Khủng hoảng giả tạo- cú lừa kinh điển 100 năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quystock, 24/08/2011.

8094 người đang online, trong đó có 1322 thành viên. 13:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2852 lượt đọc và 45 bài trả lời
  1. quystock

    quystock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Thưa quý vị, các anh chị và các bạn. Như vậy tính từ cuộc khủng hoảng kinh tế TG đầu tiên 1929-1933, FED-SPDR-S&P và bè lũ USA đã tạo ra cú lừa kinh điển trong lịch sử nhân loại. Từ sau khủng hoảng 2008, bè lũ này đã đẩy giá OIL và GOLD lên những mức cao kỷ lục. Chúng tạo ra cuộc chiến lyBI - nhằm tạo sự khan hiếm giả tạo về OIL và đẩy OIL từ 120$ xuông thấp 75$ và hiện tại là 85$. Như vậy Bè lũ đầu cơ mang tên USA đã kiếm bộn tiền nhờ việc đầu cơ giá lên và cả giá xuống OIL để đem tiền về cho nước MỸ sau khủng khoảng 2008. Gần 2 tháng sau, chúng dựa trên khủng hoảng nợ công Châu Âu và cái gọi là Khủng hoảng lần 2 của Mỹ để đưa giá vàng từ 1600$ trong nháy mắt lên gần 1920 chỉ trong vòng 2 tháng. Như vậy chúng đã thành công trong việc đưa TG trở lại khủng hoảng và chế độ KIm Bản VỊ. Thêm sự tiếp tay của các tổ chức gọi là Định mức Tin nhiệm lần đầu tiên sau 70 năm hạ xếp hạng, các Quốc Gia và các Tổ chức Tài chính lớn đã cảm nhận được sức nóng của cuộc khủng hoảng lần 2 và thi nhau múc vào các tài sản an toàn. Từ đây các quỹ đầu cơ vàng lớn của MỸ liên tục bán Vàng ra đẩy giá vàng chỉ trong 2 ngày 23 và 24/08 xuống hơn 250$. Như vậy có thể thấy rằng Đây thực sự là 1 âm mưu vô cùng nham hiểm của USA nhằm đưa nhân dân TG chìm trong biển máu và loạn lạc. Dự kiến bằng 1 con bài khác nữâ và có thể là con bài cuối cùng. Chúng sẽ lại tạo ra cơn sốt ảo về OIL và GOLD 1 lần nữa trước khi OIL về 5-60$ và GOld về khảong 1000$.
    Khủng hoảng sẽ không bao giờ đến với người MỸ , họa chăng người Mỹ chỉ mua 1 chiếc Oto thay vì mua 3 chiếc trong 1 năm mà thôi.
    Quay trở lại vấn đề về VN, chúng ta đã chết vì lợi ích nhóm, kinh tế nội tại mong manh. tình trạng đầu cơ tràn lan diễn ra tất cả mọi lĩnh vực của đời sống, quản lý yếu kém . Tôi khẳng định đã chết- đã rồi , tức là sau năm 2011 này, các tình trạng trên sẽ ko còn nữa. Mọi người sẽ cẩn trọng hơn, các DN cũng vậy, ko dám đầu cơ làm liều nữa. Bởi lẽ những kẻ di trước đã chết rồi. Khi sắp chết bao giờ người ta cũng thấy quý trọng cu9ộc sống.Các DN lúc này sẽ phải tập trung vào sản xuất kinh doanh nếu muốn tồn tại và sẽ phải chấp nhận mức lợi nhuận vừa phải- tất nhiên là theo định hướng về tái cơ cấu của CP. Chính Phú lúc này cũng hiểu rằng: với Họ chỉ có 2 sự lựa chọn : Đi lên hay Đổ vỡ. Buộc phải hy sinh Lợi ích Nhóm nếu muốn tồn tại. Và Theo quan điểm của Tôi sư khủng hoảng giả tạo này chính là 1 cơ hội vàng cho VN, cơ hội chỉ đến 1 lần duy nhất này nữa. Cơ hội để chúng ta đi lên
    Bởi lẽ khủng hoảng sẽ ko tác động nhiều đến VN như các QG phát triển khác, vấn đề của VN nằm ở nội tại , nằm ở lợi ích nhóm.
    Hãy chờ xem từ nay đến cuối năm OIL sẽ về 70$, GOLD về 1500, Giá Lương thực, thực phẩm TG hạ nhiệt mạnh, tháng 8 là đỉnh của lạm phát, tháng 9 lãi suất giảm dần, đồng thời dòng vốn sẽ phải khơi thông cứu các DN chuẩn bị Hồi SInh. Năm 2012 Cả nước bước vào giai đoạn tập trung sản xuất cao độ. Dự 2013-2014 là những năm đại thành công của CK VN.
    Quý vị và các anh chị thân mến. Quý vị mong chờ điều gì. TTCK đã chết, còn hiện nay trong khi tôi đang n ói chuyện với các bạn đây, nó đang nhú những mầm non tuy rằng rất rât nhỏ bé. Các Bạn Đầu tư GOLD ư. Quên đi vì đó là cuộc chơi QUá lớn. Chỉ có CK trong giai đoạn này sẽ đem lại quả vàng cho các bạn về sau. Các bạn hãy thay đổi tư duy đầu tư và hay cho TT 1 niềm tin, TT CKVN sẽ cho bạn , cho tôi, và cho tất cả mọi người. Hãy nhìn về 1 tương lai sáng lạn hơn nhé>:D<
    CHào Thân Ái và Quyết thắng!!!!!!!
  2. MichaelHai

    MichaelHai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội... không bao giờ giành cho số đông >"<
  3. Vuhoang77

    Vuhoang77 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/12/2010
    Đã được thích:
    2
  4. binhtua1

    binhtua1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Đã được thích:
    589
    ok-------trùng quan điểm
    TTCK Việt nam sẽ bùng nổ từ 2012, đỉnh cao sẽ rơi vào năm 2014-1015 với VN Index là 3000 điểm
  5. coxetang

    coxetang Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    1.934
    mai tăng rồi
  6. quystock

    quystock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội chỉ đến với những AI nắm bắt được Nó. VN đang trong cơ hội lớn về thay đổi tư duy, cải cách phát triển kinh tế> Làm hay là CHết. Chỉ có 2 sự lựa chọn.
    Vâng, tất nhiên là phải làm rồi, và đây là cơ hội vơi tất cả người dân VN trong mọi lĩnh vực. Vì Chúng ta Phari Sống. ko còn sự lựa chon thứ 2. Yên tâm nhé
    Anh 3 anh B. a H, S, T đều hiểu rõ điều này. Phải Làm thôi. Cố lên
  7. chuyentoan

    chuyentoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Đừng lo đường dài cho mệt, em chỉ biết mai tăng rồi, vợ con đỡ khổ!!!~X~X~X
  8. quystock

    quystock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác thay đổi đi, Bác có 10 đồng, bác đem 4 đồng mua chứng thôi. 6 doong làm ăn hoặc tiết kiệm. SAo phải NGợi. Tại bác có 10 đồng mà bác muốn chơi 20 đồng nên vợ con bác mới Khổ chứ.
    Bác ko thay đổi quan điểm thì VNI có lên 3000 bác vẫn Lỗ. Em xin lỗi nhưng là sự thât
  9. gacvuon

    gacvuon Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    16/11/2009
    Đã được thích:
    6.546
    Nhưng bỏ lợi ích nhóm không dễ đâu bác ơi .
  10. ThienAnh-HH

    ThienAnh-HH Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    289
    Điều này em nói lâu rùi mà bác chủ tốp!!!=))=))=))=))=))
    Xem đây nè:
    [​IMG]
    http://f319.com/home/1450173


    =))=))=))=))=))=))

Chia sẻ trang này