Khống chế cho vay chứng khoán: Vẫn chốt trần 3%

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi kekhatgai, 18/06/2007.

1499 người đang online, trong đó có 599 thành viên. 20:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 616 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    Khống chế cho vay chứng khoán: Vẫn chốt trần 3%

    Nhiều chú ngân hàng đang lo cuống lên đòi nợ để bảo đảm đúng quy định ---> tăng cung


    Khống chế cho vay chứng khoán: Vẫn chốt trần 3%



    (LĐ) - Dù Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN của Thống đốc NHNN vẫn chưa có hiệu lực thi hành, nhưng đã xuất hiện nhiều tin đồn về khả năng quy định mức khống chế dư nợ cho vay, chiết khấu chứng từ có giá để đầu tư, kinh doanh CK sẽ hoãn thi hành... Tuy nhiên, những động thái từ phía cơ quan chức năng cho thấy lộ trình thực thi sẽ không bị trì hoãn.


    Nhiều quan điểm trái ngược


    Liên tiếp những ngày gần đây, có nhiều thông tin về tác động của quy định 3%. Hầu hết các NHTMCP tại TPHCM đã thông báo tạm ngừng cho vay CK, tạm thời thanh lý hợp đồng với những khoản vay đến hạn, yêu cầu khách hàng trả nợ chứ không gia hạn nợ... Các NHTMCP tuy không dám đề nghị chính thức, nhưng phần lớn cũng kêu ca, phàn nàn.

    Lãnh đạo một chi nhánh NHTMCP tại HN nói: "Tỉ lệ 3% là một tỉ lệ thấp, bởi thực tế kinh doanh CK tập trung chủ yếu ở các NHTMCP. Các NHTMNN do có dư nợ tín dụng lớn nên việc đạt được tỉ lệ trên không ảnh hưởng nhiều đến kết quả kinh doanh, trong khi đó mức 3% là sức ép rất lớn đối với NHTMCP, đặc biệt là các NHTMCP mới chuyển đổi hoạt động từ NHTMCP nông thôn lên".

    Bên cạnh đó, một cách chính thức và không chính thức cũng xuất hiện ý kiến chưa ủng hộ từ một số quan chức của cơ quan quản lý, trong đó có nội bộ NHNN. Có thông tin cho rằng mức 3% mà NHNN đưa ra là không có căn cứ.

    Một quan chức của UBCKNN cho rằng, việc quyết định ngay lập tức khống chế mức 3% là vội vàng, chưa phù hợp với bối cảnh của TTCK hiện nay sức cầu đang giảm mạnh. Thậm chí, một quan chức cấp cao của NHNN còn cho rằng cần phải xem xét lại quyết định này, nếu sai thì phải sửa, phải kiểm tra tình hình thực tế các NH cho vay ra sao, trên cơ sở đó phải có sự điều chỉnh.

    Nhưng dù còn dư luận trái chiều thì chắc chắn quy định mức khống chế dư nợ cho vay CK là 3% vẫn có hiệu lực thi hành trong khoảng cuối tháng 6 này (chỉ thị ban hành ngày 28.5.2007, 15 ngày văn bản xếp hàng chờ đăng công báo cộng thêm 15 ngày kể từ ngày đăng công báo).

    Khống chế theo lộ trình?

    Quan điểm khá thống nhất hiện nay cho rằng chủ trương khống chế mức cho vay CK là cần thiết, nếu không sẽ muộn khi tình hình đi quá tầm kiểm soát vĩ mô. Tuy nhiên làm cách nào NHNN vẫn đạt được ý chí của mình, mà lại không tác động đến tâm lý các NĐT và bị "mang tiếng" là mệnh lệnh hành chính.

    Một số ý kiến cho rằng, Chỉ thị 03 nên nói rõ hơn một số vấn đề như: Không khống chế mức cho vay cầm cố CK để vay nhằm mục đích SX-KD, không thu hồi nợ cho cho CK trước hạn, có lộ trình giảm dư nợ đến mức khống chế... sẽ không tác động quá mạnh đến tâm lý các NĐT như thời gian qua.

    Theo ý kiến của một quan chức cấp vụ của NHNN, "không nên đặt một mức cứng là 3% áp dụng cho tất cả các NH, mà nên có quyết định mức cho từng NH phụ thuộc vào khả năng quản lý rủi ro của NH đó. Đặc biệt, phải rất nghiêm khắc với các NHTMCP mới thành lập, chưa nhiều kinh nghiệm kinh doanh NH, khả năng quản trị rủi ro còn kém".

    Ngoài ra, có ý kiến đề nghị thay bằng biện pháp kỹ thuật như quy định tỉ lệ trích lập dự phòng là 50%, thậm chí 100% đối với các khoản dư nợ cho vay CK. Chỉ riêng quy định này đã khiến các NHTM không dám mở rộng cho vay CK.

    Cân nhắc tình hình hiện nay có thể nhận định trước mắt TTCK sẽ bị ảnh hưởng nhất định từ tác động của Chỉ thị 03, nhưng tác động này không quá lớn và không kéo dài. Vấn đề quan trọng hơn là an toàn hệ thống NH. Do vậy, chắc chắn không có việc NHNN hoãn thi hành quy định khống chế cho vay CK ở mức 3%.

    Tuy nhiên, một khả năng để ngỏ là sau đợt kiểm tra thực trạng cho vay CK cụ thể ở từng NHTM, tuỳ tình hình, NHNN sẽ cho phép một số NHTM đã vượt mức khống chế 3% có lộ trình để giảm dần dư nợ về mức 3% chứ không phải giảm ngay lập tức.

    Xét về quản lý vĩ mô, việc khống chế mức dư nợ cho vay CK là cần thiết. Nếu tính 3% trên tổng dư nợ cho vay của các TCTD thì hiện mức được phép cho vay CK của các TCTD toàn quốc vào khoảng gần 22.000 tỉ đồng. Riêng khối NHTMCP (chiếm khoảng 19,5% thị phần tín dụng) thì mức vào khoảng 4.500 tỉ đồng.

    Tuy nhiên, điều đáng lo ngại nhất là thực tế đã có NHTMCP cho vay CK đến trên mức 40%/tổng dư nợ, đặc biệt là các NH có CTCK "con", trong khi khả năng quản trị rủi ro còn rất hạn chế. Bên cạnh đó, do các NH đều chỉ tập trung cho vay một số danh mục CK hạn chế khá giống nhau nên loại CK này cũng rất dễ bị rủi ro ảnh hưởng đến cả thị tr
  2. buffet_vn

    buffet_vn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Đã được thích:
    0
    Giờ thanh tra ngân hàng mà kiểm tra SEA Bank sẽ thấy dư nợ cho vay chứng khoán và đấu giá cao chót vót ..
  3. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Đã được thích:
    3
    STB cho vay để đầu cơ cp cũng khiếp lắm , thanh tra sờ vào ra vấn đề ngay
  4. wall

    wall Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2001
    Đã được thích:
    172
    Giờ xin vào làm NHNN để đi thanh tra các công ty CK là đỉnh, tiền fong bì hơi bị ngon
  5. tam_vif

    tam_vif Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2006
    Đã được thích:
    0
    VNI sẽ về 850 thôi, bán bán bán

Chia sẻ trang này