Kinh tế Viêt Nam năm 2011

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ava2010, 05/01/2011.

1974 người đang online, trong đó có 88 thành viên. 02:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 172 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. ava2010

    ava2010 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    22
    Economist dự báo kinh tế Việt Nam nằm trong nhóm tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2011

    Bộ phận tình báo kinh tế của Economist (EIU) đã công bố báo cáo dự báo về kinh tế thế giới năm 2011.


    Bộ phận tình báo kinh tế của Economist (EIU) đã công bố báo cáo dự báo về kinh tế thế giới năm 2011. Theo báo cáo này, nền kinh tế các nước trên thế giới sẽ đi theo nhiều hướng khác nhau.

    Kinh tế nhóm nước giàu tăng trưởng kém. Kinh tế nhóm nước đang phát triển lên mạnh.

    Tăng trưởng GDP thế giới năm 2011 dự kiến đạt 2,5% từ mức 3,5% của năm 2010, nguyên nhân chính bởi các kế hoạch kích thích tài khóa bị rút đi và nền kinh tế nhóm nước mới nổi sẽ tiếp tục thoát ra khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 – 2009.

    Eritrea, thuộc địa cũ của Ý, nước đã giành được độc lập khỏi Ethiopia vào năm 1993, dự kiến sẽ dẫn đầu tăng trưởng kinh tế thế giới.

    Eritrea sẽ vượt Qatar để trở thành nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới năm 2011.

    Nhóm nước có nền kinh tế được dự báo sẽ tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2011 bao gồm Eritrea, sau đó đến Qatar, Ghana, Ethiopia, China, India, Uzbekistan, Lào, Haiti, Papua New Guinea, Angola, Botswana, Liberia, Mozambique, Tanzania, Sao Tome and Principe, Sri Lanka, Việt Nam, Rwanda, Malawi.

    Kinh tế nhóm nước PIIGS bao gồm Bồ Đào Nha, Ireland, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha (vốn đang khó khăn với khủng hoảng nợ), dự kiến sẽ tăng trưởng thấp nhất thế giới.

    Kinh tế Qatar có thể tăng trưởng 15,8% trong năm 2011. Kinh tế Trung Quốc và Ấn Độ được dự báo tăng trưởng lần lượt 8,9% và 8,6%.

Chia sẻ trang này