Khi những điều xấu nhất còn chưa xảy ra

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi From ISRAEL, 23/12/2014.

1864 người đang online, trong đó có 72 thành viên. 02:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7193 lượt đọc và 118 bài trả lời
  1. From ISRAEL

    From ISRAEL Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    3.382
    Thì vẫn còn những phiên bull đểu lấy nốt những đồng tiền cõm còi rách nát của những con bạc ham hố thua lỗ,
    những đàn gà ngơ ngác nháo nhác lao nhanh vào miệng những con sói đang vật vờ đói khát với những cái bẫy giăng sẵn khá tinh vi
    Vậy thì điều tồi tệ gì vẫn đang đợi thị trường :
    + nền kinh tế dặt dẹo của Nga ngố sắp sụp đổ
    + giảm phát tại các nền kinh tế lớn châu âu, Nhật
    + giá dầu giảm mạnh do kinh tế thế giới suy thoái
    + còn VNI: là những làn sóng bán tháo vô tận của tay to tay teo và tổ chức, việc phát hành giấy lộn vô tội vạ
    Thời kì tồi tệ đang đến với Vni và thời kì múa bên trăng đang đến gần
    [​IMG]
    Johnny Ng đã loan bài này
  2. GbLuck

    GbLuck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/04/2012
    Đã được thích:
    3.392
    bán gấp con gas
  3. khongluibuoc79

    khongluibuoc79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    572
    SSI Research: Giá dầu giảm ảnh hưởng bất lợi cho một số công ty dầu khí [​IMG]
    NDH - 20/12/2014 10:35:55 CH
    MÃ LIÊN QUAN
    Giá Thay đổi
    PVD 65,00 0,00%
    SSI 27,50 -0,36% [​IMG]
    PVS 27,20 -0,73% [​IMG]
    DPM 30,40 -0,65% [​IMG]
    GAS 69,50 -3,47% [​IMG]
    PVB 39,00 -1,02% [​IMG]
    Trong báo cáo nghiên cứu công bố ngày 19/12, bộ phận phân tích của CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI Research) đã đưa ra đánh giá mới nhất về cổ phiếu ngành dầu khí, cho rằng giá dầu giảm mạnh sẽ có ảnh hưởng bất lợi đến một số công ty trong ngành này.

    Trong Báo cáo Chiến lược tháng 11, SSI Research đã lưu ý rằng giá xăng dầu giảm đã tác động đến các cổ phiếu ngành dầu khí của Việt Nam, vốn chiếm tỷ trọng lớn trong các chỉ số chứng khoán. Và thị trường đã phản ánh quan điểm này trong tháng 11.

    Báo cáo tháng 12 này tập trung phân tích tác động thực của việc giá dầu giảm và tác động của nó đến các cổ phiếu ngành dầu khí.

    Theo SSI Research, tuy nền kinh tế sẽ được hưởng lợi từ việc giá dầu giảm, nhưng các công ty thăm dò và khai thác dầu khí chắc chắn sẽ chịu tác động bất lợi.

    Giá dầu thô đã giảm hơn 40% trong 6 tháng qua, gây ra hiệu ứng domino cho thị trường toàn cầu. Các công ty dầu khí của Việt Nam cũng đang trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

    Theo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam - PVN), nếu giá dầu vẫn ở mức 70 USD/thùng, đóng góp của PVN vào ngân sách nhà nước sẽ giảm khoảng 28 nghìn tỷ đồng/năm. PVN đang xem xét lại kế hoạch kinh doanh của các công ty thành viên của mình và cũng như của cả Tập đoàn, dựa trên các kịch bản khác nhau về giá dầu.

    Dự báo đối với một số công ty niêm yết trong ngành dầu khí

    SSI Research cho rằng sau đợt bán tháo gần đây, hầu hết các cổ phiếu ngành dầu khí đã đạt đến điểm cân bằng.

    Dự báo về tương lai, SSI Research nhận định, do đã giảm mạnh gần đây nên cổ phiếu ngành dầu khí có vẻ như sẽ phục hồi trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, tức 1 năm trở lên, do tính chất kinh doanh khác nhau của các công ty, nên các cổ phiếu ngành này sẽ có sự phân hóa.

    Do giá dầu khó dự đoán, nên SSI Research đưa ra dự báo về các công ty niêm yết lớn trong ngành dầu khí dựa trên các giả định: (1) Giá dầu sẽ đứng ở mức trung bình 60 USD/thùng trong năm 2015, và (2) Việt Nam sẽ không cắt giảm hoạt động thăm dò và khai thác (E&P) khi giá ở mức 60 USD/thùng.



    GAS: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng trưởng âm trong năm 2015

    Số liệu ước tính


    2014 (ước tính)


    2015 (ước tính)


    Tăng trưởng 2015

    Lợi nhuận ròng
    (giá dầu ở 80 USD)


    12.300 tỷ


    11.100 tỷ


    -9.8%

    Lợi nhuận ròng
    (giá dầu ở 60 USD)


    12.300


    9.500


    -22.8%

    Lợi nhuận ròng
    (giá dầu ở 40 USD)


    12.300


    7.700


    -37.4%


    Theo kịch bản cơ bản, SSI Research cho rằng lợi nhuận của GAS sẽ giảm 22,8% trong năm 2015, nhưng sẽ tăng trong những năm tiếp theo khi giá dầu không đổi, nhờ vào sự đóng góp từ các mỏ khí mới.

    Thuận theo chiến lược phát triển các nhà máy điện sử dụng khí đốt của Việt Nam, GAS sẽ có triển vọng tăng trưởng về doanh thu thuế từ các mỏ khí mới như Thiên Ưng, Thái Bình trong ngắn hạn (đến cuối năm 2015), và Thái Bình, Hàm Rồng, Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2, Lô B Ô Môn trong dài hạn hơn.

    SSI Research lưu ý đây là chỉ là dự báo về lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh, không tính khoản lợi nhuận 3.000 tỷ đồng trong năm 2014 từ việc EVN thanh toán cho hợp đồng AToP trong quá khứ, hay việc thoái vốn khỏi PVB sẽ được thực hiện vào năm 2015.

    Do giá dầu thô ở mức thấp sẽ làm mất đi tốc độ tăng trưởng mạnh về lợi nhuận của GAS trong những năm tới khi công ty áp dụng cơ chế giá thị trường, và theo đó cũng làm giảm kỳ vọng của nhà đầu tư, nên cổ phiếu GAS có thể chịu ảnh hưởng lớn.

    PVD: Lợi nhuận sẽ chịu tác động từ năm 2016

    SSI Research cho rằng với việc giá dầu đứng ở mức 60 USD/thùng, hoạt động thăm dò và khai thác sẽ vẫn diễn ra như kế hoạch, đảm bảo thị trường cho PVD trong cả hoạt động khoan và dịch vụ trong năm 2015.

    Nếu giá dầu vẫn ở mức 60 USD/thùng hoặc thấp hơn và kéo dài cho đến cuối năm 2015, thì triển vọng năm 2016 của PVD sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do tất cả các hợp đồng sẽ được gia hạn vào năm 2016. Với giả định giá thuê giàn khoan sẽ giảm 20% trong năm 2016, thu nhập ròng của PVD sẽ tăng trưởng âm.

    SSI Research dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng của PVD trong năm 2015 đạt lần lượt 19.000 tỷ đồng và 2.511 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 1,4% và 1% so với năm 2014. EPS của năm 2015 sẽ ở mức 7.904 đồng.

    PVS: Lợi nhuận năm 2015 sẽ giảm 13%

    Với kịch bản cơ bản là giá dầu đứng ở mức 60 USD/thùng, PVS là trường hợp khó nhất để định lượng về tác động của việc giá dầu giảm đến triển vọng lợi nhuận.

    Nếu giá dầu vẫn thấp, các phân khúc kinh doanh của PVS trong năm 2015 và các năm tiếp theo được dự đoán sẽ có những thay đổi đáng kể.

    SSI Research cho rằng lợi nhuận của năm 2015 sẽ giảm 13,3% so với năm 2014. EPS của năm 2015 sẽ đứng ở mức khoảng 3.091 đồng.

    Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận của PVS sẽ tăng trở lại trong năm 2016 khi công ty có thể kiếm được những dự án ở trên đất liền.

    DPM: Hưởng lợi do giá đầu vào giảm

    DPM sẽ được hưởng lợi từ việc giá dầu giảm bắt đầu từ quý 2/2014 khi công ty được áp dụng cơ chế giá thị trường. Giá khí đầu vào của công ty đã giảm đáng kể trong vài tháng qua nhờ giá dầu nhiên liệu giảm mạnh.

    Với việc giá khí đầu vào chiếm khoảng 43% chi phí sản xuất của công ty năm 2013, thì giá dầu giảm sẽ khiến công ty được hưởng lợi.

    SSI Research cho rằng nếu giá dầu giảm xống 40 USD/thùng, DPM sẽ có mức tăng trưởng EPS mạnh là 47% trong năm 2015.

    Tuy nhiên, do DPM hiện đã hoạt động hết công suất và việc dư cung trên thị trường đạm urê đang cản trở tăng trưởng của công ty. Giá dầu giảm sẽ tiếp tục gây áp lực lên giá phân urê.

    SSI Research nhận định, bắt đầu từ năm 2017, dự án phân đạm NH3-NPK sẽ bắt đầu hoạt động, thúc đẩy tăng trưởng của DPM trong dài hạn.
    Johnny Ng thích bài này.
    Johnny Ng đã loan bài này
  4. TigerWud

    TigerWud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Đã được thích:
    854
    Thằng này bị thần kinh vì chứng khoán rồi nên toàn lên đây phát biểu linh tinh.
    Phanvan21 thích bài này.
  5. quangdzung09

    quangdzung09 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/09/2014
    Đã được thích:
    3.312
    TT bị bọn hút máu lấy hết tền rồi. Bác nào còn cò cưa đánh bạc với TT mất tết luôn.
  6. khongluibuoc79

    khongluibuoc79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/02/2014
    Đã được thích:
    572
  7. khiemton_hochoi

    khiemton_hochoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    127
    Đừng, TT muốn tăng bền vững thì không thể thiếu vai trò của những người này đấy.
    PXS khỏe quá, chờ xuống thêm không được, đành cover giá 23,2
  8. Xa_si_cu_ma

    Xa_si_cu_ma Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/11/2014
    Đã được thích:
    72
    Anh dap PVS kieu gi ma no lai sap len tham chieu roi.Dap SAN dum em di^:)^


  9. From ISRAEL

    From ISRAEL Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    3.382
    cố kéo thôi...coi được bao lâu
    --- Gộp bài viết, 23/12/2014, Bài cũ: 23/12/2014 ---
    ;;);;);;);;)
    pengokvu thích bài này.
  10. leviethoang60

    leviethoang60 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/11/2014
    Đã được thích:
    314
    Bán đê các Bác ơi cho Nhợn nó cười..... Hề hề

Chia sẻ trang này