LAF dưới 70 mua vào ngay

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thanh9001, 02/12/2007.

8220 người đang online, trong đó có 1345 thành viên. 13:44 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1855 lượt đọc và 32 bài trả lời
  1. thanh9001

    thanh9001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    1
    ớ nhỉ.phát bỉểu linh tinh
  2. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    Gía xuất khẩu hạt điều tăng mạnh....dự kiến còn tiếp tục tăng mạnh đến đầu năm 2008...Vậy LAF lại có lợi nhụân khủng roài
    http://www.commodityonline.com/futures-trading/market/news.php?rpt_id=4483

    30 November 2007 10:25:53
    Firm undertone continued in the cashew market but volume of business was limited. Price levels W240 around 2.95, W320 around 2.60, and W450 around 2.50 FOB. Indian domestic demand and prices for broken grades are very high. Tanzania RCN auctions started and 4-5000mt traded at high levels - cost equivalent to approx 1050 C&F.

    Indonesia RCN trading around 1150 C&F but quantities of good quality (high outturn) seed is limited. These prices are at least 200 dollars higher than parity for kernels prices few weeks ago

    Most of the recent kernel business has been for shipment upto Feb/Mar 2008 but some buyers are taking cover for later positions as well. Probably they want to secure part of their positions to avoid any more surprises later on (with current prices, they are already taking losses on positions taken few weeks ago).

    If buyers continue to support these levels in Dec/Jan/Feb, prices for Northern Hemisphere crops will open high which will mean higher kernel prices throughout 2008. If buying interest quietens down, kernel prices may ease a little bit in this crucial period. In that case, processors will not be in hurry to buy the big crops starting in March and that will keep prices at reasonable levels..

    Looking at fundamentals, there is no change in overall supplies but there is a squeeze on spot inventories ?" RCN and kernels ?" aggravated by delays in Tanzania & Brazil. This will continue until India, Vietnam, and West Africa crops start in March (there might be some respite earlier if Brazil arrivals pick up in Dec/Jan).

    Demand growth in India has been phenomenal plus there has been steady growth in many other markets. This justifies a higher price range ?" for RCN and kernels - than what we have seen from late 2005 to mid 2007 but it will be difficult to sustain very high levels through 2008 unless demand growth is stronger than 2007 or there are big surprises in 2008 crops

    As we said in our last few reports, caution should be the watchword in a market which has gone up so much, so fast.

    FOB India prices today

    W240 US$ 2.90 - 2.95
    W320 US$ 2.60 ?" 2.65
    W450 US$ 2.50 ?" 2.52
    SW320 US$ 2.45
    SW360 US$ 2.35
    SSW US$ 2.15
    FS US$ 2.10 (WS 1.95)
    FB US$ 2.00 (WB 1.90)
    LWP US$ 2.00 (LP 1.65)



    http://www.commodityonline.com/futures-trading/market/news.php?rpt_id=4483


  3. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    Thông tin mới :
    http://www.vinanet.com.vn/EconomicDetail.aspx?NewsID=131275#Scene_1

    GIá hạt điều xuất khẩu tiếp tục tăng
    Trong 20 ngày đầu tháng 10, xuất khẩu hạt điều đạt 9.200 tấn, trị giá 40,3 triệu USD, tăng 14,44% về lượng và tăng 13,87% về trị giá so 20 ngày đầu tháng 9, tăng 14% về lượng và tăng 27% về trị giá so cùng kỳ năm 2006.
    Như vậy, tính từ đầu năm đến 20/10/2007, xuất khẩu hạt điều của nước ta đạt 118.280 tấn, trị giá 497,88 triệu USD, tăng 18,65% về lượng và tăng 25,24% về trị giá so cùng kỳ.
    Còn trong tháng 9, xuất khẩu hạt điều cả nước đạt 13.690 tấn, trị giá 60,77 triệu USD, giảm 15,92% về lượng và giảm 13,85% về trị giá so tháng 8; tăng 3,9% về lượng và tăng 16,08% về trị giá so cùng kỳ.
    Như vậy, trong 5 tháng trở lại đây, lượng điều xuất khẩu liên tục đứng ở mức rất cao, với mức tăng khá cao so cùng kỳ. Bên cạnh đó, giá XK nhân điều liên tục tăng nhẹ. Tính riêng trong tháng 9, giá điều xuất khẩu trung bình đạt 4.437 USD/tấn, tăng 3,1% so tháng 8 và tăng 11,7% so cùng kỳ.
    Dự báo, trong năm 2007, XK điều đạt 152.000 tấn, kim ngạch 650 triệu USD, tăng 19,87% về lượng và tăng 29% về trị giá so năm 2006. Như vậy hoạt động XK điều năm 2007 sẽ hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra gần 13% về lượng và trên 16% về trị giá.



    Giá điều thế giới tiêp tục tăng, giá FOB India W240 lên 2,95usd/lb (đầu tháng 11 là 2,70). Rất nhiều nhà sản xuất đã đặt hàng giao tháng 2 và 3 với mức giá trên vì họ lo ngại nếu không đặt sớm giá sẽ tăng cao do nhu cầu lớn Olympic Bắc Kinh 2008 và nguồn cung giảm mạnh do Ấn Độ giảm XK điều để phục vụ nhu cầu trong nước đang tăng cao. Trong khi nguồn cung chưa rõ ràng mà phải chờ đến tháng 3/2008 khi vụ điều VN, Braxin và Tanzania bắt đầu.

    Việt Nam đã vươn lên là nước XK điều lớn nhất thế giới từ thágn 7/2007 do XK hạt điều Ấn Độ giảm mạnh (đồng Rupee tăng giá so với USD còn VND lại giảm giá so với USD nên điều XK của VN rẻ hơn của Ấn Độ tính bằng USD). Theo tính toán LAF chiếm khoảng ~ 10% giá trị XK của VN (vì chủ yếu tập trung ở Bình Phước, Long An, Đắc-lắk), đến hết tháng 10 doanh số XK điều của VN là 511M USD. Giá FOB HCM port loại W240 của VN tăng từ 3.910 usd/tấn lên 4.610 usd/tấn, năm 2005 giá điều đạt tới 5000 usd/tấn. Năm 2008, do nguồn cung giảm mạnh mà nhu cầu lại tăng cao nên không loại trừ khả năng giá điều sẽ vượt mức đỉnh năm 2005.

    Ngành điều VN đã trở lại, CHÍNH PHỦ đang support cho ngành điều (vì là ngành đem lại hiệu quả cao, thu hút nhiều lao động) với dự án trồng mới 60.000 ha điều đến năm 2010 (xem chiến lược phát triển nông nghiệp 2010 của Bộ NN), là công ty hàng đầu của VN về chế biến và XK điều LAF sẽ lại quay trở lại thời kỳ vàng son năm 2005, thời điểm đó LAF là DN có EPS cao nhất trên sàn, giá cao hơn cả REE, GMD, SAM, HAP.
  4. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
  5. thanh9001

    thanh9001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    1
    lên rồi có lúc phải xuống.nhưng vấn đề là nó ko xuống bây giờ đâu.các bác để ý .lúc nào tin tăng vốn chưa ra thì laf còn tăng hơn cả btc đấy
  6. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    NƯỚC NGOÀI ĐANG GOM LAF ....thứ 2(3/12/07) sẽ tranh mua
    nhưng LAF hết hàng roài còn đâu mà mua
  7. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    Xuất khẩu hạt điều: Việt Nam qua mặt Ấn Độ (30/11/2007)

    Đài tiếng nói Hoa Kỳ có bài viết với lời mở đầu, "tờ The Economic Times của Ấn Độ có vẻ ngậm ngùi khi nhận thấy rằng, Ấn Độ không còn chiếm vị thế nước xuất khẩu hạt điều lớn nhất thế giới nữa, mà vị thế này đã lọt vào tay Việt Nam".

    Theo số liệu mới nhất của Bộ Công Thương, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 126 ngàn tấn hạt điều trong năm 2006, tăng tới 16% so với một năm trước đó. Cùng thời điểm năm 2006, Ấn Độ chỉ xuất khẩu được 117.325 tấn. Đây là lần đầu tiên hạt điều xuất khẩu của Việt Nam đã vượt Ấn Độ.

    Trong năm tài khoá 2007, Ấn Độ dự kiến bán ra 118.540 tấn, trong khi Việt Nam ấn định chỉ tiêu xuất khẩu là 135 ngàn tấn. Thị trường xuất khẩu hạt điều của hai nước này phần lớn là Mỹ, Trung Quốc và Liên Hiệp Châu Âu.

    Ngành điều của Việt Nam bứt phá sau khi Việt Nam sử dụng công nghệ chế biến ngay trong nước đối với sản phẩm hạt điều xuất khẩu. Điều đáng nói là trước đây, Ấn Độ cũng từng mua hạt điều sống của Việt Nam để biến chế.

    Hiện nay, Việt Nam và Ấn Độ đều đang cạnh tranh thị phần xuất khẩu trên thế giới trong các lĩnh vực như cà phê, hạt tiêu, hạt điều, hải sản...
  8. thanh9001

    thanh9001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    1
  9. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    - Tôi đã từng ptích về LAF ở các bài trước với giả định giá và lượng XK năm 2007 duy trì ở mức tháng 8 và tính ra giá cuối năm 2007 là 68. Tuy nhiên vượt cả mong đợi, giá tháng 10 tăng 14,44% về lượng và 13,87% về giá so với tháng 9. MORE THAN EXPECTED!

    - CÁC BẠN CÒN CHẦN TRỪ GÌ NỮA MÀ KHÔGN TRANH THỦ MUA VÀO LAF ĐI

    Dù thị trường có xuống nhưng cổ phiếu tốt vẫn là cổ phiếu tốt, lúc nó xuống hãy mua vào và hãy xem đây là cơ hội trời cho!

    Chúc các bạn thành công!
  10. chungkhoanvietnam

    chungkhoanvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Đã được thích:
    2
    Xuất khẩu số 1, chất lượng số 1

    Trở về sau Hội nghị tiêu chuẩn chất lượng nhân điều được tổ chức tại bang Florida (Hoa Kỳ), quyền Chủ tịch Hiệp hội Điều VN Nguyễn Đức Thanh đã không giấu được tự hào.

    Ông Thanh cho biết: "Tại hội nghị này, các DN nhập khẩu điều hàng đầu thế giới đã xác nhận: Năm 2006, VN đã vượt Ấn Độ - "cường quốc" về cây điều - để trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về XK hạt điều. Chất lượng nhân điều VN cũng được ca ngợi là số 1, là thơm ngon hơn hẳn nhân điều của Ấn Độ, Brazil hay Tanzania...".

    Thật vậy, năm 2006, các DN VN XK được 127.000 tấn nhân điều, đạt kim ngạch XK gần 504 triệu USD; trong khi Ấn Độ chỉ XK có 118.000 tấn nhân điều. Chính kết quả này đã đẩy VN lên ngôi vị XK nhân điều hàng đầu thế giới trong năm 2006.

    Với sản lượng XK này, thị trường Hoa Kỳ chiếm 40%, Trung Quốc 20%, Châu Âu 20% và 10% còn lại thuộc Nga, Trung Đông và Nhật Bản. Theo ông Nguyễn Văn Lãng - Tổng Thư ký Hiệp hội Điều VN: "Đây là lần đầu tiên, các nhà XK điều nhân VN dẫn đầu thế giới, sau 15 năm tham gia XK nhân điều. Bất chấp trong 2 năm vừa qua, ngành điều VN gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại".

Chia sẻ trang này