Không cần lo lắng !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Airbus, 26/08/2015.

1441 người đang online, trong đó có 576 thành viên. 18:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 828 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. Airbus

    Airbus Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2015
    Đã được thích:
    50
    Thời gian gần đây, Media trong nước liên tục tung tin về 1 cuộc suy thoái toàn cầu, làm hoang mang nhà đầu tư trong nước. Đây là nguyên nhân chinh làm TT giảm sâu về đáy 511p.
    Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ lại thì thấy đây là những nhận định quá bi quan hay có 1 ý đồ khác.

    Mỹ vẫn duy trì tăng trưởng KT khá tốt. Nhật Bản, Châu Âu vẫn duy trì chính sách nới lỏng tiền tệ. Và mới dây, Trung Quốc cũng đã hạ lãi suất để kích thích nền KT

    Vậy thì đâu làn nguyên nhân làm chúng ta ko nên quá lo lắng:

    - Ảnh hưởng của Trung Quốc đến các thị trường đã phát triển không lớn như nỗi lo sợ của nhà đầu tư.
    - Mỹ vẫn đang duy trì tăng trưởng và chính sách nới lỏng tiền tệ của Nhật Bản và Châu Âu vẫn là nguồn lực chính hỗ trợ cho thị trường chứng khoán.
    - Trung Quốc sẽ quyết liệt thực hiện chính sách nới lỏng tiền tệ để củng cố nền kinh tế.
    - FED trì hoãn việc tăng lãi suất.

    Trong khi đó, Việt nam chúng ta thì sao ?
    - Duy trì tăng trưởng GDP 6,3%-6,4% năm 2015
    - Tỷ giá biến động không nhiều khi NHNN cam kết không phá giá cho đến năm sau
    - Thu nhập sau thuế các công ty trong quý 2 tăng mạnh so với cùng kỳ. Các nhà phân tích dự báo tăng trưởng thu nhập 2015 và 2016 lần lượt là 10,4% và 12,3%.
    - Nới room
    - TPP...

    Với tất cả các lý do trên, chúng ta nên gạt bỏ những lo âu trên để lựa chọn cho mình những cp tốt.
    VmsMobifone, TUANANHVietNamcafeviet thích bài này.
    cafeviet đã loan bài này
  2. Airbus

    Airbus Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2015
    Đã được thích:
    50
  3. Airbus

    Airbus Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2015
    Đã được thích:
    50
    Việt Nam-Malaysia nâng tầm quan hệ lên Đối tác chiến lược
    15:20, 08/08/2015
    (Chinhphu.vn) - Trên cơ sở nhất trí đánh giá trong thời gian qua mối quan hệ tin cậy, hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, Thủ tướng *************** và Thủ tướng Malaysia quyết định chính thức nâng cấp quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Malaysia thành quan hệ Đối tác chiến lược.


    [​IMG]
    Thủ tướng Malaysia Najib Rajak chào đón Thủ tướng ***************. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
    Nhận mời mời của Thủ tướng Malaysia Najib Rajak, Thủ tướng *************** và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam thăm chính thức Malaysia.

    Chiều 7/8, ngay sau lễ đón trọng thể tại Dinh Thủ tướng Malaysia, Thủ tướng Chính phủ *************** đã hội đàm với Thủ tướng Najib Rajak.

    Nâng tầm quan hệ hợp tác Việt Nam- Malaysia

    Thủ tướng *************** chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Malaysia đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Malaysia trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2015 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2015-2016.

    “Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với Malaysia; ủng hộ đất nước Malaysia hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng”, Thủ tướng *************** khẳng định.



    [​IMG]
    Hội đàm Việt Nam-Malaysia. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
    Về phía mình, Thủ tướng Najib Rajak chúc mừng những thành tựu toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái nhưng Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng, trong đó, năm 2015 ước đạt 6,5%.

    Thủ tướng Najib Rajak cũng khẳng định sự coi trọng hợp tác của Malaysia với Việt Nam trên các lĩnh vực, đặc biệt là trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, lao động, an ninh-quốc phòng, …

    Tại hội đàm, hai Thủ tướng đã thảo luận và đánh giá cao sự phát triển cả về bề rộng và chiều sâu của mối quan hệ song phương và nhất trí làm sâu sắc hơn và tăng cường quan hệ đối tác toàn diện hiện nay, phù hợp với bản chất chiến lược ngày càng gia tăng của quan hệ hai nước.

    Về chính trị, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, mở rộng hợp tác ở các kênh Quốc hội, Đảng và tăng cường giao lưu nhân dân; nhất trí nâng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam và Malaysia lên thành đối tác chiến lược và sớm xây dựng Chương trình hành động giai đoạn 2015-2018 nhằm triển khai các nội hàm về quan hệ đối tác chiến lược.

    Về quốc phòng và an ninh, hai bên nhất trí sớm thiết lập cơ chế Đối thoại quốc phòng cấp Thứ trưởng; ký Bản ghi nhớ về cơ chế tuần tra chung, liên lạc qua đường dây nóng; phối hợp tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc cam kết không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này thực hiện các hoạt động chống phá nước kia.

    Về kinh tế, hai bên nhất trí hợp tác kinh tế-thương mại đang là điểm sáng trong quan hệ hai nước (Malaysia là một đối tác thương mại hàng đầu và nhà đầu tư lớn thứ 8 của Việt Nam). Để mở rộng hợp tác hơn nữa, hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng thương mại trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN; sớm ký Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về thương mại gạo 2015-2020 nhằm phát triển ổn định lĩnh vực hợp tác này. Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy các dự án đầu tư cụ thể trong các lĩnh vực then chốt: dầu khí, khí ga hóa lỏng, điện tử, sản xuất đồ gia dụng, chế biến thực phẩm…



    [​IMG]
    Thủ tướng *************** và Thủ tướng Najib Rajak ký Tuyên bố về khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
    Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác phát triển khác như lao động, nông nghiệp, pháp luật, dầu khí…; nhất trí cần có cơ chế hợp tác cấp Thứ trưởng Ngoại giao để giải quyết các vấn đề về biển và đại dương; hợp tác an ninh biển; lập đường dây nóng về đánh bắt thủy sản bất hợp pháp; tuần tra chung trên các vùng biển giáp ranh, vùng chồng lấn; ứng phó sự cố tràn dầu trên biển; nhất trí phối hợp chặt chẽ để đảm bảo cho ngư dân hai nước không vi phạm trong đánh bắt hải sản, đồng thời phối hợp giải quyết các vi phạm của ngư dân trên tinh thần hữu nghị, hợp tác.

    Giải quyết vấn đề Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế

    Hai Thủ tướng đã trao đổi sâu rộng về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm; nhất trí thúc đẩy tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; duy trì vai trò trung tâm và tiếng nói chung của ASEAN trong các vấn đề lớn liên quan đến an ninh, lợi ích của mỗi nước và của khu vực, đặc biệt trong bối cảnh ASEAN chính thức thành lập cộng đồng vào cuối năm nay; tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo TPP là một hiệp định cân bằng lợi ích, quan tâm thỏa đáng đến các nước đang phát triển.

    Hai Thủ tướng đã chia sẻ quan ngại về diễn biến gần đây tại Biển Đông, làm ảnh hưởng đến sự tin cậy và lòng tin cũng như hòa bình, an ninh và ổn định tại khu vực; đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

    Hai bên nhấn mạnh sự cần thiết của việc các bên liên quan thực hiện đầy đủ Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), kiềm chế và không có những hành động làm gia tăng căng thẳng thêm tình hình khu vực, trong đó có việc cưỡng ép hoặc sử dụng vũ lực để đơn phương thay đổi nguyên trạng; nhất trí cần cấp thiết xây dựng một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

    Thủ tướng *************** đánh giá cao Malaysia đã thể hiện lập trường và đóng góp tích cực với vai trò là một nước cùng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông; đặc biệt là trong vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2015.



    [​IMG]
    Hai Thủ tướng họp báo sau Hội đàm. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
    Kỷ nguyên mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Malaysia

    Ngay sau Hội đàm, Thủ tướng *************** và Thủ tướng Najib Rajak đã ký Tuyên bố về khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia và chứng kiến ký kết 3 văn bản hợp tác gồm: Cấp phép về nguyên tắc cho Ngân hàng CIMB; hợp tác trong lĩnh vực lao động và Thỏa thuận hợp tác giữa Petro Vietnam và Petronas.

    Tiếp đó, Thủ tướng *************** và Thủ tướng Malaysia Najib Rajak đã có cuộc họp báo chung thông báo kết quả Hội đàm.

    Hai Thủ tướng khẳng định cuộc hội đàm đã thành công tốt đẹp, hai bên đã thảo luận về nhiều biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

    Đặc biệt, trên cơ sở nhất trí đánh giá trong thời gian qua mối quan hệ tin cậy, hợp tác toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng sâu rộng và hiệu quả, hai Thủ tướng đã quyết định chính thức nâng cấp quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Malaysia thành quan hệ Đối tác chiến lược; nhất trí giao các bộ, ngành và địa phương hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các kết quả đạt được trong chuyến thăm và sớm xây dựng Chương trình hành động 2015-2018 triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Malaysia.

    “Quyết định của lãnh đạo hai nước trong việc nâng cấp quan hệ Malaysia-Việt Nam lên tầm Đối tác chiến lược sẽ mở ra một kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nước”, Thủ tướng Malaysia Najib Rajak khẳng định.

    Về phía mình, khi nói về ý nghĩa của việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác chiến lược, Thủ tướng *************** nhấn mạnh: “Việc triển khai quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia không chỉ tạo xung lực mới để đưa các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước ngày càng hiệu quả mà còn đóng góp tích cực cho Cộng đồng ASEAN, gìn giữ hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới”.

    “Bên cạnh thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, hai bên nhất trí cần phải thúc đẩy, phối hợp tốt trên các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác ASEAN nhằm thúc đẩy hơn nữa sự đoàn kết, thống nhất trong ASEAN cũng như phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong thúc đẩy việc thực thi và thực hiện hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông cũng như tiến tới xây dựng một Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, tất cả các hoạt động hợp tác này đều nhằm đảm bảo cho Biển Đông trở thành khu vực an ninh, an toàn, hòa bình, ổn định và vì sự thịnh vượng chung”, Thủ tướng Malaysia Najib Rajak phát biểu.

    *Tối cùng ngày, Thủ tướng *************** đã tiếp lãnh đạo một số doanh nghiệp hàng đầu Malaysia và dự chiêu đãi của Thủ tướng Malaysia Najib Rajak chào mừng Đoàn đại biểu Việt Nam sang thăm chính thức Malaysia.
    --- Gộp bài viết, 26/08/2015, Bài cũ: 26/08/2015 ---
    http://www.marketwatch.com/investing/future/crude oil - electronic
    Oil vẫn duy trì khá tốt !
    Khanh_FAcafeviet thích bài này.
  4. Airbus

    Airbus Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2015
    Đã được thích:
    50
    Thị trường ngoại tệ tiếp tục nóng: Chủ yếu do tâm lý găm giữ USD
    Ngay từ đầu tuần này, thị trường USD đã có dấu hiệu leo thang, tâm lý đầu cơ, găm giữ tăng lên, gây khó khăn cho nhà hoạch định chính sách.



    Tâm lý găm giữ chưa dứt, tỷ giá vượt trần

    Đầu tuần này (24/8), giá USD niêm yết tại các ngân hàng đồng loạt tăng lên mức kịch trần (22.547 đồng/USD). Giá mua và giá bán USD được các ngân hàng đẩy lên sát nhau (thậm chí, tại DongA Bank, MB…, giá mua và giá bán USD được niêm yết bằng nhau), chứng tỏ các ngân hàng đang "khát" ngoại tệ. Tại thị trường tự do, giá USD cũng vượt xa trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và đạt mức kỷ lục 22.800 đồng/USD.

    Như vậy, sau 2 tuần diễn biến nóng bỏng do Trung Quốc phá giá sâu đồng nhân dân tệ, tuần này, tỷ giá vẫn chưa hết sóng, dù từ ngày 12/8 đến 19/8, NHNN đã hai lần điều chỉnh tỷ giá, với mức điều chỉnh tổng cộng 3%.

    [​IMG]
    Đầu tuần này, USD niêm yết tại các ngân hàng đều tăng kịch trần. Ảnh: Đức Thanh
    Quan sát tại các ngân hàng, biểu đồ tỷ giá đã có một đường đi lên thẳng đứng trong những ngày gần đây. Cụ thể, trong vòng 1 tuần qua, giá USD đã tăng gần 500 đồng/USD, còn tính từ khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ (11/8) đến nay, USD đã tăng 760 đồng/USD.

    Việc giá USD liên tiếp chạm trần trong vòng 2 tuần qua cho thấy, tâm lý găm giữ ngoại tệ trên thị trường tiếp tục có dấu hiệu căng thẳng. Tại phố ngoại tệ Hà Trung (Hà Nội), khách mua USD khá nhiều, bất chấp giá bị đẩy lên cao. Trong khi đó, tại các ngân hàng, khối lượng giao dịch giảm khá mạnh.

    Phó tổng giám đốc phụ trách nguồn vốn một ngân hàng cho hay, tình trạng căng thẳng về thanh khoản hiện nay không xuất phát từ nguyên nhân thanh toán, mà chủ yếu do tâm lý găm giữ.

    Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, TS. Lê Xuân Nghĩa, chuyên gia ngân hàng xác nhận, có tình trạng găm giữ ngoại tệ để chờ điều chỉnh tỷ giá của thị trường tăng lên.

    Theo các chuyên gia kinh tế, tình trạng ngân hàng chuyển từ nội tệ sang mua ngoại tệ để cất trữ với kỳ vọng USD tiếp tục tăng giá là một trong những nguyên nhân khiến thị trường ngoại tệ khan hiếm, có thể gây nhiều hệ lụy đáng lo cho nền kinh tế.

    Sức ép đè nặng nhà điều hành

    Dù tỷ giá có dấu hiệu leo thang, song trao đổi với báo chí đầu tuần này, đại diện NHNN vẫn khẳng định, cơ quan này không có ý định điều chỉnh thêm tỷ giá. Trước đó, giữa tuần qua, Phó thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cũng khẳng định, sau hai lần điều chỉnh, tỷ giá đồng Việt Nam có dư địa đủ lớn để linh hoạt trước các diễn biến bất lợi trên thị trường quốc tế và trong nước, không chỉ từ nay đến cuối năm, mà cả những tháng đầu năm 2016. NHNN cũng bày tỏ quyết tâm bình ổn thị trường và sẵn sàng bán ngoại tệ can thiệp để ổn định tỷ giá trong trường hợp cần thiết.

    Điểm đáng mừng là lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giải ngân và kiều hối trong 7 tháng đầu năm nay vẫn tăng khá tốt. Tuy nhiên, nhiều ngân hàng cho hay, do giá mua USD trên thị trường tự do cao hơn thị trường chính thức, nên người dân có xu hướng nhận kiều hối bằng ngoại tệ rồi bán ra trên thị trường tự do hoặc găm giữ.

    Theo nhận định của nhiều chuyên gia tài chính, dù NHNN vẫn có trong tay nhiều công cụ để ổn định thị trường ngoại tệ, song giá USD thời gian tới sẽ bị chi phối mạnh bởi hai yếu tố khó lường: động thái điều chỉnh nhân dân tệ của Trung Quốc và khả năng tăng lãi suất của Mỹ. Thêm vào đó, quỹ dự trữ ngoại hối dù đã tăng kỷ lục, song vẫn còn khá mỏng.

    Nhiều tổ chức nước ngoài cũng dự báo, VND sẽ tiếp tục chịu sức ép giảm giá từ nay đến cuối năm. Cụ thể, trong bản tin về thị trường nợ châu Á của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) phát đi đầu tuần này (24/8), ADB cho rằng, từ đầu năm đến nay, VND mất giá khoảng 5%, trong khi các nước trong khu vực ASEAN đã phá giá đồng nội tệ trên 10%. Điều này sẽ khiến VND chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, ADB cũng cho rằng, Việt Nam sẽ ưu tiên sử dụng nhiều công cụ khác để ổn định tỷ giá, trước khi lựa chọn giải pháp phá giá VND thêm một lần nữa vào cuối năm 2015.

    Trước đó, báo cáo của HSBC cũng cho rằng, khả năng nhân dân tệ tiếp tục giảm giá và Fed tăng lãi suất sẽ gây áp lực buộc NHNN phải giảm giá VND thêm nữa vào cuối năm nay. HSBC dự báo VND sẽ giảm giá thêm 2% so với USD trong năm 2015 và thêm 2% nữa trong năm 2016.

    Tuy nhiên, HSBC cũng cho rằng, VND sẽ không bị phá giá mạnh từ nay về sau do nợ nước ngoài không cho phép Việt Nam phá giá VND quá nhanh.

    --- Gộp bài viết, 26/08/2015, Bài cũ: 26/08/2015 ---
    27/08: Tiếp tục hồi phục mạnh nhờ dòng tiền trong nước!
    Tâm lý tích cực dần trở lại giúp dòng tiền trong nước mạnh dạn hơn và đẩy thị trường hồi phục mạnh. Tuy vậy, thanh khoản có chút sụt giảm cộng với việc tiếp tục bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang tạo ra những thận trọng nhất định.
  5. Airbus

    Airbus Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2015
    Đã được thích:
    50
    Bloomberg: TTCK Việt Nam thuộc nhóm an toàn sau phá giá nhân dân tệ
    [​IMG]

    Vinanet - Bloomberg vừa đưa ra thống kê đánh giá các thị trường chứng khoán mới nổi an toàn nhất và rủi ro nhất sau khi Trung Quốc phá giá nhân dân tệ.
    Dựa trên đánh giá tỷ suất lợi nhuận sau điều chỉnh rủi ro (RAD), Ba Lan, Morocco và Ấn Độ được coi là những thị trường an toàn nhất trong số 30 thị trường chứng khoán mới nổi lớn nhất với RAD dao động trong khoảng 0,26% đến 0,28%.

    Tiếp đến là các thị trường Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Hy Lạp, Qatar,Cộng hòa Séc, Pakistan, Argentina, Việt Nam, Ả rập Xê út và Thổ Nhĩ Kỳ. RAD của chứng khoán Việt Nam là 0,03%.






    [​IMG]

    “Ba Lan liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp với Trung Quốc, hơn nữa kinh tế nước này có dấu hiệu phục hồi. Trong khi đó, Ấn Độ cũng không phụ thuộc vào xuất khẩu sang Trung Quốc”, Gary Greenberg, quản lý quỹ đầu tư Hermes nhận định.

    Cũng theo nhận định của Geoffrey Dennis, trưởng bộ phận chiến lược thị trường mới nổi tại Công ty chứng khoán UBS, chứng khoán Ba Lan đang hưởng lợi từ sự phục hồi của các nền kinh tế châu Âu phát triển, trong đó có Eurozone.

    Ngược lại, những thị trường bị coi là rủi ro nhất là Mexico với RAD là -0,17%. Tiếp đến là Ai Cập, Hàn Quốc, Peru, Brazil và Kuwait.

    Động thái phá giá nhân dân tệ bất ngờ của Trung Quốc hôm 11/8 khiến nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán toàn cầu hoảng loạn. Kể từ khi Trung Quốc bắt đầu phá giá, vốn hóa thị trường chứng khoán toàn cầu mất hơn 8.000 tỷ USD do nhà đầu tư lo ngại động thái phá giá cho thấy kinh tế Trung Quốc sẽ còn giảm tốc hơn nữa, tác động đến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa.
  6. Airbus

    Airbus Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2015
    Đã được thích:
    50
    Giải ngân FDI 8 tháng đạt 8,5 tỷ USD
    [​IMG]

    Vốn đăng ký đạt 13,34 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ nhưng vốn thực hiện mới chỉ tăng 7,6% so với cùng kỳ.
    Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ kế hoạch Đầu tư vừa công bố số liệu về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam 8 tháng năm 2015.

    Tính từ đầu năm tới 20/8, vốn FDI đăng ký (bao gồm cả đăng ký mới và tăng thêm) đạt 13,34 tỷ USD, tăng tới 30,4% so với cùng kỳ. Tuy vậy, vốn FDI thực hiện đạt 8,5 tỷ USD, chỉ tăng 7,6% so với cùng kỳ.

    Có 1.219 dự án được cấp mới trong 8 tháng đầu năm và 389 dự án thực hiện tăng vốn, tăng lần lượt 22,9% và 11,5% so với cùng kỳ 2014.

    Trong 17 ngành có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm nhất với 634 dự án được cấp mới và 290 dự án được tăng vốn. Vốn cấp mới và tăng thêm đạt gần 10,4 tỷ USD, chiếm 78% tổng số vốn đăng ký.

    Kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với giá trị vốn cấp mới, đạt hơn 1,8 tỷ USD, chiếm gần 15% tổng số vốn đăng ký. Trong 8 tháng đầu năm, ngành này có thêm 18 dự án cấp mới, 7 dự án được tăng vốn.

    Đứng thứ ba là ngành bán buôn, bán lẻ; sửa chữa với 157 dự án cấp mới, 26 dự án được tăng vốn, đạt 311 triệu USD giá trị vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm.

    Đầu tư sử dụng 100% vốn nước ngoài là hình thức chủ đạo với hơn 1.090 dự án cấp mới và 350 dự án được tăng vốn thuộc diện này. Vốn cấp mới tăng thêm chiếm 83,7% tổng số vốn đăng ký. Tiếp theo là liên doanh với gần 130 dự án mới, và 2,14 tỷ USD giá trị vốn cấp mới và tăng thêm, chiếm 16%.

    Đã có 55 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đổ vốn FDI vào Việt Nam. Trong đó, Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 5,26 tỷ USD, chiếm 39,5% tổng giá trị dòng vốn rót vào Việt Nam.

    Vương quốc Anh đứng thứ hai với 1,25 tỷ USD vốn đầu tư và đăng ký mới, chiếm 9,4% tổng vốn đầu tư. Thứ 3 là British VirginIslands với 974 triệu USD vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản xếp vị trí thứ ba, thứ tư và thứ năm với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 974 triệu USD, 876 triệu USD và 720 triệu USD.


    Trong 8 tháng đầu năm, nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 49 tỉnh thành phố, trong đó 25% tổng vốn đầu tư đăng ký đổ vào Bắc Ninh, đạt 3,33 tỷ USD. TPHCM xếp thứ hai, với 2,4 tỷ USD, chiếm 18,2%. Theo sau là Đồng Nai với 1,13 tỷ USD, chiếm 8,5%.

    8 tháng đầu năm khối doanh nghiệp FDI ghi nhận mức xuất siêu đạt 9,4 tỷ USD với tổng kim ngạch xuất khẩu 74,6 tỷ USD và tổng kim ngạch nhập khẩu 65,2 tỷ USD.
    --- Gộp bài viết, 26/08/2015, Bài cũ: 26/08/2015 ---
    http://www.investing.com/indices/us-30
    Dj tăng hơn 400p
  7. Bee_CK

    Bee_CK Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2014
    Đã được thích:
    6.293
    ETF đang tăng chổng phộc. Các chỉ số CK Mẽo cũng tăng cực mạnh :drm

    VNM $15.31 * 0.71 (4.86%)
    Bee_CK đã loan bài này
  8. Airbus

    Airbus Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2015
    Đã được thích:
    50
    Từ sáng đến chiều, giá vàng “bốc hơi” 500.000 đồng mỗi lượng
    Thứ tư, 26/08/2015, 16:57 (GMT+7)

    Giá vàng SJC trong chiều hôm nay (26/8) liên tục sụt giảm, đến cuối ngày giao dịch thương hiệu này đã để mất gần 500.000 đồng mỗi lượng.



    Từ sáng đến chiều, giá vàng “bốc hơi” 500.000 đồng mỗi lượng

    Tại thời điểm 4 giờ 15 phút, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh từ 33,95-34,50 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), giảm 450.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

    Tại Công ty DOJI Hà Nội, mức giảm đối với SJC lên tới 550.000 đồng/lượng ở chiều mua và trong khi chiều bán ra cũng giảm 450.000 đồng/lượng, hiện thương hiệu này được niêm yết từ 34,15-34,35 triệu đồng/lượng.

    Giá bán ra đối với vàng SJC tại các doanh nghiệp khác như Techcombank, Vietinbank Gold, VPBank và Sacombank cũng chỉ xoay quanh ngưỡng 34,60 triệu đồng/lượng.

    Như vậy, đây là phiên giảm mạnh nhất sau khi đã tăng tổng cộng gần 1,2 triệu đồng/lượng ở tuần giao dịch trước đó.

    Tuy nhiên, có thể thấy rất rõ về chênh lệch giữa hai chiều mua, bán vẫn giữ ở mức khá rộng. Thay vì khoảng cách từ 50.000-100.000 đồng/lượng trong suốt một thời gian dài thì 2 tuần gần đây, biên độ này đã bị phá vỡ.

    Cụ thể, mức chênh lệch tại Công ty DOJI Hà Nội đang là 200.000 đồng/lượng, trong khi tại Công ty SJC Thành phố Hồ Chí Minh đã lên tới 550.000 đồng/lượng.

    Giải thích lý do này, ông Bảo Quý, Giám đốc một Công ty vàng bạc trên địa bàn Hà Nội cho biết, để giảm thiểu rủi ro trong những lúc biến động về giá, nhiều doanh nghiệp thường đẩy chênh lệch hai chiều mua và bán lên cao.

    “Những lúc chênh lệch bị đẩy lên cao thế này là thị trường có dấu hiệu bất ổn, người tiêu dùng mua vào cũng thiệt mà bán ra cũng thiệt,” ông Bảo Quý lưu ý.

    Đối với thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu cũng vậy, trong ngày hôm nay thương hiệu này cũng giảm 330.000 đồng/lượng, từ ngưỡng 31,69 triệu đồng/lượng xuống còn 31,36 triệu đồng/lượng.

    Nhìn vào chênh lệch chiều mua và bán của thương hiệu này hiện cũng đang ở mức 450.000 đồng/lượng.

    Có thể thấy, việc giá vàng thế giới suy yếu là nguyên nhân kéo giá vàng trong nước đi xuống, nhưng quan trọng hơn theo ông Bảo Quý, tâm lý đám đông cũng góp phần khiến giá vàng trong nước biến động mạnh.

    Theo thống kê của vị giám đốc này thì nhu cầu giao dịch vàng miếng của người dân trong vài ngày gần đây đã có dấu hiệu giảm hơn so với tuần trước.

    “Do nhu cầu của người mua thấp cùng với áp lực điều chỉnh từ thế giới sẽ tiếp tục tạo nên sức nặng cho đồng kim loại quý này,” ông Quý nói.
  9. Airbus

    Airbus Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2015
    Đã được thích:
    50
    Biến động tỷ giá: Bong bóng tâm lý phồng rồi sẽ xẹp
    Thứ tư, 26/08/2015, 15:19 (GMT+7)
    Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh: “Chúng ta đã điều chỉnh tỷ giá đồng Việt Nam khá lớn, và không có lý do gì để tiếp tục phá giá đồng tiền Việt Nam nữa”.


    Sáng cùng ngày, Thống đốc cũng có một cuộc họp với lãnh đạo các ngân hàng thương mại, để quán triệt quan điểm không tiếp tục điều chỉnh tỷ giá.

    Trước đó, ngày 24/8, tỷ giá USD/VND thể hiện căng thẳng, khi các ngân hàng nâng cao giá mua vào. Đến ngày 25/8, một số thành viên đã áp giá mua chỉ còn cách trần 7 VND (mua chuyển khoản).

    Sau cuộc họp với Thống đốc cùng lãnh đạo các ngân hàng thương mại, ông Nguyễn Đức Hưởng, Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) cho biết, diễn biến của thị trường đã được Ngân hàng Nhà nước dự liệu, quan điểm điều hành cũng đã rõ ràng, còn lại là tâm lý thị trường.

    Ông nói với VnEconomy: Chiều 24/8, người ta nói nhiều về tin đồn chấn động ở Trung Quốc. Chứng khoán toàn cầu sụt giảm mạnh. Chứng khoán trong nước cũng có phiên hoảng loạn. Diễn biến tỷ giá USD/VND cũng chịu ảnh hưởng trong bối cảnh này, đặc biệt là tâm lý.

    Đã nhiều lần chúng ta chứng kiến hiệu ứng bong bóng tâm lý trên thị trường chứng khoán và tiền tệ. Vì nó gắn chặt tới lợi ích, tài sản và túi tiền của mỗi người, ngay cả các ngân hàng thương mại cũng vậy.

    Đã dự liệu trước

    - Ông nói “các ngân hàng thương mại cũng vậy” là sao?

    – Tức là trong chính hệ thống các ngân hàng thương mại cũng có tâm lý tăng tỷ giá, dù đã qua hai lần điều chỉnh. Họ cũng phải nắm bắt xu hướng để định hình các quyết định kinh doanh, tất nhiên là trong các khuôn khổ pháp lý.

    Các ngân hàng bám sát phản ứng từ khách hàng, doanh nghiệp. Ví dụ như có một bộ phận doanh nghiệp có tâm lý quan ngại, muốn chủ động nguồn ngoại tệ trước, và tập trung mua dù chưa đến kỳ thanh toán, khiến hiệu ứng cầu tăng lên. Khách hàng lo xa, ngân hàng cũng phải lo xa chứ.

    Tại cuộc họp vừa rồi, Thống đốc đã nhấn mạnh đến yếu tố tâm lý này ngay tại các ngân hàng. Quan điểm và khẳng định của Thống đốc về định hướng giữ ổn định tỷ giá từ nay đến những tháng đầu năm tới đã rõ ràng, nên tâm lý đó cần tháo gỡ, để tránh góp phần tạo nên những căng thẳng không đáng có.

    Tôi thì thấy rằng, qua hai lần điều chỉnh vừa rồi, Ngân hàng Nhà nước đã tạo sân chơi mới cho các ngân hàng thương mại, thì các ngân hàng thương mại cũng phải “fair-play”, đồng thuận với định hướng để giữ ổn định chung.

    – Vậy theo ông, những dấu hiệu căng thẳng hiện nay chủ yếu do tâm lý thị trường?

    – Đúng vậy. Tâm lý là bong bóng dễ bị thổi phồng và tạo hiệu ứng, tạo hiện tượng găm giữ và khan cung thiếu thực chất trên thị trường ngoại tệ.

    Còn cân đối cung – cầu ngoại tệ thực của nền kinh tế thì không có nhiều thay đổi đột biến trong những tháng cuối năm, dù thặng dự cán cân tổng thể dự báo không thuận lợi như năm ngoái.

    Nhưng bong bóng tâm lý nào phồng lên quá rồi cũng phải xẹp. Chính sách và định hướng của Ngân hàng Nhà nước đã dự liệu rồi, chỉ chờ tâm lý xẹp thôi.

    Tất nhiên, bình ổn thị trường không chỉ là điều chỉnh, bán ra can thiệp và chờ đợi, mà còn nhiều biện pháp hỗ trợ khác, như xử lý vấn đề tâm lý nói trên chẳng hạn.



    Mặt khác, tôi nghĩ người dân cũng cần cảnh giác, bởi nhiều kẻ có thể lợi dụng hiệu ứng tâm lý để tung tin đồn trục lợi.

    – Đã dự liệu rồi, cụ thể là thế nào, thưa ông?

    – Việc điều chỉnh tỷ giá và biên độ giao dịch vừa qua của Ngân hàng Nhà nước đã dự liệu những tác động từ sự mất giá của đồng Nhân dân tệ, và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất vào tháng 9 tới. Thống đốc cũng đã nhấn mạnh là đã chủ động điều chỉnh khá lớn.

    Lần điều chỉnh ngày 19/8 vừa qua, thông điệp Ngân hàng Nhà nước đưa ra cũng đã rõ ràng, giữ ổn định thị trường và tỷ giá trong biên độ cho phép, không chỉ từ nay đến cuối năm mà cả những tháng đầu năm tới, giữ ổn định bằng mọi biện pháp.

    Lo lãi suất hơn là tỷ giá
    - Như ông nói ở trên, có các biện pháp hỗ trợ khác chứ không chỉ là điều chỉnh và bán ngoại tệ ra can thiệp, cụ thể như thế nào?

    – Tôi nhớ trong lần tỷ giá có biểu hiện căng thẳng cuối năm 2013, có tình huống Ngân hàng Nhà nước có thể dùng liệu pháp mạnh là tăng dự trữ bắt buộc, để hút bớt tiền đồng về. Đó cũng là một biện pháp để xử lý tỷ giá chẳng hạn.

    Nhưng hiện nay, biện pháp đó không đặt ra. Tôi có nói vui là, Ngân hàng Nhà nước không làm gì lúc này cũng đã có thể gián tiếp tác động đến các dòng tiền liên quan đến tỷ giá.

    Vì thế này, vừa rồi và hiện nay các ngân hàng dùng tiền đồng tập trung mua ngoại tệ, để đóng trạng thái phòng rủi ro, doanh nghiệp cũng vay tiền đồng để mua ngoại tệ…, tiền đồng thời điểm này không dư thừa nhiều như trước.

    Nếu Ngân hàng Nhà nước không bơm ra hỗ trợ, cầu tiền đồng tăng lên, hoặc chính các ngân hàng và doanh nghiệp phải thả ngoại tệ ra để chuyển đổi, chứ làm sao găm giữ mãi được.

    Cứ ngồi ôm ngoại tệ chờ tỷ giá lên, Ngân hàng Nhà nước thì đã khẳng định là không điều chỉnh nữa, trong khi vốn thì cần đưa vào sản xuất kinh doanh, như vậy đâu hẳn là lợi và dễ chứ.

    Nhưng thực tế, Ngân hàng Nhà nước vẫn phải điều tiết vốn, vì lãi suất liên ngân hàng đang tăng cao. Một mặt phải bình ổn tỷ giá, mặt khác lại phải hạn chế lãi suất tăng lên.

    Tôi lại còn lo lãi suất tăng lên hơn là tỷ giá, vì lãi suất là chi phí tất cả các doanh nghiệp đều phải chịu chứ không theo nhóm xuất khẩu hay nhập khẩu lợi như với tỷ giá. Mà doanh nghiệp nói chung cũng mới chỉ được hưởng lãi suất thấp vài năm lại đây thôi.

    Cho nên, tại cuộc họp vừa rồi, Thống đốc cũng chưa tính đến việc tăng lãi suất để xử lý tỷ giá. Nhưng, cùng lúc phải thực hiện hai mục tiêu lớn là hạn chế lãi suất tăng và ổn định tỷ giá như hiện nay là khó khăn.

    – Như ông nói ở trên thì chưa rõ các giải pháp cụ thể hỗ trợ cho bình ổn tỷ giá hiện nay?

    – Tôi thấy Ngân hàng Nhà nước vẫn đang bám sát và làm đó thôi. Như điều tiết vốn để cân đối lãi suất trên liên ngân hàng, bán ra can thiệp, thậm chí bán dưới giá trần.

    Mà nếu căng thẳng kéo dài thì không loại trừ có các biện pháp mạnh, vì Ngân hàng Nhà nước đã nói sẽ dùng mọi biện pháp để can thiệp.

    Còn hiện nay, như tôi thấy ở trên vẫn là xử lý tâm lý thị trường. Ngân hàng Nhà nước khẳng định và bảo vệ định hướng của mình như đã nêu, thị trường sẽ tin tưởng.

    Nhìn lại, tôi thấy chính niềm tin mà Ngân hàng Nhà nước tạo được về lãi suất, tỷ giá trong bốn năm qua đã giúp chúng ta chống đỡ những cú sốc bên ngoài tốt hơn, nếu không thì có lẽ những ngày qua đã chao đảo lắm rồi.
  10. VmsMobifone

    VmsMobifone Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2015
    Đã được thích:
    15.030
    ck mỹ tăng mạnh
    ck châu âu giảm nhẹ
    ck châu á tăng mạnh
    giá crude oil đang ở mức 39xx ổn định
    quan trọng là ttck vietnam đã ổn định tâm lý va trên đà úptrend sau khi đã dò đáy thành công!

    yên tâm nhé!
    lên tầu!
    Airbus thích bài này.

Chia sẻ trang này