Khá thương thay các chú vịt lạch bạch chạy lúc đầu phiên. Chúc mừng các cao thủ nhanh chân lên tàu s

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi saleoff_new, 25/05/2007.

1791 người đang online, trong đó có 59 thành viên. 04:06 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 355 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. saleoff_new

    saleoff_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Đã được thích:
    1
    Khá thương thay các chú vịt lạch bạch chạy lúc đầu phiên. Chúc mừng các cao thủ nhanh chân lên tàu sớm vé rẻ. Nhưng v

    Đã dự đoán trước là đầu phiên sẽ tiếp tục giảm và cuối phiên sẽ quay đầu đi lên ngay mà. Trên cả hai sàn, rất nhiều mã cổ phiếu giảm sàn hoặc gần sàn lúc đầu phiên và tăng trần hoặc gần trần lúc cuối phiên. Điều đó có nghĩa là ai chạy lúc đầu phiên đã mất toi ~10% (với CP trên sàn HO) và ~20% (với CP trên sàn Hà Nội), và thế chưa phải là đã hết thiệt hại , khi thứ hai, thứ ba tuần sau cổ phiếu đó tiếp tục tăng 5% hay 10% nữa thì chung quy lại các bác Vịt cồ chạy sáng nay đã mất toi 20-30% trong vòng 2, 3 ngày. Thật đáng thương!

    Chỉ có các cao thủ nhạy bén mới múc thật lực vào lúc thị trường điều chỉnh và ăn đủ luôn. Sướng thật, mua bán ngay trong cùng phiên đã có lãi ngay 10-20% roài.

    Riêng các bác tranh nhau múc vào các cổ phiếu Sông Đà, đẩy lại giá họ hàng Sông Đà lên kinh khiếp lúc cuối phiên nay thì không biết là họa hay phúc đây. Cái gương tày liếp của những người mất 20-30% mới hôm qua thôi mà vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh hay sao mà vẫn cố lao vào. Chỉ sợ lúc CP nổi lên TK vào thứ 5 tuần tới thì ... lại toi mất đôi ba chục phần trăm mất thôi.

    Tuần tới lại 1 màu xanh lét đưa VNI lên thẳng 1200, vượt qua đỉnh cao cũ 1170 ngay thôi. Chúc mừng những người dũng cảm. Cheers
  2. garanngon

    garanngon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Đã được thích:
    1
    Bác này mấy hôm trước không tiếc nhời phỉ báng Sông Đà và Sách, hô hào chạy, bẩm bác, em mà nghe theo bác chạy hôm qua thì chít em từ lâu rùi.

Chia sẻ trang này