KBC - Sáng, Mạnh, Chất@

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dongtay79, 22/04/2018.

4337 người đang online, trong đó có 452 thành viên. 00:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 26742 lượt đọc và 230 bài trả lời
  1. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    * Tài chính rất mạnh nợ thấp, đủ điều kiện cổ tức tối thiểu 10%, FDI vào mạnh các Khu Công Nghiệp từ trước đến nay.

    - Trong đó, Dự án Phúc Ninh là một trong những dự án thu hút hàng trăm nhà đầu tư quan tâm năm 2017. Trong năm KBC đã ghi nhận doanh thu hơn 232,8 tỷ đồng từ bán 1,5ha đất. Ngoài ra đã ký đặt chỗ các lô đất nền trong tiểu khu 22ha và 6,27ha với tổng giá trị thỏa thuận (chưa ghi nhận doanh thu) ước tính 1.361 tỷ đồng.

    - Ban lãnh đạo công ty cho biết năm nay công ty sẽ đẩy mạnh đầu tư vào các dự án đang triển khai như Khu đô thị Phúc Ninh, KCN Quảng Châu, Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quế Võ, Tràng Duệ, Tân Phú Trung…đây sẽ là những dự án chính đem lại doanh thu cho công ty.

    - Tập đoàn hàng đầu sẽ kéo theo vệ tinh rất lớn theo khi CPTPP không cần TPP và 6 nước Đông Nam Á đang có kế hoạch tiếp trong tương lai.

    - Khoản lợi nhuận chưa phân phối 1516 tỉ, thặng dư cổ phần 988 tỉ,...nói chung tài sản thực quá lớn tại các KCN gấp nhiều lần giá trị thực khi nền tảng xây dựng từ nhiều năm đã vững.

    - Giá này mà: Theo đó, các cổ đông đã ủy quyền cho HĐQT quyết định mức cổ tức tối thiểu là 30%. Trong đó, nếu cân đối được nguồn vốn thì tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền tối thiểu là 10%, hoặc một tỷ lệ khác lớn hơn và phần còn lại bằng cổ phiếu;

    * Mục tiêu lãi sau thuế 800 tỷ đồng năm 2018

    Kế hoạch năm 2018 tổng công ty mẹ KBC sẽ tiếp tục đẩy mạnh cơ sở hạ tầng để sớm đưa vào kinh doanh KĐT Phúc Ninh (tổng diện tích 136,47ha); tiếp tục hoàn thiện và bàn giao các lô đất khách hàng đã đặt chỗ và mở bán các đợt mới trong tiểu khu 6,27ha và 22ha tại Dự án Phúc Ninh (Bắc Ninh).

    Kế hoạch chung cả Tập đoàn, năm 2018 KBC sẽ tiếp tục thực hiện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các KCN Quảng Châu, Nam Sơn Hạp Lĩnh, Quế Võ, Tràng Duệ, Tân Phú Trung.

    Ngày 10/4 tới đây Kinh Bắc KBC cũng sẽ tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2018. Trong các tờ trình dự kiến gửi tới đại hội, Kinh Bắc lên kế hoạch cụ thể, năm 2018 đặt mục tiêu đạt 2.600 tỷ đồng tổng doanh thu hợp nhất. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 800 tỷ đồng, tăng trưởng 29,3% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.


    * Samkwang (Hàn Quốc) thuê đất tại khu công nghiệp của KBC để triển khai dự án 150 triệu USD
    [​IMG]
    Đại diện lãnh đạo 2 bên tại lễ ký kết

    (ĐTCK) Ngày 29/3, Samkwang Co.,Ltd (Hàn Quốc) đã ký kết Biên bản ghi nhớ thuê lại đất với Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (đơn vị thành viên của KBC)
    Samkwang Co.,Ltd là doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện thoại di động, một trong những vệ tinh cấp I quan trọng nhất của Tập đoàn Sam Sung. Thành lập năm 1974, Samkwang hiện có 4 nhà máy tại Hàn Quốc và 3 nhà máy tại Trung Quốc.

    Dự án đầu tư của Samkwang Co.,Ltd tại KCN Quang Châu có tổng số vốn đầu tư ban đầu là 150 triệu USD và dự kiến sẽ tăng đến 250 triệu USD trong các giai đoạn tiếp theo, thực hiện trên diện tích 100.000 m2 đất và là dự án có quy mô lớn nhất đầu tư ra nước ngoài của Samkwang.

    Dự án hợp tác giữa KBC và Samkwang là dự án có vốn đầu tư và quy mô lớn, sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. Hiện Samkwang đang là vệ tinh cấp 1 của SamSung, dự kiến sẽ thu hút rất nhiều vệ tinh cấp 2 đầu tư vào KCN Quang Châu, giải quyết công ăn việc làm cho trên .3000 lao động và mang lại nhiều giá trị kinh tế cho địa phương.

    Cho đến nay, KBC vẫn giữ vị trí số 1 về phát triển khu công nghiệp và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Mỗi năm KBC thu hút nhiều dự án FDI, tạo công ăn việc làm cho nhiều chục ngàn lao động.

    Trong quý I/2018, KBC và các công ty con đã cho thuê được trên 45 ha đất khu công nghiệp chủ yếu đến từ các KCN Quế Võ, Quang Châu, Tràng Duệ và Tân Phú Trung với tổng số vốn thu hút đầu tư là 733,8 triệu USD, chiếm khoảng 30% tổng thu hút đầu tư trự tiếp nước ngoài của cả nước.

    Lãnh đạo KBC chia sẻ, Công ty hiện đang tiếp tục đàm phán với 14 doanh nghiệp nước ngoài khác và dự kiến 48ha đất khu công nghiệp - tương đương khoảng 400 triệu USD sẽ tiếp tục được thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp hiện tại của KBC.


    * Hết nợ, trái phiếu thanh toán đùng đùng:
    TIN TỨC - SỰ KIỆN

    Last edited: 22/04/2018
    Binh Yen, eagle1707minhmap85 thích bài này.
    Binh Yen đã loan bài này
  2. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Chính phủ quan tâm khi vốn FDI tăng làm lao động có việc làm kinh tế phát triển mạnh,...

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khánh thành nhà máy LG Display tại Khu công nghiệp Tràng Duệ, Hải Phòng.
    [​IMG]Chiều ngày 4/12, tại KCN Tràng Duệ, huyện An Dương, Tập đoàn LG Display tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất và gia công các sản phẩm màn hình công nghệ cao. Đặc biệt tới dự Lễ khánh thành có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng; Phía Hàn Quốc có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền tại Việt Nam Lee Huyk, Chủ tịch điều hành LG Display Han Sang Beom và lãnh đạo Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng.

    [​IMG]

    Tháng 7/2015, KBC cùng Công ty con của KBC đã ký Hợp đồng chính thức với Công ty LGEVH, theo đó LGE thuê lại đất với diện tích 37,7ha tại KCN Tràng Duệ (giai đoạn1) để triển khai một dự án lớn khác của Tập đoàn LG. Sau đó, dự án này của LGEVH được chuyển lại cho Công ty LG Display (LGD) với sự hỗ trợ của TP. Hải Phòng và KBC để thực hiện một dự án tỉ đô.

    Khởi công vào tháng 5/2016, dự án LG Display có tổng mức đầu tư hơn 1,5 tỷ USD, chuyên sản xuất và gia công các sản phẩm màn hình công nghệ cao (màn hình OLED) cho các thiết bị di động như điện thoại, đồng hồ thông minh, máy tính bảng… Đây là dự án công nghệ sản xuất màn hình hiện đại được LG Display lần đầu tiên đầu tư ra khỏi Hàn Quốc và là dự án lớn thứ 2 của Tập đoàn này tại Khu công nghệ Tràng Duệ sau khi LG Electronics đặt chân vào năm 2013.

    Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những nỗ lực của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, nhân dân huyện An Dương và Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng đã đảm bảo tiến độ dự án. Đồng thời, Thủ tướng cũng cảm ơn nhà đầu tư đã quan tâm đến đời sống người lao động, xây dựng Khu ký túc xá cho CBCNV của Công ty.

    [​IMG]

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ

    Thủ tướng ghi nhận và tin tưởng LG Display góp phần quan trọng vào việc xây dựng Hải Phòng thành một trong những thành phố sản xuất điện tử nổi tiếng của Việt Nam. Bên cạnh đó, Thủ tướng đánh giá rất cao môi trường đầu tư của Hải Phòng đang ngày càng được cải thiện, trở thành điểm sáng về thu hút đầu tư, đặc biệt vốn đầu tư nước ngoài.

    [​IMG]

    Việt Nam là quốc gia đầu tiên Tập đoàn LG Display chọn đầu tư sản xuất và gia công các sản phẩm màn hình OLED với số vốn rất lớn

    Thủ tướng bày tỏ ấn tượng sau một năm rưỡi kể từ khi khởi công, một nhà máy hiện đại, công nghệ cao đã ra đời, là "bông hoa đẹp đóng góp vào quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc".

    “Chính phủ và chính quyền TP. Hải Phòng luôn tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài thành công ở Việt Nam, coi thành công của các doanh nghiệp là thành công của chúng tôi”, Thủ tướng nói và nhấn mạnh, nhất là đối với các dự án công nghệ cao như LG Display.

    [​IMG]

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các vị đại biểu cắt băng khánh thành Nhà máy của LG

    [​IMG]

    Một sản phẩm màn hình công nghệ cao (OLED) của Nhà máy

    Ngay từ khi đầu tư dự án, Tập đoàn LG Display đã xác định mục tiêu chiếm lĩnh thị trường Đông Nam Á và Trung Quốc. Dự kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần tăng xuất khẩu của Hải Phòng thêm 3 tỉ USD mỗi năm và thu hút khoảng 6.000 lao động địa phương.
  3. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Ông Đặng Thành Tâm và chuỗi hoạt động tại APEC 2017
    [​IMG]APEC Việt Nam 2017 là loạt hội nghị trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) với chủ đề: "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung".

    Đỉnh điểm của sự kiện này là Hội nghị Cấp cao APEC, hay đầy đủ là Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế diễn ra trong hai ngày 10 và 11 tháng 11 ở Đà Nẵngvới sự góp mặt của các nhà lãnh đạo, các nguyên thủ và đại diện đến từ 21 nền kinh tế thành viên. Đây là lần thứ hai Việt Nam là chủ nhà APEC và tổ chức Hội nghị này lần đầu vào năm 2006 tại Hà Nội.

    Mở màn là cuộc họp của Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC (ABAC) từ ngày 4 – 6/11/2017 tại Đà Nẵng. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu ABAC dành thời gian thảo luận những nội dung khuyến nghị về thúc đẩy, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập kinh tế, kinh tế bền vững, sáng tạo, năng lực tài chính APEC, nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, xây dựng tầm nhìn cho APEC sau năm 2020. Các báo cáo được ABAC trình lên các nhà lãnh đạo APEC trong tuần lễ cấp cao.

    [​IMG]

    Ông Đặng Thành Tâm và các đại biểu tại kỳ họp ABAC 4

    Tối ngày 5/11/2017, tại khách sạn Novotel Đà Nẵng, ABAC Gala Dinner do Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc là nhà tài trợ kim cương và chủ trì đã chính thức diễn ra với sự tham gia của 63 thành viên Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC(nguyên thủ quốc gia của mỗi nền kinh tế trong Khối bổ nhiệm 3 doanh nghiệp lớn và có uy tín làm Thành viên Hội đồng Tư vấn kinh doanh APEC, trong số này có nhiều người là tỷ phú, là Chủ tịch, Tổng giám đốc nằm trong Top Fortune 500...), hơn 300 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC – đây được coi là kênh hiệu quả để KBC có cơ hội đẩy mạnh hợp tác và làm sâu sắc quan hệ song phương với các thành viên. Thông qua đây, Việt Nam nói chung và KBC nói riêng sẽ có thêm cơ hội quảng bá hình ảnh, tiếp cận nhiều hơn với các đối tác, các nguồn tài trợ, tạo cầu nối gắn kết sâu sắc với các nền kinh tế khác nhau trong APEC.

    [​IMG]

    Hơn 300 đại biểu đến từ các nền kinh tế APEC tham dự ABAC Gala Dinner

    [​IMG]

    Ông Đặng Thành Tâm và các quan khách nâng ly khai tiệc ABAC Gala Dinner

    (Từ trái qua phải: Ông Nguyễn Thanh Hùng – Chủ tịch SOVICO; Ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng; ông Hoàng Văn Dũng – Chủ tịch ABAC 2017; Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch Saigon Invest và Chủ tịch KBC; Ông Jonathan Choi - Chủ tịch Sunwah Group, Chủ tịch VinaCapital; Ông Nguyễn Văn Phóng – Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)

    Gala Dinner ABAC 4 do KBC chủ trì cũng đã vinh dự được đón tiếp và lắng nghe những chia sẻ sâu sắc từông Hoàng Văn Dũng – Chủ tịch ABAC 2017,ông Huỳnh Đức Thơ – Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng,ông Nguyễn Văn Phóng – Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. Gala Dinner cũng có sự hiện diện của nhiều tỷ phú và lãnh đạo các Tập đoàn nằm trong Top Fortune 500...

    Từ ngày 7-11/11, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (Vietnam Business Summit 2017) với chủ đề "Việt Nam - Đối tác kinh doanh tin cậy" diễn ra tại Đà Nẵng với sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.Hội nghị thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (Vietnam Business Summit -VBS) là diễn đàn hợp tác quốc tế lớn nhất sẽ được tổ chức thường niên tại Việt Nam, bắt đầu từ năm nay. Đây là sáng kiến của Việt Nam và là sự kiện quốc tế quan trọng do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Tham gia Hội nghị có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương Việt Nam,lãnh đạo các tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng thế giới (WB), Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF),... các học giả cùng 2.000 lãnh đạo doanh nghiệp trong nước, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và quốc tế.Các chuyên đề thảo luận tập trung vào 6 nội dung chính, gồm: nông nghiệp thông minh; dịch vụ tài chính; y tế và giáo dục; kết cấu hạ tầng; du lịch và đặc khu kinh tế; doanh nghiệp nhỏ và vừa; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

    [​IMG]

    Ông Đặng Thành Tâm và các đại biểu tại Viet Nam Business Summit

    Phát biểu bên lề hội nghị VBS, ông Đặng Thành Tâm đã chân thành chia sẻ: Chúng tôi là dân kinh doanh nên đương nhiên kỳ vọng nhất là ký được nhiều hợp đồng. APEC lần này cũng là cơ hội tốt để doanh nghiệp kết nối. Hơn 1.000 doanh nghiệp lớn nhỏ trong nước và gần con số đó doanh nghiệp nước ngoài đến đây, chắc chắn sau hội nghị này nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước sẽ kết nối được với nhau.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ông Đặng Thành Tâm – Chủ tịch HĐQT KBC trả lời phỏng vấn báo chí tại VBS

    Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao APEC 2017, chiều 8/11, tại Trung tâm Hội nghị Ariyana, thành phố Đà Nẵng, đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC 2017 (CEO SUMMIT) do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì phối hợp với Ban Thư ký quốc gia APEC tổ chức.Diễn ra trong ba ngày từ ngày 8-10/11, Hội nghị là một trong những sự kiện quan trọng nhất của các lãnh đạo tập đoàn lớn – đại diện 21 nền kinh tế thành viên, là Diễn đàn để lãnh đạo các tập đoàn kinh tế được đối thoại trực tiếp với lãnh đạo APEC.************* ************** đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

    Bên lề CEO SUMMIT, ông Đặng Thành Tâm đã mạnh dạn chia sẻ: Điều mà nhiều doanh nhân và người dân trong khu vực quan tâm lúc này chính là câu chuyện tương lai TPP (Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương). Vấn đề cốt lõi của APEC vẫn là tự do, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng TPP như một làn sóng mới quay trở lại, một khí thế mới quay trở lại chứ không như thời kỳ ông Donald Trump mới nhậm chức. Việt Nam kỳ vọng APEC lần này sẽ mang lại một làn sóng mới từ TPP tiến tới tự do hóa thương mại khu vực châu Á Thái Bình Dương (gọi tắt là FTAAP). Chính vì vậy, hy vọng khi ông Trump đến, ông ấy sẽ cảm nhận được bầu không khí đó. Ông Trump từng có các hoạt động ở châu Âu và các quốc gia lớn nhưng chưa khi nào dự các sự kiện ở các nước châu Á đặc biệt là khu vực ASEAN như Việt Nam. Là lần đầu tiên tham dự APEC, Tổng thống Trump có lẽ sẽ chịu một số tác động. Thứ nhất là áp lực từ các nhà lãnh đạo 20 nền kinh tế, thứ hai là không khí Hội nghị và thứ 3 là những gì ông ấy thấy tận mắt. Việt Nam không còn là sự gợi nhớ tới chiến tranh trong quá khứ mà đã mở ra một kỷ nguyên mới về đầu tư và hợp tác.

    Chiều 10/11, tại thành phố Đà Nẵng, ************* ************** đã tham dự và phát biểu tại Phiên toàn thể cuộc Đối thoại giữa các nhà lãnh đạo kinh tế APEC với Hội đồng Tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC). Tham dự cuộc Đối thoại có các nhà lãnh đạo kinh tế APEC cùng 63 đại diện ABAC là các doanh nghiệp trong khu vực APEC. Tại đây, ông Đặng Thành Tâm – Thành viên chính thức ABAC cùng các thành viên ABAC đã có thời gian gặp gỡ trực tiếp với tổng thống Nga, tổng thống Hàn Quốc, tổng thống Peru và lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế APEC.

    [​IMG]

    Ông Đặng Thành Tâm – Thành viên ABAC họp đối thoại với các nhà Lãnh đạo các nền kinh tế APEC

    (Ảnh chụp qua truyền hình)

    [​IMG]

    ************* ************** tham dự đối thoại với ABAC

    Bên phải ông Tâm là Tổng thống Malaysia, bên trái là Tổng thống Hàn Quốc, đối diện là Thủ tướng Singapore và đại diện Hoa Kỳ; ở giữa là ************* **************

    (Ảnh chụp qua truyền hình)

    [​IMG]

    Ông Đặng Thành Tâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin

    [​IMG]

    Ông Đặng Thành Tâm và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In

    [​IMG]

    Ông Đặng Thành Tâm và ông Jay Collins, Phó Chủ tịch Toàn cầu, Ngân hàng Doanh nghiệp và Đầu tư, Tập đoàn CitiGroup

    [​IMG]

    Ông Đặng Thành Tâm và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson – người có quyền lực thứ hai trong nội các của Tổng thống Donald Trump

    Có mặt tại tuần lễ cấp cao Apec 2017, ông Đặng Thành Tâm còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ báo chí, truyền thông trong và ngoài nước. Đặc biệt, ông đã vinh dự nhận được lời đề nghị phỏng vấn từ các kênh BBC và CCTV.

    [​IMG]

    Ông Đặng Thành Tâm trả lời phỏng vấn VTC

    [​IMG]

    Ông Đặng Thành Tâm và ê kíp CCTV

    Với hơn 200 sự kiện lớn nhỏ, 8 hội nghị bộ trưởng, cấp bộ trưởng, tương đương bộ trưởng và đặc biệt là sự kiện được mong chờ nhất với phía doanh nghiệp là Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC tại Đà Nẵng, APEC 2017 đã có các hoạt động tương tác gần gũi, thiết thực giữa doanh nghiệp với các quan chức cao cấp. Chính sự tương tác này cùng với sự quan tâm, lắng nghe của các nhà hoạch định chính sách sẽ chuyển hóa thành những chính sách, những cam kết của APEC đem lại tác động thuận lợi cho quá trình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có KBC.
    Binh Yen, eagle1707Rolex4646 thích bài này.
  4. kill712

    kill712 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/10/2017
    Đã được thích:
    3.727
  5. dautuck1960

    dautuck1960 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2014
    Đã được thích:
    1.395
    [​IMG]
    Nhìn mặt thế này KBC sao lên nổi.
    VnIndex2020 thích bài này.
  6. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    Cứ giá trị thực lớn mà giá bèo bọt thì cứ vô tư,...
    Bề ngoài không quan trọng mà chính chất lượng mới là nền tảng,...
    Binh Yen thích bài này.
  7. duyhung98

    duyhung98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    267
    Bài viết và phân tích rất kỳ công và chuẩn. Theo bác kỳ vọng KBC sẽ giá ntn.
  8. dongtay79

    dongtay79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Đã được thích:
    6.083
    • 07:21 Thứ tư, 11/04/2018
    ĐHĐCĐ Kinh Bắc: Lãi ròng 2018 tăng 30%, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh đang chọn khách hàng ‘tỷ đô’
    [​IMG]
    Lê Hải

    (NDH) Mặc dù chỉ tiêu lãi ròng năm 2018 của KBC đã tăng 30% so với năm trước, nhưng ban lãnh đạo cho rằng con số này có thể hơn nữa.

    • Chiều ngày 10/04, Tổng CTCP Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018, thông qua kế hoạch kinh doanh năm và một số vấn đề thuộc thẩm quyền đại hội.

    Quý I ước lãi khoảng 200 tỷ đồng

    Năm 2018, Tổng CTCP Đô thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) đặt kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 2.600 tỷ đồng, gấp đôi thực hiện của năm trước. Về lợi nhuận sau thuế, Công ty đặt chỉ tiêu 800 tỷ đồng, tăng gần 30% so với thực hiện 2017.

    Cũng cần đề cập, năm trước, doanh thu của KBC đạt 1.260 tỷ đồng, giảm hơn 36%, nhưng nhờ chuyển nhượng số cổ phần ở Công ty TNHH MTV Phát triển Khách sạn Hoa Sen với giá trị lên tới 1.854 tỷ đồng, nên KBC vẫn ghi nhận lãi ròng tăng trưởng 5%, đạt 584,5 tỷ đồng.

    Lý giải về việc đặt chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng cao trong 2018, ban lãnh đạo của KBC cho biết rất tự tin vào kế hoạch đề ra. Năm nay 2.600 tỷ đồng doanh thu sẽ bao gồm từ bán 100ha diện tích KCN thu về 1.600 tỷ đồng, cho thuê tại dự án KCN Phúc Ninh ước thu về khoảng 800 tỷ đồng và 200 tỷ doanh từ điện nước, mảng khác.

    Trong đó, với 1.600 tỷ đồng thu diện tích KCN, công ty đã bán được cho khách hàng và nhận đặt cọc 30% tiền. Hiện nay việc còn lại của công ty là xây dựng cơ sở hạ tầng thật nhanh để bàn giao cho khách hàng.

    Lãnh đạo KBC cho rằng thực chất lợi nhuận của năm 2018 có thể cao hơn nữa, tuy nhiên ban lãnh đạo xây dựng kế hoạch trên phương án cẩn trọng nhất nên đưa ra con số 800 tỷ đồng.

    Trong quý I/2017, KBC đã bán được 400ha diện tích KCN và ước tính doanh thu khoảng 650 tỷ đồng và lợi nhuận 200 tỷ đồng.

    [​IMG]

    Đang cân nhắc lựa chọn khách hàng cho KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh

    Tại đại hội, ban lãnh đạo chia sẻ, hiện nay công ty đang đẩy mạnh xây dựng phần hạ tầng tại các khu công nghiệp để bán cho khách hàng.

    Tại KCN Phúc Ninh có tổng diện tích 136.47 ha, KBC sẽ tiếp tục mở bán 1.5ha còn lại của tiểu khu 6.27ha và hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thủ tục bàn giao đất, tiếp tục mở bán cho tiểu khu 22ha thuộc Khu đô thị Phúc Ninh. Tất cả đã được khách hàng đặt mua.

    Hiện công ty đang đẩy nhanh tiến độ và khẳng định có thể hoàn thành trong năm nay, để bán cho khách hàng.

    Tại KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, hiện có 2 khách hàng tiềm năng trong đó một doanh nghiệp logistic đăng ký mua 20ha và một doanh nghiệp điện tử có quy mô “tỷ đô” muốn mua 100ha. Hiện nay, ban lãnh đạo chưa thể tiết lộ cụ thể, và vẫn đang cân nhắc.

    Hiện KCN đã được san lấp xong mặt bằng và sẽ chuyển giao cho nhà đầu tư sau khi hoàn thiện toàn bộ phần hạ tầng, phương án này sẽ có giá bán cao hơn. Dự kiến, tiến độ dự án sẽ hoàn thành rất sớm, vì nằm tại vị trí đắc địa nên công ty muốn hướng đến chọn nhà đầu tư tầm cỡ cho KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh.

    Liên quan đến KCN Tràng Duệ, ban lãnh đạo cho biết Chính phủ đang xem xét, bổ sung vào khu kinh tế. Hiện nay Bộ Xây dựng đang yêu cầu chỉnh sửa lại một số chi tiết, tương lai không xa sẽ có thêm khu kinh tế tại Hải Phòng.

    Với dự án JA tại KCN Quang Châu, nhà máy, trang thiết bị đầu tư hiện đại, đây là một trong những dự án lớn của tỉnh Bắc Giang và dự kiến tháng 9 sẽ đi vào sản xuất.

    Mặt khác, dự án Ngoại giao đoàn đã triển khai từ năm ngoái thuận lợi, không vướng mắc pháp lý do công ty đầu tư giá vốn rất thấp nên không cần xây cao tầng vẫn có lãi. Doanh thu của dự án phụ thuộc vào tiến độ, nên không đưa ra con số trước. HĐQT sẽ định hướng giá bán phụ thuộc vào thị trường.

    Tại đại hội, bà Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Tổng giám đốc KBC cho biết, Thủ tướng đã chấp thuận phương án phát triển khu công nghiệp tại Hải Dương. Theo đó, tỉnh Hải Dương đang yêu cầu KBC đẩy nhanh hoàn tất hồ sơ và xây dựng cơ sở hạ tầng để đầu tư. Vì thế trong tương lai, công việc của KBC sẽ liên tục phát triển, với tiềm năng rất lớn.

    Bên cạnh những khách hàng chính là công ty con của tập đoàn lớn như LG, Samsung..., KBC cũng liên tục tìm kiếm và thu hút những doanh nghiêp mới làm đối tác của công ty, không bị phụ thuộc vào bất cứ đơn vị nào.

    Về kế hoạch huy động vốn, năm 2018, Tập đoàn dự kiến thu xếp nguồn vốn khoản 2.000 tỷ đồng để đầu tư hạ tầng các dự án cũ và mới đồng thời bổ sung nguồn vốn lưu động. Số vốn này sẽ được huy động thông qua vay tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

    Ban lãnh đạo cho biết, việc đưa ra kế hoạch huy động 2.000 tỷ đồng là để dự phòng cho tất cả kịch bản. Trước mắt với lượng tiền mà khách hàng đã đặt cọc thì có thể KBC sẽ sử dụng cho hoạt động kinh doanh. Việc huy động vốn sẽ nhằm tập trung vào cơ cấu lại khoản nợ và mở rộng quỹ đất, đầu tư vào dự án mới của công ty.

    Liên quan đến vấn đề cổ tức, KBC dự kiến sẽ chia tỷ lệ cổ tức 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ khiến cổ phiếu trên thị trường bị pha loãng ảnh hưởng đến thị giá nên ban lãnh đạo sẽ cân nhắc. Mặt khác, hiện nay công ty có rất nhiều dự án cần vốn để đầu tư do đó nếu cân đối được nguồn vốn thì có thể sẽ chi trả cho cổ đông.

    Đề cập đến tình trạng khối ngoại bán ròng cổ phiếu KBC, ban lãnh đạo cho biết lượng cổ phiếu bán ra chủ yếu từ các quỹ. Một số quỹ cơ cấu lại danh mục hoặc hết thời hạn đầu tư nên tiến hành thoái vốn, đến nay tình trạng này đã không còn nữa.
    --- Gộp bài viết, 22/04/2018, Bài cũ: 22/04/2018 ---
    Trong 3 tháng giá 20, 6 tháng 30k.
    Binh Yen thích bài này.
  9. camerahello

    camerahello Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2017
    Đã được thích:
    238
  10. duyhung98

    duyhung98 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2010
    Đã được thích:
    267
    Thank bác . Được giá này thì tốt quá . Rất hy vọng vào KBC bác nhỉ.
    Binh Yen thích bài này.

Chia sẻ trang này