Lại là vấn đề mua được chưa?

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi SongXanh61, 27/11/2014.

2491 người đang online, trong đó có 996 thành viên. 17:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 8084 lượt đọc và 172 bài trả lời
  1. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Mua hay bán luôn là câu hỏi trăn trở của NDT! Xu hướng thị trường sắp tới lại càng khó! Nào là FA, TA, nào là thông tin rỉ tai...nhưng tóm lại đa số NDT nhỏ lẻ khi tham gia TTCK là lỗ, dĩ nhiên cũng có số ít có lãi, tại sao vậy?
    TTCK không bao giờ là đơn giản, nếu đơn giản thì ai cũng giàu! Mua khi TT sắp rơi, bán khi TT sắp vào sóng tăng đều là những hành vi tự hại mình, tuy nhiên khi nào TT sắp rơi, khi nào TT sắp vào sóng tăng, mua dòng CP nào để tăng trưởng lợi nhuận tốt nhất trong tương lai lại không hề đơn giản, nhất là trong TTCK còn non trẻ như ở VN... khó quá....
    --- Gộp bài viết, 27/11/2014, Bài cũ: 27/11/2014 ---
    @Butchep01, @rongdo007 , @dungnanlamlai, @thuypb , ....có ý kiến như thía nào, xin cảm ơn....:drm3
    dungnanlamlai, khanhbd, thuypb3 người khác thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  2. ctcktbd

    ctcktbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Đã được thích:
    1.822
    NN sở hữu nhiều ...nó không để chát ASP thành 1 đường thẳng như vậy đâu
    khanhbdSongXanh61 thích bài này.
  3. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Ý bác như nào? mềnh chưa nói về CP riêng lẻ mà đang thảo luận về xu hướng TT chung...:drm3
    khanhbd thích bài này.
  4. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.548

    Đại ca vất vả gom ASP thế ?.......em thấy 2 tháng 8 tuần rồi ...... :))
    khanhbdSongXanh61 thích bài này.
  5. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.548
    “Đội lái” trở lại
    Hải Lý
    Thứ Năm, 27/11/2014, 09:27 (GMT+7)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    Từ đầu tháng 11-2014, giới đầu tư choáng váng với thanh khoản một số cổ phiếu. Có cổ phiếu khớp lệnh hơn 50 triệu đơn vị ngày. Ảnh : TL SGT
    (TBKTSG) - Trong vòng 12 tháng qua, có những công ty tăng vốn gấp 4-5 lần bằng cách phát hành thêm cổ phiếu nhiều đợt với tỷ lệ 1:1 hoặc hơn thế. Phải chăng“đội lái” đang trở lại cùng với margin quy mô hơn, chiêu thức tinh vi hơn, lách hầu hết các quy định quản lý, giám sát thị trường?

    Năm 2009 một phần của gói kích cầu bù lãi suất đã chảy vào chứng khoán và sự đầu cơ đã được thổi bùng lên mạnh mẽ với sự xuất hiện của “đội lái”, sử dụng tiền vay ký quỹ (margin) đẩy thị giá hàng loạt cổ phiếu vốn hóa nhỏ, thanh khoản thấp, tăng đến vài lần, bất chấp hiệu quả kinh doanh èo uột của doanh nghiệp. Có không ít trường hợp công ty càng lỗ, cổ phiếu càng tăng giá. Hậu quả là sau đó niềm tin của nhà đầu tư vào chứng khoán lụi tàn, thị trường suy thoái kéo dài, sự thu hút dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài bị suy giảm nghiêm trọng.

    Bây giờ “đội lái” đang trở lại cùng với margin quy mô hơn, chiêu thức tinh vi hơn, lách hầu hết các quy định quản lý, giám sát thị trường. Nếu vấn đề “đội lái” không được xử lý mạnh mẽ, dứt khoát và nghiêm khắc từ phía cơ quan quản lý, cụ thể là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và cao hơn là Bộ Tài chính, thì niềm tin của giới đầu tư, sự phục hồi của thị trường sẽ bị thách thức cao độ!

    In giấy lấy tiền

    Không khó để nhận ra trên cả hai sàn, trong vòng 12 tháng qua, có những công ty tăng vốn gấp 4-5 lần bằng cách phát hành thêm cổ phiếu nhiều đợt với tỷ lệ 1:1 hoặc hơn thế. Thị giá cổ phiếu dưới mệnh giá ư? Không quan trọng. Người ta nhận thấy có cổ phiếu thị giá đang 5.000-6.000 đồng, công ty thông báo phát hành tăng vốn, bán cho cổ đông hiện hữu bằng mệnh giá, thế là “tự nhiên” thị giá cứ ầm ào đi lên, về 10.000 đồng, rồi vượt 10.000 đồng lúc nào không hay.

    Phát hành không hết, một số cá nhân đứng ra mua, sau lại vác ra bán trên thị trường. Tiền thu được từ phát hành, công ty mang đi mua dự án bất động sản này, chuyển nhượng dự án nhà đất kia, và vài tháng sau, đã thấy công bố các dự án ấy sắp bán sản phẩm căn hộ, nhà đất. Rồi thêm 1-2 tháng nữa, báo cáo tài chính quí cho thấy các dự án mang lại lợi nhuận đột biến. Thêm một cái cớ để đẩy thị giá cổ phiếu vòng hai.

    Xem ra sự tinh vi của sở hữu chéo ngân hàng chẳng là gì so với các vụ thâu tóm để đẩy giá cổ phiếu hiện tại.
    Khi được hỏi về những dự án cụ thể này, các chủ đầu tư bất động sản, kể cả những công ty mạnh, kinh doanh bằng nguồn tiền tự có, không vay mượn ngân hàng, đều ngơ ngác: “Chúng tôi đang khuyến mãi hết mình đây, sức tiêu thụ chậm lắm, bán được một căn cũng mừng, vậy mà sao họ có sản phẩm, bán ào ào, thu tiền ào ào thế? Chịu!”.

    Chiêu mua bán dự án bất động sản lộ liễu quá, một số công ty quay sang chiêu thứ hai chi tiết và có vẻ mang tính thuyết phục hơn: tiền phát hành mang đầu tư ngay vào một số cổ phiếu niêm yết. Họ chọn những đơn vị vốn nhỏ, thanh khoản yếu, lượng cổ phiếu lưu hành không nhiều và “bơm giá”. Phải dùng từ “bơm giá” không ngoa. Cổ phiếu tăng trần 5-10 phiên liền, chuyện nhỏ! P/E lên 30-40 lần, mặc kệ! Mỗi phiên, mỗi cổ phiếu được bơm giá đó, khớp lệnh vài chục ngàn đơn vị, chỉ cần dăm nhà đầu tư cá nhân mua ăn theo, là đủ đưa giá về mức trần.

    Đến mùa công bố kết quả kinh doanh, chuyện phải đến đã đến. Những phi vụ mua và bơm giá cổ phiếu trên báo cáo tài chính biến thành các thương vụ đầu tư tài chính với mức lãi vài trăm phần trăm. Chứng minh có giấy trắng mực đen nhá: giá mua trên sàn trung bình từng này, thị giá đang từng này, lãi từng này. Đây là lãi thật nhá! Lợi nhuận ảo mà cứ như thật, không ai “cãi” vào đâu được!

    Xem ra sự tinh vi của sở hữu chéo ngân hàng chẳng là gì so với các vụ thâu tóm để đẩy giá cổ phiếu hiện tại. Ngân hàng A mà mua thêm vài trăm ngàn cổ phiếu ngân hàng B, ông chủ ngân hàng Y chuyển nhượng cổ phiếu ngân hàng X là bị dư luận săm soi, lên tiếng. Còn trên Hose hay Hnx, một công ty niêm yết sở hữu chi phối vài doanh nghiệp niêm yết khác là chuyện thường. Thanh tra UBCKNN đâu thèm để ý. Giả dụ thâu tóm để mở rộng đầu tư, phát triển doanh nghiệp một cách bài bản thì không nói làm gì. Đằng này thâu tóm xong, công ty được thâu tóm tuyên bố tăng vốn gấp nhiều lần (có đơn vị họp đại hội đồng cổ đông bất thường, thông qua kế hoạch tăng vốn gấp 10 lần), để đi mua các công ty khác nữa. Vòng quay cứ thế nhân rộng.

    Thanh khoản kỷ lục với tay phải tay trái?

    Từ đầu tháng 11-2014, giới đầu tư choáng váng với thanh khoản một số cổ phiếu. Có cổ phiếu khớp lệnh hơn 50 triệu đơn vị ngày, chiếm hơn một phần ba tổng khối lượng giao dịch của Hose. Trong ba phiên liên tiếp tổng khối lượng khớp lên tới 113 triệu đơn vị, trị giá hàng ngàn tỉ đồng. Đây là lượng cổ phiếu bị “giam” do quy định T+3, mà lớn thế. Khối lượng khớp bình quân 10 phiên là 25 triệu đơn vị/phiên.

    Trên sàn phía Bắc, có cổ phiếu khớp lệnh gần 38 triệu đơn vị/ngày, bằng hơn phân nửa tổng khối lượng giao dịch của Hnx. Ba phiên khớp 78 triệu đơn vị, khối lượng giao dịch 10 phiên bình quân 23,5 triệu đơn vị/phiên trong khi tổng số cổ phiếu lưu hành của công ty khoảng 150 triệu.
    Làm sao có những công ty đại chúng đến thế? Làm thế nào giao dịch gần hết cổ phiếu lưu hành chỉ trong vài phiên như vậy? Trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam, các cổ phiếu ngân hàng thường mang tính đại chúng hơn, song khối lượng giao dịch cao nhất cũng chỉ 5-10 triệu đơn vị/ngày thời điểm hoàng kim.

    Ở các thị trường chứng khoán phát triển châu Âu, châu Mỹ, nơi sản phẩm phái sinh cực kỳ thịnh hành, khối lượng giao dịch của mỗi cổ phiếu tầm trung trung bình cũng chỉ vài triệu đơn vị/ngày, mà họ giao dịch từ sáng đến 5-6 giờ chiều, không phải đến 15 giờ có kèm nghỉ trưa như Việt Nam. Khối lượng giao dịch đạt mức 50-100 triệu hay trên 100 triệu cổ phiếu/ngày chỉ có ở những doanh nghiệp với giá trị vốn hóa hàng trăm tỉ đô la Mỹ. Trên Hose có một số doanh nghiệp giá trị vốn hóa đạt mức tỉ đô, nhưng chúng không nằm trong số những cổ phiếu đầu cơ kể trên.
    Thanh khoản kỷ lục của một số cổ phiếu đặt trong điều kiện thanh khoản toàn thị trường nói chung khoảng 100-150 triệu cổ phiếu/ngày ở Hose và 50-80 triệu cổ phiếu/ngày ở Hnx, rõ ràng là không bình thường.

    Thứ nhất, với giá trị giao dịch hàng trăm tỉ đồng/ngày ở những cổ phiếu trên (có ngày tới 400-600 tỉ đồng), phải khẳng định sự tham gia của dòng tiền margin. Khối lượng khớp bình quân của mỗi lệnh rất lớn, lớn hơn nhiều các cổ phiếu khác. Nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ đa phần không thể nào là người mua/bán chủ đạo trong những nhịp giao dịch kỷ lục. Khối lượng tăng, giá tăng, “hòn than đỏ” ngày một nóng đỏ. Ai cũng nghĩ họ là người chuyển hòn than đỏ nhanh, ai là người gánh cuối cùng? Và khi sự “nóng chảy” vỡ ra, hậu quả của nó tác động đến thị trường là không thể lường được.

    Thứ hai, liệu có sự giao dịch mang tính kỹ thuật tay trái mua, tay phải bán của một số chủ thể đầu tư ở các cổ phiếu này? Bộ phận giám sát giao dịch của hai sở hoàn toàn có thể kiểm tra được. Hệ thống thiết bị và công nghệ bây giờ cho phép thực hiện điều đó.

    Suốt thời gian qua khi những giao dịch bất thường ở một số mã diễn ra, tự hỏi không biết bộ phận thanh tra, giám sát của hai sở và UBCKNN ở đâu. Hai công ty chứng khoán hàng đầu là SSI và HSC đã công bố cắt giảm tỷ lệ margin ở một số cổ phiếu để tự bảo vệ bản thân và nhà đầu tư của họ. Nếu muốn thị trường phát triển lành mạnh và sự phục hồi của chứng khoán như một kênh đầu tư trở nên bền vững, loại bỏ “đội lái” và những giao dịch bất thường là việc bức bách mà cơ quan quản lý không thể không hành động ngay.
    quocdai307, khanhbd, jonhnny ng2 người khác thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này
  6. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Chi tiết đến từng số lẻ nhể...:)):)):))
    khanhbdButchep01 thích bài này.
  7. SongXanh61

    SongXanh61 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/04/2011
    Đã được thích:
    13.021
    Đội lái luôn là một thành phần tham gia TT, mạnh hay yếu do cơ chế quản lý, vấn đề này khó đơi...
  8. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.548

    Bắt đầu có nhà báo lên tiếng rồi,................thế cũng tich cực chút, ........
    khanhbdSongXanh61 thích bài này.
  9. muchucxucnuc

    muchucxucnuc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    21/11/2014
    Đã được thích:
    308
    múc húc xúc núc húp
    khanhbdSongXanh61 thích bài này.
  10. Butchep01

    Butchep01 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/11/2014
    Đã được thích:
    99.548

    Bao giờ múc húc xúc núc húp đấy pờ rồ ơi ? Hôm nay VNI làm quả nến hammer nhìn ham quá, dưng mà lỗ nhiều quá, đâm ra sợ hammer giả ???
    khanhbd, jonhnny ngSongXanh61 thích bài này.
    jonhnny ng đã loan bài này

Chia sẻ trang này