Ksa............?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi truong_soir, 22/04/2015.

1099 người đang online, trong đó có 439 thành viên. 08:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 8715 lượt đọc và 176 bài trả lời
  1. truong_soir

    truong_soir Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    11.027
    daiphong8668 thích bài này.
  2. KhoiDauMoi

    KhoiDauMoi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/07/2014
    Đã được thích:
    3.726
    Butchep01truong_soir thích bài này.
  3. truong_soir

    truong_soir Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    11.027
    Tăng vốn thành công năm nay ksa sẽ thành bá chủ ngành titan với trữ lượng tintan tại Bình THuận chiếm 92% cả nước
    --- Gộp bài viết, 22/04/2015, Bài cũ: 22/04/2015 ---
    Em chỉ là cháu bác ấy
  4. tran506

    tran506 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/04/2014
    Đã được thích:
    291
    vọt lên 10x làm chủ nghành khai khoáng
    truong_soir thích bài này.
  5. Lanphuong88

    Lanphuong88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Đã được thích:
    2.876
    KSA năm nay sẽ lỗ nặng sau khi vẽ xong miếng bánh bán giấy lấy tiền.
    Saomai 6789, xuongnui01tomjerrysmart thích bài này.
    tomjerrysmart đã loan bài này
  6. truong_soir

    truong_soir Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    11.027
    Xây xong nhà máy giá 100 chuyện thường ở huyện
    --- Gộp bài viết, 22/04/2015, Bài cũ: 22/04/2015 ---
    Hãy đợi đấy
  7. napkiller

    napkiller Thành viên mới Not Official

    Tham gia ngày:
    23/10/2014
    Đã được thích:
    4
    KSA đổi chủ - đè giá
  8. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.539
    truong_soir thích bài này.
  9. truong_soir

    truong_soir Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2015
    Đã được thích:
    11.027
    Có biết gì về ksa hông cưng?
    --- Gộp bài viết, 22/04/2015, Bài cũ: 22/04/2015 ---
    Em là cháu bác ý
    --- Gộp bài viết, 22/04/2015 ---
    Đã đạp xong hôm qua ăn hàng nay chỉ có phi thôi
  10. Lanphuong88

    Lanphuong88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2013
    Đã được thích:
    2.876
    CHuyên chơi hàng cuối chầu...
    BDS chết sặc gạch thì ôm 1 đống SDxxxx nằm đáy sông mấy năm.
    Tới lượt Khoáng sản bị bóp chết lại nhẩy vào ăn giấy lộn qua ngày...
    Vài ba cái tin Đông Âu, Đông ọt lòe được đíu ai.
    CHúng nó nhờ a viết bài KSA như đã từng làm với BMC suốt a đíu thèm để ý mấy con giấy lộn.

    Dự án bô xít Tân Rai sẽ lỗ đến năm 2017
    (TBKTSG Online) - Dự án bô xít Tân Rai sẽ lỗ đến 2015 như báo cáo của Bộ Công Thương hồi tháng 5 vừa qua hay sẽ lỗ đến cuối năm 2017 như báo cáo mới nhất của Tập đoàn Công nghiệp than- khoáng sản (TKV).

    Báo cáo của Bộ Công Thương trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 5 vừa qua cho biết dự án bô xít Tân Rai sẽ lỗ đến 2015. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất của Tập đoàn Công nghiệp than- khoáng sản (TKV) cách đây vài ngày lại nhận định dự án có thời gian lỗ 4 năm kể từ ngày đi vào vận hành thương mại (10-2013) và phần tiền để trả gốc vay 4 năm này TKV sẽ đứng ra thu xếp.

    Hiệu quả kinh tế của dự án lại điều chỉnh

    Tại Báo cáo kiểm điểm một năm sản xuất và tiêu thụ alumina do TKV công bố cuối tuần trước tại Lâm Đồng, doanh nghiệp cho biết hiệu quả tài chính của dự án bô xít Tân Rai đã được tính toán lại. Việc tính toán này dựa trên cơ sở kết quả vận hành thực tế từ ngày 1/10/2013 đến nay.

    Theo kết quả tính toán cập nhật hiệu quả kinh tế mới nhất cho thấy dự án có giá trị hiện tại thuần (NPV bằng 2.900.489 triệu đồng), tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) trong khoảng 6,86% đến 8,59%. Thời gian lỗ 4 năm và thời gian thu hồi vốn là 11,5 năm. Đây là những con số thấp hơn so với những gì TKV và Bộ Công Thương đã đưa ra trong báo cáo gửi đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hồi tháng 5 vừa qua, và thấp hơn nữa so với những gì Bộ Công Thương đã báo cáo khi bắt tay vào đầu tư dự án.

    Tuy nhiên, với hiệu quả thu được thấp song TKV lại nhận định thời gian thu hồi vốn là 11,5 năm, so với mức từ 12 đến 13 năm như thông tin từ cách đây vài tháng.

    Cũng trong báo cáo trước đó, TKV dự tính dự án Tân Rai sẽ lỗ đến năm 2015. Nay lại điều chỉnh là dự án trong 4 năm đầu không cân đối được tài chính, chỉ trả được lãi vay và một phần gốc vay nhờ giá bán cao hơn giá thành sản xuất. Song mức giá xuất xưởng cũng chưa tính khấu hao và lãi vay.

    Phần thiếu để trả gốc vay trong 4 năm đầu, do thời hạn khoản vay ngắn hơn thời gian khấu hao, sẽ được thu xếp bằng dòng tiền khác của TKV.

    Mức lỗ mà TKV công bố đối với dự án Tân Rai là từ 176 tỉ đến 258 tỉ đồng/năm, sau khi dự án điều chỉnh tăng vốn thêm 30% kể từ đầu năm 2013.

    Kết luận về hiệu quả tài chính của dự án Tân Rai, TKV vẫn khẳng định NPV tăng, số năm lỗ lũy kế giảm, thời gian thu hồi vốn cho dự án nhanh hơn. Doanh nghiệp vẫn giữ nguyên nhận định lợi nhuận trước thuế khoảng 161 tỉ đồng/năm và các loại thuế, phí nộp ngân sách bình quân khoảng 400 tỉ đồng/năm.

    Thực tế là, trong năm 2013, TKV mới nộp thuế, phí cho ngân sách gần 100 tỉ đồng.Con số 400 tỉ đồng chỉ là số thuế, phí dự kiến nộp ngân sách hàng năm khi dự án đi vào vận hành ổn định.

    Hy vọng giá alumina sẽ tăng

    Có hai nguyên nhân chính, theo TKV, khiến hiệu quả kinh tế dự án thay đổi. Thứ nhất là do thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 25% xuống 20% kể từ năm 2013. Thứ hai là việc Indonesia, nước xuất khẩu alumina lớn nhất sang Trung Quốc, ngừng xuất khẩu từ năm 2014 , tạo cơ hội cho Việt Nam.

    Bảy tháng đầu năm , TKV đã xuất khẩu 251 ngàn tấn alumina, nâng tổng sản lượng xuất khẩu kể từ tháng 6/2013 đến nay là 411 ngàn tấn. Năm 2013, do chất lượng sản phẩm chưa ổn định nên giá bán sản phẩm còn thấp. Nay giá đã cải thiện hơn, tương đuowng khoảng 330-340 đô la Mỹ/tấn (giá FOB tại cảng Gò Dầu). Tổng sản lượng xuất khẩu năm 2014 dự tính vào khoảng 150.000 tấn cho Công ty hữu hạn Nhôm Vân Nam (Trung Quốc).Ngoài ra, TKV đã ký hợp đồng với Marubeni, là bên tài trợ vốn cho dự án, xuất khẩu khoảng 200.000 tấn.

    Số hợp đồng xuất khẩu TKV ký được tăng cao bởi năm 2014 Indonesia, nước xuất khẩu tinh quặng lớn nhất vào thị trường Trung Quốc (chiếm 68% tổng nhu cầu nhập khẩu vào thị trường này), đã ngừng xuất khẩu, khiến nhiều đối tác quay sang mua của Việt Nam.

    TKV hy vọng việc tăng giá xuất khẩu theo dự báo, mỗi năm khoảng 10 đến 12 đô la Mỹ/tấn và năm 2018 có thể lên đến 400 đô la Mỹ/tấn, sẽ nâng cao hiệu quả của dự án. Nếu mức giá trung và dài hạn (2014-2025) được áp cho nhà máy Tân Rai thì dự án này có thể đạt IRR là 12,58% so với 8,59% là mức cao nhất hiện nay.

Chia sẻ trang này