KHB: Tàu siêu tốc - Lợi nhuận 500%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi hoankiem07, 15/06/2018.

1712 người đang online, trong đó có 684 thành viên. 20:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 180823 lượt đọc và 1229 bài trả lời
  1. chandat_changiay

    chandat_changiay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Đã được thích:
    1.482
    Chúc bác năm mới nhiều thành công.
  2. phuanh111

    phuanh111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2016
    Đã được thích:
    638
    K biết bà hinh nôn ra hết chưa nhỉ, lâu a sơn k công bố thông tin cho a e mừng. Vụ dàn xếp phức tạp mà lâu thật các bác nhỉ
    chandat_changiay thích bài này.
  3. chandat_changiay

    chandat_changiay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Đã được thích:
    1.482
    Nghe tây đồn là cũng đã thu hồi đc tương đối khá. Giờ thấy các đội đang gom hàng. Đầu phiên giao dịch đánh tham chiếu mang cảm giác sắp giảm điêtm để các con giời sợ mà ra hàng. Sau đó đến cuối phiên lại tăng trần. Đến lúc tiết cũng thì giá là do các tay to sắp xếp.
    --- Gộp bài viết, 01/01/2020, Bài cũ: 01/01/2020 ---
    Bác @phuanh111 đang ở trên tầu KHB với bác @hoankiem07 đấy ạ. Về lâu dài KHB là ngon rùi. Chúc mừng các cụ.
    chandat_changiay đã loan bài này
  4. phuanh111

    phuanh111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2016
    Đã được thích:
    638
    Thì thường phải thu hồi thỏa thuận đc với bà hinh thì mới ém đc tin, ******* k làm to nữa, lo lót cũng mất khối tiền. Bà hình có gia thế k đơn giản
    --- Gộp bài viết, 02/01/2020, Bài cũ: 02/01/2020 ---
    Bên đội a sơn cũng ngâm kỹ lắm mới thâu tóm, tài sản thực của bà hình chắc phải rất nhiều
    chandat_changiay thích bài này.
    chandat_changiay đã loan bài này
  5. chandat_changiay

    chandat_changiay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Đã được thích:
    1.482
    Chuẩn đấy bác ạ. Chị Hình mới có hơn 40 tuổi mà đang tuổi hồi xuân, nhà có nhiều tiền mà ko thoả thuận để ko kiện cáo gì. Vì giờ mà đi tù chỉ thiệt bản thân mình. Ít cũng phải chịu án 10 năm lúc đó 50 tuổi mới ra tù. Lúc đó chồng ở nhà chắc gì chịu nằm không.
    --- Gộp bài viết, 02/01/2020 ---
    Nếu là em thì cũng phải bỏ tiền túi ra để cho yên ổn. Ko thì ảnh hưởg đến gia đình.
    chandat_changiay đã loan bài này
  6. phuanh111

    phuanh111 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2016
    Đã được thích:
    638
    Chắc phải chung thân như lão tiệp mtm, nên phải thỏa thuận thôi
    chandat_changiay thích bài này.
    chandat_changiay đã loan bài này
  7. chandat_changiay

    chandat_changiay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Đã được thích:
    1.482
    Làm thất thoát tiền của cổ đông hơn trăm tỷ mà. Chắc chị ấy cũng ko ngờ có lúc mình bị bắt thóp.
    --- Gộp bài viết, 02/01/2020, Bài cũ: 02/01/2020 ---
    Trước chị Hinh chỉ lừa nhỏ lẻ nên ko nghĩ ai có thể làm gì đc mình. Ko ngờ đội bác Thành Sơn bất ngờ chiếm quyền điều hành nên chị Hinh xoay sở ko kịp. Bị kiện và đã bị các anh bên an ninh kinh tế xích rồi. Chắc đợt này phải nôn ra gần đủ số làm thất thoát cho KHB.
    --- Gộp bài viết, 02/01/2020 ---
    Mai em lại tiếp tục vào thêm ít hàng. Hôm trước mới gom đc ít.
    chandat_changiay đã loan bài này
  8. chandat_changiay

    chandat_changiay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/01/2016
    Đã được thích:
    1.482
    Mời các cụ dự đoán em KHB hôm nay cái nào????
    hoankiem07 thích bài này.
    chandat_changiay đã loan bài này
  9. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.123
    Thứ sáu, 3/1/2020, 06:04 (GMT+7)

    Những cổ phiếu sinh lời nhất 2019
    VN-Index kết thúc năm chỉ tăng 7%, nhưng vẫn có những cổ phiếu chốt năm 2019 với thị giá gấp nhiều lần.

    Biến động của thị trường được tính trên sự thay đổi của giá chứng khoán, căn cứ theo tỷ trọng của vốn hóa trong rổ chỉ số. VN-Index kết thúc năm 2019 ở mức gần 961 điểm, tăng 7% so với mở cửa phiên giao dịch đầu năm, với xu hướng chính là giao dịch giằng co, thanh khoản sụt giảm. Tuy nhiên, xét riêng từng cổ phiếu, vẫn có những cái tên tăng giá hàng chục lần.

    Trên hai sàn niêm yết, dữ liệu từ FiinGroup cho thấy có 30 mã cổ phiếu tăng giá trên 100% so với đầu năm, trong đó 21 cổ phiếu niêm yết trên HNX, còn 9 cổ phiếu trên HoSE.

    [​IMG]
    Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất hai sàn niêm yết trong năm 2019. Dữ liệu: FiinGroup. Đồ họa: Tạ Lư

    MBG, cổ phiếu niêm yết tăng giá mạnh nhất năm 2019, khởi đầu năm với thị giá 4.000 đồng. Nhưng đến phiên cuối năm, cổ phiếu này đã tăng lên 20.500 đồng, với tỷ suất sinh lời tới 413%.

    Đà tăng của MBG bắt đầu từ cuối tháng 6 với chuỗi phiên giao dịch biên độ tối đa, những phiên tăng trần, giảm sàn đan xen. Đến đầu tháng 11, cổ phiếu này lên mức đỉnh 58.000 đồng, thị giá gấp 14,5 lần đầu năm. Tuy nhiên, chạm mức đỉnh cũng là khi MBG đảo chiều. Chuỗi phiên giảm sàn liên tiếp khiến giá MBG chỉ còn một phần ba so với mức cao kỷ lục. Năm phiên giao dịch trước khi hết năm, cổ phiếu này vẫn trong cảnh "trắng bảng bên mua". Thanh khoản giữ ở mức vài trăm nghìn cổ phiếu sang tay mỗi phiên.

    Khác với MBG, đà tăng của VCM diễn ra với thanh khoản chỉ 100 cổ phiếu mỗi phiên. Cổ phiếu này tăng từ 14.645 đồng lên 53.000 đồng trong tình trạng mất thanh khoản, phiên cao nhất ngày 25/7/2019 cũng chỉ khớp được 27.000 cổ phiếu. Trong ba tháng gần nhất, mỗi tháng VCM chỉ khớp lệnh 100 cổ phiếu.

    Hầu hết những cổ phiếu trong danh sách tăng mạnh nhất hai sàn niêm yết đều thuộc nhóm penny, với mức giá khởi điểm chỉ vài nghìn đồng. Những cổ phiếu này chia làm hai nhóm chính, một nhóm thanh khoản cao nhưng biên độ dao động cao, tăng nhanh - giảm sốc, còn một nhóm đi lên trong tình trạng mất thanh khoản.

    Khác với nhóm penny, nhóm cổ phiếu bluechip trong VN30 biến động khiêm tốn hơn, nhưng thực chất hơn khi gắn với kỳ vọng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong năm 2019, VCB, FPT, BID, MWG và EIB là những cổ phiếu có tỷ suất sinh lời tốt nhất nhóm VN30.

    [​IMG]
    Top 5 bluechip tăng mạnh nhất. Dữ liệu: FiinGroup. Đồ hoạ: Tạ Lư.

    VCB kết thúc năm 2018 với thị giá hơn 53.000 đồng, đã tăng lên hơn 90.000 đồng vào cuối năm 2019. Đà tăng của cổ phiếu này xuất phát từ vị thế của nhà băng lợi nhuận cao nhất hệ thống, cùng nhiều thông tin tích cực từ hoạt động kinh doanh.


    Quảng cáo

    Tháng 11, Vietcombank ký hợp đồng phân phối bảo hiểm độc quyền 15 năm với FWD, được nhận định là động lực giúp cổ phiếu này tăng vượt ngưỡng 90.000 đồng trong giai đoạn cuối năm. Theo Bloomberg, giá trị hợp tác dự kiến khoảng 1 tỷ USD, trong đó 400 triệu USD sẽ sớm được chuyển vào tài khoản của Vietcombank, giúp ngân hàng nới rộng khoảng cách với phần còn lại của hệ thống.

    FPT đứng thứ hai về tỷ suất sinh lời với mức tăng gần 63% so với đầu năm. Trở thành doanh nghiệp công nghệ "đúng nghĩa" sau khi thoái vốn mảng bán buôn - bán lẻ, tỷ suất biên lợi nhuận và hiệu suất hoạt động của FPT tăng gấp đôi so với trước. Báo cáo gần đây của các công ty chứng khoán cũng liên tục tăng giá mục tiêu với FPT, với mức phổ biến hiện nay trong khoảng 76.000-77.000 đồng.

    So với hai sàn niêm yết, thị trường UPCoM biến động mạnh hơn, nhưng khó lý giải hơn. Biên độ giá mỗi phiên của UPCoM ở mức 15%, cao gấp đôi sàn niêm yết, khiến trạng thái cổ phiếu có sự phân hóa cao.

    VNX, cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn UPCoM, khởi đầu năm 2019 với thị giá 777 đồng nhưng cuối năm tăng lên 60.000 đồng. Tỷ suất sinh lời đạt 7.617%. Cổ phiếu đứng thứ hai là HCS cũng đạt tỷ suất sinh lời gần 1.500% khi tăng giá từ 6.700 đồng lên 107.600 đồng. Tuy nhiên, cả hai cổ phiếu này đi lên cùng trong tình trạng không có thanh khoản, mỗi phiên chỉ khớp 100 cổ phiếu.




    https://vnexpress.net/kinh-doanh/nhung-co-phieu-sinh-loi-nhat-2019-4036279.html
    chandat_changiay đã loan bài này
  10. hoankiem07

    hoankiem07 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Đã được thích:
    11.123
    Đầu năm vào đọc báo thấy năm ngoái cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn UPCoM, khởi đầu năm 2019 với thị giá 777 đồng nhưng cuối năm tăng lên 60.000 đồng. Tỷ suất sinh lời đạt 7.617%. Kinh khủng thật. Đầu năm 2020 KHB cũng đang có giá 700 đ. Các bác dự đoán khi về đích trong năm 2020 này thì KHB sẽ có giá bao nhiêu. <:-P<:-P<:-P

    Hẹn gặp khi đoàn tàu KHB về đích. <:-P<:-P<:-P

    Good luck and good trade <:-P<:-P<:-P
    chandat_changiay thích bài này.
    chandat_changiay đã loan bài này

Chia sẻ trang này