Kỷ Hợi 2019!!! Dự báo Cổ phiếu Vua Lợn (Hoàng=Vua, Hợi=Lợn, S=Stock) HHS sẽ chinh phục 8.x

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Hermes, 17/02/2019.

1447 người đang online, trong đó có 578 thành viên. 20:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 106642 lượt đọc và 830 bài trả lời
  1. moitapchoi2016

    moitapchoi2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2016
    Đã được thích:
    71
    xuống đến 3.8 như cụ nói em sẽ múc nhé
  2. hoanggiatram

    hoanggiatram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    692
    Ckhoan nên kiên nhẫn cụ à. Đừng thuyết âm mưu làm gì. Nghe mấy đứa hô trên này thì chết.
    1 phút đua lệnh, cả đời Bốc Cứ.T
  3. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    12.544
    Vãi gái, sáng tối online, gấp 2 tg sòng mở cửa mà đòi kiên nhẫn.
    Mở pic PR rồi lại chửi mình à http://f319.com/threads/hhs-2019-khung-roi.1271991/
    Khactn thích bài này.
  4. hoanggiatram

    hoanggiatram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    692
    Đừng post cái cũ lên. Kế hoạch 2019 lúc đó giá đang 4.3 đấy.
    Post có báo ae bán sạch sẽ chờ 3.8 . Đánh dốt ráng chịu chứ kêu ka gì em trai.
  5. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    12.544
    Anh có ít con này vì hiểu HP quê bồ thôi, éo vì các bài gái đăng đâu. Nhưng thấy đột biến gene từ bịp thành nhợn trắng trợn quá [-X
    thinhtaytien thích bài này.
  6. thinhtaytien

    thinhtaytien Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/06/2014
    Đã được thích:
    7.920
    Đất Hải Phòng bg tăng ác quá Bác nhỉ, thấy VIN cũng về đó làm dự án bán toàn giá khủng, Huy Hoàng quỹ đất bên đó nhiều ko bác, em HN ko rành lắm HP
  7. hoanggiatram

    hoanggiatram Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/01/2018
    Đã được thích:
    692
    Toàn chém gố chớ có ông nào nắm đuơkc tềnh hềnh đâu :)) :))nghe thằng A ns đất nhiều, thằng B C cũng nói ý chang vậy à =)) :))
  8. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    12.544
    Thứ Bẩy, 16/02/2019 09:53
    Thị trường bất động sản

    Sôi động trở lại sau kỳ nghỉ Tết

    Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, trên các trang giao dịch, môi giới bất động sản Hải Phòng cập nhật nhiều thông tin mới, rao bán, hỏi mua các căn hộ, thửa đất. Trong đó, các dự án xây nhà liền kề, nhà xây sẵn đang được quan tâm nhiều hơn so với giao dịch đất phân lô, bán nền như trước đây.



    Giao dịch giá cao

    Đó là thực tế về giá nhà, đất trên thị trường Hải Phòng những ngày đầu Xuân so với trước Tết. Nhiều khu vực có giá đất tăng cao từ giữa năm 2018, đến nay vẫn duy trì mức giá cao như khu vực đất tái định cư phố Thế Lữ dọc tuyến sông Tam Bạc (quận Hồng Bàng) đang ở mức trên dưới 100 triệu đồng/ m2. Giá đất ở khu vực ven trục đường Hồ Sen- Cầu Rào 2 (quận Lê Chân) từ 30 đến 35 triệu đồng/m2. Các dự án khu đô thị Vinhome của Tập đoàn Vin Grourp và Hoàng Huy Riveside ở nhà máy đóng tàu sông Cấm cũ của Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy và nhất là dự án cải tạo, chỉnh trang phố đi bộ sông Tam Bạc vừa hoàn thành khiến giá đất ở khu vực phường Thượng Lý, Trại Chuối, Sở Dầu (quận Hồng Bàng), tăng cao từ giữa năm 2018, đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều thửa đất tăng gấp đôi, hiện nay có giá đến 50- 70 triệu đồng/m2. Khu vực đường Ngô Gia Tự giá tăng khoảng 20 đến 30%; khu vực đường Đông Hải 2 (quận Hải An) giá đất được giao dịch từ 25 đến 30 triệu đồng/m2 vì có dự án tuyến đường nối với đường Lê Hồng Phong.

    [​IMG]

    Nhu cầu về nhà ở tại Hải Phòng tăng cao trong năm 2019.
    Trong ảnh: Dự án nhà ở Hoàng Huy Riveside đang triển khai trên địa bàn phường Thượng Ly, quận Hồng Bàng. Ảnh: Trung Kiên


    Một số khu vực ổn định dân cư nhưng nhờ sự sôi động của thị trường nên giá đất cũng có chiều hướng tăng lên. Cụ thể đất mặt đường Lê Hồng Phong, đoạn gần sân bay Cát Bi trước đây chừng 25-30 triệu đồng hiện nay lên khoảng 50 triệu đồng/m2. Những lô đất tuyến 2 đường Lê Hồng Phong, gần ngã tư BigC, trước đây gần như không có giao dịch giờ cũng giao dịch thành công ở mức 30 triệu đồng/m2. Đất trong tuyến 2 đường Văn Cao, từ hơn 20 triệu đồng tăng lên hơn 30 triệu đồng/m2, thậm chí có chỗ lên tới hơn 40 triệu đồng/m2. Đất trong khu tái định cư Xi măng nếu năm 2017 vẫn còn rất nhiều đất trống, giá 18 triệu đồng/m2 đến thời điểm này gần như không còn đất trống. Giá trị đất bán kèm căn hộ được định giá từ 30 đến 35 triệu đồng/m2. Giá đất gần khu vực chợ đầu mối phường Sở Dầu có giá lên tới 36 triệu đồng/m2, tăng gần gấp đôi thời điểm cuối năm 2017. Dự án cầu Hoàng Văn Thụ và hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm đang triển khai trên địa bàn Thủy Nguyên cũng khiến giá đất khu vực các xã Dương Quan, Tân Dương, Lập Lễ, Phả Lễ, Hoa Động, Lâm Động, Hoàng Động trở nên đắt hơn. Tùy theo khu vực, vị trí và hạ tầng, nhưng giá đất ở các địa phương trên tăng 20-30% so với 1, 2 năm trước đây.

    Theo Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng, những năm gần đây thành phố thu hút các nhà đầu tư nổi tiếng, có tiềm lực triển khai hàng loạt dự án lớn trên địa bàn. Đây là yếu tố tác động tích cực đến thị trường bất động sản Hải Phòng từ đầu năm 2018 đến nay với xu hướng giá bất động sản tăng cao ở các khu vực hình thành dự án. Khảo sát tại một số khu vực, giá đất nền Hải Phòng đều có mức tăng đến 30%, có nơi gấp đôi.

    Phân khúc nhà dự án hấp dẫn hơn

    Theo Sở Xây dựng, thị trường nhà đất Hải Phòng đang khá sôi động, nhiều khu vực tăng giá theo quy luật và khá ổn định. Đây là cơ hội để làm “nóng” thị trường, đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư về Hải Phòng triển khai các dự án hạ tầng đô thị. Từ nửa cuối năm 2018 trở lại đây, phân khúc nhà dự án ở Hải Phòng phát triển mạnh với hàng loạt dự án xây dựng khu đô thị hiện đại, đẳng cấp, nhà liền kề được các tập đoàn, công ty lớn triển khai.

    Hiện nay, thị trường giao dịch căn hộ, biệt thự, nhà liền kề tại khu đô thị Hoàng Huy Riveside với giá khởi điểm 4 đến 5 tỷ đồng/ căn. Tại khu đô thị Vinhome Imperia, các căn nhà liền kề (giá 4 tỷ đồng), biệt thự song lập ( giá 7 đến 8 tỷ đồng) và shophouse cơ bản giao dịch hết, hiện nay chỉ còn chuyển nhượng. Riêng phân khúc biệt thự đơn lập, dinh thự với giá từ 9 đến 25 tỷ đồng, nhà đầu tư đang triển khai phân phối đến khách hàng có nhu cầu. Dự án Vinhome Cầu Rào 2 đang được triển khai tại phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) với tổng số 1.153 căn hộ. Trong đó, có 73 căn biệt thự đơn lập, 196 căn biệt thự song lập có giá từ 15 tỷ đồng; 643 căn nhà liền kề có giá từ 4 tỷ đồng; 241 căn shophouse nhà phố thương mại có giá từ 6,5 tỷ đồng trở lên. Dự án chung cư Pruksa town Hoàng Huy ở xã An Đồng (huyện An Dương) cũng là phân khúc nhà với giá hợp lý đang được nhiều người dân tìm đến. Loại căn hộ 45 m2 bán hết, hiện nay có căn hộ loại 63 m3 với giá mỗi căn tầng 1 hơn 700 triệu đồng; tầng 2 là 531 triệu đồng và tầng 3 là 487 triệu đồng. Các dự án xây dựng căn hộ xen kẽ trong các khu dân cư cũng là một lựa chọn được người dân quan tâm trong thời gian gần đây nhờ sự tiện ích, đa dạng, thiết kế đẹp, giá cả hợp lý.

    Nhà dự án giá cao vẫn được ưa chuộng ở khu vực phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân có hạ tầng đồng bộ, liền kề một loạt dự án lớn được triển khai như bệnh viện Vinmec; Trung tâm thương mại AEON mall Hải Phòng; khu đô thị ven sông Lạch Tray, trường học, siêu thị, khu vui chơi… Đồng thời, cảnh quan, môi trường sống cũng là ưu thế cho phân khúc nhà dự án. Theo Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng, Nguyễn Quang Văn, các nhà đầu tư và khách hàng giao dịch bất động sản thường lưu tâm đến các yếu tố về cơ sở hạ tầng, trường học, chăm sóc sức khỏe, môi trường cảnh quan, an ninh, siêu thị, tiện lợi…. Người kinh doanh, người có nhu cầu mua đất nên xem xét các khu vực có bao nhiêu yếu tố, làm cơ sở định giá đất khu vực đó có phù hợp hay không trước khi quyết định đầu tư. Đây cũng là cơ sở để xác định xem khu vực đất, nhà có “sốt ảo” hay không để tránh những rủi ro không đáng có.





    Phạm Lượng
  9. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    12.544
    Vụ vừa được ý Đảng, lòng dân, nhưng DN lợi cho bán Hoàng Huy riverside
    Hoàn thành và bàn giao công trình trang trí cầu Tam Bạc

    (HPĐT)- Tối 27-1, Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy, Sở Xây dựng phối hợp tổ chức lễ bàn giao hạng mục trang trí cầu đường bộ Tam Bạc, chân cầu và bờ kè sông Tam Bạc. Tới dự lễ bàn giao có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Cao Xuân Liên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan.





    [​IMG]

    Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chúc mừng Tập đoàn Hoàng Huy.

    Ảnh: Duy Thính





    Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố phát biểu, hoan nghênh Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy đầu tư triển khai và hoàn thành hạng mục trang trí cầu Tam Bạc trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi. Đây là cầu thứ 2 trên địa bàn thành phố sau cầu vượt nút giao đường Lê Hồng Phong - Nguyễn Bỉnh Khiêm được trang trí bằng hệ thống đèn led thông minh, hiện đại, mang tính mỹ thuật cao. Đây cũng là công trình thực hiện theo chủ trương xã hội hóa góp phần chỉnh trang đô thị, để Hải Phòng thêm sức sống mới, đẹp hơn, hiện đại hơn, văn minh hơn trong năm mới 2019. Thành phố luôn hoan nghênh và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tham gia vào các lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có việc chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thương mại, du lịch, để Hải Phòng ngày càng khẳng định được vị thế đô thị loại 1 trung tâm cấp quốc gia.

    Hạng mục trang trí cầu đường bộ Tam Bạc là công trình có thiết kế đẹp, tạo điểm nhấn hài hòa với tổng thể kiến trúc khu vực đô thị. Thực hiện chủ trương chỉnh trang đô thị, trang trí lại cảnh quan đường phố, các công trình công cộng, phục vụ nhân dân vui Xuân đón Tết, Tập đoàn Tài chính Hoàng Huy triển khai hạng mục trang trí chiếu sáng cầu Tam Bạc. Với kết cấu dài 92m, cao 15m, cầu được trang trí bằng đèn led dây và đèn hắt; trang trí chân cầu; thay vỉa hè cũ bằng vạch phân cách mềm và mở rộng đường Hùng Vương. Công trình hoàn thành đúng tiến độ với kết quả nghiệm thu bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật, đặc biệt là tính mỹ thuật. Cùng với Công viên Tam Bạc, cầu Tam Bạc sau khi được trang trí trở thành một điểm nhấn đẹp mắt trong bức tranh tổng thể khu vực dải trung tâm thành phố.



    [​IMG]

    Hệ thống đèn trang trí cầu Tam Bạc được bàn giao và đưa vào sử dụng.





    Sau lễ bàn giao, thành phố giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, vận hành các hạng mục công trình bảo đảm an toàn và hiệu quả./.
  10. Spots

    Spots Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/08/2014
    Đã được thích:
    12.544
    Gái mở pic http://f319.com/threads/hhs-2019-khung-roi.1271991/ thì chắc đọc báo cáo thường niên 2018, em đọc thêm 2017 thêm nữa nhé:
    - Năm 2017, chỉ cần dự án Pruska (HHS bỏ 500 tỏi), đầu 2018 mới hoàn thành 80% một phần dự án. Thế mà cả năm 2018 nó tạo cho HHS bao nhiêu doanh thu và lợi nhuận; tiền mặt/tiền gửi tăng bao nhiêu?
    - Năm 2018, HHS bỏ thêm được 500 tỏi vào Hoàng Huy riverside (chiếm gần 50% dự án này), đầu 2019 đã hoàn thành 80% dự án => năm 2019 nó sẽ tạo cho HHS bao nhiêu doanh thu và lợi nhuận; tiền mặt/tiền gửi tăng bao nhiêu?
    Chưa nói việc cải tạo chung cư cũ tại Đổng Quốc Bình đã và đang hoàn thành như thế nào rồi?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này