Khủng hoảng là cơ hội nhưng phải sống sót đã

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Buros, 14/03/2020.

5295 người đang online, trong đó có 704 thành viên. 08:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11718 lượt đọc và 24 bài trả lời
  1. bangpd

    bangpd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/02/2008
    Đã được thích:
    36.804
    TT hồi lên 800, nghĩ là an toàn rồi, sống rồi, tự tin múc thì có khi lại .... tạch
    Buros thích bài này.
  2. Buros

    Buros Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2018
    Đã được thích:
    386
    Yep, thế mới phải học quản trị rủi ro thật tốt bác nhỉ?
  3. Buros

    Buros Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2018
    Đã được thích:
    386
    Đánh dấu ngày VNI giảm mạnh về mốc 666.xx. Các bác vẫn “sống sót” để chờ cơ hội tiếp chứ?
  4. Buros

    Buros Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2018
    Đã được thích:
    386
    Yep, em cũng nghĩ vậy. Tình hình này còn xuống nữa.
  5. trangvi

    trangvi Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Đã được thích:
    4.387
    10 cao thủ bắt đáy giỏi thì ít cũng phải chết mất 8. Dù có bắt đáy thành công hay không, thì hành vi bắt đáy cũng không phải là hành vi của một cao thủ, mà vẫn chỉ là một người ưa mạo hiểm, bất cẩn, liều lĩnh thôi.

Chia sẻ trang này