KBC : Hôm nay đhcđ bất thường lần 2

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi CNBC_VN, 28/12/2022.

4134 người đang online, trong đó có 1653 thành viên. 15:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 10096 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. VPBankQuan

    VPBankQuan Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Đã được thích:
    12.278
    ok quá
    gallant10 thích bài này.
  2. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.668
    Vừa bỏ 3000 tỷ múc 100tr cpq vừa bỏ 1500 tỷ để chi cổ tức. Ko thèm chọn cái này or cái kia như lúc đầu đưa ra luôn.

    Ha ha ảo diệu.
    gallant10 thích bài này.
  3. pichi

    pichi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2016
    Đã được thích:
    846
    Vớ và vớ vẩn, có phải trái phiếu nào cũng xấu đâu, mấy ông phát hành tp với mục đích khác nhưng thực tế mang đi đầu tư bds mới sợ chứ phát hành và chi tiêu đúng mục đích thì sợ ccm gì? KBC có nhiệm vụ lót ổ đại bàng và đang làm tốt nên chả có lý do gì để sợ các rủi ro chính trị cả, hơn nữa hổm rày tháp tùng anh Chính rồi anh Phúc đi hết nước này đến nước khác để kêu gọi đầu tư thì đủ hiểu uy tín cỡ nào.
    gallant10kylanhabac thích bài này.
  4. bearofbabe

    bearofbabe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    339
    Chắc đợt rồi qua hàn xẻng ký được hợp đồng lớn rùi nên có tiền mặt. Chơi lớn vậy thì chắc phải có đột phá kinh doanh.
    gallant10 thích bài này.
  5. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.668
    Tiền nhiều thì khả năng deal được Tràng Cát thôi bác, còn lại chỉ đủ duy trì quỹ đất tiếp theo thôi. KBC đang mở rộng quỹ đất mạnh ở Long An và Hải Dương, nhu cầu vốn đầu tư khá lớn

    KBC chi kiểu hào phóng thế dễ làm nghi ngờ. Các bác theo dõi tin là thấy ngay chuyện KBC phải bảo lãnh qua lại với cty con các khoản từng vài trăm tỷ... nên việc chi số tiền lớn thế nó hơi kỳ lạ.
    gallant10 thích bài này.
  6. CNBC_VN

    CNBC_VN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2012
    Đã được thích:
    886
    CHỦ TỊCH KBC ĐẶNG THÀNH TÂM THÁP TÙNG ************* THĂM HÀN QUỐC
    • [​IMG]
    • [​IMG]
    In: Tin tức - Sự kiện
    06 12 2022
    Lượt xem: 703
    шаблоны YooTheme
    шаблоны Недвижимости joomla

    [​IMG]Nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk Yeol, ************* Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc từ ngày 4 đến ngày 6/12/2022. Chuyến thăm Hàn Quốc lần này của ************* Nguyễn Xuân Phúc diễn ra trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Hàn Quốc đang kỷ niệm trọng thể 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (12/12/1992-12/12/2022). Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm vinh dự được tháp tùng ************* và được tổng thống Hàn Quốc mời dự quốc yến. Với sự tin tưởng vào tương lai tốt đẹp của quan hệ hai nước, ************* Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk Yeol đã nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc lên mức “Đối tác chiến lược toàn diện”.

    [​IMG]

    Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm vinh dự được tháp tùng ************* trong chuyến thăm Hàn Quốc và được tổng thống Hàn Quốc mời dự quốc yến.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tổng thống Hàn Quốc mở quốc yến chiêu đãi trọng thể ************* Nguyễn Xuân Phúc. Tại sự kiện, Chủ tịch LG đã báo cáo với ************* Nguyễn Xuân Phúc, Tổng thống Hà Quốc và trao đổi với Chủ tịch KBC về việc LG sẽ đầu tư thêm 5 tỷ USD vào Việt Nam. Chủ tịch KBC cũng chia sẻ, KBC đã đền bù và chuẩn bị sẵn sàng hơn 300 ha tại KCN Tràng Duệ, Hải Phòng cho LG và các vệ tinh mở rộng đầu tư mới.

    [​IMG]

    Chủ tịch KBC chụp ảnh lưu niệm cùng Chủ tịch LG Koo Kwang Mo. Hiện nay, Tập đoàn LG đã đầu tư trên 7,2 tỷ USD vào KCN Tràng Duệ của KBC, chiếm 38,2% tổng vốn đầu tư FDI vào các KCN, KKT, chiếm 37,13% tổng vốn đầu tư FDI toàn thành phố Hải Phòng, chiếm gần 85% tổng số vốn thu hút vào KCN Tràng Duệ.

    [​IMG]

    Chủ tịch KBC Đặng Thành Tâm và Chủ tịch Lotte Shin Dong - Bin

    Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tại Đại Hàn Dân Quốc, sáng 5/12, tại thủ đô Seoul, ************* Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp lãnh đạo các Tập đoàn CJ, Lotte, LG, Daewoo E&C, Hyundai Motor, GS E&C, Doosan…

    Tiếp Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn LG - ông Kwon Bong-seok, ************* Nguyễn Xuân Phúc mong muốn LG tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam, nhất là các lĩnh vực có thế mạnh như thiết bị ô tô và thiết bị cho điện thoại di động, thúc đẩy liên kết đào tạo công nghệ thông tin, trung tâm phần mềm. ************* mong muốn LG đặt trung tâm sản xuất chính, lớn nhất của LG tại Việt Nam, cũng là để xứng tầm với quan hệ chính trị hai nước.

    Phó Chủ tịch LG cho biết đã đầu tư vào Việt Nam từ lâu, từ năm 1995 và đến nay đầu tư 5,3 tỷ USD vào Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, sản xuất máy ảnh, điện tử, điện gia dụng, thiết bị ô tô. LG có 27.000 nhân viên, công nhân Việt Nam làm việc trực tiếp trong các nhà máy LG tại Việt Nam và các công ty thành viên có tới 70.000 lao động Việt Nam. Tương lai, LG sẽ đầu tư vào Việt Nam thêm 5 tỷ USD nữa. Tập đoàn mong muốn tiếp tục hợp tác đầu tư tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực và đưa Việt Nam thành trung tâm sản xuất máy ảnh cho điện thoại trong tương lai.

    Tại Việt Nam, Hải Phòng có thể coi như 'thủ phủ' của LG. Theo Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng, tại Hải Phòng, Tập đoàn LG đã đầu tư 7 dự án tại Khu công nghiệp Tràng Duệ của KBC với mục tiêu sản xuất các sản phẩm công nghệ cao, bao gồm thiết bị nghe nhìn, di động, gia dụng và điện lạnh. Tổng vốn đầu của các dự án thuộc Tổ hợp LG đạt 7,24 tỷ USD, chiếm 38,2% tổng vốn đầu tư FDI vào các KCN, KKT, chiếm 37,13% tổng vốn đầu tư FDI toàn thành phố. Bên cạnh đó, việc triển khai dự án tại thành phố Hải Phòng của Tập đoàn LG đã hình thành mạng lưới các dự án vệ tinh, sản xuất phụ trợ với khoảng hơn 50 doanh nghiệp đầu tư tại KCN Tràng Duệ có tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD. Tổng số lao động đang làm việc tại các dự án thuộc Tổ hợp LG là 24.371 người, trong đó có 23.405 lao động Việt Nam và gần 966 lao động nước ngoài, thu nhập bình quân đạt 11 triệu đồng/người/tháng.

    Khằng định với *************, Tổng thống Hàn Quốc và Chủ tịch LG, Chủ tịch KBC chia sẻ: KBC đã đền bù và chuẩn bị sẵn sàng hơn 300 ha tại KCN Tràng Duệ, Hải Phòng cho LG và các vệ tinh mở rộng đầu tư mới.

    Hiện nay, KCN Tràng Duệ có tổng quy mô 1.088 ha, trong đó, Giai đoạn 1 và 2 là 401 ha và KCN Tràng Duệ 3 quy mô 687 ha. KCN Tràng Duệ giai đoạn 1 và 2 đã được lấp đầy toàn bộ với 88 dự án, trong đó 85% là các dự án đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư vào KCN Tràng Duệ giai đoạn 1 và 2 là 8,5 tỷ đô la Mỹ, suất đầu tư trung bình đạt 32 triệu USD/ha, gấp 4 lần suất đầu tư trung bình của TP Hải Phòng. Năm 2022, KBC tiếp tục triển khai dự án KCN Tràng Duệ 3 với quy mô 687 ha. Hiện dự án đang trong quá trình triển khai các thủ tục pháp lý để có thể cung cấp mặt bằng cho các nhà đầu tư trong đầu năm 2023. KBC đã đền bù và chuẩn bị sẵn sàng hơn 300 ha tại KCN Tràng Duệ, Hải Phòng để thu hút các nhà đầu tư FDI, trong đó, đầu tư của Hàn Quốc được chú trọng hàng đầu. KCN Tràng Duệ 3 tiếp tục khuyến khích các dự án trong lĩnh vực điện tử, linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, đặc biệt là các dự án lớn như LG và vệ tinh của LG. Trong tổng số 8,5 tỉ đô la Mỹ vốn đầu tư vào KCN Tràng Duệ có đến 7,24 tỉ đô la là vốn đầu tư từ các dự án thuộc Tập đoàn LG, chiếm gần 85% tổng số vốn thu hút vào KCN, trong đó riêng công ty LGD Display với số vốn 4,64 tỉ đô la Mỹ đã chiếm gần 55% tổng số vốn đầu tư vào KCN.
    gallant10phikhonglo thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này
  7. Vodka0507

    Vodka0507 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2018
    Đã được thích:
    2.551
    Nhìn cái nick cũng k phải mới gì, dù cho là tham gia thị trường trước khi mở nick hay tham gia cùng lúc mở nick thì cũng là có thâm niên. Bác xem lại phát ngôn của mình tránh anh em coi thường,
    1. Nó phát hành riêng lẻ 150tr cp chứ k có gì gọi là TP ở đây nhé, cái này là cái tát nước theo mưa còn k hiểu gì về doanh nghiệp đã chém lung tung.
    2. NÊN CÓ CÁI NHÌN THÔNG THÁI CHÚT. Bác là chủ doanh nghiệp, đang cần tiền nên kế hoạch là: tính huy động phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho người góp vốn để tránh chi phí tài chính cao vì vay lãi ngân hàng + môi trường khó huy động dòng tiền. Giờ quay xe vừa k cần huy động 150tr cp riêng lẻ lại quay mua lại 100tr cp thì có nghĩa là KẾ HOẠCH CẦN TIỀN NÊN HUY ĐỘNG, GIỜ LÀ THỪA TIỀN NÊN MUA LẠI 100TR CP, doanh nghiệp bảo là vỹ đại cần mở rộng vốn làm ăn giờ lại thu hẹp vốn lại thì tiềm năng phát triển mở rộng vỹ đại kiểu gì mà cứ bánh vẽ. Cái tầm nhìn của lãnh đạo và kế hoạch thay đổi quay xe như thế thì cũng nên có cái nhìn thông thái. Tất cả mọi cái về giá nó đã có ở trong lịch sử chart từ xưa đến nay của KBC, biệt danh của lãnh đạo cp thì k cần bàn cãi.
    Chốt lại là GIAO DỊCH NGẮN HẠN VỚI KBC THÌ OK, dài hạn thì xem xét thêm.
    gallant10, bearofbabephikhonglo thích bài này.
  8. phikhonglo

    phikhonglo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2010
    Đã được thích:
    41.668
    Khả năng cao là có kèo dùng tiền cá nhân phối hợp với vài quỹ thân tín múc rồi bán cho cty ăn chênh lệch rồi.

    Kèo thơm.

    Tuy nhiên cách quay xe này dễ làm dị ứng.
    gallant10, bearofbabeVodka0507 thích bài này.
  9. bearofbabe

    bearofbabe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2020
    Đã được thích:
    339
    Vậy ngắn hạn thơm bơ. Dài hạn lãnh đủ. Tâm địa thật.
    gallant10 thích bài này.
  10. pichi

    pichi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/02/2016
    Đã được thích:
    846
    1. việc phát hành riêng lẻ hay ko đó là quyết định của doanh nghiệp? bác trả lời giúp tôi nó liên quan gì đến vào Lò hay vào Nồi? Hay là nói linh tinh cho sướng miệng?

    2. Cái nhìn thiển cận của tôi là thế này nhé, để xem cái nhìn thông thái của bác nó ntn: nghị quyết chào bán riêng lẻ nhớ ko nhầm là bán ko thấp hơn 20% (hay 30%) giá trung bình 30 phien, nếu cái này ko hủy thì anh Tâm chỉ cần bắt tay 1 tổ chức hoặc một cá mập chào bán riêng lẻ trong bối cảnh giá cp giảm mạnh như này để ăn chênh cả trăm tỏi, như vậy việc hủy là tốt hay ko tốt cho cổ đông? Nên nhớ riêng ảnh vừa múc 25tr cổ trên sàn mà ko thèm làm trò mèo đó.
    Bản thân tôi cũng cho rằng sẽ ko có việc múc cp quỹ hoặc chỉ múc cho có vì KBC đang khác vốn, dự án làm ko hết, vay bank lãi cao nên việc múc cp quỹ 90% sẽ ko xảy ra hoặc mua cho có. dù hôm nay ra nghị quyết nhưng tinh ý sẽ thấy ko chốt thời gian mua và giới hạn giá mua ở 36k. Chỉ cần 2023 thị giá KBC lên mức này cty sẽ ko cần mua cp quỹ nữa. Còn hành động như vạy cũng chỉ để cầm máu cho KBC trong giai đoạn khó khăn toàn thị trường, tránh cho những cổ đông chân chính phá sản do yếu tố thị trường gây ra. Thử hỏi trong thời gian vừa qua được mấy lãnh đạo uy tín như anh Tâm? Bỏ cả trăm tỏi ra múc cổ mà 100% múc trên sàn chứ ko qua thỏa thuận, lại còn ra nhiều tờ A4 rất giá trị để cầm máu cho cổ đong. Cả về tài chính và hành động thời gian qua đủ thấy uy tín như thế nào rồi.

    Còn cách nhìn thông thái của bác thì chắc cả làng nó thấy rồi :))
    gallant10 thích bài này.
    gallant10 đã loan bài này

Chia sẻ trang này