Kinh tế phục hồi dòng khai khoáng lên ngôi ------- 2021 ------ $$$$

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi BigDady1516, 15/12/2020.

1826 người đang online, trong đó có 730 thành viên. 20:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10212 lượt đọc và 40 bài trả lời
  1. NamNLN88

    NamNLN88 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/03/2019
    Đã được thích:
    295
    BigDady1516 thích bài này.
  2. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    :drm:drm:drm
    Thương vụ lớn của anh Q, người Nhật cũng nhanh chân lắm @};-
    BBH2018Kien_truc_A_Au thích bài này.
  3. vesbo1978

    vesbo1978 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    17/11/2014
    Đã được thích:
    2.739
    Oil thế giới đang tăng mạnh
    BigDady1516 thích bài này.
  4. Nofanota

    Nofanota Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2015
    Đã được thích:
    2.666
  5. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Khi có Vacci Oil các nước sẽ tăng nhập dầu tích trữ , giá dầu tăng bất chấp sớm về 6x@};-
  6. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Singapore phê duyệt vaccine
    Ngày 14-12, Singapore đã trở thành quốc gia châu Á đầu tiên phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech và cho biết dự kiến sẽ bắt đầu tiêm vaccine vào cuối năm nay.

    [​IMG]




    Singapore là quốc gia châu Á đầu tiên phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer. Ảnh: Reuters.

    Ngày 14-12, Singapore đã trở thành quốc gia châu Á đầu tiên phê duyệt vaccine Covid-19 của Pfizer-BioNTech và cho biết dự kiến sẽ bắt đầu tiêm vaccine vào cuối năm nay.

    Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, 68 tuổi, cho biết, ông sẽ là một trong những người sớm nhận được vaccine ở thành phố 5,7 triệu dân, nơi có tỷ lệ tử vong thấp nhất trên toàn cầu do virus SARS-CoV-2.


    Thủ tướng Lý Hiển Long cho biết, các loại vaccine khác dự kiến sẽ được vận chuyển đến Singapore trong những tháng tới.

    “Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, chúng tôi sẽ có đủ vaccine cho mọi người dân ở Singapore vào quý 3 năm 2021”, ông nói.

    Ông Lý Hiển Long cho biết, vaccine sẽ được tiêm miễn phí, tự nguyện và được ưu tiên tiêm cho nhân viên y tế và người cao tuổi trước.

    Các nhà chức trách Singapore cho biết, nước này dành hơn 1 tỷ đô la Singapore cho việc tiêm phòng Covid-19 và cũng đã ký các thỏa thuận mua bán vaccine với các ứng cử viên vaccine có triển vọng như Moderna và Sinovac.


    Thông báo của Singapore được đưa ra sau khi Mỹ khởi động chương trình vaccine Covid-19 của mình. Ngày 13-12, những lô hàng đầu tiên của Mỹ trên đường đến các điểm phân phối, trong một dự án tiêm chủng có quy mô và độ phức tạp chưa từng có.

    Anh, Mỹ, Canada và một số quốc gia khác đã phê duyệt vaccine của Pfizer và BioNTech.

    Trung Quốc và Nga cũng đang triển khai các loại vaccine được sản xuất trong nước.
  7. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    Nga triển khai chiến dịch tiêm chủng vắcxin COVID-19 trên toàn quốc
    [​IMG]15/12/20
    Hơn 1 tuần sau khi 'mở màn' ở thủ đô Moskva, Nga đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vắcxin COVID-19 trên toàn quốc và dự kiến khoảng 480.000 liều sẽ được sử dụng trong tháng này.
    0:00/0:00
    Nam miền Bắc






    Ngày 15/12, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko cho biết nước này đã triển khai chiến dịch tiêm vắcxin COVID-19 trên toàn quốc, sử dụng vắcxin Gam-COVID-Vac (tên thương mại là Sputnik V)

    Theo ông Murashko, giới chức Nga đã kiểm tra kỹ lưỡng mạng lưới vận chuyển để đảm bảo vắcxin được phân phối an toàn. Hiện tất cả các vùng trên toàn quốc đều đã nhận được vắcxin để triển khai việc tiêm chủng.

    Bộ trưởng Murashko cũng cho biết, Nga có thể sẽ cấp phép lưu hành cho loại vắcxin COVID-19 thứ hai trong tuần này.

    Hồi tháng 8, Nga đã cấp giấy phép cho vắcxin Sputnik V và đây là loại vắcxin đầu tiên trên thế giới được đăng ký lưu hành
  8. BigDady1516

    BigDady1516 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2015
    Đã được thích:
    22.538
    ĐƯỜNG ĐẾN OPEC (LINE TO OPEC)

    Biden thiếu mối quan hệ tuyệt vời mà Trump đã phát triển với nhà lãnh đạo defacto của Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman. Đó là nước có tiếng nói lớn nhất trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ - có nghĩa là Biden có thể không can thiệp vào chính sách sản xuất của nhóm này. Ông cũng có nhiều khả năng dựa vào các kênh ngoại giao vốn có để tạo ảnh hưởng đến OPEC hơn là cách tiếp cận lấy Twitter làm trung tâm của Trump.

    Chiến dịch của Biden vẫn chưa nêu chi tiết cách nó sẽ tiếp cận những vấn đề này, nhưng bất kỳ ảnh hưởng nào mà ông sẽ sử dụng khi làm Tổng thống đều có khả năng phục vụ cùng một mục tiêu - giá dầu vừa phải. Bất kỳ tổng thống nào của Hoa Kỳ đều cần nhiên liệu hợp túi tiền cho người tiêu dùng. Và đối với Biden, giá sẽ cần phải đủ cao để làm cho các lựa chọn thay thế năng lượng sạch cho nhiên liệu hóa thạch có thể cạnh tranh được nhằm hỗ trợ cho kế hoạch khí hậu đầy tham vọng của ông.

    Trước đó, Trump đã tham gia nhiều hơn vào Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ so với hầu hết những người tiền nhiệm. Đôi khi, ông đã gây ảnh hưởng đến chính sách của OPEC bằng những dòng tweet và cuộc gọi điện thoại của mình, tranh cãi về giá dầu đủ thấp cho người tiêu dùng nhưng đủ cao cho những người thợ khoan.

    Các biện pháp trừng phạt của ông cũng làm suy yếu ảnh hưởng của phe diều hâu OPEC là Venezuela và Iran trong khối, loại bỏ hai rào cản lịch sử lớn đối với chính sách ủng hộ Washington của OPEC. Quyền lực đó tập trung vào nhà sản xuất hàng đầu Ả Rập Xê Út, cùng với Nga, một phần của nhóm được gọi là OPEC +.

    MỘT CHUYỂN GIAO XANH? (A GREEN TRANSITION?)

    Chính quyền Biden sẽ tìm cách gia nhập lại Thỏa thuận Khí hậu Paris - một hiệp ước quốc tế được đàm phán dưới thời chính quyền Obama để chống lại sự nóng lên toàn cầu mà Trump đã rút khỏi nói rằng: Nó có thể gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ.

    Biden cũng đã tuyên bố sẽ đưa lượng khí thải ròng của Hoa Kỳ xuống 0 vào năm 2050, bao gồm bằng cách đưa lượng khí thải ròng từ ngành công nghiệp điện xuống 0 vào năm 2035 - một mục tiêu sẽ khó đạt được nếu không có đa số Dân chủ trong Quốc hội.

    Quan điểm của Biden cho rằng, biến đổi khí hậu là một mối đe dọa hiện hữu đối với hành tinh và việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch có thể là một cơ hội kinh tế - nếu Hoa Kỳ tiến đủ nhanh để trở thành nước đi đầu trong công nghệ năng lượng sạch.

    Trước đó, chính quyền của Trump đã hành động để làm suy yếu, hoặc loại bỏ các mục tiêu phát thải, bao gồm cả việc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ làm mềm các tiêu chuẩn khí thải xe cộ và việc hủy bỏ Kế hoạch Điện sạch của cựu Tổng thống Barack Obama yêu cầu cắt giảm ngành điện. Giao thông vận tải và điện cùng nhau tạo ra khoảng một nửa lượng khí thải nhà kính của đất nước. Trong khi các công ty dầu khí châu Âu như BP BP. L và Royal Dutch Shell RDSa. L đã bắt đầu thực hiện các chiến lược cho quá trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu, các công ty lớn của Hoa Kỳ như Exxon Mobil XOM.N và Chevron CVX. N vẫn tập trung vào lĩnh vực kinh doanh năng lượng truyền thống - được che chở về mặt chính trị bởi sự lãnh đạo của Trump ở Washington.

    KHOAN TOÀN LIÊN BANG (FEDERAL DRILLING)

    Trong khi Trump đã tìm cách tối đa hóa sản lượng dầu và khí đốt trong nước, Biden đã hứa sẽ cấm cấp giấy phép khoan mới trên các vùng đất và vùng biển của liên bang để chống lại biến đổi khí hậu toàn cầu.

    Theo số liệu của Bộ Nội vụ Hoa Kỳ, quốc gia này đã sản xuất gần 3 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ các vùng đất và vùng biển của liên bang vào năm 2019, cùng với 13,2 tỷ feet khối khí tự nhiên mỗi ngày. Con số đó chiếm khoảng một phần tư tổng sản lượng dầu trong nước và hơn một phần tám tổng sản lượng khí đốt của Hoa Kỳ. Lệnh cấm của liên bang đối với các giấy phép mới sẽ có nghĩa là những con số đó có xu hướng về 0 trong vài năm. Cũng sẽ có tác động đến thu nhập công khai từ hoạt động sản xuất dầu và khí đốt của liên bang, tạo ra khoảng 12 tỷ đô la doanh thu công vào năm 2019, được phân chia giữa Kho bạc Hoa Kỳ, các bang, quận, bộ lạc và quỹ làm sạch môi trường.

    Ví dụ, New Mexico nhận được 2,4 tỷ đô la giải ngân vào năm ngoái, phần lớn trong số đó được chuyển đến hệ thống giáo dục vốn thiếu thốn trong lịch sử.

    Thống đốc đảng Dân chủ của bang Michelle Lujan Grisham nói với Reuters vào mùa xuân này rằng: Bà sẽ xin chính phủ của Biden miễn trừ cho phép tiếp tục khoan nếu ông đắc cử. Ban vận động tranh cử của Biden đã ấp úng về việc liệu một chương trình miễn trừ như vậy có tồn tại hay không./.
  9. vantien78

    vantien78 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2017
    Đã được thích:
    7.688
    [​IMG]

    Đúng là giá Titan âm thầm tăng giá 20% trong vòng 3 tháng
  10. BBH2018

    BBH2018 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2018
    Đã được thích:
    2.264
    Mitsu xí được phần tại cái mỏ này với cái giá 18 quá hời. MSR sẽ nhanh trở lại với vị thế ông lớn ngành khoáng sản.
    DichaygauKien_truc_A_Au thích bài này.

Chia sẻ trang này