Lại bơm thổi thế này thì toi !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi borach, 28/03/2015.

3712 người đang online, trong đó có 1484 thành viên. 13:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1580 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. borach

    borach Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2015
    Đã được thích:
    160
    HSBC lạc quan về kinh tế Việt Nam
    (ĐTCK) Khối Nghiên cứu Kinh tế của Ngân hàng HSBC vừa công bố báo cáo kinh tế vĩ mô các nước châu Á nói chung và của Việt Nam nói riêng trong quý II/2015. Theo đó, kinh tế Việt Nam được nhìn nhận tăng trưởng và gây được tiếng vang.
    [​IMG]
    Báo cáo của HSBC nhận định, trong khối ASEAN đang phải xử lý các thử thách do đồng USD mạnh lên, thì Việt Nam vẫn vững vàng với dự báo GDP năm 2015 ở mức 6,1%, cao hơn các nước Singapore (2,6%), Thái Lan (3,6%), Malaysia (4,8%), Indonesia (5,5%) và Philippines (6%). Sang năm 2016, mức tăng trưởng này dự báo vẫn được duy trì và tiếp tục cao hơn các quốc gia trên.

    HSBC cho rằng, chỉ số PMI tháng 2 phản ánh sản lượng đang tăng, dù các đơn đặt hàng xuất khẩu mới đang giảm. Mặc dù nhu cầu toàn cầu đang chậm dần, HSBC vẫn kỳ vọng, xuất khẩu sẽ nổi trội nhờ vào dòng vốn đầu tư trực tiếp tăng trưởng bền vững. Nhu cầu nội địa cũng đang có khuynh hướng hồi phục nhẹ và dự đoán tiêu dùng cá nhân sẽ tăng từ mức 5,4% trong năm 2014 lên 5,6% trong năm 2015.

    “Giá dầu giảm thúc đẩy sức mua người tiêu dùng một cách trực tiếp do giá dầu và chi phí vận chuyển thấp hơn. Một cách gián tiếp, các nhà sản xuất cũng chuyển cho người tiêu dùng một khoản tiết kiệm nhờ giảm giá bán đầu ra”, Báo cáo HSBC nhận định.

    HSBC cũng cho rằng, Việt Nam là nước nhập khẩu ròng về xăng dầu (khoảng gần 0,5 tỷ USD/năm), do đó, việc giá dầu giảm sẽ hỗ trợ vị thế thương mại. Việt Nam cũng là nước chú trọng giao thương các sản phẩm không phải dầu mỏ, có nghĩa rằng các nhà sản xuất và xuất khẩu sẽ được lợi từ chi phí đầu vào thấp.

    Bên cạnh đó, HSBC vẫn giữ quan điểm, lạm phát tăng thấp cũng tạo cơ hội cho Chính phủ tăng các loại chi phí dịch vụ xã hội cũng như giá điện. NHNN chính vì thế cũng sẽ dễ dàng cắt giảm lãi suất thị trường mở OMO thêm 50 điểm ở mức 4,5%.

    Tuy nhiên, Báo cáo cho rằng, trong năm 2012, thu từ xuất khẩu dầu mỏ chiếm 19% trong tổng thu cả nước, vì vậy, thu ngân sách giảm sẽ ảnh hưởng đến cán cân tài chính. Dù Việt Nam đã tích lũy dự trữ ngoại hối khoảng 36 tỷ USD, nhưng có một nguy cơ khi NHNN không đáp ứng các điều kiện thị trường một cách kịp thời sẽ dẫn đến thanh khoản trong nước bị o ép.

    Một nguy cơ khác là những cải cách của Chính phủ còn khá chậm chạp, đặc biệt là giải quyết các khoản nợ xấu và tư nhân hoá các tài sản Nhà nước. Những chính sách quan trọng vẫn bị trì hoãn bao gồm việc nâng mức trần sở hữu nước ngoài ở một số lĩnh vực từ 49% lên 60% hay cơ chế cho Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) được bán các khoản nợ.

    “HSBC kỳ vọng vào những nỗ lực quan trọng về chính sách tự do hóa thương mại, những chương trình nghị sự về thương mại trọng điểm như Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) hay Hiệp định thương mại tự do khu vực châu Âu đang trong tiến trình thảo luận sẽ hỗ trợ quá trình cải cách trong nước được thúc đẩy mạnh mẽ”, Báo cáo nhấn mạnh.
    npp2010 thích bài này.
  2. borach

    borach Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2015
    Đã được thích:
    160
    GDP quý I của TP HCM tăng 8%
    Thứ Sáu, 27/03/2015 | 20:01 GMT+7

    GDP của Thành phố quý này ước đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của 3 năm liên tiếp gần đây.

    Sáng 27/3, UBND TP HCM họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế- xã hội quý I và đề ra nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II năm 2015.

    3 tháng đầu năm, tình hình kinh tế- xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) ước đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của 3 năm liên tiếp gần đây. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 tăng nhẹ 0,16% so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong quý I ước đạt hơn 159.000 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

    Kim ngạch xuất khẩu cũng tăng so với cùng kỳ và tiếp tục duy trì mức xuất siêu. Giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng với quy mô được mở rộng. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thu hơn 68.000 tỷ đồng, đạt 25,7% dự toán.

    Năm 2015 là năm có ý nghĩa quan trọng, thành phố phải nỗ lực để đạt tốc độ tăng trưởng từ 9,5-10%, phấn đấu hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của 5 năm đã đề ra. Trong quý 2, thành phố tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

    Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân nói: “Năm 2014, GDP quý I của cả nước tăng 5,06%, quý I/2015 tăng 6,03%. Còn TP HCM quý I/2014 tăng 7,7%, năm nay, tăng 8%. Phải đặt vấn đề lý do vì sao cả nước tăng gần 1% mà TP HCM cũng tăng, cũng phục hồi nhưng chỉ tăng 0,4%. Như vậy, TP HCM phục hồi so với cả nước là chậm hơn”
    npp2010 thích bài này.
  3. tuanhaiduong123

    tuanhaiduong123 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    08/03/2015
    Đã được thích:
    302
    Còn lạc quan thì còn chết
  4. BACBIP

    BACBIP Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    02/02/2015
    Đã được thích:
    265
    Gio này mà còn ra tin này thì nó nhảy song phi cho 2- 3 phiên thê thảm nữa mớ ngóc đc, Bơm thổi kiểu này vỡ mõm hết.!
  5. catt2511

    catt2511 Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    11/01/2014
    Đã được thích:
    173
  6. borach

    borach Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2015
    Đã được thích:
    160
    Lạc cm gì nữa ?
  7. borach

    borach Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/03/2015
    Đã được thích:
    160
    Kiều hối về TP HCM ước đạt 1,2 tỷ USD
    Nguồn tin: VnExpress | 3/28/2015 10:11:34 AM
    [​IMG]
    Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết lượng kiều hối chuyển về qua các kênh chính thức ước đạt 1,2 tỷ USD sau 3 tháng, bằng 24% cả năm ngoái.

    Số kiều hối này theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM chủ yếu chảy vào sản xuất kinh doanh thay vì tập trung vào kênh đầu tư bất động sản, chứng khoán và gửi tiết kiệm như trước đây.

    Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam tăng qua các năm gần đây chủ yếu do các chính sách thu hút kiều hối như mở rộng mạng lưới chuyển tiền, chi trả kiều hối, tạo thuận lợi cho hoạt động gửi tiền về nước của người Việt Nam ở nước ngoài, đã phát huy hiệu quả.

    "Cùng với đó, một số quy định về hoạt động ngoại hối cũng đã đơn giản hóa như không hạn chế số lượng tiền; người nhận kiều hối không phải chịu thuế thu nhập; không bị bắt buộc phải bán ngoại tệ cho ngân hàng… đã góp phần thu hút thêm kiều hối về nước", ông Minh nói.

    Kiều hối về Việt Nam nhiều trong bối cảnh lãi suất huy động ngoại tệ thấp hơn so với tiền đồng cũng khiến một số người dân chuyển từ ngoại tệ sang tiền đồng. Điều này giúp cho tỷ giá USD/VND có phần bớt căng thẳng trước sức ép đồng đôla Mỹ liên tục tăng giá.

    Mặc dù vậy, giá USD trong ngân hàng cũng có sự điều chỉnh đi lên, từ mức bán ra quanh 21.339 đồng cách đây 3 tuần, thì đến nay, giá đã lên 21.555 đồng mỗi USD. Ngoài thị trường tự do, đôla Mỹ dao động 21.700 đồng.
    npp2010 thích bài này.
  8. MrTuan123

    MrTuan123 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Đã được thích:
    3.314
    Khi nào tin xấu tràn ngập mà tt vẫn lên mới là đáy
  9. HOA LOC VUNG

    HOA LOC VUNG Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    18/09/2014
    Đã được thích:
    1.906
  10. VangChin

    VangChin Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    31/07/2014
    Đã được thích:
    31.436
    Thằng Cu này tôi đã cảnh báo mấy hôm trước mà ko nghe, thấy xanh lao vào bị kẹp hàng bây giờ mở pic hót tùm lum;
    npp2010 thích bài này.

Chia sẻ trang này