hơn rất nhiều so với đợt đấu giá Đạm Phú Mỹ vừa qua. Được biệt, khá nhiều nhà đầu tư đặt mua cổ phần Bảo Việt ở mức trên 60.000 đồng/cp.
  5. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    [VN-Index tăng, Hastc-Index giảm nhẹ

    28/05/2007 -- 3:42 PM

    Hà Nội (TTXVN) - Phiên giao dịch đầu tuần 28/5, VN-Index tiếp tục tăng trong khi Hastc-Index lại giảm nhẹ do nhiều cổ phiếu trụ cột giảm giá.

    Tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh, VN-Index tăng tới 23,64 điểm trong đợt khớp lệnh đầu tiên, vượt qua mức 1100 điểm. Tuy nhiên sang các đợt khớp lệnh tiếp theo mức tăng giảm dần. Kết thúc phiên VN-Index chỉ còn tăng 9,04 điểm so với phiên giao dịch cuối tuần trước, và đóng cửa dưới ngưỡng 1100 điểm, đứng ở 1098,64 điểm.

    Thị trường có 56 mã cổ phiếu tăng giá, 23 mã cổ phiếu giảm giá và 30 mã cổ phiếu đứng giá.

    BMC vẫn tiếp tục đứng đầu top cổ phiếu tăng giá mạnh nhất khi tăng 17.000 đồng lên mức 358.000 đồng/cổ phiếu, tiếp đến là NAV, TCT, DHG và ALT.

    Cổ phiếu SJS giảm 185.000 đồng/cổ phiếu do hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1. Những cổ phiếu giảm giá mạnh khác gồm ABT, SGH, BMP và DNP.

    Tổng khối lượng giao dịch phiên hôm nay đạt hơn 6,1 triệu cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, với giá trị giao dịch đạt hơn 736,6 tỷ đồng.

    Tại sàn Hà Nội, dù có tới 61 mã trong tổng số 86 mã cổ phiếu niêm yết tăng giá nhưng Hastc-Index vẫn giảm 3,53 điểm xuống mức 343,14 điểm, do nhiều blue-chips như SSI, NTP, ACB và BMI giảm giá.

    Thị trường có trên 1,86 triệu cổ phiếu được giao dịch với tổng giá trị đạt trên 201 tỷ đồng./
  6. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    ?oNhịp? yêu đương
    Thứ ba, 29/5/2007, 08:46 GMT+7
    Các nghiên cứu của các nhà ******** học cho thấy: Những người trẻ có thể hoạt động ******** có ********* (nghĩa là có khoái cực) hàng ngày. Nhìn vẻ ngoài thì không thể nào đoán ra ?okhả năng?, vì có sự khác biệt rất lớn ngay giữa các quý ông với nhau.

    Có ông mới chỉ 40 tuổi đã cảm thấy suy giảm, trong khi nhiều ông khác vẫn còn dục năng và có thể lấy vợ vào tuổi ngoài 60.

    Nhiều chàng trai sức vóc cường tráng, có thể quan hệ ******** hàng ngày vì ở tuổi này nồng độ hormon testosterone cao và chỉ bắt đầu giảm sau tuổi 30 và cứ sau 10 năm lại giảm đi 10%.

    Nếu chàng và nàng cứ ?ogiao ban? thả phanh mà cảm thấy vui vẻ, hăng hái hơn mà sau đó không ảnh hưởng đến sinh hoạt và năng suất thì gần gũi nhiều vẫn có thể chấp nhận! Nghiên cứu cũng không nói đến những biến chứng gì khi đôi ******** có quan hệ ******** nhiều hơn bình thường nếu không có các dấu hiệu mỏi mệt, uể oải, buồn ngủ, không còn hăng hái làm việc vào ngày hôm sau.

    Tuy nhiên, những đôi tình nhân cũng cần biết hiện tượng ?ono dồn, đói góp? trong đời sống ******** cũng có thể có hại. Với nam giới, sự ********* quá nhiều và liên tiếp trong một thời gian ngắn dễ tạo ra trạng thái suy kiệt.

    Phép tồn tinh hay gọi là kiềm chế ********* của y lý cổ là mục tiêu quan trọng bậc nhất của phép dưỡng sinh nơi phòng khuê. Bành tổ nói: ?oGiữ tinh khí, thu dưỡng tinh thần, uống các thứ thuốc bổ dưỡng thì có thể trẻ mãi không già?.

    Dù một số người có thể quan hệ ******** hàng ngày, nhiều lần trong một đêm cũng không hại gì nếu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản nhưng đời sống ******** có lợi cần cân bằng, an toàn và phù hợp với sức khoẻ.

    Nét văn hoá trong quan hệ ******** của vợ chồng được thể hiện ở sự cùng chia sẻ giữa hai người, nghĩa là cùng mong muốn (không ai bị ép buộc), cùng đem lại khoái cảm cho nhau (không chỉ thoả mãn cho riêng một người) và cùng cảm thấy khoẻ khoắn, hạnh phúc hơn sau đó.

    Quan hệ ******** phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ của mỗi người, sự sẵn sàng của cả hai vợ chồng. Nếu như một trong hai người chưa sẵn sàng về mặt tâm lý và sức khoẻ, thì nên chờ một thời điểm tốt hơn.

    Theo Giang Hường
    Cẩm nang sức khỏe gia đình

  7. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    ặc ặc
  8. bigboyvn

    bigboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    1
  9. sorosyud

    sorosyud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Đã được thích:
    14.743
    thanks
  10. bigboyvn

    bigboyvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Đã được thích:
    1
    OK anh.. 1 lúc nữa anh Check Tài khoản nhé....có 10k của em trong đó đó

Chia sẻ trang này